Từ đầu năm đến nay, nhiều địa phương trong cả nước đã xảy ra những vụ ngộ độc thực phẩm lớn, có vụ hàng trăm người phải điều trị y tế, đã có ca tử vong.
Ngày 11/12, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa có văn bản hỏa tốc yêu cầu Sở Y tế tỉnh chỉ đạo Bệnh viện Bà Rịa tích cực điều trị, hỗ trợ các nạn nhân nhập viện liên quan đến ngộ độc thực phẩm khi ăn tại quán ốc K, tại thành phố Bà Rịa.
Theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang, sức khỏe 8 nạn nhân trong vụ ngộ độc thực phẩm ở xã Niêm Tòng (huyện Mèo Vạc) đang hồi phục, các chỉ số xét nghiệm giới hạn bình thường, tiên lượng tốt.
Phó Giám đốc Sở Y tế Bắc Giang Từ Quốc Hiệu cho biết, từ nay đến hết năm 2024, tỉnh chủ động thực hiện hiệu quả các giải pháp bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng, chống ngộ độc thực phẩm trên địa bàn.
Ngày 29/11, UBND huyện Bình Liêu (Quảng Ninh) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ nghi ngộ độc thực phẩm với trên 20 em học sinh Trường Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông Hoành Mô do ăn một loại kẹo có chữ nước ngoài, được mua ở gần cổng trường học.
Lãnh đạo Trường Tiểu học, Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông Victory (thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) xác nhận, sau bữa ăn sáng tại trường vào ngày 10/11, tám học sinh có biểu hiện đau bụng và được nhà trường đưa vào Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột kiểm tra.
Bác sỹ Nguyễn Quyết Tiến, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng cho biết, đến sáng 27/9, sức khỏe của các học sinh trong vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại phân trường Bản Kít (Trường Tiểu học Thắng Lợi, xã Thắng Lợi, huyện Hạ Lang) đã ổn định, được về nhà tiếp tục theo dõi.
Tết Trung thu đã cận kề, nhu cầu tiêu dùng các loại bánh, kẹo đặc biệt là bánh trung thu đang tăng đột biến. Trên phạm vi cả nước, bên cạnh các cơ sở sản xuất kinh doanh có uy tín, sản phẩm bảo đảm an toàn, cũng còn một số tổ chức, cá nhân có hành vi lén lút đưa ra thị trường một số loại bánh kẹo nhập lậu, không có nguồn gốc, xuất xứ.
Chiều 8/9, Tiến sĩ, Bác sĩ Trần Đức Nghĩa, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên cho biết, sáng cùng ngày, đơn vị đã tiếp nhận và điều trị cho 15 người nhập viện, nghi do ngộ độc thực phẩm. Các bệnh nhân hồi phục tốt, có thể xuất viện trong một vài ngày tới.
Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng cho biết tới chiều ngày 9/8, có 76 trường hợp nghi bị ngộ độc thực phẩm xảy ra sau khi ăn tiệc tại gia đình ông Ha Gle ở thôn Đạ Ra Hoa, xã Đa Nhim, huyện Lạc Dương, đã được các cơ sở y tế cho xuất viện. Những người còn lại đều đã hết sốt, sức khỏe ổn định.
Ngày 26/6, thông tin từ Trung tâm Y tế huyện Đắk G’long (tỉnh Đắk Nông), đơn vị đang điều trị, theo dõi 11 trường hợp ngộ độc thực phẩm sau bữa cơm trưa tại gia đình một hộ dân ở xã Đắk R’Măng (huyện Đắk G’long). Hiện tất cả các bệnh nhân đều đã ổn định sức khỏe và tiếp tục được theo dõi.
Trước tình hình ngộ độc thực phẩm có chiều hướng gia tăng do thực phẩm bị ô nhiễm vi sinh vật gây bệnh và độc tố tự nhiên trong nấm độc, côn trùng, cây, quả rừng, thủy hải sản, Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế đã khuyến cáo các địa phương tăng cường công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm trong mùa hè và mùa bão, lụt.
Trưa 27/4, Trung tâm Y tế thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước đang cấp cứu, chăm sóc cho 9 học sinh Trường Tiểu học Tân Thành (xã Tân Thành) nghi bị ngộ độc thực phẩm do ăn kẹo mua ngoài cổng trường.
Sau hơn 3 ngày được đội ngũ y, bác sĩ của Bệnh viện Chợ Rẫy và Bệnh viện đa khoa Khu vực miền núi Bắc Quảng Nam cứu chữa tích cực, đến nay sức khỏe 9 nạn nhân của 2 vụ ngộ độc thực phẩm ở huyện Phước Sơn đều có tiến triển tốt và ổn định. Thông tin trên được bác sĩ Tô Mười, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Khu vực miền núi Bắc Quảng Nam cho biết ngày 21/3.
Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa đưa ra cảnh báo về tình trạng ngộ độc vào thời điểm mùa xuân và đầu mùa hè do người dân sử dụng các thực phẩm có chứa độc tố tự nhiên.
Thông tin từ Bệnh viện Đa khoa huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La cho biết, khoảng 19 giờ 30 phút ngày 7/12, bệnh viện đã tiếp nhập, cấp cứu cho 40 học sinh nghi ngộ độc thực phẩm, với các triệu chứng đau bụng, buồn nôn, nôn.
Thời gian gần đây, tình trạng ngộ độc do ăn thịt cóc hay nấm độc diễn ra phức tạp tại tỉnh Đắk Lắk. Đặc biệt, tại các vùng sâu, vùng xa người dân vẫn sử dụng các loài nấm không rõ chủng loại và thịt cóc để làm thực phẩm, gây ra nhiều vụ ngộ độc, thậm chí có nguy cơ tử vong nếu không được cứu chữa kịp thời.
Sáng 31/3, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum Võ Văn Thiện cho biết, bệnh nhân nữ Y Xuân (65 tuổi), người lớn tuổi nhất trong 4 ca bệnh nghi do ngộ độc thực phẩm ở thôn Kon Du (xã Măng Cành, huyện Kon Plông), đã tử vong vào ngày 30/3. Đây cũng là ca tử vong đầu tiên trong nhóm các trường hợp nghi bị ngộ độc và đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum.
Chiều 16/3, Sở Y tế tỉnh Kon Tum đã có văn bản số 1036/TC-SYT về nguyên nhân chùm ca bệnh tại làng Kon Kum, xã Măng Cành (huyện Kon PLông) là do ngộ độc thực phẩm.
Chiều 9/3, Sở Y tế tỉnh Kon Tum đã có Thông cáo số 933/TC-SYT về chùm ca bệnh ở làng Kon Kum, xã Măng Cành, huyện Kon PLông. Cụ thể, kết quả xét nghiệm 7 mẫu rượu đều âm tính với Methanol. Các mẫu bệnh phẩm và thức ăn được chuyển về Viện Vệ sinh Dịch tể Tây Nguyên để xác định tác nhân, hiện chưa có kết quả.
Tối 28/10, ông Cà Văn Danh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Chiềng Cọ, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La cho biết sức khỏe của 41 học sinh có biểu hiện nghi ngộ độc thực phẩm trên địa bàn xã đã cơ bản ổn định.
Liên quan đến các vụ ngộ độc thực phẩm tập thể sau khi ăn tiệc cưới xảy ra tại huyện Krông Búk và Buôn Đôn, ngày 14/7, Sở Y tế Đắk Lắk đã có báo cáo nhanh gửi Bộ Y tế, đồng thời có công văn chỉ đạo các bệnh viện, cơ quan chuyên môn trực thuộc tích cực cứu chữa cho các bệnh nhân và điều tra, xác minh nguyên nhân vụ việc.
Sáng 14/7, ông Y Nhân Mlô, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa thị xã Buôn Hồ (Đắk Lắk) cho biết: Bệnh viện đã tiếp nhận 77 bệnh nhân nghi bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn tiệc ở đám cưới.
Bác sỹ chuyên khoa I Lê Minh Thông, Phó Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Đắk Lắk cho biết, đến sáng 29/11, có 43 người tại thành phố Buôn Ma Thuột bị ngộ độc thực phẩm phải nhập viện do ăn bánh mì.
Bệnh viện quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh vừa tiếp nhận 30 trẻ em nhận viện với các triệu chứng nghi ngộ độc thực phẩm. Thông tin được bác sỹ Lương Văn Sinh, Phó Giám đốc Bệnh viện quận Tân Phú cung cấp chiều 28/10.
Ngày 5/3, bác sỹ Huỳnh Thanh Huynh - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Đắk G’Long (tỉnh Đắk Nông) cho biết, sức khỏe của 30 học sinh phải nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm vào chiều tối 1/3 và sáng 2/3 đã ổn định. Đến ngày 5/3 đã có 27 em được xuất viện, các học sinh còn lại dự kiến sẽ xuất viện trong chiều cùng ngày.
Trước sự việc ba trường hợp tử vong và nhiều bệnh nhân phải nhập viện điều trị do nghi ngờ liên quan đến bữa cỗ ăn hỏi tại gia đình ông Lý Seo Hỏa (thôn Lùng Vùi, xã Thượng Sơn, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang), Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã có văn bản đề nghị điều tra, xử lý và tăng cường kiểm soát ngộ độc thực phẩm trên địa bàn tỉnh Hà Giang.
Từ nay đến năm 2019, Thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu kéo giảm 30% số vụ ngộ độc thực phẩm tập thể so với năm 2016. Thông tin được bà Phạm Khánh Phong Lan, Trưởng Ban quản lý An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh cho biết tại Lễ ký kết về quy chế phối hợp đảm bảo an toàn thực phẩm trong khu chế xuất – khu công nghiệp trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2017-2019 diễn ra chiều 17/8.
Khoảng 14 giờ 30 phút ngày 12/5, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An đã tiếp nhận và cấp cứu cho 60 công nhân thuộc Công ty TNHH Texray (cụm công nghiệp Lợi Bình Nhơn, thành phố Tân An, Long An) nghi do ngộ độc thực phẩm.