Nhân Ngày Thương binh - Liệt sỹ 27/7: Lai Châu thực hiện hiệu quả việc hỗ trợ nhà ở đối với người có công

Ngôi nhà mới của gia đình ông Tòng Văn Chòi, bản Co Nọi, xã Mường Cang (Than Uyên, Lai Châu). Ảnh: Việt Hoàng - TTXVN
Ngôi nhà mới của gia đình ông Tòng Văn Chòi, bản Co Nọi, xã Mường Cang (Than Uyên, Lai Châu). Ảnh: Việt Hoàng - TTXVN

Thời gian qua, tỉnh Lai Châu có nhiều hoạt động hỗ trợ người có công với với cách mạng, trong đó chính sách hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg, ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ được địa phương thực hiện hiệu quả. Nhờ sự quan tâm, chăm lo của Đảng và Nhà nước, hàng trăm gia đình người có công trên địa bàn đã từng bước khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống.

Nhân Ngày Thương binh - Liệt sỹ 27/7: Lai Châu thực hiện hiệu quả việc hỗ trợ nhà ở đối với người có công ảnh 1Ngôi nhà mới của gia đình ông Tòng Văn Chòi, bản Co Nọi, xã Mường Cang (Than Uyên, Lai Châu). Ảnh: Việt Hoàng - TTXVN

Nhiều gia đình có công được hỗ trợ nhà ở

Những ngày tháng 7 này, cùng với cả nước, các địa phương trong tỉnh Lai Châu đang tích cực triển khai các hoạt động đền ơn đáp nghĩa đối với người có công với cách mạng. Tại huyện Than Uyên, nhân Ngày Thương binh - Liệt sỹ 27/7, các cơ quan, ban, ngành, đơn vị, xã, thị trấn tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như: Giúp đỡ người có công dọn dẹp, sửa chữa nhà ở; thăm hỏi, tặng quà người có công… Đặc biệt, công tác hỗ trợ xây dựng mới, sửa chữa nhà ở cho người có công với cách mạng được huyện chú trọng.

Năm 2020, từ nguồn vốn hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh Lai Châu và Bộ Quốc phòng, huyện Than Uyên có 78 ngôi nhà của người có công được sửa chữa, xây mới, với tổng trị giá 2.380 tỉ đồng; trong đó, Bộ Quốc phòng hỗ trợ 80 triệu đồng/ngôi nhà.

Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, ông Tòng Văn Chòi làm nhân viên bưu điện ở huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu, thực hiện nhiệm vụ vận chuyển thư mật đến các đồng chí lãnh đạo cấp cao ở các vùng hoạt động căn cứ cách mạng như: xã Chăn Nưa, Làng Mô, Tả Phìn… Sau khi thống nhất đất nước, ông trở về công tác tại Phòng Thống kê-Kế hoạch của huyện Than Uyên, rồi nghỉ hưu.

Ông Chòi tâm sự: Trước đây, cả gia đình ông sống trong ngôi nhà gỗ dựng tạm, bị mối mọt, dột nát. Được hỗ trợ 40 triệu đồng từ Nhà nước, cùng với việc vay mượn thêm, đến nay ông đã xây mới ngôi nhà sàn vững chắc. Ngôi nhà hoàn thành vào tháng 3/2020 với tổng diện tích sử dụng trên 113 m2, có trị giá khoảng 200 triệu đồng. Sống trong ngôi nhà mới, gia đình ông không còn lo lắng mỗi khi trời mưa và yên tâm làm ăn, ổn định cuộc sống.

Huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu cũng là một trong những địa phương thực hiện có hiệu quả chính sách hỗ trợ nhà ở cho người có công trên địa bàn. Thời gian qua, huyện đã huy động nhiều nguồn lực cho công tác đền ơn đáp nghĩa, nhằm động viên, chia sẻ khó khăn, tạo động lực giúp người có công vươn lên trong cuộc sống.

Ông Vũ Đức Thuận (khu 24, thị trấn Tân Uyên) là cựu chiến binh của Trung đoàn 148, Sư đoàn 316, Quân khu 2. Thời trẻ, ông Thuận theo đơn vị lên Lai Châu tham gia bảo vệ biên giới phía Bắc. Năm 1984, ông Thuận ra quân rồi về tỉnh Ninh Bình đón vợ con cùng lên Tây Bắc xây dựng cuộc sống mới. Dù gắn bó với mảnh đất Tân Uyên hơn 30 năm nhưng do điều kiên kinh tế khó khăn nên cả gia đình ông sống trong ngôi nhà nhỏ 3 gian đã bị xuống cấp, sinh hoạt còn khó khăn.

