Đảm bảo an ninh trật tự vùng dân tộc thiểu số ở Bình Phước (Bài 1)

Đảm bảo an ninh trật tự vùng dân tộc thiểu số ở Bình Phước (Bài 1)

Toàn tỉnh Bình Phước có hơn 1 triệu người với 41 dân tộc cùng sinh sống đoàn kết, đan xen ở 111 xã, phường, thị trấn. Trong đó, đồng bào dân tộc thiểu số có hơn 200.000 người, chiếm gần 20% dân số toàn tỉnh. Những năm qua, tình hình đời sống, sản xuất, trật tự an toàn xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định, người dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Điều này có được là nhờ sự đồng lòng, chung sức của người dân, chính quyền, đoàn thể, đặc biệt là phương châm gần dân, sát dân, dựa vào dân đã giúp chính quyền tỉnh thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Để làm rõ hơn vấn đề này, phóng viên TTXVN thực hiện hai bài viết "Đảm bảo an ninh trật tự trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số".

Bài 1: Tạo thế trận vững chắc

Việc chú trọng thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số luôn được các cấp chính quyền tỉnh Bình Phước đặc biệt quan tâm, qua đó xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc, đảm bảo trật tự xã hội, đẩy lùi thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, từ đó giúp bà con yên tâm lao động sản xuất, làm giàu cho quê hương, đất nước.

Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công

Thôn 6, xã Long Tân, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước có 278 hộ với 1254 nhân khẩu, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số có 230 hộ với 934 khẩu (chiếm 82,7%); đồng bào theo tôn giáo có 208 hộ với 866 khẩu, sinh hoạt ở Chi hội Tin lành Trà Cố và điểm nhóm Tin lành Sóc Tầm Lây. Với phương châm “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công” và giữ vững an ninh trật tự tại địa phương, thôn 6 đã thành lập mô hình “Đảm bảo an ninh trật tự trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số”.

Mô hình được thành lập với 6 Tổ an ninh, có nhiệm vụ tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cộng đồng dân cư; nâng cao ý thức cảnh giác, thông báo đến lực lượng an ninh thôn khi thấy có dấu hiệu vi phạm trong cộng đồng; đồng thời, triển khai các Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm, ma túy, mê tín dị đoan, buôn bán người và các tệ nạn xã hội. Mô hình cũng tuyên truyền để mỗi người dân là một chiến sỹ trong mặt trận bảo vệ an ninh Tổ quốc, kịp thời thông tin khi có sự cố xảy ra để tránh hình thành điểm nóng, phức tạp trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Trong 10 năm qua, đội ngũ an ninh thôn đã cung cấp cho lực lượng Công an trên 40 tin liên quan đến tình hình an ninh địa phương, hoạt động của các loại tội phạm, tranh chấp, khiếu kiện trong thôn; tham gia vào công tác giáo dục, cảm hóa thanh, thiếu niên, các đối tượng; kịp thời báo cáo Công an xã về 1 vụ sử dụng tiền giả của 2 đối tượng từ nơi khác đến tạm trú…

Ông Vương Ngọc Bửu Sơn – Trưởng Ban Công tác Mặt trận thôn 6 cho biết, việc thành lập mô hình có ý nghĩa huy động sức mạnh của quần chúng nhân dân trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, phát hiện, đấu tranh, tố giác tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự ở khu dân cư, xây dựng và duy trì các tổ chức quần chúng làm công tác an ninh trật tự, giảm thiểu các tệ nạn xã hội trên địa bàn; tránh tình trạng một số đối tượng lợi dụng đồng bào dân tộc thiểu số để chống phá Đảng, Nhà nước…

Đảm bảo an ninh trật tự vùng dân tộc thiểu số ở Bình Phước (Bài 1) ảnh 1Ông Vương Ngọc Bửu Sơn – Trưởng Ban Công tác Mặt trận thôn 6. Ảnh: binhphuoc.gov.vn

