Theo một nghiên cứu mới đây của các nhà khoa học Thái Lan, tập thể dục, đặc biệt là các bài tập tăng cường sức mạnh và tập aerobic, đã chứng minh hiệu quả đáng kể trong việc nâng cao chất lượng giấc ngủ so với các hoạt động thông thường.
Bệnh nhân nam T.V.L, 78 tuổi, ở Từ Liêm, Hà Nội, được chuyển từ bệnh viện gần nhà đến Trung tâm Bệnh Nhiệt đới - Bệnh viện Bạch Mai trong tình trạng sốt cao, khó thở mỗi lúc một tăng. Bệnh nhân có tiền sử huyết áp cao, bệnh Alzheimer, test dương tính cúm A. Trước tình trạng bệnh nhân bị suy hô hấp, các y bác sỹ đã phải mở nội khí quản, cho bệnh nhân thở máy và điều trị tích cực.
Lễ hội Tiên Công hay lễ “rước người” là một lễ hội độc đáo và được người dân các xã, phường của vùng đảo Hà Nam duy trì, tổ chức với quy mô khá lớn. Lễ hội diễn ra từ ngày mùng 5-7 tháng Giêng hằng năm để tưởng nhớ các vị Tiên Công có công khám phá, khai khẩn, lập hòn đảo Hà Nam trù phú, thuộc thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh ngày nay. Đây cũng là thời điểm để con cháu mừng thọ các cụ thượng thọ với lễ rước lên miếu Tiên Công.
Ngày 9/10, UBND tỉnh Thái Nguyên phát động “Tháng hành động vì người cao tuổi” năm 2024 với chủ đề “Chung tay bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi”.
Ngày 6/9, Hội Người cao tuổi tỉnh Tuyên Quang tổ chức Đại hội thành lập khóa I, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Dự Đại hội có ông Trương Xuân Cừ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Người cao tuổi Việt Nam; bà Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Trường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tuyên Quang cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương và 117 đại biểu, đại diện cho trên 102.000 người cao tuổi trong tỉnh.
Trong các giai đoạn lịch sử của dân tộc, người cao tuổi luôn có những đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước. Đối với Việt Nam, người cao tuổi luôn là vốn quý của dân tộc, là lực lượng quan trọng của đất nước, là rường cột của gia đình và xã hội. Do vậy, việc chung tay chăm sóc và phát huy vai trò của người cao tuổi luôn nhận được nhiều sự quan tâm của Đảng và Nhà nước cũng như của toàn xã hội.
Thời tiết mùa Đông Xuân diễn biến thất thường, hai tuần gần đây, một số bệnh viện trên địa bàn Hà Nội đã tiếp nhận nhiều bệnh nhân đủ mọi lứa tuổi đến khám và chủ yếu được xét nghiệm và chẩn đoán mắc các bệnh cúm A.
Ngày 20/12, Bệnh viện Quân y 7B (Cục Hậu cần Quân khu 7) tổ chức chương trình khám bệnh, cấp thuốc, tặng quà cho hơn 100 người cao tuổi, đồng bào dân tộc thiểu số tại xã Đắk Lua, huyện Tân Phú (Đồng Nai), nhằm chung tay, tạo điều kiện cho người dân tiếp cận dịch vụ y tế, khám, chữa bệnh.
Tối 7/10, tại thành phố Nha Trang, Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam phối hợp cùng UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức bế mạc, tổng kết trao giải chương trình Liên hoan tiếng hát người cao tuổi các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung - Tây Nguyên năm 2023.
Người cao tuổi là nền tảng của gia đình, nguồn lực quan trọng của sự phát triển xã hội, có công lớn đối với gia đình, xã hội và đất nước, có nhiều đóng góp trong sự nghiệp chống ngoại xâm, giành độc lập dân tộc, thống nhất Tổ quốc; tuổi cao vẫn tiếp tục đem trí tuệ, tài năng, kinh nghiệm cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nhiều năm qua, Đảng, Nhà nước, các cấp các ngành nhận thức sâu sắc về vai trò, vị thế, sự đóng góp quan trọng của người cao tuổi và dành sự quan tâm đặc biệt, có nhiều chính sách thiết thực nhằm bảo vệ, chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi...
Ngày 7/9, tại huyện Võ Nhai, Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên tổ chức ra quân “Chiến dịch truyền thông lồng ghép cung cấp dịch vụ khám sức khỏe, sàng lọc một số bệnh thường gặp ở người cao tuổi tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi” năm 2023.
Ngày 11/8, Hội Người cao tuổi tỉnh Sóc Trăng tổ chức Hội nghị biểu dương người cao tuổi làm kinh tế giỏi, lần thứ IV giai đoạn 2018-2023. Tham dự có đại diện Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam, lãnh đạo UBND tỉnh Sóc Trăng, đại diện các sở, ngành và 153 đại biểu là những điển hình tiên tiến người cao tuổi làm kinh tế giỏi của tỉnh.
Việc kéo dài sử dụng thuốc aspirin hằng ngày có thể làm gia tăng nguy cơ thiếu máu ở người cao tuổi khỏe mạnh, đặc biệt là đối với những người từ 70 tuổi trở lên. Đây là một phần kết quả nghiên cứu do Đại học Monash của Australia dẫn đầu.
Những năm gần đây, thực trạng già hóa dân số diễn ra ngày càng nhanh đã mang đến những thách thức không nhỏ cho toàn xã hội. Việc chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi luôn được coi là một trong những nhiệm vụ quan trọng ở nhiều cấp chính quyền, địa phương. Nhiều chương trình, hoạt động thiết thực đã được triển khai nhằm nâng cao sức khỏe cho người cao tuổi với mục tiêu sống thọ khỏe mạnh, có ích, là tấm gương sáng cho con cháu noi theo.
Cuối tuần qua, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ công bố một nghiên cứu cho thấy các vaccine tăng cường mới phòng ngừa biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2 đạt hiệu quả cao trong việc ngăn ngừa nguy cơ người cao tuổi phải nhập viện do mắc COVID-19.
Một nghiên cứu do Viện Sức khỏe Toàn cầu George và Đại học New South Wales ở Sydney (Asutralia) thực hiện cho thấy việc giảm huyết áp ở những người cao tuổi có thể giúp giảm thiểu nguy cơ sa sút trí tuệ - một hội chứng mà trong đó chức năng nhận thức bị suy giảm cùng với những hậu quả thông thường của quá trình lão hóa sinh học.
Sáng 1/10, nhân Ngày Quốc tế người cao tuổi, tại Hưng Yên, Hội người Cao tuổi Việt Nam phối hợp với Uỷ ban nhân dân tỉnh Hưng Yên tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2022 với chủ đề “Chung tay chăm sóc người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn”. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tham dự và phát biểu tại Lễ phát động.
Ngày 16/9, Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính trị thế giới thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam tổ chức hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề "Ảnh hưởng của già hóa dân số đến phát triển kinh tế".
Các nhà nghiên cứu của Đại học Tel Aviv (Israel) đã phát hiện một phương pháp sử dụng âm nhạc để đo lường hoạt động của não bộ nhằm phát hiện sự suy giảm nhận thức ở người cao tuổi.
Ngày 17/8, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 248/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp về công tác bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi.
Thường trực Tỉnh ủy Trà Vinh vừa thống nhất chủ trương thực hiện việc hỗ trợ xây dựng nhà ở cho 1.057 hộ nghèo, hộ cận nghèo của tỉnh là người cao tuổi đang gặp khó khăn về nhà ở; trong đó có 1.047 hộ nghèo và 10 hộ cận nghèo.
Các cấp Hội Người cao tuổi trên cả nước không chỉ nêu gương sáng trong lao động, sản xuất, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, mà còn phát huy bản lĩnh chính trị, kinh nghiệm sống, tích cực tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh.
Cơ quan An ninh Y tế của Anh (UKHSA) ngày 24/3 công bố dữ liệu mới cho thấy một mũi vaccine tăng cường ngừa COVID-19 tiếp tục tạo "lá chắn" hiệu quả giảm nguy cơ phải nhập viện đối với những người cao tuổi gần 4 tháng sau khi tiêm mũi vaccine thứ 3. Đây là những dữ liệu đầu tiên do cơ quan y tế Anh công bố cho thấy hiệu quả lâu hơn của mũi vaccine tăng cường.
Một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Y khoa Anh (British Medical Journal - BMJ) mới đây cho thấy những người trên 65 tuổi sau khi bị mắc COVID-19 sẽ có thể xảy ra nhiều biến chứng về sức khỏe hơn so với những người không bị bệnh này. Nói cách khác, hội chứng COVID kéo dài (Long COVID) ở nhóm người này được thể hiện qua nhiều bệnh, thay vì chỉ có tổn thương phổi và hệ hô hấp.
Kết quả một nghiên cứu công bố ngày 11/1 trên trang medRxiv cho thấy tiêm mũi tăng cường (mũi 3) ngừa COVID-19 sử dụng vaccine công nghệ mRNA có thể giúp tăng cường khả năng miễn dịch ở người cao tuổi.
Ngày 19/11, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam ký ban hành Quyết định 1942/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình nâng cao chất lượng bảo vệ, chăm sóc sức khỏe người có công với cách mạng, người cao tuổi, trẻ em, người khuyết tật và các đối tượng cần trợ giúp xã hội giai đoạn 2021-2030...
Chiều 29/9, Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA) phối hợp với Bộ Y tế công bố chính thức ứng dụng di động S-Health, sau 8 tháng thử nghiệm. Đây là phiên bản ứng dụng mới được thiết kế đặc biệt dành cho chăm sóc sức khỏe từ xa cho người cao tuổi - một trong những nhóm dân số dễ bị tổn thương nhất trong xã hội, đặc biệt là trong các tình huống khẩn cấp và ứng phó nhân đạo.
Sáng 28/9, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đoàn đại biểu người cao tuổi tiêu biểu nhân Ngày Quốc tế Người cao tuổi (1/10) và Tháng hành động vì Người cao tuổi (tháng 10). Buổi gặp mặt diễn ra trong không khí thân mật, trang trọng, đảm bảo đúng các quy định phòng, chống dịch COVID-19.