Nước Sông Hồng tiếp tục dâng cao, nhiều khu dân cư tại Lào Cai chìm trong nước lũ

Đến 15 giờ ngày 9/9, nước lũ trên sông Hồng tiếp tục dâng cao làm nhiều khu vực dân cư trên địa bàn tỉnh Lào Cai bị ngập trong nước lũ.Theo thông tin của Đài Khí tượng - Thủy văn tỉnh Lào Cai, lũ trên sông Hồng hiện vẫn tiếp tục tăng cao. Đến 13 giờ cùng ngày trên sông Hồng tại thành phố Lào Cai là 85,84m, trên báo động 3 là 2,34m; tại Bảo Hà là 60,73m, trên báo động 3 là 3,73m.

vna_potal_lu_song_hong_dang_cao_tran_vao_duong_pho_lao_cai_7582524.jpg
Lũ sông Hồng đã vượt qua mức an toàn và tràn vào thành phố Lào Cai, làm ngập một số tuyến đường thuộc phường Lào Cai. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN

Nước sông Hồng dâng cao rất nhanh, làm nhiều tuyến đường, nhiều khu dân cư của thành phố Lào Cai ngập úng, ảnh hưởng tài sản của người dân. Những tuyến phố như Kim Tân, An Dương Vương, Hồng Hà, Tô Vĩnh Diện, Phạm Văn Xảo, Soi Tiền ngập sâu gần 1m. Tại các huyện như Bát Xát, Bảo Thắng, Bảo Yên, nước lũ dâng ngập hầu hết các tuyến đường chính; cá biệt như tại một khu vực của huyện Bảo Yên nước lũ đã dâng cao ngập hơn 2m. Nước lũ dâng cao đã khiến lực lượng chức năng phải cắt điện ở nhiều khu vực do yêu cầu an toàn.

Tại một số khu vực chịu thiên tại nặng ở thị xã Sa Pa, huyện Bát Xát, Bắc Hà việc khắc phục sự cố điện gặp nhiều khó khăn do trời vẫn tiếp tục có mưa, giao thông bị chia cắt do nước lũ dâng cao, sạt lở đất. Viễn thông tại một số khu vực của Lào Cai hiện cũng bị gián đoạn gây rất nhiều khó khăn cho công tác khắc phục hậu quả mưa bão, sạt lở đất tại nhiều địa phương.

vna_potal_lu_song_hong_dang_cao_tran_vao_duong_pho_lao_cai_7582536.jpg
Mức nước sông Hồng dâng cao gần bằng bờ kè thành phố Lào Cai. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN

Để giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản, thành phố Lào Cai đã chỉ đạo các xã, phường và các lực lượng liên quan huy động lực lượng xung kích khẩn trương hỗ trợ di chuyển người dân dọc 2 bên sông Hồng đến nơi an toàn. Thành phố cử lực lượng túc trực, cắm biển cảnh báo tại các tuyến đường ngập sâu; theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo thời tiết để có kế hoạch và các biện pháp phù hợp phòng, chống, ứng phó với mưa, lũ, dông, lốc tại các địa phương. Lực lượng chức năng tiếp tục tăng cường tuyên truyền lưu động đối với các thông tin cảnh báo thiên tai đến với người dân…

Trước tình hình nước lũ dâng cao, thành phố đã thực hiện di dời 369 người dân của 92 hộ có nguy cơ sạt lở, sinh sống cạnh khu vực suối Ngòi Đường, Ngòi Bo, sông Hồng… đến nơi an toàn. Các xã, phường tổ chức lực lượng trực, cắm biển cảnh báo, căng dây và kiểm soát chặt chẽ không cho người qua lại, đặc biệt là tại đoạn đường đi vào các thôn Bản Cam, An Thành, Khe Luộc của xã Thống Nhất; đoạn ngầm tràn làng Dạ xã Cam Đường; đoạn cầu Sập của phường Duyên Hải.

vna_potal_lu_song_hong_dang_cao_tran_vao_duong_pho_lao_cai_7582526.jpg
Đường Phạm Văn Xảo, phường Lào Cai, thành phố Lào Cai bị lũ tràn vào, ngập trong biển nước lúc 11g30 ngày 9/9. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN

Đặc biệt, thành phố đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện kế hoạch của UBND thành phố về dự trữ hàng hóa phòng, chống thiên tai để chủ động hỗ trợ các hộ dân trong vùng bị thiên tai. Lượng hàng hóa chủ động có thể đáp ứng ngay cho khoảng 6.000 khẩu trong 10 ngày (30 tấn).

Mưa lũ cũng làm hư hỏng một số nhà máy nước ở thành phố Lào Cai, các huyện Si Ma Cai, Bảo Yên, Bát Xát, Văn Bàn. Lãnh đạo Công ty Cổ phần cấp nước tỉnh Lào Cai cho biết, hoàn lưu bão số 3 (Yagi) gây ra tình trạng mưa lớn và sạt lở, ngập úng tại nhiều khu vực ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất của một số nhà máy nước. Cụ thể, Trạm bơm cấp I Nhà máy nước Cốc San, Nhà máy nước Bảo Yên, Nhà máy nước Si Ma Cai bị ngập lụt. Tại các nhà máy nước Bát Xát, Văn Bàn, lũ lớn đầu nguồn đổ về có độ đục rất cao gây ảnh hưởng đến công tác sản xuất nước sạch sinh hoạt.

Để đảm bảo chất lượng nước sạch sinh hoạt và phòng tránh các sự cố không mong muốn về con người, tài sản, Công ty Cổ phần cấp nước tỉnh Lào Cai đã tạm ngừng cấp nước tại hai huyện Si Ma Cai, Bảo Yên; hạn chế cấp nước những khu vực bị ảnh hưởng lớn do mưa lũ trên địa bàn thành phố Lào Cai và một số xã, thị trấn của các huyện Bát Xát, Văn Bàn từ sáng 9/9.

Hồng Ninh

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm