Phát triển thành phố Cao Bằng theo hướng hiện đại, xanh, bền vững và có bản sắc

Phát triển thành phố Cao Bằng theo hướng hiện đại, xanh, bền vững và có bản sắc

Tối 1/10, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ thành phố Cao Bằng (tỉnh Cao Bằng) tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm xây dựng và phát triển thành phố Cao Bằng (25/9/2012 – 25/9/2022).

Phát triển thành phố Cao Bằng theo hướng hiện đại, xanh, bền vững và có bản sắc ảnh 1Tuyến phố bờ kè sông Bằng Giang mới được đầu tư xây dựng, trở thành điểm nhấn cho cảnh quan thành phố. Ảnh: TTXVN

Theo ông Hà Ngọc Giáp - Bí thư Thành uỷ Cao Bằng, sau 10 năm xây dựng và phát triển, kinh tế thành phố Cao Bằng có bước phát triển khá, chuyển dịch cơ cấu đúng hướng, diện mạo đô thị có nhiều chuyển biến tích cực. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội đạt nhiều thành tựu quan trọng. Công tác xây dựng Đảng luôn được Tỉnh ủy đánh giá cao; năng lực quản lý, điều hành của chính quyền ngày càng hiệu lực, hiệu quả. Vai trò của MTTQ và các đoàn thể ngày càng khẳng định rõ nét trong phát triển kinh tế - xã hội; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng cao, quốc phòng, an ninh được giữ vững…

Phát triển thành phố Cao Bằng theo hướng hiện đại, xanh, bền vững và có bản sắc ảnh 2Thừa ủy quyền cuẩ Thủ tướng Chính phủ, Đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy Cao Bằng tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho thành phố Cao Bằng. Ảnh: Chu Hiệu-TTXVN.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng Hoàng Xuân Ánh biểu dương, đánh giá cao những kết quả mà thành phố Cao Bằng đã đạt được trong 10 năm qua. Đồng thời đề nghị, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Cao Bằng cần nỗ lực, quyết tâm phấn đấu nhiều hơn nữa, đoàn kết, thống nhất, phát huy tối đa mọi tiềm năng, lợi thế, khắc phục những khó khăn, hạn chế, vượt qua thách thức, tận dụng những cơ hội phát triển mới có tính đột phá, tập trung nâng cao chất lượng đáp ứng cơ bản hệ thống tiêu chí đô thị loại II, xây dựng thành phố phát triển nhanh theo hướng hiện đại, xanh, bền vững và có bản sắc.

Phát triển thành phố Cao Bằng theo hướng hiện đại, xanh, bền vững và có bản sắc ảnh 3Khu đô thị mới của thành phố Cao Bằng đang hình thành và phát triển mang nét quy hoạch hiện đại. Ảnh: TTXVN

Thành phố cũng cần tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế đô thị theo hướng tăng tỷ trọng dịch vụ - thương mại - du lịch; chủ động, tích cực thu hút đầu tư; phấn đấu để thành phố Cao Bằng trở thành trung tâm dịch vụ chất lượng cao của vùng về du lịch; quyết liệt thực hiện cải cách hành chính; xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh, đóng góp quan trọng vào công cuộc chuyển đổi số của tỉnh; đẩy mạnh đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, chỉnh trang kiến trúc, cảnh quan thành phố.

Thành phố Cao Bằng cần chú trọng đầu tư cho văn hoá - xã hội nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của nhân dân; củng cố, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, nâng cao sức chiến đấu và vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh. Đặc biệt, thành phố Cao Bằng phải giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội làm nền tảng vững chắc cho phát triển kinh tế - xã hội…

Phát triển thành phố Cao Bằng theo hướng hiện đại, xanh, bền vững và có bản sắc ảnh 4Đường Võ Nguyên Giáp rộng 58m kết nối Khu trung tâm thành phố cũ và Trung tâm hành chính mới của tỉnh. Ảnh: TTXVN

Dịp này, Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho nhân dân và cán bộ thành phố Cao Bằng vì đã có thành tích xuất sắc trong phát triển kinh tế - xã hội; nâng cao thu nhập, đời sống vật chất và tinh thần cho người dân giai đoạn 2012 - 2022.

Chu Hiệu

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm