Ngày Quốc tế Người cao tuổi 1/10: Quan tâm nâng cao đời sống tinh thần, thể chất cho người cao tuổi

Ngày Quốc tế Người cao tuổi 1/10: Quan tâm nâng cao đời sống tinh thần, thể chất cho người cao tuổi

Ngày 1/10, Ủy ban nhân dân thành phố Sơn La (Sơn La) tổ chức tổng kết và trao giải Hội thi các Câu lạc bộ Dưỡng sinh, Dân vũ người cao tuổi năm 2023.

Ngày Quốc tế Người cao tuổi 1/10: Quan tâm nâng cao đời sống tinh thần, thể chất cho người cao tuổi ảnh 1Tiết mục đồng diễn của người cao tuổi tại Hội thi. Ảnh: Quang Quyết-TTXVN

Diễn ra từ tối 28/9, Hội thi thu hút 16 đội thi, hơn 400 thành viên thuộc các xã, phường trên địa bàn thành phố Sơn La tham gia tranh tài ở nội dung Dưỡng sinh và Dân vũ. Theo đánh giá của Ban Tổ chức, các đội thi đã có sự chuẩn bị tốt về trang phục, luyện tập nghiêm túc, kỹ lưỡng; các tiết mục được dàn dựng công phu, động tác đồng đều, đẹp mắt.

Ngày Quốc tế Người cao tuổi 1/10: Quan tâm nâng cao đời sống tinh thần, thể chất cho người cao tuổi ảnh 2BTC trao giải Nhất nội dung thi Dân vũ cho Đội thi phường Tô Hiệu. Ảnh: Quang Quyết-TTXVN
Ngày Quốc tế Người cao tuổi 1/10: Quan tâm nâng cao đời sống tinh thần, thể chất cho người cao tuổi ảnh 3BTC trao giải Nhì nội dung thi Dân vũ cho các Đội thi Ảnh: Quang Quyết-TTXVN
Ngày Quốc tế Người cao tuổi 1/10: Quan tâm nâng cao đời sống tinh thần, thể chất cho người cao tuổi ảnh 4BTC trao giải Ba nội dung thi Dân vũ cho các Đội thi Ảnh: Quang Quyết-TTXVN

Đây là một trong những hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 128 năm Ngày thành lập tỉnh Sơn La (10/10/1895-10/10/2023), 15 năm thành lập thành phố Sơn La (26/10/2008-26/10/2023), Ngày Quốc tế Người cao tuổi 1/10 và Tháng hành động vì Người cao tuổi Việt Nam năm 2023.

Tham gia Hội thi và đoạt giải Nhất nội dung Dưỡng sinh, bà Nguyễn Thị Xuyến, Đội trưởng Đội thi phường Quyết Thắng chia sẻ: Phong trào tập thể dục dưỡng sinh trên địa bàn phường Quyết Thắng phát triển rất mạnh, ai nấy đều hồ hởi, ngày càng có nhiều người cao tuổi tham gia. Qua đó, giúp nâng cao đời sống tinh thần, thể chất, đẩy lùi các bệnh ở tuổi già. Thông qua Hội thi, người cao tuổi trên địa bàn thành phố cảm thấy rất phấn khởi và tích cực tham gia xây dựng các phong trào ở tổ, bản ngày một phát triển, góp phần xây dựng thành phố Sơn La ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Bà Nguyễn Thị Quang, Đội trưởng Đội thi phường Tô Hiệu cho hay: Để đoạt được giải Nhất nội dung thi Dân vũ, từ khi có kế hoạch của thành phố về việc tổ chức Hội thi, phường đã tập hợp tất cả các thành viên trong đội Dân vũ của các tổ. Các thành viên trong Đội thi tham gia tập luyện rất nhiệt tình, hăng say.