Xã Đoàn Kết (huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước) là xã vùng sâu, vùng xa với trên 30% là đồng bào dân tộc thiểu số, chủ yếu sản xuất nông nghiệp; có 4 tôn giáo cùng hoạt động và phát triển. Những năm qua, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn xã Đoàn Kết đã phát huy hiệu quả tích cực. Từ trong phong trào, các mô hình dân vận khéo, mô hình tự quản về an ninh trật tự được xây dựng và phát huy hiệu quả tốt như: Mô hình camera an ninh, Mô hình khu dân cư chấp hành tốt pháp luật… góp phần xây dựng và củng cố thế trận an ninh nhân dân, gắn với thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc. Gần đây, xã Đoàn Kết đã xây dựng mới 2 mô hình “Dân vận khéo” là: “Hội cựu chiến binh tham gia giữ gìn an ninh trật tự” và “Đồng bào dân tộc S’Tiêng đảm bảo an ninh trật tự, bảo tồn bản sắc văn hóa”. Các mô hình đã nhận được sự ủng hộ, tham gia tích cực của nhân dân.

Theo Trung tá Nguyễn Thế Bảo – Trưởng Công an xã Đoàn Kết cho biết, Mô hình “Camera an ninh xã Đoàn Kết” được UBND xã Đoàn Kết phát động và được nhân dân nhiệt tình hưởng ứng xây dựng và ra mắt ngày 4/5/2022. Toàn xã đã lắp đặt trên 12 camera kết nối về công an xã và hàng trăm camera an ninh của nhân dân tự lắp đăt của hộ gia đình và các doanh nghiệp. Mô hình đi vào hoạt động đã hỗ trợ tích cực cho lực lượng Công an trong công tác truy vết, truy xét, khoanh vùng, bắt giữ đối tượng nhanh chóng, phục vụ công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm, xử lý chính xác các vụ việc về an ninh trật tự và công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.

Phát triển kinh tế – xã hội gắn với đảm bảo trật tự an toàn xã hội

Công tác dân tộc luôn được Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Phước quan tâm chỉ đạo. Để tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24–NQ/TW ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác dân tộc trong tình hình mới, Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021 – 2023, tầm nhìn đến năm 2045 của Chính phủ, tỉnh Bình Phước đã triển khai nhiều giải pháp quan trọng nhằm phát triển kinh tế – xã hội gắn với đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Trần Tuệ Hiền khẳng định, tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, bên cạnh nhiệm vụ phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, các cấp, các ngành đặc biệt quan tâm việc tuyên truyền nâng cao nhận thức, nhận diện, đấu tranh phản bác đối với các âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình”, xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên lĩnh vực dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo. Việc nâng cao hoạt động giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân vùng đồng bào đồng bào dân tộc thiểu số được các cấp chính quyền thực hiện thường xuyên.

Đảm bảo an ninh trật tự vùng dân tộc thiểu số ở Bình Phước (Bài 1) ảnh 2Ông Chàm Sa Hot, người dân tộc Chăm ở ấp Tân Phú, xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước, tận dụng vốn hỗ trợ sản xuất kinh doanh nuôi dê, tăng thu nhập cho gia đình. Ảnh: K GỬIH -TTXVN

Bình Phước còn cử cán bộ người dân tộc thiểu số sâu sát với đồng bào để chủ động định hướng, đề xuất xử lý những vấn đề phức tạp, nhạy cảm xảy ra trên địa bàn; tổ chức đấu tranh, phản bác thông tin xấu, độc, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm; nhịp nhàng trong hoạt động phối hợp với các tỉnh, thành phố trong khu vực. Tỉnh cũng chủ động theo dõi, định hướng kịp thời các vấn đề phức tạp, nhạy cảm xảy ra trên địa bàn và những vấn đề dư luận xã hội bức xúc, không để xảy ra “điểm nóng” gây mất an ninh trật tự.

Bà Trần Tuệ Hiền nhấn mạnh, các phương tiện thông tin đại chúng đã đa dạng hóa hình thức, nâng cao chất lượng thông tin, tăng cường các thông tin được trình bày bằng ngôn ngữ, chữ viết đồng bào trên sóng Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh và Báo Bình Phước về tiếng dân tộc thiểu số. Qua đó, giúp quần chúng nhận diện rõ phương thức, âm mưu, thủ đoạn, các luận điệu xuyên tạc, lợi dụng vấn đề dân tộc, tự do tín ngưỡng, tự do tôn giáo để lôi người dân tham gia hoạt động chống phá Đảng và Nhà nước; vận động đồng bào dân tộc thiểu số tích cực tham gia phát triển kinh tế – xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội tại địa phương nơi sinh sống.

Nhằm đảm bảo an ninh trật tự trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, toàn tỉnh Bình Phước đã xây dựng hơn 600 trang, cổng thông tin điện tử, trang mạng xã hội thực hiện công tác tuyên truyền, đấu tranh, phản bác các luận điệu sai trái của thế lực thù địch. Các cấp ủy, chính quyền, đặc biệt là lực lượng đoàn viên, thanh niên chú trọng sử dụng mạng xã hội để đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền theo hướng phủ xanh thông tin tích cực, chủ động dẫn dắt, định hướng luồng thông tin trên không gian mạng liên quan đến vấn đề dân tộc, tôn giáo.

“Trên địa bàn tỉnh, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vùng biên giới, đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi cơ bản ổn định. Hệ thống chính trị vùng dân tộc thiểu số không ngừng được củng cố, kiện toàn và từng bước nâng cao chất lượng hoạt động; kinh tế – xã hội ngày càng phát triển, đời sống người dân thay đổi từng ngày…”, ông Điểu Nen –Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Bình Phước khẳng định. (Xem tiếp Bài 2: Dựa vào đội ngũ già làng, người có uy tín, đảng viên tại cơ sở)

Đậu Tất Thành – Nhật Bình

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm

Thêm thu nhập, tăng động lực cho người dân tích cực bảo vệ rừng ở Điện Biên

Thêm thu nhập, tăng động lực cho người dân tích cực bảo vệ rừng ở Điện Biên

Nhờ chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng được triển khai hiệu quả, tỷ lệ che phủ rừng tại Điện Biên đã liên tục tăng trong những năm qua. Chính sách này không những nâng cao được trách nhiệm của người dân đối với quản lý, bảo vệ rừng mà còn còn góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân, cải thiện cuộc sống của đồng bào dân tộc thiểu số.

Bạc Liêu tập trung xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 3 nhóm đối tượng

Bạc Liêu tập trung xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 3 nhóm đối tượng

Chung tay cùng cả nước, tỉnh Bạc Liêu đã huy động tối đa nguồn lực từ sự hỗ trợ của các ban, bộ, ngành Trung ương, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, triển khai thực hiện chương trình “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát”, góp phần mang lại “mái ấm” kiên cố cho người dân trong tỉnh vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

Kiểm tra hiện trường, xử lý hố sụt lớn trên quốc lộ 3B

Kiểm tra hiện trường, xử lý hố sụt lớn trên quốc lộ 3B

Ngày 1/4, Giám đốc Ban Quản lý, Bảo trì công trình đường bộ Bắc Kạn (Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn) Phùng Đức Hạnh cho biết, để đảm bảo an toàn cho người và các phượng tiện tham gia giao thông, đặc biệt là dân sinh sống gần khu vực sụt lún, Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn đã đề nghị UBND huyện Na Rì chỉ đạo, tuyên truyền cho người dân không đi lại, chăn thả gia súc vào gần khu vực sụt lún, đảm bảo an toàn về tính mạng và tài sản; theo dõi và tuyên truyền cho người dân sống gần khu vực sụt lún; nếu hố lún tiếp tục phát triển và mở rộng thêm, mất an toàn cho người dân sống trong khu vực, phải có phương án di dời người dân.

Tri ân các Anh hùng, Liệt sĩ Thông tấn xã Giải phóng

Tri ân các Anh hùng, Liệt sĩ Thông tấn xã Giải phóng

Hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), ngày 1/4, Đoàn nguyên cán bộ là phóng viên chiến trường của Thông tấn xã Giải phóng (nay là Thông tấn xã Việt Nam) tổ chức chương trình về nguồn và Lễ dâng hương tri ân các Anh hùng, Liệt sỹ tại Khu di tích Thông tấn xã Giải phóng: Vườn Quốc gia Lò Gò - Xa Mát (xã Tân Bình, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh).

Lời cảnh tỉnh từ cạm bẫy “việc nhẹ, lương cao”

Lời cảnh tỉnh từ cạm bẫy “việc nhẹ, lương cao”

Lực lượng chức năng tỉnh Kon Tum đã hỗ trợ đưa 3 công dân trú tại xã Đăk Na (huyện Tu Mơ Rông) về nhà an toàn vào ngày 24/3, sau khi bị lừa sang Campuchia với chiêu trò “việc nhẹ, lương cao”. Đây chính là lời cảnh tỉnh cho người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số khi nhẹ dạ, cả tin theo những lời mời gọi hấp dẫn của các đối tượng lừa đảo.

Cháy xe chở dầu trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai khiến 2 người thương vong

Cháy xe chở dầu trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai khiến 2 người thương vong

Ông Lê Đức Bình, Đội trưởng Đội vận hành số 2, Trung tâm Điều hành đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai cho biết, vào 7 giờ ngày 1/4, tại Km 124+500 trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, thuộc địa phận xã Y Can, huyện Trấn Yên (Yên Bái) xảy ra vụ cháy xe chở dầu khiến một người tử vong, một người bị thương và xe ô tô bị cháy rụi.

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 2)

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 2)

Chính thức thoát khỏi danh sách huyện nghèo toàn quốc giai đoạn 2021 - 2025 vào đầu năm 2025, hai huyện miền núi Khánh Sơn, Khánh Vĩnh đã có định hướng quan trọng để phát triển thành các tiểu đô thị sinh thái núi rừng, phát triển nông nghiệp cây trồng có giá trị cao gắn với bản sắc văn hóa truyền thống.

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 1)

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 1)

Tháng 2/2025, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định công bố 2 huyện Khánh Sơn, Khánh Vĩnh thoát nghèo. Đây là kết quả, thành tích lớn của toàn hệ thống chính trị tỉnh Khánh Hòa sau chặng đường dài nỗ lực. 

​Thời tiết ngày 1/4/2025: Bắc Bộ ấm lên

​Thời tiết ngày 1/4/2025: Bắc Bộ ấm lên

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, không khí lạnh suy yếu dần khiến Bắc Bộ đang tăng nhiệt. Dự báo ngày và đêm 1/4, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, có nơi rét đậm dưới 13 độ C, kèm với có mưa vài nơi.

Nguy cơ cháy rừng ở Bắc Kạn ở mức cao

Nguy cơ cháy rừng ở Bắc Kạn ở mức cao

Theo dự báo cấp cháy rừng của Chi cục Kiểm lâm vùng 1, trong tuần từ 25 - 31/3, nguy cơ cháy rừng tại tỉnh Bắc Kạn được đánh giá ở cấp III - mức cao. Như vậy, hàng nghìn ha rừng ở Bắc Kạn đối diện nguy cơ bị cháy.

Thời tiết ngày 31/3/2025: Thủ đô Hà Nội có mưa, trời rét

Thời tiết ngày 31/3/2025: Thủ đô Hà Nội có mưa, trời rét

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 31/3, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục rét, có nơi rét đậm, rét hại với nền nhiệt dưới 10 độ C. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa dông, đề phòng trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ô tô khách lao xuống vực từ đèo Bảo Lộc, Lâm Đồng

Ô tô khách lao xuống vực từ đèo Bảo Lộc, Lâm Đồng

Khoảng 17 giờ 10 phút ngày 30/3, trên đèo Bảo Lộc (địa phận thị trấn Đạ M’ri, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng) xe khách 52 chỗ đang lưu thông đã lao xuống vực. Lực lượng chức năng đang tổ chức cứu hộ tại hiện trường, hiện chưa có con số thương vong chính thức.

Vietjet và Vikki hỗ trợ 500 căn nhà cho hộ nghèo Tây Nguyên

Vietjet và Vikki hỗ trợ 500 căn nhà cho hộ nghèo Tây Nguyên

Hãng hàng không Vietjet và Ngân hàng số Vikki (Vikki Digital Bank) vừa trao phần quà hỗ trợ 500 căn nhà, trị giá 30 tỷ đồng cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn Tây Nguyên tại Lễ ra quân đồng loạt xây dựng, xoá nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên và trao tặng nhà mẫu, bàn giao kinh phí hỗ trợ tại tỉnh Kon Tum do Bộ Công an tổ chức.

"Hố tử thần" tại Bắc Kạn sụt lún sâu và rộng

"Hố tử thần" tại Bắc Kạn sụt lún sâu và rộng

Sáng 30/3, ông Lương Thanh Lộc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Na Rì (tỉnh Bắc Kạn) cho biết, sáng 29/3, trên tuyến đường Quốc lộ 3B, đoạn đi qua địa bàn thôn Hiệp Lực, xã Kim Lư (huyện Na Rì) xuất hiện hố sụt lún lớn, nằm giữa dải phân cách, có chiều dài 7m, chiều sâu khoảng 5m, dưới đáy hố sụt có nước.

Thời tiết ngày 11/3: Bắc Bộ nồm ẩm, Nam Bộ nắng nóng

Thời tiết ngày 30/3/2025: Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ trời rét, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 30/3, Bắc Bộ và Trung Bộ có mưa, dông, đề phòng trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh tại phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Riêng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C.

Lực lượng chức năng nỗ lực khống chế tàu cá bị cháy. Ảnh: TTXVN phát

Cháy tàu cá đang neo đậu trên sông Nhật Lệ

Lúc 11 giờ 15 phút ngày 29/3, một tàu cá của ngư dân xã Quang Phú (thành phố Đồng Hới, Quảng Bình) trong lúc đang neo đậu trên sông Nhật Lệ thì bất ngờ bốc cháy dữ dội.

https://www.baokiengiang.vn/

Phật giáo Nam tông Khmer giữ gìn nét văn hoá trong từng phum, sóc

Kiên Giang có hơn 237.000 người dân tộc Khmer sinh sống, chiếm khoảng 13% dân số toàn tỉnh. Những năm qua, tỉnh đặc biệt quan tâm đến công tác đầu tư, tôn tạo các ngôi chùa; thực hiện tốt các chính sách, tạo điều kiện thuận lợi để các sư, sãi, chư tăng và đồng bào theo đạo tu học, sinh hoạt; duy trì, phát huy các lễ hội truyền thống dân tộc Khmer nhằm phục vụ đời sống tinh thần nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Nói “không” với tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số

Nói “không” với tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số

Tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống là những hủ tục hiện vẫn còn tồn tại, đặc biệt là ở vùng dân tộc thiểu số ở Nghệ An. Điều này ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nhân lực, suy thoái nòi giống và là lực cản đối với sự tiến bộ xã hội và sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững của vùng dân tộc thiểu số. Để ngăn ngừa, giảm thiểu tình trạng tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã vùng sâu, vùng xa tỉnh Nghệ An đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp.

Triển khai xây mới nhà ở cho Mẹ Việt Nam Anh hùng. Ảnh: Nguyễn Thanh - TTXVN

Cần Thơ hoàn thành xóa nhà tạm, dột nát trước dịp Lễ 30/4

Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố mở rộng sơ kết công tác quý 1 và triển khai nhiệm vụ công tác quý 2/2025 do Thành ủy Cần Thơ tổ chức ngày 28/3, ông Trần Phú Lộc Thành, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố cho biết: Cần Thơ phấn đấu hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, dột nát trên địa bàn trước ngày 30/4 để lập thành tích chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).