OCOP góp phần khẳng định vai trò của hợp tác xã nông nghiệp Hà Nội

Hà Nội là một trong số ít các địa phương trong cả nước có tốc độ phát triển hợp tác xã nông nghiệp nhanh cả về số lượng và chất lượng.
Hà Nội là một trong số ít các địa phương trong cả nước có tốc độ phát triển hợp tác xã nông nghiệp nhanh cả về số lượng và chất lượng.

Sau hơn 3 năm triển khai, Hà Nội được đánh giá là địa phương đi đầu cả nước trong thực hiện Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP). Đến nay, Hà Nội có 282/1.054 sản phẩm được đánh giá, phân hạng và cấp sao thuộc 64 hợp tác xã, cho thấy vai trò của hợp tác xã nông nghiệp trong việc thực hiện chương trình này…

OCOP góp phần khẳng định vai trò của hợp tác xã nông nghiệp Hà Nội ảnh 1Hà Nội là một trong số ít các địa phương trong cả nước có tốc độ phát triển hợp tác xã nông nghiệp nhanh cả về số lượng và chất lượng.
OCOP góp phần khẳng định vai trò của hợp tác xã nông nghiệp Hà Nội ảnh 2Bên cạnh việc giải quyết việc làm cho người lao động, các hợp tác xã nông nghiệp của Hà Nội còn giữ vai trò bao tiêu, tiếp thị sản phẩm, cung ứng vật tư... giúp nông dân yên tâm sản xuất.

Theo số liệu từ Chi cục Phát triển nông thôn Hà Nội, tính đến hết năm 2020, Hà Nội có 1.235 hợp tác xã nông nghiệp, trong đó có 1.090 hợp tác xã đang hoạt động, 145 hợp tác xã ngừng hoạt động. Trong số các hợp tác xã hoạt động hiệu quả, có 70 hợp tác xã tham gia liên kết chuỗi giá trị gắn với sản xuất, tiêu thụ sản phẩm; có 64 hợp tác xã với 282 sản phẩm được Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đánh giá, phân hạng OCOP đạt 3 sao trở lên, góp phần khẳng định vị trí, vai trò của hợp tác xã ở khu vực kinh tế tập thể.

OCOP góp phần khẳng định vai trò của hợp tác xã nông nghiệp Hà Nội ảnh 3Chị Bùi Thị Thanh Hà (áo hoa), Giám đốc Hợp tác xã sản xuất và dịch vụ nông nghiệp Thanh Hà ở xã Ninh Sở, huyện Thường Tín giới thiệu với lãnh đạo thành phố Hà Nội về quy trình sản xuất các loại rau của hợp tác xã.
OCOP góp phần khẳng định vai trò của hợp tác xã nông nghiệp Hà Nội ảnh 4Hợp tác xã VietGAP Đồng Tiến ở xã Đồng Tiến, huyện Ứng Hòa thường xuyên phối hợp với Trung tâm phân tích và chứng nhận chất lượng sản phẩm nông nghiệp Hà Nội tổ chức hướng dẫn kỹ thuật trồng bưởi theo tiêu chuẩn VietGAP cho các hội viên.

Chị Bùi Thị Thanh Hà, Giám đốc Hợp tác xã sản xuất và dịch vụ nông nghiệp Thanh Hà có địa chỉ tại xã Ninh Sở, huyện Thường Tín cho biết: “Hợp tác xã được thành lập từ năm 2018, hiện có nhiều loại rau ăn như: cải ngọt, cải thìa, cải mơ, cải đuôi phụng, cải nizula, rau muống, mồng tơi, rau dền… Vừa qua, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã công nhận 30 sản phẩm rau của hợp tác xã đạt chất lượng OCOP 4 sao. Từ khi được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP, trung bình mỗi ngày, hợp tác xã cung cấp ra thị trường từ 150 - 200kg rau các loại cho nhiều siêu thị, cửa hàng thực phẩm an toàn trên địa bàn Thủ đô và một số tỉnh, thành lân cận. Hợp tác xã có doanh thu đạt trên 2 tỷ đồng/ha, tạo việc làm thường xuyên cho 15 lao động với mức lương ổn định từ 6 - 8 triệu đồng/người/tháng”.

OCOP góp phần khẳng định vai trò của hợp tác xã nông nghiệp Hà Nội ảnh 5Chăm sóc đàn gà đẻ trứng tại trang trại liên kết của Hợp tác xã chăn nuôi Đông Lỗ, xã Đông Lỗ, huyện Ứng Hòa.
OCOP góp phần khẳng định vai trò của hợp tác xã nông nghiệp Hà Nội ảnh 6Hợp tác xã VietGAP Đồng Tiến thuộc xã Đồng Tiến, huyện Ứng Hòa có diện tích trên 53ha trồng bưởi Diễn bên bờ sông Đáy, mỗi năm đem lại doanh thu trên 1 tỷ đồng/ha.

Ông Hoàng Văn Khảm, Giám đốc Hợp tác xã rau quả sạch Chúc Sơn ở thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ thông tin: “Hợp tác xã có 6 sản phẩm được Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cấp chứng nhận sản phẩm OCOP 3 sao, bao gồm: hành lá, rau muống, rau cải canh, rau mùng tơi, cà chua và rau mùi ta. Việc được công nhận sản phẩm OCOP đã góp phần mở ra cơ hội tiếp cận thị trường rộng hơn cho thương hiệu rau sạch Chúc Sơn”.

OCOP góp phần khẳng định vai trò của hợp tác xã nông nghiệp Hà Nội ảnh 7Đóng gói sản phẩm rau ăn lá để cung cấp cho thị trường tại Hợp tác xã rau quả sạch Chúc Sơn ở thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ.
OCOP góp phần khẳng định vai trò của hợp tác xã nông nghiệp Hà Nội ảnh 8Người dân thôn Giáp Ngọ, thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ (thành viên của Hợp tác xã rau quả sạch Chúc Sơn) tích cực chăm sóc rau đáp ứng nhu cầu thiết yếu của người dân Thủ đô.

Ông Nguyễn Văn Chí, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới Hà Nội cho biết: “Đến nay, Hà Nội có 64 hợp tác xã nông nghiệp tham gia Chương trình OCOP và phát triển được 282 sản phẩm. Các hợp tác xã này đã khẳng định được vị thế trong Chương trình OCOP, nhận được niềm tin của người tiêu dùng. Hà Nội trong giai đoạn tới sẽ tập trung nguồn lực phát triển hợp tác xã ứng dụng công nghệ cao, tạo ra các cánh đồng chuyên canh và đẩy mạnh cơ giới hóa. Để thực hiện mục tiêu này, Hà Nội sẽ đẩy mạnh đầu tư về vốn, chính sách nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hợp tác xã nông nghiệp phát triển”. 

OCOP góp phần khẳng định vai trò của hợp tác xã nông nghiệp Hà Nội ảnh 9Những năm vừa qua, các hợp tác xã nông nghiệp của Hà Nội có sự tăng trưởng cả về doanh thu, giá trị sản xuất, đã và đang ngày càng phát huy vai trò trong phát triển kinh tế - xã hội.
OCOP góp phần khẳng định vai trò của hợp tác xã nông nghiệp Hà Nội ảnh 10Hà Nội trong giai đoạn tới sẽ tập trung nguồn lực phát triển hợp tác xã ứng dụng công nghệ cao, tạo ra các cánh đồng chuyên canh và đẩy mạnh cơ giới hóa.

Ông Tạ Văn Tường, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội cho rằng: "Ðể phát huy vai trò của các hợp tác xã nông nghiệp, trong giai đoạn 2021 - 2025, Hà Nội cần phát triển các hợp tác xã chuyên ngành, các hợp tác xã toàn xã, từ đó thúc đẩy liên kết, gắn sản xuất với chế biến, kết nối tiêu thụ sản phẩm với các doanh nghiệp. Hà Nội cần phát triển hợp tác xã dịch vụ tổng hợp kết hợp với hoạt động du lịch…, giúp các hợp tác xã nông nghiệp có thêm nhiều sản phẩm được đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP”.

OCOP góp phần khẳng định vai trò của hợp tác xã nông nghiệp Hà Nội ảnh 11Hợp tác xã sản xuất rau hữu cơ Cuối Quý Đan Phượng ở xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng đầu tư sản xuất nông nghiệp theo tiêu chí nông thôn mới.
OCOP góp phần khẳng định vai trò của hợp tác xã nông nghiệp Hà Nội ảnh 12Hợp tác xã rau sạch Tiền Lệ ở xã Tiền Lệ, huyện Hoài Đức mỗi ngày cung cấp hơn 500 kg rau ăn lá đảm bảo chất lượng cho thị trường.

Thực hiện: Từ Quỳnh, Vũ Văn, Hoàng Hiếu

(DTMN)

Có thể bạn quan tâm

Thêm thu nhập, tăng động lực cho người dân tích cực bảo vệ rừng ở Điện Biên

Thêm thu nhập, tăng động lực cho người dân tích cực bảo vệ rừng ở Điện Biên

Nhờ chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng được triển khai hiệu quả, tỷ lệ che phủ rừng tại Điện Biên đã liên tục tăng trong những năm qua. Chính sách này không những nâng cao được trách nhiệm của người dân đối với quản lý, bảo vệ rừng mà còn còn góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân, cải thiện cuộc sống của đồng bào dân tộc thiểu số.

