Để phòng ngừa và kiểm soát viêm phổi, bác sĩ Trần Văn Bắc khuyến cáo: Người dân, nhất là trẻ em dưới 5 tuổi, người lớn trên 65 tuổi, người có bệnh lý nền, suy giảm miễn dịch nên tiêm phòng cúm hàng năm và vaccine phế cầu một lần trong đời để giảm nguy cơ mắc bệnh và biến chứng.
Các nhà khoa học vừa công bố một phát hiện đáng lo ngại: sản phẩm chăm sóc cá nhân hàng ngày như lăn khử mùi, nước hoa, xịt thơm cơ thể có thể tạo ra các hạt siêu nhỏ gây hại cho phổi.
Một nhóm các nhà khoa học Bỉ - Anh đã thành công trong việc tạo ra các cơ quan thu nhỏ trong cơ thể bằng cách sử dụng nước ối. Đó là những lá “phổi mini”, có thể được sử dụng để dự đoán tốt hơn tình trạng phổi của thai nhi trong bụng mẹ.
Theo một nghiên cứu do Viện Nghiên cứu Trẻ em Murdoch (MCRI) của Australia thực hiện, tình trạng dị ứng thực phẩm ở giai đoạn đầu đời có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh hen suyễn và làm giảm sự phát triển của phổi khi trẻ 6 tuổi.
Cuối năm, nhu cầu sử dụng rượu, bia tăng cao do nhiều nơi tổ chức liên hoan tất niên..., ngộ độc rượu có xu hướng tăng, đặc biệt trong thời gian cận Tết. Nhiều bệnh nhân do uống phải rượu không đảm bảo chất lượng, uống quá nhiều rượu dẫn đến ngộ độc, ảnh hưởng lớn đến sức khỏe.
Theo một nghiên cứu mới đăng trên tạp chí Radiology, một số người đã bình phục sau khi bị viêm phổi do mắc COVID-19 đã có kết quả chụp cộng hưởng từ (CT) cho thấy các tổn thương ở phổi vẫn còn kéo dài cả 1 năm sau khi có các triệu chứng viêm.
Một báo cáo được đăng tải trên nhật báo Khoa học và công nghệ của Trung Quốc cho thấy việc mắc COVID-19 có thể đẩy nhanh đáng kể sự lão hóa của mô phổi, đặc biệt là ở người cao tuổi.
Các nhà nghiên cứu Australia một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về các mối đe dọa của thuốc lá điện tử đối với sức khỏe con người khi công bố một nghiên cứu cho thấy phần lớn các chất lỏng sử dụng trong thuốc lá điện tử đang được tiêu thụ tại nước này chứa các thành phần có thể gây tổn hại lâu dài cho hệ hô hấp.
Nồng độ khí dioxide carbon (CO2) trong khí quyển được dự báo gia tăng vào cuối thế kỷ 21 có thể gây các vấn đề nghiêm trọng đối với quá trình phát triển của phổi. Đây là kết luận trong một nghiên cứu do các nhà khoa học Australia tiến hành và công bố ngày 13/1.
Ngày 28/12/2017, các bác sỹ Bệnh viện Nhi đồng 1 Thành phố Hồ Chí Minh cho biết vừa phẫu thuật cắt bỏ thùy phổi phải cho một bé trai do nuốt dị vật là một bóng đèn led đồ chơi.