Sáng 27/2, tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã hội đàm với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, nhân chuyến thăm tới Việt Nam tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Hoa Kỳ - Triều Tiên lần hai.
Tiếp tục chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam, sáng 21/3/2017, Tổng thống Nhà nước Israel ngài Reuven Ruvi Rivlin đã tới dâng hương, đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ, đường Bắc Sơn (Ba Đình - Hà Nội) và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Nhận lời mời của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trần Đại Quang, Tổng thống Nhà nước Israel Reuven Ruvi Rivlin (Rơ-ven Ru-vi Ríp-lin) và Phu nhân đã bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 19 - 25/3/2017.
Chiều 19/3, Tổng thống Nhà nước Israel (I-xra-en) Reuven Ruvi Rivlin (Rơ-ven Ru-vi Ríp-lin) và Phu nhân bắt đầu thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 19 - 25/3/2017 theo lời mời của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trần Đại Quang.
Với 931/1.239 phiếu ủng hộ, ngày 12/2, cựu Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier (Phranh Van-tơ Xtai-mai-ơ) đã được bầu làm Tổng thống mới của nước này, kế nhiệm ông Joachim Gauck (Hoa-kim Ga-úc).
Nhân dịp n gài Donald Trump ( Đô-nan Trăm) và Mike Pence ( Mai-cơ Pen-xơ) nhậm chức Tổng thống và Phó Tổng thống Hợp chúng quốc Hoa Kỳ, ngày 21/1/2017, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh và Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã đồng gửi điện chúc mừng Tổng thống thứ 45 và Phó Tổng thống thứ 48 của Hoa Kỳ.
Ngày 14/12, Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro đã tới Cuba cùng ngày để dự hoạt động kỷ niệm 12 năm ngày thành lập Liên minh Bolivar cho châu Mỹ (ALBA). Đây là chuyến thăm Cuba công khai lần thứ 4 của người đứng đầu nhà nước Venezuela trong năm nay.
Ngày 14/12, trong nỗ lực cứu vãn thỏa thuận mở lối thoát cho dân thường và lực lượng đối lập tại Aleppo, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip và người đồng cấp Nga Vladimir Putin đã có cuộc điện đàm.
Trong bài phát biểu được phát trực tiếp trên truyền hình quốc gia sau khi Quốc hội Hàn Quốc bỏ phiếu nhất trí bắt đầu tiến trình luận tội Tổng thống Park Geun-Hye, nhà lãnh đạo này đã xin lỗi toàn thể nhân dân Hàn Quốc vì để xảy ra cuộc khủng hoảng chính trị hiện nay, đồng thời kêu gọi chính phủ tiếp tục lưu tâm tới các vấn đề kinh tế và an ninh quốc gia.
Sáng 8/11/2016, tại Hà Nội, Tổng thống Cộng hòa Ireland, Ngài Michael Daniel Higgins cùng Phu nhân đến thăm và nói chuyện với cán bộ, sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội.
Ngày 24/10, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte khẳng định không có kế hoạch thúc đẩy quan hệ đồng minh quân sự với một quốc gia nào khác ngoài Mỹ. Phát biểu với truyền thông Nhật Bản trước thềm chuyến thăm Tokyo, đề cập quan hệ đồng minh giữa Philippines và Mỹ, ông Duterte nhấn mạnh mối quan hệ đó "vẫn còn".
Ngày 25/10, Tổng thống Cộng hòa Liên bang Myanmar (Mi-an-ma) Htin Kyaw (Tin Chô ) và Phu nhân đã đến Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 26-28/10/2016, theo lời mời của Chủ tịch nước Trần Đại Quang.
Ngày 21/10, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte khẳng định ông sẽ không cắt đứt quan hệ đồng minh với Mỹ, và rằng bình luận về việc "chia tách" với Washington trước đó chỉ có ý nghĩa là một dấu hiệu về một chính sách đối ngoại độc lập của Manila.
Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) ngày 8/10 đã lần lượt tiến hành hai cuộc bỏ phiếu về hai dự thảo nghị quyết về cuộc chiến Syria do Pháp và Nga soạn thảo.
Sáng 6/10/2016, Lễ đón chính thức Tổng thống nước Cộng hòa Hồi giáo Iran, Ngài Hassan Rouhani thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam theo lời mời của Chủ tịch nước Trần Đại Quang, được tổ chức trọng thể tại Phủ Chủ tịch.
Ngày 28/9, Tổng thống nước Cộng hòa Philippines (Phi-lip-pin) Rodrigo Roa Duterte (Rô-đờ-ri-gô Roa Đu-tơ-tê) bắt đầu thăm chính thức Việt Nam từ ngày 28 - 29/9/2016 theo lời mời của Chủ tịch nước Trần Đại Quang.
Dù là những ứng cử viên đại diện của đảng mình song cả tỷ phú Donald Trump của đảng Cộng hòa và cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton của đảng Dân chủ lại không chiếm được niềm tin của nhiều cử tri Mỹ, đặc biệt ngay cả khi cuộc đua vào Nhà Trắng đang bước vào giai đoạn nước rút.
Trong bối cảnh với ứng cử viên của đảng Dân chủ Hillary Clinton (Hi-la-ri Clin-tơn) đang gặp vấn đề sức khỏe nghiêm trọng và phải tạm ngừng chiến dịch vận động tranh cử, ngày 13/9, đương kim Tổng thống Mỹ Barack Obama (Ba-rắc Ô-ba-ma) đã có bài diễn thuyết tái khẳng định sự ủng hộ đối cựu Ngoại trưởng Mỹ, đồng thời phản bác những chỉ trích mà ông cho "không công bằng" đối với nữ chính khách 68 tuổi này.
Lái xe của Tổng thống Nga Vladimir Putin thiệt mạng trong vụ tai nạn thông kinh hoàng, thuyết âm mưu nổi lên, nhưng đã vụt tắt khi những tình tiết mới được tiết lộ.
Ngày 25/8, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chỉ trích quyết định của Ủy ban Paralympic quốc tế (IPC) cấm đoàn thể thao người khuyết tật của Nga tham dự Đại hội thể thao dành cho người khuyết tật (Paralympic) diễn ra tại thành phố Rio de Janeiro của Brazil vào tháng sau, cho rằng hành động này làm hạ thấp uy tín của IPC.
Vận động viên (VĐV) quyền anh người Nga Evgheny Tishchenko, người vừa giành Huy chương Vàng (HCV) tại Olympic Rio de Janero, vốn là thành viên Đội bảo vệ Tổng thống Nga.
Tổng thống Vladimir Putin đã trình để Hạ viện (Duma Quốc gia) Nga phê duyệt dự thảo thỏa thuận giữa Nga và Syria về việc triển khai vô thời hạn nhóm không quân thuộc lực lượng vũ trang Nga trong khu vực sân bay Hmeymim ở tỉnh Latakia của Syria.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan ngày 23/7 đã ký sắc lệnh cho phép kéo dài thời hạn tạm giam mà không cần buộc tội các đối tượng tình nghi trong vụ đảo chính bất thành hôm 15/7 lên 30 ngày so với quy định tối đa trước đó là 4 ngày, đồng thời đóng cửa 1.034 trường học tư, 1.229 tổ chức từ thiện và quỹ tài trợ, 19 nghiệp đoàn, 15 trường đại học và 35 cơ sở y tế bị tình nghi liên quan trong vụ việc trên.
Trong bài phát biểu thứ hai tại thành phố Istanbul ngày 16/7, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tuyên bố Chính phủ và Tổng thống đang nắm quyền kiểm soát, cuộc đảo chính của một nhóm quân đội đã thất bại.
Sau khi Tổng thống Cộng hòa Séc Milos Zeman đề xuất tổ chức một cuộc trưng cầu ý dân về tư cách thành viên trong Liên minh châu Âu (EU) và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), Chính phủ nước này ngày 1/7 đã lên tiếng bác bỏ yêu cầu của Tổng thống.
Ngày 6/6, hàng loạt tờ báo uy tín tại Mỹ đồng loạt đưa tin cựu Ngoại trưởng nước này Hillary Clinton (Hil-la-ri Clin-ton) đã giành đủ số phiếu đại biểu cần thiết để trở thành ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử ngày 8/11 tới.