Chiều 25/11, tại thành phố Điện Biên Phủ, Công an tỉnh Điện Biên tổ chức Hội đàm thường niên lần thứ XIII với Cục Công an thành phố Phổ Nhĩ, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) về công tác hợp tác bảo đảm an ninh quốc gia, đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự giữa hai địa phương.
Thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa xuất hiện tình trạng thanh thiếu niên, học sinh tự tìm hiểu trên internet, mạng xã hội để mua bán, chế tạo pháo nổ. Tình trạng này đang diễn biến ngày càng phức tạp, tiềm ẩn nhiều mối nguy hiểm khôn lường, ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe của người dân và gây mất an ninh trật tự tại địa phương.
Ngày 3/1, Ủy ban nhân dân xã Ia Krăi, huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một trường hợp tự chế tạo pháo gây cháy nổ, khiến 4 học sinh bị thương tích, nhập viện cấp cứu.
Những năm qua, Bộ Công an đã hỗ trợ hàng nghìn hộ nghèo, gia đình còn khó khăn có được một mái nhà kiên cố, khang trang, góp phần giúp bà con yên tâm lao động sản xuất, thoát nghèo, vượt khó vươn lên, bám đất, bám bản, xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc.
Hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép các chất, tiền chất ma túy ở Việt Nam đang diễn biến rất phức tạp với nhiều nguy cơ tiềm ẩn. Phương thức, thủ đoạn hoạt động phạm tội của các đối tượng ngày càng tinh vi, xảo quyệt, manh động và liều lĩnh.
Lực lượng chức năng của tỉnh Lâm Đồng đã triển khai công tác đảm bảo an ninh trật tự tại các vùng trồng cà phê trọng điểm, đặc biệt từ tháng 11/2024 đến đầu năm 2025.
Với vai trò nòng cốt trong bảo đảm an ninh trật tự khu vực biên giới biển, lực lượng Bộ đội Biên phòng Tiền Giang đã chủ động phối hợp với chính quyền địa phương 8 xã nằm dọc theo bờ biển dài 32 km của tỉnh làm tốt nhiệm vụ phòng, chống tội phạm, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Nhiều năm qua, an ninh trật tự tại tỉnh Lâm Đồng, nhất là các vùng đồng bào dân tộc thiểu số luôn giữ vững ổn định. Đó là do đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số ngày càng nâng cao. Bởi vậy, các thế lực thù địch không thể xâm nhập để lôi kéo, kích động, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc.
Tỉnh Bình Phước đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm đảm bảo an ninh trật tự trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó phát huy vai trò của các già làng, người uy tín; đồng thời, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở và chính sách cán bộ là người dân tộc thiểu số được tỉnh đặc biệt quan tâm, chú trọng.
Những năm qua, tình hình đời sống, sản xuất, trật tự an toàn xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Bình Phước cơ bản ổn định, người dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.
Năm 2023, tình hình an ninh trật tự (ANTT) tại khu vực Tây Nguyên nói chung và tại tỉnh Kon Tum nói riêng diễn biến phức tạp, song lực lượng chức năng tỉnh Kon Tum luôn căng mình để giữ vững an ninh chính trị, trật tự xã hội trên địa bàn. Trong đó, kiên quyết không để xảy ra các hoạt động tập trung đông người, gây mất ANTT, bạo loạn, khủng bố và vượt biên trái phép ra nước ngoài; các loại tội phạm được đấu tranh, kiềm chế, nhất là tội phạm băng nhóm, ma túy, “tín dụng đen”.
Ngày 28/9, Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh trật tự (Bộ Công an) phối hợp với Công an tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng, nhân rộng mô hình bảo đảm an ninh trật tự trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2023.
Với phương châm “Đồn là nhà, biển cả là quê hương”, lực lượng Bộ đội Biên phòng Tiền Giang là một trong những đơn vị nòng cốt bảo vệ an ninh trật tự các xã vùng biển, góp phần tạo điều kiện thúc đẩy kinh tế, xã hội khu vực biên giới biển phát triển.
Ngày 23/6, đại diện Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau xác nhận, những ngày gần đây, tại khu vực ven biển Trương Phi (xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển) có rất đông người dân dùng phương tiện khai thác nghêu giống trái phép, tiềm ẩn nguy cơ gây phức tạp an ninh trật tự.
Liên quan đến vụ các đối tượng tấn công vào trụ sở UBND xã Ea Tiêu và xã Ea Ktur (trong đó có khu vực làm việc của Công an xã) thuộc huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk làm 9 người chết, 2 người bị thương, ngày 20/6, Thiếu tướng Lê Vinh Quy, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đến nay, cơ quan Công an đã tạm giữ hình sự 74 đối tượng liên quan, thu giữ nhiều vũ khí, vật chứng; đồng thời, ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.
Mô hình “Camera với an ninh trật tự” trên địa bàn huyện Tân Lạc (Hòa Bình) đã đem lại hiệu quả tích cực trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự, góp phần phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh, ngăn chặn kịp thời các loại tội phạm, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật.
Để đảm bảo tuyệt đối an ninh trật tự trước, trong và sau cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp tỉnh Đắk Lắk, nhiệm kỳ 2021-2026, lực lượng công an tỉnh Đắk Lắk đã và đang triển khai các biện pháp đấu tranh trấn áp tội phạm, xử lý và ngăn chặn hoạt động chống phá của thế lực thù địch có âm mưu phá hoại “Ngày hội non sông” nhằm góp phần vào thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp.
Cùng với Đảng ủy, chính quyền địa phương, các cán bộ, chiến sỹ Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên đã và đang dồn lực đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19, tăng cường công tác tuyên truyền đến cử tri về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
Thực hiện chủ trương tăng cường công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh Công an xã, Công an huyện Than Uyên (Lai Châu) đã bố trí công an chính quy cho 7/11 xã nhằm tăng cường lực lượng ở cấp cơ sở. Các địa phương được bố trí công an chính quy đã từng bước phát huy vai trò trong việc giữ gìn, đảm bảo tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội, góp phần tạo môi trường lành mạnh để nhân dân phát triển kinh tế, xã hội, giảm nghèo bền vững.
Ngày 22/2, tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, Công an tỉnh Điện Biên tổ chức Lễ ra quân tăng cường lực lượng về cơ sở, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn năm 2019.
Vào dịp Rằm tháng Giêng hàng năm, trung bình tỉnh Bình Dương sẽ đón khoảng 1 triệu lượt khách đến hành hương. Để đảm bảo an toàn cho du khách, cũng như giữ gìn nét văn minh trong mùa lễ hội, Ban tổ chức lễ hội Rằm tháng Giêng tỉnh Bình Dương sẽ tăng cường công tác an ninh trật tự, đổi mới cách tiếp đón khách thập phương.
Xã Kiến Thiết, huyện Yên Sơn, Tuyên Quang trước đây từng là một xã trọng điểm về mất an ninh trật tự. Sau khi thực hiện mô hình “3 quản, 2 tích cực” (3 quản là: gia đình tự quản, dòng họ tự quản, tổ chức tự quản; 2 tích cực là: tích cực trồng, chăm sóc bảo vệ rừng và tích cực tham gia phát triển kinh tế) xã đã có nhiều đổi thay, an ninh trật tự được đảm bảo; người dân tích cực tham gia phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng quê hương…
Nhằm đảm bảo an ninh trật tự dịp kỷ niệm 42 năm Ngày Giải phóng miền Nam (30/4/1945 – 30/4/2017) và Ngày Quốc tế lao động 1/5, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đã triển khai 5 đội hình với sự tham gia tổng lực của nhiều đơn vị trực thuộc, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các sự kiện chính trị và hoạt động vui chơi của người dân trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5.