Phát huy vai trò của Công an nhân dân trong giữ vững an ninh trật tự tại Kon Tum

Phát huy vai trò của Công an nhân dân trong giữ vững an ninh trật tự tại Kon Tum

Năm 2023, tình hình an ninh trật tự (ANTT) tại khu vực Tây Nguyên nói chung và tại tỉnh Kon Tum nói riêng diễn biến phức tạp, song lực lượng chức năng tỉnh Kon Tum luôn căng mình để giữ vững an ninh chính trị, trật tự xã hội trên địa bàn. Trong đó, kiên quyết không để xảy ra các hoạt động tập trung đông người, gây mất ANTT, bạo loạn, khủng bố và vượt biên trái phép ra nước ngoài; các loại tội phạm được đấu tranh, kiềm chế, nhất là tội phạm băng nhóm, ma túy, “tín dụng đen”.

Phát huy vai trò của Công an nhân dân trong giữ vững an ninh trật tự tại Kon Tum ảnh 1Công an tỉnh Kon Tum phối hợp với lực lượng Biên phòng và chính quyền địa phương tuần tra, kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực đường biên, cột mốc.

Từ đầu năm, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Kon Tum đã chỉ đạo thực hiện có hiệu quả đồng bộ các giải pháp đảm bảo an ninh chính trị, trật tự xã hội trên địa bàn, chú trọng phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, của toàn dân tham gia đấu tranh, phòng, chống tội phạm. Cụ thể, Công an tỉnh đã chỉ đạo lực lượng các cấp tập trung công tác nắm bắt tình hình, quản lý chặt, răn đe, vô hiệu hóa các đối tượng trọng điểm, đối tượng có biểu hiện lợi dụng dân tộc, tôn giáo thực hiện hành vi chống phá. Tăng cường triển khai công tác quản lý nhà nước về ANTT trên lĩnh vực tôn giáo; đảm bảo an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh nông thôn, an ninh thông tin, truyền thông và an ninh mạng.

Phát huy vai trò của Công an nhân dân trong giữ vững an ninh trật tự tại Kon Tum ảnh 2Công an tỉnh Kon Tum thực hiện tăng cường triển khai công tác quản lý nhà nước về ANTT trên lĩnh vực tôn giáo, đảm bảo an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh nông thôn...

Công an tỉnh còn triển khai các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn vấn đề phức tạp nảy sinh trong triển khai các dự án kinh tế-xã hội; xử lý sớm, ổn định các vụ việc an ninh nông thôn, không gây mâu thuẫn giữa chính quyền, doanh nghiệp với người dân và không tạo “điểm nóng” về ANTT. Đặc biệt, sau vụ khủng bố tại tỉnh Đắk Lắk, Công an tỉnh đã tham mưu đánh giá tổng quan tình hình an ninh chính trị trên địa bàn, xây dựng và kiện toàn các phương án, kế hoạch phòng, chống khủng bố; chỉ đạo tổ chức diễn tập phương án xử lý các tình huống xảy ra như biểu tình, bạo loạn.

Cùng đó, thực hiện tốt các mặt công tác quản lý hành chính Nhà nước về trật tự xã hội; tổ chức thực hiện các đợt cao điểm về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông theo các chuyên đề: Nồng độ cồn, xe quá khổ, quá tải, xe kinh doanh vận chuyển hành khách, container...; tăng cường ứng dụng cơ sở dữ liệu về dân cư, căn cước công dân, định danh điện tử phục vụ công tác quản lý, chuyển đổi số; đẩy mạnh kiểm tra kết hợp tuyên truyền phòng, chống cháy nổ; tăng cường quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Phát huy vai trò của Công an nhân dân trong giữ vững an ninh trật tự tại Kon Tum ảnh 3Công an tỉnh Kon Tum thực hiện tuyên truyền đến người dân về đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Qua triển khai số vụ vi phạm pháp luật về trật tự xã hội được kiềm chế, kéo giảm chỉ còn 325 vụ (giảm 5,6% so với năm 2022); phát hiện 16 vụ về vi phạm pháp luật về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, môi trường (giảm 18,75%); phát hiện 82 vụ, 161 đối tượng về tội phạm ma túy (giảm 10,8%). Ngoài ra, Công an tỉnh Kon Tum còn phát hiện và xử lý những vụ án nổi cộm như: Bắt giữ thành công đối tượng Vương Văn Đức (sinh năm 1983) và Lã Thị Tuyết (sinh năm 1975) cùng trú tại Phú Lạc, Đại Từ, Thái Nguyên khi đang vận chuyển vận chuyển trái phép 34 bánh heroin (trọng lượng 11.880g) từ Lào về Việt Nam, qua khu vực xã Pờ Y, huyện Ngọc Hồi; kiểm tra và bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Nghĩa (trú phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum) về vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy với hơn 140,481g methamphetamine bị thu giữ…

Đẩy mạnh công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, cơ quan chức năng tỉnh Kon Tum đã phát hiện 21.460 trường hợp vi phạm, tạm giữ 9.207 phương tiện, 11.433 giấy tờ xe các loại; phạt tiền 18.774 trường hợp với số tiền hơn 30 tỷ đồng. Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (Công an tỉnh Kon Tum) Điều động 52 lượt xe để tổ chức cứu chữa 6 vụ cháy, 12 vụ cứu nạn, cứu hộ và cứu được 4 người, tìm được 13 thi thể gặp nạn.

Phát huy vai trò của Công an nhân dân trong giữ vững an ninh trật tự tại Kon Tum ảnh 4Công an tỉnh Kon Tum thực hiện tuyên truyền đến người dân về đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Để giữ vững ANTT trên địa bàn, Công an tỉnh Kon Tum ban hành Kế hoạch mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 với yêu cầu chủ động nắm chắc tình hình từ sớm, từ cơ sở; đánh giá, nhận diện và dự báo chính xác những vấn đề liên quan đến ANTT để triển khai có hiệu quả các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; tập trung đấu tranh, tấn công trấn áp các loại tội phạm, giảm các loại tội phạm nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng; tăng cường hiệu quả quản lý Nhà nước về ANTT, giảm thiểu tai nạn giao thông, hạn chế cháy nổ và đảm bảo tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, văn hóa, các lễ hội tại địa phương.

Tập trung phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp mạnh tội phạm có tổ chức, “tín dụng đen”, tội phạm sử dụng vũ khí, vật liệu nổ gây án, tội phạm cướp, cướp giật, cưỡng đoạt tài sản, trộm cắp, lừa đảo, gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích, giết người; tăng cường phát hiện, đấu tranh với tội phạm tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng cấm; tội phạm sử dụng công nghệ cao, không gian mạng; tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm.

Tăng cường tuần tra, kiểm soát, đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, nhất là nồng độ cồn, ma túy, đua xe, lạng lách. Tăng cường công tác PCCC trong dịp lễ, tết cuối năm 2023 và đầu năm 2024; chủ động lực lượng, phương tiện sẵn sàng chiến đấu; đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức của người dân, nhất là đối với các cơ sở kinh doanh, nhà ở kết hợp với sản xuất kinh doanh, cơ sở lưu trú đảm bảo các điều kiện về PCCC; tăng cường tuyên truyền phòng, chống cháy rừng trong mùa khô 2024./.

Khoa Chương

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm