Với người dân vùng ven biển huyện Đông Hải (Bạc Liêu), chị Nguyễn Thanh Thủy - Giám đốc doanh nghiệp thủy sản Thanh Thủy không chỉ là một nông dân sản xuất giỏi mà còn có tấm lòng nhân ái, sẵn lòng giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre Nguyễn Minh Cảnh cho biết, do đạt hiệu quả kinh tế nên địa phương đang mở rộng diện tích nuôi tôm biển ứng dụng công nghệ cao, nhằm phát triển ngành tôm trở thành ngành công nghiệp sản xuất mũi nhọn, thích ứng với biến đổi khí hậu và môi trường sinh thái trong thời gian tới.
Theo ông Huỳnh Ngọc Nhã, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng, là tỉnh có thế mạnh chủ lực là cây lúa và con tôm, những năm gần đây Sóc Trăng phát huy thế mạnh về nuôi trồng thủy sản, cùng với những tiến bộ khoa học, kỹ thuật, tình hình sản xuất và nuôi trồng thủy sản đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần đáng kể vào tốc độ tăng trưởng của tỉnh.
Nghề nuôi tôm ở Bạc Liêu là một thế mạnh; trong đó nuôi tôm siêu thâm canh ứng dụng công nghệ cao được xem là một cuộc cách mạng. Tuy nhiên, bên cạnh một số “siêu lợi ích” về kinh tế, thì tồn tại và nguy hại lớn nhất của nghề nuôi tôm chính là ô nhiễm môi trường.
Khoảng gần 2 năm trở lại đây, mô hình nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao đang được nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu mạnh dạn đầu tư phát triển mở rộng diện tích. Với tỷ lệ nuôi tôm thành công hơn đến 90% và hiệu quả kinh tế cao gấp nhiều lần so với nuôi tôm trong ao đất.
Hiện nay, mô hình nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao đã mang lại hiệu quả kinh tế lớn cho người nuôi tôm tại Long An. Tuy nhiên, nhân rộng mô hình này không dễ vì người nuôi không có vốn, trong khi khả năng tiếp cận nguồn vốn vay để đầu tư còn nhiều trở ngại.