Pháp: Tổng thống Syria không nhất thiết phải ra đi trước giai đoạn chuyển tiếp

Pháp: Tổng thống Syria không nhất thiết phải ra đi trước giai đoạn chuyển tiếp

Trả lời tờ "Le Progres", ông Fabius nói: "Cuộc chiến chống Daesh (Nhà nước Hồi giáo - IS) là tối quan trọng, và nó chỉ hoàn toàn hiệu quả nếu tất cả các lực lượng Syria và khu vực đoàn kết lại. Một nước Syria đoàn kết tức là sẽ có chuyển tiếp chính trị. Điều đó không có nghĩa là ông Bashar al-Assad phải ra đi trước quá trình chuyển tiếp, tuy nhiên phải có sự đảm bảo về tương lai (của Syria)".

Tuyên bố  trên đánh dấu sự thay đổi của Pháp trong lập trường đối với Tổng thống Syria. Trước đây, Paris một mực đòi ông Assad từ chức để mở đường cho tiến trình hòa bình và chuyển tiếp chính trị tại Syria.

Ngày 4,12, Tổng thống Pháp Francois Hollande (giữa, phía xa) tới thăm tàu sân bay Charles de Gaulle đang được triển khai ở phía đông Địa Trung Hải. AFP/ TTXVN
Ngày 4,12, Tổng thống Pháp Francois Hollande (giữa, phía xa) tới thăm tàu sân bay Charles de Gaulle đang được triển khai ở phía đông Địa Trung Hải. AFP/ TTXVN

Kể từ khi Nga mở chiến dịch không kích chống IS tại Syria từ cuối tháng 9, Mỹ và nhiều nước phương Tây đã có những thay đổi về cách thức tìm giải pháp cho cuộc xung đột kéo dài tại Syria. Thay vì đòi Tổng thống Assad phải từ chức, các nước phương Tây cho rằng cuộc chiến chống nhóm khủng bố IS là ưu tiên hàng đầu hiện nay trong "bài toán Syria".

Cũng trong ngày 5/12, Văn phòng Tổng thống Pháp Francois Hollande (Phrăng-xoa Ô-lăng-đơ) ra tuyên bố cho biết ông Hollande và Thủ tướng Anh David Cameron (Đa-vít Ca-mơ-rôn) đã điện đàm và nhất trí "tăng cường hợp tác" trong cuộc chiến chống IS.

Tuyên bố nêu rõ "hai nhà lãnh đạo đã nhất trí tăng cường hợp tác hơn nữa trong cuộc chiến chống IS, cả trong chiến dịch ở Syria cũng như trao đổi thông tin". Ông Hollande cũng chúc mừng Thủ tướng Cameron sau khi Quốc hội Anh bỏ phiếu tán thành đề xuất không kích các mục tiêu IS tại Syria.

Hôm 3/12, chỉ vài giờ sau khi được Quốc hội Anh phê chuẩn, không quân Anh đã lần đầu tiên tấn công các mục tiêu của IS tại Syria. Trước đó ,London chỉ tham gia không kích chống IS tại Iraq.

*  Trong một động thái khác, ngày 4/12, Tổng thống Pháp Francois Hollande đã tới thăm tàu sân bay Charles de Gaulle đang được triển khai ở phía đông Địa Trung Hải, nơi những ngày qua máy bay Pháp dùng để thực hiện các đợt xuất kích tấn công vào các mục tiêu của lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng trên lãnh thổ Syria và Iraq. Phát biểu trước thủy thủ đoàn, Tổng thống Hollande cho biết hàng không mẫu hạm này sẽ được di chuyển từ phía đông Địa Trung Hải tới vùng Vịnh trong vài ngày tới. Tàu Charles de Gaulle sẽ thay thế một tàu sân bay của Mỹ tiếp tục nhiệm vụ điều phối các cuộc không kích vào những mục tiêu của IS tại Iraq và Syria.

 

Có thể bạn quan tâm