Đến đầu năm 2020, gia đình ông Thuận được nhận hỗ trợ 20 triệu đồng từ Quỹ đền ơn đáp nghĩa của huyện để sửa lại ngôi nhà. Ông Vũ Đức Thuận và gia đình rất phấn khởi khi sửa chữa lại được ngôi nhà, có chỗ ở ổn định, có sức khỏe tốt hơn để lao động sản xuất.

Năm 2020, huyện Tân Uyên hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 22 ngôi nhà cho người có công với cách mạng, người tham gia kháng chiến trên địa bàn với tổng kinh phí 660 triệu đồng. Đến nay, 100% gia đình chính sách, người có công trên địa bàn có mức sống bằng và cao hơn mức sống trung bình của người dân trong huyện.

Bà Lê Thị Tình, Trưởng phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện Tân Uyên cho biết: Thời gian tới, huyện tiếp tục triển khai tuyên truyền, phổ biến các chính sách đối với người có công trên địa bàn; tiếp tục chi trả kịp thời, đảm bảo các chế độ cho từng đối tượng và triển khai chính sách hỗ trợ như việc làm, dạy nghề cho con em người có công. Cùng với đó, ngành chức năng rà soát các hộ gia đình có công còn gặp khó khăn về nhà ở, để tiếp tục kêu gọi, xã hội hóa các nguồn lực nhằm giúp đỡ gia đình chính sách, người có công trên địa bàn ổn định cuộc sống.

Nhân Ngày Thương binh - Liệt sỹ 27/7: Lai Châu thực hiện hiệu quả việc hỗ trợ nhà ở đối với người có công ảnh 2 Cán bộ Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Than Uyên đến thăm nhà mới xây dựng của gia đình ông Tòng Văn Chòi, bản Co Nọi, xã Mường Cang. Ảnh: Việt Hoàng - TTXVN

Đẩy mạnh thực hiện các chính sách đối với người có công

Theo thống kê của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Lai Châu, hiện toàn tỉnh đang quản lý gần 7.800 hồ sơ các đối tượng người có công theo Pháp lệnh ưu đãi Người có công với cách mạng. Trong đó, có 689 người đang hưởng trợ cấp hằng tháng, với số tiền chi trả trợ cấp ưu đãi hằng tháng hơn 1,3 tỷ đồng.

Sau gần 7 năm thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, đến nay, tỉnh Lai Châu đã hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở cho trên 600 hộ gia đình người có công với cách mạng. Cùng với việc hỗ trợ của Nhà nước, Đoàn Thanh niên các cấp trên địa bàn tỉnh cũng phát huy vai trò xung kích, tình nguyên của tuổi trẻ tích cực giúp đỡ ngày công lao động để xây nhà, sửa chữa, cải thiện nơi ở cho các hộ gia đình người có công.

Năm 2020, tỉnh Lai Châu còn 180 hộ gia đình có nhu cầu xây mới, sửa chữa nhà ở với số tiền là 5.120 triệu đồng; đến nay, 60 hộ gia đình đã được xây mới, sửa chữa. Ủy ban nhân dân tỉnh đã cấp kinh phí làm nhà cho 119 hộ gia đình, số còn lại giao Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tự bố trí kinh phí.

Trong dịp kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sỹ 27/7 năm nay, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Lai Châu đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch tặng quà cho người có công trên địa bàn với 55 xuất quà, tương ứng với số tiền hơn 100 triệu đồng. Lãnh đạo tỉnh, các đoàn thể chính trị - xã hội, cùng với sở, ban, ngành trong tỉnh đã và đang tổ chức đến thăm tặng quà các hộ gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Các địa phương trong tỉnh tiến hành vệ sinh môi trường; tu sửa, chỉnh trang các bia, đài tưởng niệm liệt sỹ và tổ chức dâng hương tại các nghĩa trang liệt sỹ trên địa bàn.

Thời gian tới, tỉnh Lai Châu tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với người có công với cách mạng; đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia công tác đền ơn đáp nghĩa, huy động nguồn lực xã hội hóa trong chăm sóc người có công; xây dựng kế hoạch cụ thể để giúp đỡ người có công vươn lên thoát nghèo. Tỉnh phấn đấu đến hết năm 2020 đảm bảo 100% hộ gia đình người có công có mức sống bằng và cao hơn mức sống trung bình dân cư trên địa bàn, không còn hộ gia đình người có công nào thuộc diện hộ nghèo.

