Phát huy thế mạnh du lịch sinh thái “Xứ Dừa Bến Tre”

Du khách trải nghiệm du lịch nông trại miệt vườn tại Bến Tre. Ảnh: Huỳnh Phúc Hậu – TTXVN
Du khách trải nghiệm du lịch nông trại miệt vườn tại Bến Tre. Ảnh: Huỳnh Phúc Hậu – TTXVN

Bến Tre là vùng đất nổi tiếng với những vạt dừa xanh bạt ngàn nằm trên ba dải cù lao hiền hòa, quanh năm phù sa bồi tụ. Nơi đây, du khách sẽ được trải nghiệm một không gian du lịch sinh thái đặc trưng, được thưởng thức đủ loại trái cây theo mùa cùng nhiều sản vật hấp dẫn. Điều đó từng bước tạo nên thương hiệu du lịch sinh thái, sông nước "Xứ Dừa Bến Tre" với nhiều mô hình, sản phẩm du lịch đang ngày càng hoàn thiện.

Phát huy thế mạnh du lịch sinh thái “Xứ Dừa Bến Tre” ảnh 1Du khách trải nghiệm du lịch nông trại miệt vườn tại Bến Tre. Ảnh: Huỳnh Phúc Hậu - TTXVN


Du lịch sinh thái trên vùng đất cù lao

Tỉnh Bến Tre được hình thành từ ba cù lao và do phù sa của bốn nhánh sông Cửu Long bồi tụ. Cảnh sắc thiên nhiên nơi đây còn mang nét nguyên sơ phong phú, con người đôn hậu, mến khách. Giao thông kết nối giữa Bến Tre với Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương trong khu vực cũng thuận lợi để nơi đây vừa là điểm đến, vừa là điểm dừng chân của du khách trong nước và quốc tế.

Theo Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bến Tre Nguyễn Văn Bàn, tỉnh tập trung phát triển một số loại hình du lịch chủ yếu như: du lịch sinh thái, sông nước miệt vườn; tham quan di tích lịch sử - văn hóa; du lịch cộng đồng; du lịch nghỉ dưỡng, vui chơi, giải trí…

Phát huy thế mạnh du lịch sinh thái “Xứ Dừa Bến Tre” ảnh 2Du khách trải nghiệm du lịch nông trại miệt vườn tại Bến Tre. Ảnh: Huỳnh Phúc Hậu – TTXVN

Khu du lịch sinh thái Nghênh Xuân Farmstay ở xã Thành Triệu, huyện Châu Thành nằm bên dòng sông Thành Triệu thơ mộng, con sông cắt ngang ba nhánh sông Hàm Luông, sông Tiền và Ba Lai. Nghênh Xuân Farmstay có diện tích 1,6 ha, là điểm du lịch hấp dẫn cho du khách với nhiều dịch vụ trải nghiệm sinh thái đặc trưng vùng sông nước Bến Tre.

Ông Lê Quang Thận, quản lý Nghênh Xuân Farmstay cho biết, khu du lịch có 19 phòng thì phần lớn có view sông, mang lại cho du khách trải nghiệm không gian nghỉ dưỡng nơi miệt vườn cù lao. Sau khi Bến Tre mở cửa du lịch trở lại từ tháng 11/2021, khu du lịch đón khách ngày càng đông, nhất là trong dịp Tết, nghỉ Lễ giỗ Tổ, 30/4 - 1/5 vừa qua, với khoảng 100 khách/ngày. Chỉ 990.000 đồng/khách/ngày, du khách được nghỉ ngơi, ăn uống 2 ngày 1 đêm trong không gian khu du lịch. Du khách còn có thể trải nghiệm thêm nhiều dịch vụ hấp dẫn khác như: Tắm sông, bơi thuyền trên sông hái trái bần (loại cây đặc trưng vùng đất ngập mặn, mọc trên bãi bùn ven sông), mò tôm, bắt cá, đi cầu khỉ, dã ngoại bằng xe đạp trên vùng quê Bến Tre. Đặc biệt, Nghênh Xuân Farmstay liên kết với hơn 10 nhà vườn trong vùng để du khách được tham quan, hái trái cây và thưởng thức ngay tại vườn.

Xã Tân Phú, huyện Châu Thành, là vùng đất giàu tiềm năng của tỉnh Bến Tre trồng đủ các loại cây ăn trái, mùa nào thức nấy, với hương vị thơm ngon đặc trưng: sầu riêng, măng cụt, bòn bon, mít, chôm chôm, nhãn,… Đến đây, chỉ với giá vé 80.000 đồng/người, du khách được thoải mái hái trái cây và thưởng thức trong vườn. Nếu có nhu cầu, du khách liên hệ với chủ vườn để mua thêm trái cây mang về.

Phát huy thế mạnh du lịch sinh thái “Xứ Dừa Bến Tre” ảnh 3Du khách trải nghiệm du lịch nông trại miệt vườn tại Bến Tre. Ảnh: Huỳnh Phúc Hậu - TTXVN

Ông Trần Đức Thắng, Giám đốc Khu du lịch sinh thái Miệt Vườn, ấp Tân Qui, xã Tân Phú chia sẻ, dịp lễ, ngày nghỉ cuối tuần, nhà vườn phục vụ tới 300 - 400 lượt khách/ngày, ngày thường cũng bình quân khoảng 50 - 60 khách/ngày. Ở xã Tân Phú, các nhà vườn liên kết, cùng nhau làm mô hình du lịch sinh thái, để du khách có thể lựa chọn, thưởng thức được nhiều loại trái cây. Các nhà vườn còn phục vụ du khách các món ăn miệt vườn độc đáo như: cháo gà, cá tai tượng, gỏi ốc, chuột dừa, tôm sông, ếch đồng, bánh xèo...

Đa dạng hóa các dịch vụ du lịch "Xứ Dừa Bến Tre"

Theo Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bến Tre Nguyễn Văn Bàn, không chỉ có thiên nhiên đẹp yên bình, mảnh đất ba dải cù lao Bến Tre còn là tỉnh có bề dày truyền thống văn hóa. Bến Tre hiện có hai di tích cấp quốc gia đặc biệt là Mộ và Khu tưởng niệm Nguyễn Đình Chiểu và Di tích Đồng Khởi Bến Tre, 16 di tích cấp quốc gia và gần 60 di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh. Ngoài ra, Bến Tre còn có các lễ hội như": Lễ hội Cúng đình dân gian, Lễ hội Truyền thống cách mạng 17/1, Lễ hội Dừa, Ngày hội cây trái ngon, an toàn…; cùng các làn điệu dân ca mang đậm sắc thái vùng sông nước Nam Bộ: đờn ca tài tử, hát sắc bùa, hát bội, múa bóng rỗi…

Thực tế, ngay khi tình hình dịch COVID-19 cơ bản được kiểm soát, tỉnh Bến Tre chủ động tổ chức nhiều chương trình, sự kiện khởi động lại hoạt động du lịch. Đặc biệt, tổ chức thành công Hội nghị liên kết du lịch giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Bến Tre trong điều kiện an toàn thích ứng với dịch COVID-19; Chương trình chào đón đoàn khách đầu tiên đến Bến Tre; Chương trình quảng bá xúc tiến du lịch Bến Tre tại Thành phố Hồ Chí Minh với chủ đề "Du lịch vùng xanh Xứ Dừa" trong khuôn khổ Ngày hội Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 18 năm 2022.

Phát huy thế mạnh du lịch sinh thái “Xứ Dừa Bến Tre” ảnh 4Du khách trải nghiệm du lịch nông trại miệt vườn tại Bến Tre. Ảnh: Huỳnh Phúc Hậu – TTXVN

Trong thời gian tới, tỉnh Bến Tre tiếp tục thực hiện nhiều giải pháp nhằm phục hồi hoạt động du lịch như: Tăng cường công tác truyền thông, giới thiệu, quảng bá Bến Tre điểm đến an toàn - thân thiện - chất lượng; đẩy mạnh các chương trình liên kết, hợp tác phát triển du lịch với các tỉnh, thành phố trên cả nước nhất là liên kết, phát triển du lịch giữa Thành phố Hồ Chí Minh và 13 tỉnh, thành phố Đồng bằng sông Cửu Long.

Theo ông Nguyễn Văn Bàn, với thế mạnh là cây dừa, tỉnh vận động các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh du lịch trên địa bàn xây dựng, phát triển các sản phẩm du lịch sinh thái, sông nước và trải nghiệm văn hóa gắn với "cây dừa Bến Tre". Tỉnh tập trung kêu gọi các nhà đầu tư trong và ngoài nước tham gia đầu tư các dự án phát triển du lịch nghỉ dưỡng cao cấp ven sông, nghỉ dưỡng giải trí ven biển, du lịch văn hóa tâm linh, du lịch MICE,… Qua đó, tạo sự độc đáo, khác biệt riêng của du lịch Bến Tre so với các tỉnh, thành phố Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước.

Bên cạnh đó, tỉnh Bến Tre sẽ tổ chức chuỗi các hoạt động văn hóa, du lịch, thể thao nhân kỷ niệm 200 năm Ngày sinh danh nhân Nguyễn Đình Chiểu như: Lễ kỷ niệm; Trưng bày cuộc đời và sự nghiệp danh nhân Nguyễn Đình Chiểu; Giải Marathon dành cho vận động viên và khách du lịch; Hành trình theo bước chân cụ Đồ Chiểu; Hội diễn "Tiếng hát hẹn hò 9 dòng sông"; Hội chợ Triển lãm sản phẩm công nghiệp, nông nghiệp thương mại và ẩm thực xứ Dừa,… Đây đều là những dịp thu hút du khách trong và ngoài nước đến Bến Tre ngày càng nhiều hơn.

Hồng Đạt - Phúc Hậu

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm

Trải nghiệm du lịch gắn với nông nghiệp độc đáo giữa núi rừng Hà Giang

Trải nghiệm du lịch gắn với nông nghiệp độc đáo giữa núi rừng Hà Giang

Từ việc cắt cỏ bên đường đến ý tưởng mở quán nước nhỏ để du khách nghỉ chân, sau hai năm, nhờ sự chăm chỉ cố gắng, đôi vợ chồng người Tày đã xây dựng lên điểm du lịch gắn với nông nghiệp Cát Lý tại xã Thuận Hòa (Vị Xuyên, Hà Giang). Nơi đây không chỉ là điểm dừng chân, mà còn mang đến những trải nghiệm độc đáo, giúp du khách hòa mình vào thiên nhiên hùng vĩ của vùng cao.

Phát triển du lịch bền vững gắn với Công viên địa chất toàn cầu UNESCO

Phát triển du lịch bền vững gắn với Công viên địa chất toàn cầu UNESCO

Năm 2024 và 3 tháng đầu của năm 2025, ngành du lịch Cao Bằng đón nhận nhiều tín hiệu tích cực, lượng khách đến đã phục hồi sau đại dịch COVID-19. Ban Quản lý, Công viên địa chất Non nước Cao Bằng đã nắm bắt cơ hội, định hướng, hỗ trợ các cơ sở kinh doanh du lịch phát triển sản phẩm mới theo hướng bền vững, chất lượng cao, có đặc trưng riêng gắn với bảo vệ các giá trị di sản, giữ vững danh hiệu Công viên địa chất toàn cầu UNESCO.

Nâng tầm du lịch trên vịnh Bái Tử Long, Quảng Ninh

Nâng tầm du lịch trên vịnh Bái Tử Long, Quảng Ninh

Vịnh Bái Tử Long hội tụ đầy đủ các cơ hội để phát triển du lịch. Nhằm đánh giá khách quan, toàn diện tình hình phát triển du lịch cũng như tiềm năng, cơ hội, thách thức, hạn chế của địa điểm hấp dẫn này, ngày 29/3, UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội nghị Phát triển du lịch trên vịnh Bái Tử Long.

 Akŏ Dhông, "Buôn trong lòng phố"

Akŏ Dhông, "Buôn trong lòng phố"

Nằm trong lòng thành phố Buôn Ma Thuột náo nhiệt, Buôn Akŏ Dhông có diện tích 62,3 ha với 247 hộ, được xem là buôn làng đẹp nhất ở Đắk Lắk hiện nay.

Trải nghiệm thiên nhiên trên "vùng đất của nắng và gió"

Trải nghiệm thiên nhiên trên "vùng đất của nắng và gió"

Hiện nay, xu hướng "check-in" trải nghiệm tại các địa điểm đến đã trở thành một phần không thể thiếu trong mỗi chuyến đi. Tại Ninh Thuận, trào lưu này không chỉ giúp du khách lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ mà còn góp phần quảng bá hình ảnh du lịch địa phương hiệu quả.

Đỏ rực trời mùa hoa gạo tháng Ba

Đỏ rực trời mùa hoa gạo tháng Ba

Hoa gạo là loài hoa nở trong dịp cuối Xuân, vào tháng Ba, thời khắc báo hiệu những ngày rét chuẩn bị đi qua, nhường chỗ cho những tia nắng hạ. Cây gạo đỏ rực một vùng trời gắn liền với khung cảnh êm đềm, từ lâu trở thành linh hồn của mỗi làng quê Bắc bộ, gắn với ký ức của những người con xa quê nhớ về nguồn cội.

Thu hút đầu tư, phát triển "viên ngọc xanh" du lịch Khuôn Thần

Thu hút đầu tư, phát triển "viên ngọc xanh" du lịch Khuôn Thần

Bắc Giang đang vươn mình để trở thành một điểm sáng trong thu hút đầu tư và phát triển kinh tế. Trên hành trình đó, tỉnh không ngừng chú trọng vào các dự án trọng điểm, đặc biệt là lĩnh vực du lịch. Trong số những điểm đến tiềm năng, khu du lịch Khuôn Thần đang được xem là "viên ngọc xanh" triển vọng, hứa hẹn trở thành điểm nhấn du lịch sinh thái của miền Bắc.

Quảng bá hình ảnh Bắc Kạn “An toàn, thân thiện, hấp dẫn khách du lịch”

Quảng bá hình ảnh Bắc Kạn “An toàn, thân thiện, hấp dẫn khách du lịch”

Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Kạn Đinh Quang Tuyên, tỉnh mới ban hành Kế hoạch triển khai các hoạt động kích cầu du lịch Bắc Kạn năm 2025, với mục đích tăng cường các giải pháp kích cầu, thu hút khách du lịch đến với Bắc Kạn... Tỉnh phấn đấu thu hút trên 1,3 triệu lượt khách du lịch trong năm 2025 (tăng khoảng 30% so với 2024), nhất là xây dựng hình ảnh du lịch Bắc Kạn “An toàn, thân thiện, hấp dẫn khách du lịch”.

Nậm Nghiệp, mùa hoa sơn tra nở rộ

Nậm Nghiệp, mùa hoa sơn tra nở rộ

Từ khoảng giữa tháng 3, hoa sơn tra (táo mèo) lại nở rộ nhuộm trắng tinh khôi những đồi núi, bản làng ở xã Ngọc Chiến (huyện Mường La, Sơn La), mời gọi bước chân du khách gần xa.

Lan tỏa vẻ đẹp du lịch Lạng Sơn tới khu vực miền Trung

Lan tỏa vẻ đẹp du lịch Lạng Sơn tới khu vực miền Trung

Chiều 24/3, tại thành phố Huế, Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị “Quảng bá điểm đến du lịch Lạng Sơn 2025”, với sự tham dự của lãnh đạo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), các tổ chức, doanh nghiệp, công ty lữ hành khu vực miền Trung.

Năm Du lịch quốc gia 2025 - Bước đột phá cho Du lịch Huế

Năm Du lịch quốc gia 2025 - Bước đột phá cho Du lịch Huế

Sau lần đầu đăng cai tổ chức Năm Du lịch quốc gia vào năm 2013, năm 2025, Huế tiếp tục tổ chức sự kiện này với chủ đề "Huế - Kinh đô xưa, Vận hội mới" mang nhiều kỳ vọng cho ngành "công nghiệp không khói". Địa phương đã sẵn sàng cho chuỗi các hoạt động nhằm tạo đà bứt phá cho thương hiệu du lịch Huế trên bản đồ du lịch Việt Nam và thế giới.

Bảo tồn, phát triển giá trị Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Lạng Sơn gắn với phát triển du lịch

Bảo tồn, phát triển giá trị Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Lạng Sơn gắn với phát triển du lịch

Phát huy vai trò của thanh niên trong xây dựng, phát triển Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Lạng Sơn gắn với chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển du lịch bền vững, là chủ đề của Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Hồ Tiến Thiệu với đoàn viên thanh niên diễn ra ngày 20/3.

Bảo tồn, phát huy giá trị kiến trúc truyền thống gắn với phát triển du lịch tỉnh Bắc Kạn

Bảo tồn, phát huy giá trị kiến trúc truyền thống gắn với phát triển du lịch tỉnh Bắc Kạn

Hiện nay, ở Bắc Kạn có gần 9.300 công trình kiến trúc nhà ở truyền thống của các dân tộc Tày, Dao, Nùng, trong đó có 8.681 nhà sàn, 8 nhà trình tường, 605 nhà đất. Việc huy động nguồn lực để bảo tồn giá trị văn hóa, kiến trúc nhà ở truyền thống của các dân tộc đang được các địa phương chú trọng nhằm phát huy tiềm năng phát triển du lịch ở Bắc Kạn.

Hà Giang, điểm đến hấp dẫn của nhiều du khách quốc tế

Hà Giang, điểm đến hấp dẫn của nhiều du khách quốc tế

Hà Giang, địa danh nổi tiếng với những cung đường đèo uốn lượn, cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, những bản làng mộc mạc nép mình bên triền đá ẩn giấu bao điều thú vị về văn hóa, cuộc sống chân thực của đồng bào dân tộc thiểu số đang ngày càng nổi tiếng trên bản đồ du lịch Việt Nam và thế giới (theo dữ liệu tìm kiếm từ nền tảng du lịch số Agoda).

Long trọng Lễ hội kỷ niệm 141 năm Khởi nghĩa Yên Thế

Long trọng Lễ hội kỷ niệm 141 năm Khởi nghĩa Yên Thế

Ngày 16/3, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt “Những địa điểm Khởi nghĩa Yên Thế (Bắc Giang), UBND huyện Yên Thế long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội kỷ niệm 141 năm Khởi nghĩa Yên Thế (1884-2025). Lãnh đạo tỉnh Bắc Giang, huyện Yên Thế cùng đông đảo nhân dân và du khách thập phương tham dự.

Đại Từ phát triển kinh tế nhờ trồng chè gắn với du lịch

Đại Từ phát triển kinh tế nhờ trồng chè gắn với du lịch

Huyện Đại Từ được thiên nhiên ưu ái ban tặng cảnh quan độc đáo với những dãy núi cao hùng vĩ, những hồ nước, thác nước tự nhiên đẹp hoang sơ làm say đắm lòng người và nổi tiếng với nhiều sườn đồi phủ xanh màu lá chè. Tận dụng được thế mạnh đó mà huyện đã phát triển được nhiều khía cạnh kinh tế như nông nghiệp, du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng không chỉ tạo nên văn hóa trà độc đáo mà còn góp phần đưa huyện ngày một đi lên, khẳng định thương hiệu trà Thái Nguyên nói chung.

Đắk Nông phát triển du lịch sinh thái gắn với bảo vệ rừng

Đắk Nông phát triển du lịch sinh thái gắn với bảo vệ rừng

Là một trong 5 tỉnh thuộc khu vực Tây Nguyên, Đắk Nông hiện còn trên 248.340 ha rừng, trong đó có hơn 196.358 ha rừng tự nhiên. Đây là tiềm năng rất lớn để tỉnh phát triển kinh tế rừng. Du lịch sinh thái gắn với bảo vệ rừng được Đắk Nông xác định là ưu tiên hàng đầu để phát triển kinh tế rừng bền vững.