Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ trao giải Cuộc thi chính luận về Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Tư, năm 2024

Tối 20/10, Lễ trao giải Cuộc thi chính luận về Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Tư, năm 2024 đã diễn ra tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo. Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) trân trọng giới thiệu nội dung phát biểu:

vna_potal_tong_bi_thu_chu_tich_nuoc_du_le_trao_giai_cuoc_thi_chinh_luan_ve_bao_ve_nen_tang_tu_tuong_cua_dang_lan_thu_tu_7661633.jpg
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN

Thưa các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước;

Thưa các quý vị đại biểu, khách quý!

Thưa toàn thể đồng bào đồng chí!

Hôm nay, Tôi rất vui mừng đến dự Lễ trao giải Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ tư, năm 2024. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và với tình cảm cá nhân, Tôi chúc các quý vị đại biểu, các tác giả, nhóm tác giả, đại diện các tập thể/địa phương cùng toàn thể đồng bào, đồng chí, quý thính giả đang theo dõi truyền hình sức khỏe, hạnh phúc và đạt nhiều thắng lợi trong công tác, cuộc sống.

Thưa các đồng chí và các vị khách quí,

Trong mọi giai đoạn cách mạng, Đảng ta luôn đặc biệt quan tâm đến công tác bảo vệ Đảng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, qua các kỳ Đại hội đã có nhiều chủ trương về vấn đề này. Sau khi Bộ Chính trị ban hành và lãnh đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch được triển khai ngày càng bài bản, thống nhất, đồng bộ, toàn diện, quyết liệt, đi vào chiều sâu với nhiều cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả, trong đó tổ chức Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là một trong những hoạt động thiết thực đưa Nghị quyết của Đảng vào thực tiễn cuộc sống. Sau 04 lần tổ chức, Cuộc thi cho thấy sức sống mạnh mẽ với sức lan tỏa rộng rãi trong toàn hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân; nhiều tác phẩm chất lượng tốt, thể hiện trí tuệ, tình cảm, tâm huyết, trách nhiệm của các tác giả, đã được đăng tải, phát sóng, đi vào lòng người, góp phần củng cố niềm tin, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, trong hệ thống chính trị và sự đồng thuận xã hội trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, không ngừng củng cố, nâng cao tiềm lực, vị thế và uy tín của đất nước ta và Đảng ta.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tôi ghi nhận, đánh giá cao, biểu dương Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Chỉ đạo 35 Trung ương, các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương đã đề cao trách nhiệm, đạt nhiều kết quả trong nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch và có nhiều đóng góp cho thành công của Cuộc thi; nhiệt liệt chúc mừng các tác giả, nhóm tác giả được nhận giải thưởng hôm nay.

Thưa đồng bào, đồng chí!

Sau 40 năm đổi mới, với thế và lực đã tích lũy được, với thời cơ, vận hội mới, chúng ta đã hội tụ đủ những điều kiện cần thiết và đang đứng trước cơ hội lịch sử đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược 100 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng, 100 năm thành lập nước, phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao, theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Trong bối cảnh thế giới đang thay đổi có tính thời đại, tác động của cách mạng công nghiệp lần thứ tư, xuất phát từ quy luật phát triển, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới bên cạnh thời cơ, thuận lợi cũng có nhiều khó khăn, thách thức. Các thế lực thù địch chưa bao giờ từ bỏ âm mưu lật đổ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản, chế độ XHCN ở Việt Nam, chúng tập trung phá hoại tư tưởng, tấn công trực diện vào nền tảng tư tưởng của Đảng, phản kích, phủ định nhằm xóa bỏ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, coi đây là "khâu đột phá", "mặt trận quyết định".

Để phát huy cao nhất giá trị Cuộc thi, tiếp tục tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong giai đoạn cách mạng mới, Tôi đề nghị 04 vấn đề:

Thứ nhất, cần thống nhất nhận thức bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là cuộc đấu tranh giai cấp trên mặt trận tư tưởng - lý luận chính trị; là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta, nhiệm vụ hệ trọng của cả hệ thống chính trị trong xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Đây là cuộc đấu tranh lâu dài, quyết liệt, liên tục, không ngừng nghỉ và không khoan nhượng; mọi biểu hiện lơ là mất cảnh giác, thỏa hiệp, non kém về chính trị, buông lỏng trận địa đấu tranh tư tưởng - lý luận đều có thể dẫn tới những hậu quả khôn lường. Từ đó, các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân cần tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 35 với những cách làm sáng tạo, khoa học, hiệu quả, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực, địa bàn. Tăng cường bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật nhà nước, chấp hành kỷ luật phát ngôn gắn với chủ động thông tin định hướng dư luận. Bảo đảm an ninh tư tưởng, văn hóa, thông tin, truyền thông, an ninh mạng; quản lý báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ; phòng, chống, xử lý tin giả, tin sai sự thật. Chủ động triển khai các mặt công tác trên không gian mạng gắn với đẩy mạnh cuộc cách mạng chuyển đổi số.

Thứ hai, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch phải gắn chặt với phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân, đem lại ấm no, hạnh phúc cho người dân là yếu tố then chốt nhất. Cấp ủy, chính quyền các cấp cần tập trung thực hiện có hiệu quả các chính sách phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, giải quyết kịp thời những mâu thuẫn, bức xúc ngay từ cơ sở; tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, đẩy lùi suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, giảm thiểu nguyên nhân, điều kiện mà các hệ loại đối tượng có thể lợi dụng xuyên tạc chống phá. Đồng thời phát hiện, xử lý nghiêm minh những cá nhân có hành vi đưa tin giả, tin sai sự thật.

Thứ ba, kiên định, bảo vệ đi đôi với bổ sung, phát triển nền tảng tư tưởng của Đảng; vận dụng, bổ sung và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và lý luận về đường lối đổi mới; xây dựng, hoàn thiện hệ thống lý luận cơ bản về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong giai đoạn cách mạng mới. Những nội dung này cần tập trung thực hiện ngay trong quá trình chuẩn bị văn kiện đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, tạo cơ sở đưa công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch ngày càng hiệu quả, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của tình hình mới.

Thứ tư, xây dựng, củng cố lực lượng nòng cốt làm công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng gắn với củng cố thế trận lòng dân trên cơ sở thế trận quốc phòng toàn dân, nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, nền an ninh nhân dân vững chắc. Phát huy vai trò của cấp ủy các cấp, nòng cốt là Ban Chỉ đạo 35 từ Trung ương đến cơ sở trong lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện các công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Xây dựng lực lượng nòng cốt, tiên phong, sắc bén, tinh nhuệ; xây dựng "công dân số" có kiến thức, kỹ năng, bản lĩnh, tinh thần "tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc", "thấy đúng thì bảo vệ", "thấy sai thì kiên quyết đấu tranh", chủ động tham gia phát triển nền kinh tế số, xã hội số và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Khơi dậy tinh thần yêu nước, hướng về Tổ quốc của đồng bào ta ở nước ngoài, mỗi người là "sứ giả" lan tỏa văn hóa, con người Việt Nam, lan tỏa đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam đến với bạn bè quốc tế.

Thưa quý vị đại biểu và các đồng chí!

Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang nỗ lực tăng tốc, bứt phá thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và chuẩn bị tốt nhất các công việc cho đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Năm 2025 cũng là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng của đất nước như kỷ niệm 80 năm ngày thành lập nước, 50 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 95 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Tôi mong muốn và tin tưởng rằng, với uy tín và sức lan tỏa đã được tạo lập, Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng sẽ tiếp tục đổi mới, bám sát yêu cầu thực tiễn, phục vụ ngày càng hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương và đất nước, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Một lần nữa tôi chúc quý vị đại biểu và các đồng chí dồi dào sức khỏe, hạnh phúc trong cuộc sống và thành công trong công tác.

Xin trân trọng cảm ơn!

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm

Ông Nguyễn Mạnh Hùng được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh

Ông Nguyễn Mạnh Hùng được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh

Ngày 18/3, HĐND tỉnh Tây Ninh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp thứ 18 (kỳ họp chuyên đề). Tại Kỳ họp, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, với số phiếu đạt 100% (47/47 đại biểu có mặt).

Xây dựng Gia Lai trở thành tỉnh khá ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên

Xây dựng Gia Lai trở thành tỉnh khá ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên

Thực hiện Thông báo số 118-TB/VPTW ngày 13/1/2025 của Văn phòng Trung ương Đảng về kết luận của Tổng Bí thư Tô Lâm trong chuyến thăm, làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai đã và đang tập trung triển khai các nhiệm vụ, giải pháp nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển trong năm 2025 và tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045; quyết tâm phát triển trở thành tỉnh khá của khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội cho ý kiến một số nội dung về sắp xếp tinh gọn bộ máy

Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội cho ý kiến một số nội dung về sắp xếp tinh gọn bộ máy

Sáng 17/3, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã chủ trì phiên họp của Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội cho ý kiến về một số nội dung liên quan đến Đề án phương hướng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 và việc sửa đổi, bổ sung Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân; tiến độ công việc phục vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013.

Sẽ tổ chức hội nghị toàn quốc triển khai sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh

Sẽ tổ chức hội nghị toàn quốc triển khai sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh

Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết, sau cuộc họp của Bộ Chính trị thống nhất chủ trương về sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, Đảng ủy Chính phủ gửi đề án lấy ý kiến của các bộ, ngành, địa phương, sau đó tổng hợp và báo cáo Ban Chấp hành Trung ương, dự kiến vào trung tuần tháng 4/2025. Sau Hội nghị Trung ương sẽ có một hội nghị toàn quốc để triển khai sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh và sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp xã.

Lai Châu hút đầu tư vào lĩnh vực thế mạnh của địa phương nơi vùng cao biên giới

Lai Châu hút đầu tư vào lĩnh vực thế mạnh của địa phương nơi vùng cao biên giới

Tỉnh Lai Châu đang đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến, thu hút đầu tư nhằm khai thác hiệu quả các lĩnh vực tiềm năng, thế mạnh. Tỉnh ban hành cơ chế chính sách, tạo điều kiện thuận lợi để thu hút các doanh nghiệp, nhà đầu tư vào tìm hiểu, triển khai thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh. Từ đó, đưa Lai Châu phát triển nhanh, bền vững, góp phần nâng cao đời sống cho nhân dân.

Lịch sử không bao giờ quên

Lịch sử không bao giờ quên

37 năm sau trận chiến đấu bảo vệ Trường Sa (14/3/1988 - 14/3/2025), sự hy sinh của 64 chiến sĩ hải quân Việt Nam trong cuộc chiến Gạc Ma mãi được ghi nhớ, lịch sử không bao giờ quên và là lời nhắc nhở người dân Việt về nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc, xây dựng lực lượng quân sự vững mạnh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần có thêm giải thưởng vinh danh phụ nữ xuất sắc trên các lĩnh vực

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần có thêm giải thưởng vinh danh phụ nữ xuất sắc trên các lĩnh vực

Sáng 8/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gặp mặt nữ Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân, nữ Anh hùng Lao động, nữ tướng và dự lễ Kỷ niệm 40 năm Giải thưởng Kovalevskaia và trao Giải thưởng Kovalevskaia năm 2024. Sự kiện được tổ chức đúng dịp kỷ niệm 1985 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng, 115 năm ngày Quốc tế phụ nữ và 60 năm phong trào “Ba đảm đang”, hướng tới Kỷ niệm 50 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Những bóng hồng đội nắng thắng mưa luyện tập cho lễ duyệt binh

Những bóng hồng đội nắng thắng mưa luyện tập cho lễ duyệt binh

Gần 3 tháng qua, tại Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương, các thành viên đội hình Nữ Chiến sĩ Biệt động Sài Gòn, Nữ Du kích miền Nam, Nữ Dân quân tự vệ tham gia lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025).

Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng Hai: Nhiều gói tín dụng giúp người nghèo mua nhà ở xã hội

Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng Hai: Nhiều gói tín dụng giúp người nghèo mua nhà ở xã hội

Chiều 5/3, tại Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 2/2025, trả lời câu hỏi về những vấn đề liên quan đến phát triển nhà ở xã hội cho người có thu nhập thấp, lãnh đạo các cơ quan có thẩm quyền cho biết có rất nhiều chương trình phổ biến về các chính sách mới, chính sách hỗ trợ cho chủ đầu tư, chính sách hỗ trợ và ưu đãi cho người mua nhà ở xã hội. Nhiều ngân hàng cũng đã đưa ra các gói tín dụng rất phù hợp, nhất là cho vay tiêu dùng, cho vay nhà ở xã hội đối với người nghèo, người thu nhập thấp…

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2

Ngày 5/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2 năm 2025 để đánh giá về tình hình kinh tế - xã hội tháng 2 và 2 tháng; các Chương trình mục tiêu quốc gia; tình hình giải ngân vốn đầu tư công; tình hình thực hiện Nghị quyết 25 của Chính phủ về công tác chỉ đạo, điều hành; tình hình sản xuất, xuất khẩu lúa gạo và những trọng tâm chỉ đạo thời gian tới.

Hợp luyện chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Hợp luyện chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Sáng 4/3/2025, tại Trung tâm huấn luyện Quân sự 4 Miếu Môn (Hà Nội), Bộ Quốc phòng tổ chức hợp luyện diễu binh, diễu hành Lễ kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025). Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dự và chỉ đạo.

Vì sự nghiệp bảo vệ bầu trời Tổ quốc

Vì sự nghiệp bảo vệ bầu trời Tổ quốc

70 năm qua (3/3/1955 - 3/3/2025), kế thừa và viết tiếp truyền thống vẻ vang của Quân chủng Phòng không – Không quân (PK – KQ), bộ đội Không quân Việt Nam cùng với các lực lượng của Quân chủng PK - KQ không ngừng phấn đấu rèn luyện, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp quản lý và bảo vệ vững chắc bầu trời Tổ quốc, xây dựng nên truyền thống “Trung thành vô hạn - Tiến công kiên.