Đinh Thùy

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm

Lời cảnh tỉnh từ cạm bẫy “việc nhẹ, lương cao”

Lời cảnh tỉnh từ cạm bẫy “việc nhẹ, lương cao”

Lực lượng chức năng tỉnh Kon Tum đã hỗ trợ đưa 3 công dân trú tại xã Đăk Na (huyện Tu Mơ Rông) về nhà an toàn vào ngày 24/3, sau khi bị lừa sang Campuchia với chiêu trò “việc nhẹ, lương cao”. Đây chính là lời cảnh tỉnh cho người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số khi nhẹ dạ, cả tin theo những lời mời gọi hấp dẫn của các đối tượng lừa đảo.

Cháy xe chở dầu trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai khiến 2 người thương vong

Cháy xe chở dầu trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai khiến 2 người thương vong

Ông Lê Đức Bình, Đội trưởng Đội vận hành số 2, Trung tâm Điều hành đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai cho biết, vào 7 giờ ngày 1/4, tại Km 124+500 trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, thuộc địa phận xã Y Can, huyện Trấn Yên (Yên Bái) xảy ra vụ cháy xe chở dầu khiến một người tử vong, một người bị thương và xe ô tô bị cháy rụi.

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 2)

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 2)

Chính thức thoát khỏi danh sách huyện nghèo toàn quốc giai đoạn 2021 - 2025 vào đầu năm 2025, hai huyện miền núi Khánh Sơn, Khánh Vĩnh đã có định hướng quan trọng để phát triển thành các tiểu đô thị sinh thái núi rừng, phát triển nông nghiệp cây trồng có giá trị cao gắn với bản sắc văn hóa truyền thống.

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 1)

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 1)

Tháng 2/2025, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định công bố 2 huyện Khánh Sơn, Khánh Vĩnh thoát nghèo. Đây là kết quả, thành tích lớn của toàn hệ thống chính trị tỉnh Khánh Hòa sau chặng đường dài nỗ lực. 

​Thời tiết ngày 1/4/2025: Bắc Bộ ấm lên

​Thời tiết ngày 1/4/2025: Bắc Bộ ấm lên

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, không khí lạnh suy yếu dần khiến Bắc Bộ đang tăng nhiệt. Dự báo ngày và đêm 1/4, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, có nơi rét đậm dưới 13 độ C, kèm với có mưa vài nơi.

Nguy cơ cháy rừng ở Bắc Kạn ở mức cao

Nguy cơ cháy rừng ở Bắc Kạn ở mức cao

Theo dự báo cấp cháy rừng của Chi cục Kiểm lâm vùng 1, trong tuần từ 25 - 31/3, nguy cơ cháy rừng tại tỉnh Bắc Kạn được đánh giá ở cấp III - mức cao. Như vậy, hàng nghìn ha rừng ở Bắc Kạn đối diện nguy cơ bị cháy.

Thời tiết ngày 31/3/2025: Thủ đô Hà Nội có mưa, trời rét

Thời tiết ngày 31/3/2025: Thủ đô Hà Nội có mưa, trời rét

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 31/3, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục rét, có nơi rét đậm, rét hại với nền nhiệt dưới 10 độ C. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa dông, đề phòng trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ô tô khách lao xuống vực từ đèo Bảo Lộc, Lâm Đồng

Ô tô khách lao xuống vực từ đèo Bảo Lộc, Lâm Đồng

Khoảng 17 giờ 10 phút ngày 30/3, trên đèo Bảo Lộc (địa phận thị trấn Đạ M’ri, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng) xe khách 52 chỗ đang lưu thông đã lao xuống vực. Lực lượng chức năng đang tổ chức cứu hộ tại hiện trường, hiện chưa có con số thương vong chính thức.

Vietjet và Vikki hỗ trợ 500 căn nhà cho hộ nghèo Tây Nguyên

Vietjet và Vikki hỗ trợ 500 căn nhà cho hộ nghèo Tây Nguyên

Hãng hàng không Vietjet và Ngân hàng số Vikki (Vikki Digital Bank) vừa trao phần quà hỗ trợ 500 căn nhà, trị giá 30 tỷ đồng cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn Tây Nguyên tại Lễ ra quân đồng loạt xây dựng, xoá nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên và trao tặng nhà mẫu, bàn giao kinh phí hỗ trợ tại tỉnh Kon Tum do Bộ Công an tổ chức.

"Hố tử thần" tại Bắc Kạn sụt lún sâu và rộng

"Hố tử thần" tại Bắc Kạn sụt lún sâu và rộng

Sáng 30/3, ông Lương Thanh Lộc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Na Rì (tỉnh Bắc Kạn) cho biết, sáng 29/3, trên tuyến đường Quốc lộ 3B, đoạn đi qua địa bàn thôn Hiệp Lực, xã Kim Lư (huyện Na Rì) xuất hiện hố sụt lún lớn, nằm giữa dải phân cách, có chiều dài 7m, chiều sâu khoảng 5m, dưới đáy hố sụt có nước.

Thời tiết ngày 11/3: Bắc Bộ nồm ẩm, Nam Bộ nắng nóng

Thời tiết ngày 30/3/2025: Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ trời rét, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 30/3, Bắc Bộ và Trung Bộ có mưa, dông, đề phòng trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh tại phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Riêng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C.

Lực lượng chức năng nỗ lực khống chế tàu cá bị cháy. Ảnh: TTXVN phát

Cháy tàu cá đang neo đậu trên sông Nhật Lệ

Lúc 11 giờ 15 phút ngày 29/3, một tàu cá của ngư dân xã Quang Phú (thành phố Đồng Hới, Quảng Bình) trong lúc đang neo đậu trên sông Nhật Lệ thì bất ngờ bốc cháy dữ dội.

https://www.baokiengiang.vn/

Phật giáo Nam tông Khmer giữ gìn nét văn hoá trong từng phum, sóc

Kiên Giang có hơn 237.000 người dân tộc Khmer sinh sống, chiếm khoảng 13% dân số toàn tỉnh. Những năm qua, tỉnh đặc biệt quan tâm đến công tác đầu tư, tôn tạo các ngôi chùa; thực hiện tốt các chính sách, tạo điều kiện thuận lợi để các sư, sãi, chư tăng và đồng bào theo đạo tu học, sinh hoạt; duy trì, phát huy các lễ hội truyền thống dân tộc Khmer nhằm phục vụ đời sống tinh thần nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Nói “không” với tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số

Nói “không” với tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số

Tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống là những hủ tục hiện vẫn còn tồn tại, đặc biệt là ở vùng dân tộc thiểu số ở Nghệ An. Điều này ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nhân lực, suy thoái nòi giống và là lực cản đối với sự tiến bộ xã hội và sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững của vùng dân tộc thiểu số. Để ngăn ngừa, giảm thiểu tình trạng tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã vùng sâu, vùng xa tỉnh Nghệ An đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp.

Triển khai xây mới nhà ở cho Mẹ Việt Nam Anh hùng. Ảnh: Nguyễn Thanh - TTXVN

Cần Thơ hoàn thành xóa nhà tạm, dột nát trước dịp Lễ 30/4

Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố mở rộng sơ kết công tác quý 1 và triển khai nhiệm vụ công tác quý 2/2025 do Thành ủy Cần Thơ tổ chức ngày 28/3, ông Trần Phú Lộc Thành, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố cho biết: Cần Thơ phấn đấu hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, dột nát trên địa bàn trước ngày 30/4 để lập thành tích chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).

Bộ Công an ra quân xây dựng nhà tặng đồng bào Tây Nguyên

Bộ Công an ra quân xây dựng nhà tặng đồng bào Tây Nguyên

Sáng 28/3 tại tỉnh Kon Tum, Bộ Công an tổ chức Lễ ra quân khởi công đồng loạt xây dựng, xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn Tây Nguyên; trao tặng nhà mới cho đồng bào và bàn giao kinh phí hỗ trợ. Trung tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an, lãnh đạo các tỉnh trong khu vực tham dự buổi lễ.

Bắc Giang phấn đấu cơ bản xóa xong nhà dột nát trong tháng 6

Bắc Giang phấn đấu cơ bản xóa xong nhà dột nát trong tháng 6

Nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát 2025, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh Bắc Giang đã đẩy mạnh tuyên truyền, động viên, hỗ trợ các hộ trong quá trình sửa chữa, xây mới; huy động mọi nguồn lực trong nhân dân từ kinh phí, ngày công, nguyên vật liệu... để giúp đỡ các gia đình khó khăn với tinh thần: "Ai có gì giúp nấy, ai có nhiều giúp nhiều, ai có ít giúp ít, ai có công giúp công, ai có của giúp của".