Bạc Liêu tập trung xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 3 nhóm đối tượng

Bạc Liêu tập trung xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 3 nhóm đối tượng

Chung tay cùng cả nước, tỉnh Bạc Liêu đã huy động tối đa nguồn lực từ sự hỗ trợ của các ban, bộ, ngành Trung ương, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, triển khai thực hiện chương trình “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát”, góp phần mang lại “mái ấm” kiên cố cho người dân trong tỉnh vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

Kiểm tra hiện trường, xử lý hố sụt lớn trên quốc lộ 3B

Kiểm tra hiện trường, xử lý hố sụt lớn trên quốc lộ 3B

Ngày 1/4, Giám đốc Ban Quản lý, Bảo trì công trình đường bộ Bắc Kạn (Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn) Phùng Đức Hạnh cho biết, để đảm bảo an toàn cho người và các phượng tiện tham gia giao thông, đặc biệt là dân sinh sống gần khu vực sụt lún, Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn đã đề nghị UBND huyện Na Rì chỉ đạo, tuyên truyền cho người dân không đi lại, chăn thả gia súc vào gần khu vực sụt lún, đảm bảo an toàn về tính mạng và tài sản; theo dõi và tuyên truyền cho người dân sống gần khu vực sụt lún; nếu hố lún tiếp tục phát triển và mở rộng thêm, mất an toàn cho người dân sống trong khu vực, phải có phương án di dời người dân.

Tri ân các Anh hùng, Liệt sĩ Thông tấn xã Giải phóng

Tri ân các Anh hùng, Liệt sĩ Thông tấn xã Giải phóng

Hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), ngày 1/4, Đoàn nguyên cán bộ là phóng viên chiến trường của Thông tấn xã Giải phóng (nay là Thông tấn xã Việt Nam) tổ chức chương trình về nguồn và Lễ dâng hương tri ân các Anh hùng, Liệt sỹ tại Khu di tích Thông tấn xã Giải phóng: Vườn Quốc gia Lò Gò - Xa Mát (xã Tân Bình, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh).

Lời cảnh tỉnh từ cạm bẫy “việc nhẹ, lương cao”

Lời cảnh tỉnh từ cạm bẫy “việc nhẹ, lương cao”

Lực lượng chức năng tỉnh Kon Tum đã hỗ trợ đưa 3 công dân trú tại xã Đăk Na (huyện Tu Mơ Rông) về nhà an toàn vào ngày 24/3, sau khi bị lừa sang Campuchia với chiêu trò “việc nhẹ, lương cao”. Đây chính là lời cảnh tỉnh cho người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số khi nhẹ dạ, cả tin theo những lời mời gọi hấp dẫn của các đối tượng lừa đảo.

Cháy xe chở dầu trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai khiến 2 người thương vong

Cháy xe chở dầu trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai khiến 2 người thương vong

Ông Lê Đức Bình, Đội trưởng Đội vận hành số 2, Trung tâm Điều hành đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai cho biết, vào 7 giờ ngày 1/4, tại Km 124+500 trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, thuộc địa phận xã Y Can, huyện Trấn Yên (Yên Bái) xảy ra vụ cháy xe chở dầu khiến một người tử vong, một người bị thương và xe ô tô bị cháy rụi.

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 2)

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 2)

Chính thức thoát khỏi danh sách huyện nghèo toàn quốc giai đoạn 2021 - 2025 vào đầu năm 2025, hai huyện miền núi Khánh Sơn, Khánh Vĩnh đã có định hướng quan trọng để phát triển thành các tiểu đô thị sinh thái núi rừng, phát triển nông nghiệp cây trồng có giá trị cao gắn với bản sắc văn hóa truyền thống.

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 1)

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 1)

Tháng 2/2025, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định công bố 2 huyện Khánh Sơn, Khánh Vĩnh thoát nghèo. Đây là kết quả, thành tích lớn của toàn hệ thống chính trị tỉnh Khánh Hòa sau chặng đường dài nỗ lực. 

​Thời tiết ngày 1/4/2025: Bắc Bộ ấm lên

​Thời tiết ngày 1/4/2025: Bắc Bộ ấm lên

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, không khí lạnh suy yếu dần khiến Bắc Bộ đang tăng nhiệt. Dự báo ngày và đêm 1/4, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, có nơi rét đậm dưới 13 độ C, kèm với có mưa vài nơi.

Nguy cơ cháy rừng ở Bắc Kạn ở mức cao

Nguy cơ cháy rừng ở Bắc Kạn ở mức cao

Theo dự báo cấp cháy rừng của Chi cục Kiểm lâm vùng 1, trong tuần từ 25 - 31/3, nguy cơ cháy rừng tại tỉnh Bắc Kạn được đánh giá ở cấp III - mức cao. Như vậy, hàng nghìn ha rừng ở Bắc Kạn đối diện nguy cơ bị cháy.

Thời tiết ngày 31/3/2025: Thủ đô Hà Nội có mưa, trời rét

Thời tiết ngày 31/3/2025: Thủ đô Hà Nội có mưa, trời rét

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 31/3, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục rét, có nơi rét đậm, rét hại với nền nhiệt dưới 10 độ C. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa dông, đề phòng trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ô tô khách lao xuống vực từ đèo Bảo Lộc, Lâm Đồng

Ô tô khách lao xuống vực từ đèo Bảo Lộc, Lâm Đồng

Khoảng 17 giờ 10 phút ngày 30/3, trên đèo Bảo Lộc (địa phận thị trấn Đạ M’ri, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng) xe khách 52 chỗ đang lưu thông đã lao xuống vực. Lực lượng chức năng đang tổ chức cứu hộ tại hiện trường, hiện chưa có con số thương vong chính thức.

Vietjet và Vikki hỗ trợ 500 căn nhà cho hộ nghèo Tây Nguyên

Vietjet và Vikki hỗ trợ 500 căn nhà cho hộ nghèo Tây Nguyên

Hãng hàng không Vietjet và Ngân hàng số Vikki (Vikki Digital Bank) vừa trao phần quà hỗ trợ 500 căn nhà, trị giá 30 tỷ đồng cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn Tây Nguyên tại Lễ ra quân đồng loạt xây dựng, xoá nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên và trao tặng nhà mẫu, bàn giao kinh phí hỗ trợ tại tỉnh Kon Tum do Bộ Công an tổ chức.

"Hố tử thần" tại Bắc Kạn sụt lún sâu và rộng

"Hố tử thần" tại Bắc Kạn sụt lún sâu và rộng

Sáng 30/3, ông Lương Thanh Lộc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Na Rì (tỉnh Bắc Kạn) cho biết, sáng 29/3, trên tuyến đường Quốc lộ 3B, đoạn đi qua địa bàn thôn Hiệp Lực, xã Kim Lư (huyện Na Rì) xuất hiện hố sụt lún lớn, nằm giữa dải phân cách, có chiều dài 7m, chiều sâu khoảng 5m, dưới đáy hố sụt có nước.

Thời tiết ngày 11/3: Bắc Bộ nồm ẩm, Nam Bộ nắng nóng

Thời tiết ngày 30/3/2025: Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ trời rét, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 30/3, Bắc Bộ và Trung Bộ có mưa, dông, đề phòng trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh tại phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Riêng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C.

Lực lượng chức năng nỗ lực khống chế tàu cá bị cháy. Ảnh: TTXVN phát

Cháy tàu cá đang neo đậu trên sông Nhật Lệ

Lúc 11 giờ 15 phút ngày 29/3, một tàu cá của ngư dân xã Quang Phú (thành phố Đồng Hới, Quảng Bình) trong lúc đang neo đậu trên sông Nhật Lệ thì bất ngờ bốc cháy dữ dội.

https://www.baokiengiang.vn/

Phật giáo Nam tông Khmer giữ gìn nét văn hoá trong từng phum, sóc

Kiên Giang có hơn 237.000 người dân tộc Khmer sinh sống, chiếm khoảng 13% dân số toàn tỉnh. Những năm qua, tỉnh đặc biệt quan tâm đến công tác đầu tư, tôn tạo các ngôi chùa; thực hiện tốt các chính sách, tạo điều kiện thuận lợi để các sư, sãi, chư tăng và đồng bào theo đạo tu học, sinh hoạt; duy trì, phát huy các lễ hội truyền thống dân tộc Khmer nhằm phục vụ đời sống tinh thần nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Nói “không” với tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số

Nói “không” với tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số

Tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống là những hủ tục hiện vẫn còn tồn tại, đặc biệt là ở vùng dân tộc thiểu số ở Nghệ An. Điều này ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nhân lực, suy thoái nòi giống và là lực cản đối với sự tiến bộ xã hội và sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững của vùng dân tộc thiểu số. Để ngăn ngừa, giảm thiểu tình trạng tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã vùng sâu, vùng xa tỉnh Nghệ An đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp.

Triển khai xây mới nhà ở cho Mẹ Việt Nam Anh hùng. Ảnh: Nguyễn Thanh - TTXVN

Cần Thơ hoàn thành xóa nhà tạm, dột nát trước dịp Lễ 30/4

Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố mở rộng sơ kết công tác quý 1 và triển khai nhiệm vụ công tác quý 2/2025 do Thành ủy Cần Thơ tổ chức ngày 28/3, ông Trần Phú Lộc Thành, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố cho biết: Cần Thơ phấn đấu hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, dột nát trên địa bàn trước ngày 30/4 để lập thành tích chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).