Theo bà Quang, thể dục dưỡng sinh và dân vũ là môn thể thao được rất nhiều người yêu thích vì phù hợp với người cao tuổi. Do đó phường Tô Hiệu đã rất quan tâm, chú trọng tạo sân chơi, luyện tập giúp cho người cao tuổi có được “Thân khỏe, tâm an, trí sáng”.

Hội thi là dịp để các hội viên người cao tuổi thể hiện tài năng, sở trường, nâng cao kỹ năng sinh hoạt tập thể, rèn luyện sức khỏe; đồng thời, góp phần đẩy mạnh phong trào luyện tập thể dục, thể thao, nâng cao sức khỏe cho người cao tuổi.

Bí thư Thành ủy Sơn La Hà Trung Chiến thông tin: Hiện thành phố có hơn 10.000 hội viên Hội Người cao tuổi. Trong những năm qua, người cao tuổi thành phố đã có nhiều cố gắng, đạt nhiều thành tích đáng ghi nhận. Đặc biệt, người cao tuổi đã tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước như “Người cao tuổi tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Phong trào khuyến học, khuyến tài”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở”... Qua đó, góp phần cải thiện chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của người cao tuổi, vừa xây dựng cộng đồng ngày càng gắn kết, văn minh. Thời gian tới, thành phố Sơn La tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để người cao tuổi phát huy vai trò của mình trong sự nghiệp xây dựng và phát triển địa phương, là tấm gương sáng, chỗ dựa tinh thần cho các thế hệ tương lai.

Kết thúc Hội thi, Ban Tổ chức trao 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba cho các đội thi Dưỡng sinh; trao 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba, 4 giải Khuyến khích cho các đội thi Dân vũ.

Ngày Quốc tế Người cao tuổi 1/10: Quan tâm nâng cao đời sống tinh thần, thể chất cho người cao tuổi ảnh 5BTC trao giải Nhất nội dung thi Dưỡng sinh cho Đội thi phường Quyết Thắng. Ảnh: Quang Quyết-TTXVN
Ngày Quốc tế Người cao tuổi 1/10: Quan tâm nâng cao đời sống tinh thần, thể chất cho người cao tuổi ảnh 6BTC Trao giải Nhì nội dung thi Dưỡng sinh cho các Đội thi Ảnh: Quang Quyết-TTXVN
Ngày Quốc tế Người cao tuổi 1/10: Quan tâm nâng cao đời sống tinh thần, thể chất cho người cao tuổi ảnh 7BTC Trao giải Ba nội dung thi Dưỡng sinh cho các Đội thi Ảnh: Quang Quyết-TTXVN

Tại tỉnh Sơn La, thời gian qua, công tác chăm sóc người cao tuổi được các cấp chính quyền địa phương đặc biệt quan tâm, thực hiện kịp thời, nhất là việc chăm lo về mặt tinh thần, vật chất và sức khỏe của người cao tuổi.

Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đã ban hành Kế hoạch về chăm sóc sức khỏe người cao tuổi đến năm 2030. Nội dung Kế hoạch đã đề ra 7 hoạt động cụ thể để tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về các vấn đề liên quan đến người cao tuổi, phát huy vai trò người cao tuổi. Đồng thời, quan tâm chăm sóc sức khỏe, đời sống văn hóa, tinh thần, vật chất của người cao tuổi và chủ động chuẩn bị cho tuổi già.

Triển khai thực hiện Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh, ngành Y tế Sơn La đã chú trọng đẩy mạnh việc chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi. Trong đó, thường xuyên tổ chức các hoạt động tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; nói chuyện chuyên đề và phổ biến kiến thức cơ bản về chăm sóc sức khỏe người cao tuổi; phối hợp với Ban đại diện Người cao tuổi tỉnh phân bổ thiết bị y tế cho các câu lạc bộ chăm sóc người cao tuổi trên địa bàn toàn tỉnh; triển khai công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu, khám, chữa bệnh cho người cao tuổi tại các cơ sở y tế…

Tính đến năm 2022, toàn tỉnh có hơn 119.900 người cao tuổi, chiếm 9,3% dân số. Tỷ lệ người cao tuổi được khám sức khỏe định kỳ tăng từ 10,73% năm 2017 lên 62,7% năm 2022; tỷ lệ người cao tuổi được lập hồ sơ theo dõi sức khỏe tăng từ 45% năm 2017 lên 58,5% năm 2022; tỷ lệ người cao tuổi được tuyên truyền, phổ biến kiến thức về chăm sóc sức khỏe và tự chăm sóc sức khỏe tăng từ 67% năm 2017 lên 80,3% năm 2022.

Giai đoạn 2017 - 2022, Hội Người cao tuổi tỉnh Sơn La đã tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức chúc thọ, mừng thọ cho hơn 27.800 lượt người cao tuổi; có 57.700 người cao tuổi được khám và quản lý sức khỏe ban đầu; hơn 100.300 người cao tuổi được cấp thẻ bảo hiểm y tế; trên 21.800 cụ được hưởng chế độ trợ cấp xã hội. Tỉnh thành lập mới 100 câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, nâng tổng số câu lạc bộ của người cao tuổi trong tỉnh lên 879, thu hút gần 38.900 hội viên tham gia. Qua đó, thể hiện sự quan tâm, chăm lo sức khỏe, đời sống vật chất và tinh thần cũng như phát huy tối đa vai trò của người cao tuổi trong gia đình, cộng đồng, xã hội.

Quang Quyết

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm

Thêm thu nhập, tăng động lực cho người dân tích cực bảo vệ rừng ở Điện Biên

Thêm thu nhập, tăng động lực cho người dân tích cực bảo vệ rừng ở Điện Biên

Nhờ chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng được triển khai hiệu quả, tỷ lệ che phủ rừng tại Điện Biên đã liên tục tăng trong những năm qua. Chính sách này không những nâng cao được trách nhiệm của người dân đối với quản lý, bảo vệ rừng mà còn còn góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân, cải thiện cuộc sống của đồng bào dân tộc thiểu số.

Bạc Liêu tập trung xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 3 nhóm đối tượng

Bạc Liêu tập trung xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 3 nhóm đối tượng

Chung tay cùng cả nước, tỉnh Bạc Liêu đã huy động tối đa nguồn lực từ sự hỗ trợ của các ban, bộ, ngành Trung ương, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, triển khai thực hiện chương trình “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát”, góp phần mang lại “mái ấm” kiên cố cho người dân trong tỉnh vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

Kiểm tra hiện trường, xử lý hố sụt lớn trên quốc lộ 3B

Kiểm tra hiện trường, xử lý hố sụt lớn trên quốc lộ 3B

Ngày 1/4, Giám đốc Ban Quản lý, Bảo trì công trình đường bộ Bắc Kạn (Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn) Phùng Đức Hạnh cho biết, để đảm bảo an toàn cho người và các phượng tiện tham gia giao thông, đặc biệt là dân sinh sống gần khu vực sụt lún, Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn đã đề nghị UBND huyện Na Rì chỉ đạo, tuyên truyền cho người dân không đi lại, chăn thả gia súc vào gần khu vực sụt lún, đảm bảo an toàn về tính mạng và tài sản; theo dõi và tuyên truyền cho người dân sống gần khu vực sụt lún; nếu hố lún tiếp tục phát triển và mở rộng thêm, mất an toàn cho người dân sống trong khu vực, phải có phương án di dời người dân.

Tri ân các Anh hùng, Liệt sĩ Thông tấn xã Giải phóng

Tri ân các Anh hùng, Liệt sĩ Thông tấn xã Giải phóng

Hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), ngày 1/4, Đoàn nguyên cán bộ là phóng viên chiến trường của Thông tấn xã Giải phóng (nay là Thông tấn xã Việt Nam) tổ chức chương trình về nguồn và Lễ dâng hương tri ân các Anh hùng, Liệt sỹ tại Khu di tích Thông tấn xã Giải phóng: Vườn Quốc gia Lò Gò - Xa Mát (xã Tân Bình, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh).

Lời cảnh tỉnh từ cạm bẫy “việc nhẹ, lương cao”

Lời cảnh tỉnh từ cạm bẫy “việc nhẹ, lương cao”

Lực lượng chức năng tỉnh Kon Tum đã hỗ trợ đưa 3 công dân trú tại xã Đăk Na (huyện Tu Mơ Rông) về nhà an toàn vào ngày 24/3, sau khi bị lừa sang Campuchia với chiêu trò “việc nhẹ, lương cao”. Đây chính là lời cảnh tỉnh cho người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số khi nhẹ dạ, cả tin theo những lời mời gọi hấp dẫn của các đối tượng lừa đảo.

Cháy xe chở dầu trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai khiến 2 người thương vong

Cháy xe chở dầu trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai khiến 2 người thương vong

Ông Lê Đức Bình, Đội trưởng Đội vận hành số 2, Trung tâm Điều hành đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai cho biết, vào 7 giờ ngày 1/4, tại Km 124+500 trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, thuộc địa phận xã Y Can, huyện Trấn Yên (Yên Bái) xảy ra vụ cháy xe chở dầu khiến một người tử vong, một người bị thương và xe ô tô bị cháy rụi.

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 2)

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 2)

Chính thức thoát khỏi danh sách huyện nghèo toàn quốc giai đoạn 2021 - 2025 vào đầu năm 2025, hai huyện miền núi Khánh Sơn, Khánh Vĩnh đã có định hướng quan trọng để phát triển thành các tiểu đô thị sinh thái núi rừng, phát triển nông nghiệp cây trồng có giá trị cao gắn với bản sắc văn hóa truyền thống.

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 1)

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 1)

Tháng 2/2025, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định công bố 2 huyện Khánh Sơn, Khánh Vĩnh thoát nghèo. Đây là kết quả, thành tích lớn của toàn hệ thống chính trị tỉnh Khánh Hòa sau chặng đường dài nỗ lực. 

​Thời tiết ngày 1/4/2025: Bắc Bộ ấm lên

​Thời tiết ngày 1/4/2025: Bắc Bộ ấm lên

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, không khí lạnh suy yếu dần khiến Bắc Bộ đang tăng nhiệt. Dự báo ngày và đêm 1/4, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, có nơi rét đậm dưới 13 độ C, kèm với có mưa vài nơi.

Nguy cơ cháy rừng ở Bắc Kạn ở mức cao

Nguy cơ cháy rừng ở Bắc Kạn ở mức cao

Theo dự báo cấp cháy rừng của Chi cục Kiểm lâm vùng 1, trong tuần từ 25 - 31/3, nguy cơ cháy rừng tại tỉnh Bắc Kạn được đánh giá ở cấp III - mức cao. Như vậy, hàng nghìn ha rừng ở Bắc Kạn đối diện nguy cơ bị cháy.

Thời tiết ngày 31/3/2025: Thủ đô Hà Nội có mưa, trời rét

Thời tiết ngày 31/3/2025: Thủ đô Hà Nội có mưa, trời rét

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 31/3, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục rét, có nơi rét đậm, rét hại với nền nhiệt dưới 10 độ C. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa dông, đề phòng trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ô tô khách lao xuống vực từ đèo Bảo Lộc, Lâm Đồng

Ô tô khách lao xuống vực từ đèo Bảo Lộc, Lâm Đồng

Khoảng 17 giờ 10 phút ngày 30/3, trên đèo Bảo Lộc (địa phận thị trấn Đạ M’ri, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng) xe khách 52 chỗ đang lưu thông đã lao xuống vực. Lực lượng chức năng đang tổ chức cứu hộ tại hiện trường, hiện chưa có con số thương vong chính thức.

Vietjet và Vikki hỗ trợ 500 căn nhà cho hộ nghèo Tây Nguyên

Vietjet và Vikki hỗ trợ 500 căn nhà cho hộ nghèo Tây Nguyên

Hãng hàng không Vietjet và Ngân hàng số Vikki (Vikki Digital Bank) vừa trao phần quà hỗ trợ 500 căn nhà, trị giá 30 tỷ đồng cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn Tây Nguyên tại Lễ ra quân đồng loạt xây dựng, xoá nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên và trao tặng nhà mẫu, bàn giao kinh phí hỗ trợ tại tỉnh Kon Tum do Bộ Công an tổ chức.

"Hố tử thần" tại Bắc Kạn sụt lún sâu và rộng

"Hố tử thần" tại Bắc Kạn sụt lún sâu và rộng

Sáng 30/3, ông Lương Thanh Lộc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Na Rì (tỉnh Bắc Kạn) cho biết, sáng 29/3, trên tuyến đường Quốc lộ 3B, đoạn đi qua địa bàn thôn Hiệp Lực, xã Kim Lư (huyện Na Rì) xuất hiện hố sụt lún lớn, nằm giữa dải phân cách, có chiều dài 7m, chiều sâu khoảng 5m, dưới đáy hố sụt có nước.

Thời tiết ngày 11/3: Bắc Bộ nồm ẩm, Nam Bộ nắng nóng

Thời tiết ngày 30/3/2025: Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ trời rét, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 30/3, Bắc Bộ và Trung Bộ có mưa, dông, đề phòng trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh tại phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Riêng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C.

Lực lượng chức năng nỗ lực khống chế tàu cá bị cháy. Ảnh: TTXVN phát

Cháy tàu cá đang neo đậu trên sông Nhật Lệ

Lúc 11 giờ 15 phút ngày 29/3, một tàu cá của ngư dân xã Quang Phú (thành phố Đồng Hới, Quảng Bình) trong lúc đang neo đậu trên sông Nhật Lệ thì bất ngờ bốc cháy dữ dội.

https://www.baokiengiang.vn/

Phật giáo Nam tông Khmer giữ gìn nét văn hoá trong từng phum, sóc

Kiên Giang có hơn 237.000 người dân tộc Khmer sinh sống, chiếm khoảng 13% dân số toàn tỉnh. Những năm qua, tỉnh đặc biệt quan tâm đến công tác đầu tư, tôn tạo các ngôi chùa; thực hiện tốt các chính sách, tạo điều kiện thuận lợi để các sư, sãi, chư tăng và đồng bào theo đạo tu học, sinh hoạt; duy trì, phát huy các lễ hội truyền thống dân tộc Khmer nhằm phục vụ đời sống tinh thần nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Nói “không” với tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số

Nói “không” với tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số

Tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống là những hủ tục hiện vẫn còn tồn tại, đặc biệt là ở vùng dân tộc thiểu số ở Nghệ An. Điều này ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nhân lực, suy thoái nòi giống và là lực cản đối với sự tiến bộ xã hội và sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững của vùng dân tộc thiểu số. Để ngăn ngừa, giảm thiểu tình trạng tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã vùng sâu, vùng xa tỉnh Nghệ An đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp.

Triển khai xây mới nhà ở cho Mẹ Việt Nam Anh hùng. Ảnh: Nguyễn Thanh - TTXVN

Cần Thơ hoàn thành xóa nhà tạm, dột nát trước dịp Lễ 30/4

Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố mở rộng sơ kết công tác quý 1 và triển khai nhiệm vụ công tác quý 2/2025 do Thành ủy Cần Thơ tổ chức ngày 28/3, ông Trần Phú Lộc Thành, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố cho biết: Cần Thơ phấn đấu hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, dột nát trên địa bàn trước ngày 30/4 để lập thành tích chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).