Nỗ lực tìm kiếm bé trai trượt chân ngã xuống suối mất tích ở Lào Cai

Các lực lượng chức năng và người dân tổ chức tìm kiếm nạn nhân. Ảnh : tuoitre.vn
Các lực lượng chức năng và người dân tổ chức tìm kiếm nạn nhân. Ảnh : tuoitre.vn

Ngày 3/8, trên địa bàn thị trấn Nông trường Phong Hải, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai, xảy ra vụ việc một cháu bé chẳng may bị trượt chân ngã xuống suối và mất tích.

Nỗ lực tìm kiếm bé trai trượt chân ngã xuống suối mất tích ở Lào Cai ảnh 1Lực lượng cứu hộ tìm kiếm cháu bé mất tích. Ảnh: baolaocai.vn

Cụ thể, khoảng 11 giờ ngày 3/8, chị Vàng Thị S. (trú tại thôn Tiên Phong) đưa theo con trai là cháu Sùng Seo M. (sinh năm 2021) đến đập tràn suối gần nhà, không may do trơn trượt, cháu M. bị trượt chân ngã xuống suối và mất tích.

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân thị trấn cho biết, ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng cứu nạn, cứu hộ thị trấn đã nỗ lực tổ chức triển khai các phương án tìm kiếm. Tuy nhiên do nước lớn, chảy xiết, đến 19 giờ cùng ngày vẫn chưa tìm thấy cháu bé.

Trước đó, chiều tối 2/8, do mưa lớn cục bộ, một số điểm trên Quốc lộ 70 thuộc địa phận thị trấn Nông trường Phong Hải đã bị ngập sâu trong nước gây ách tắc giao thông nhiều giờ. Nước mưa và bùn đất tràn vào nhiều nhà dân hai bên đường. Hai hộ dân ở tổ 5 bị sạt lở ta luy dương làm hư hại tài sản. Tại cầu tràn Tỉnh lộ 157 qua địa phận tổ 2 của thị trấn, giao thông bị chia cắt hoàn toàn, 1 nhà dân bị ngập sâu, nhiều ao nuôi cá bị tràn bờ và một số diện tích hoa màu bị vùi lấp, gãy, đổ.

Hương Thu

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm