Nhiều diện tích lúa Hè Thu ở Sóc Trăng bị đổ do mưa dông

Nhiều diện tích lúa Hè Thu ở Sóc Trăng bị đổ do mưa dông

Tại Sóc Trăng, những ngày qua, mưa dông trên diện rộng làm một số diện tích lúa Hè Thu sớm tại các huyện “vùng trũng” (vùng đất sản xuất lúa thấp) của tỉnh sắp tới ngày thu hoạch bị đổ ngã. Hiện chính quyền địa phương đang vận động bà con bơm tát nhằm giảm thiệt hại về năng suất lúa khi thu hoạch.

Anh Nguyễn Văn Phong, xã Mỹ Tú (huyện Mỹ Tú) cho biết, cánh đồng ấp Mỹ Lợi C sản xuất chủ yếu là giống OM18, hơn 7 ngày nữa sẽ bắt đầu thu hoạch; do ảnh hưởng mưa dông nên có gần 4 ha lúa Hè Thu sắp thu hạch bị đổ ngã. Lúa đổ ngã, nông dân giảm đi một phần lợi nhuận, vì phải bỏ ra chi phí mua (xăng – dầu) bơm tát, năng suất giảm và chất lượng hạt lúa thường không cao dẫn đến giá lúa thấp hơn so với bình thường.  

Theo lãnh đạo phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Mỹ Tú, vụ Hè Thu năm 2023, toàn huyện gieo sạ 22.990 ha và đã thu hoạch 3.820 ha. Thời tiết mưa dông có 168 ha lúa gần thu hoạch bị đổ ngã; trong đó, có 126 ha diện tích thiệt hại từ 10-20% và 42 ha thiệt hại từ 30-50%.

Còn tại thị xã Ngã Năm, ông Lưu Tấn Hòa, Trưởng trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thị xã Ngã Năm cho biết, vụ lúa Hè Thu năm nay, thị xã sản xuất 18.495 ha lúa Hè Thu sớm, chủ yếu nhóm giống ST và OM 18, OM 5451, Đài Thơm…, lúa đang trong giai đoạn trổ chín trên 70% diện tích.
 
Thống kê của ngành chuyên môn, ảnh hưởng mưa dông vừa qua, toàn thị xã Ngã Năm có 195 ha diện tích bị đổ ngã, chủ yếu cây lúa đang trong giai đoạn trổ chín và chờ ngày thu hoạch. Hiện ngành chuyên môn khuyến cáo bà con nông dân chủ động bơm tát, thu hoạch sớm nhằm tránh thất thoát năng suất.

Theo sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng, vụ Hè Thu 2023, tỉnh gieo sạ được 140.578 ha, các huyện xuống giống sớm như, huyện Mỹ Tú và thị xã Ngã Năm đang bắt đầu bước vào vụ thu hoạch.

Do ảnh hưởng thời tiết mưa dông nên một số diện tích lúa Hè Thu sớm ở các huyện “vùng trũng” đến ngày chuẩn bị thu hoạch bị đổ ngã gần 400 ha. Hiện chính quyền địa phương đang tập trung vận hành hệ thống trạm bơm và vận động nông dân gia cố bờ bao, liên kết cùng nhau bơm tát nhằm tháo nước giảm thiệt hại về năng suất và đẩy nhanh tiến độ thu hoạch.

Tuấn Phi

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm