Nghĩa tình Chương trình trao quà Tết Giáp Thìn - 2024 tại Quảng Nam

Ông Lê Văn Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam và đại diện Cơ quan thường trú Khu vực miền Trung - Đài Tiếng nói Việt Nam trao Nhà tình nghĩa cho các hộ gia đình. Ảnh: Trịnh Bang Nhiệm - TTXVN
Ông Lê Văn Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam và đại diện Cơ quan thường trú Khu vực miền Trung - Đài Tiếng nói Việt Nam trao Nhà tình nghĩa cho các hộ gia đình. Ảnh: Trịnh Bang Nhiệm - TTXVN

Với truyền thống "Lá lành đùm lá rách" tốt đẹp của dân tộc và tinh thần "Không để hộ gia đình nào không có Tết", ngày 21/1 (11 tháng Chạp Âm lịch), Cơ quan thường trú Khu vực miền Trung - Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV miền Trung) phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Hiệp Đức, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Quảng Nam và các đơn vị liên quan tổ chức Chương trình trao quà Tết Giáp Thìn - 2024 cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Hiệp Đức (Quảng Nam).

Tại Chương trình, các đơn vị đã trao 5 nhà tình nghĩa cho các hộ gia đình khó khăn về nhà ở (70 triệu đồng/nhà), 200 phần quà Tết Giáp Thìn - 2024 cho các hộ gia đình neo đơn, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Hiệp Đức, mỗi suất quà trị giá 500 ngàn đồng. Bên cạnh đó, các đơn vị đã trao 300 mũ bảo hiểm có tổng trị giá trên 50 triệu đồng cho các học sinh trên địa bàn huyện; Ban Dân vận Tỉnh ủy Quảng Nam trao 11 phần quà cho các cán bộ dân vận không chuyên trách của các xã trên địa bàn huyện Hiệp Đức.

Chia sẻ sau khi nhận quà, bà Lê Thị Hường, ở thôn Phú Cốc Tây, xã Quế Thọ, huyện Hiệp Đức, chia sẻ: Tôi rất vui khi nhận được phần quà Tết, với phần quà này sẽ giúp gia đình tôi có điều kiện hơn trong dịp đón năm mới Giáp Thìn 2024.

20.1-vna_potal_quang_nam_trao_qua_tet_cho_cac_gia_dinh_kho_khan_huyen_hiep_duc_7190394.jpg
Ban tổ chức chương trình trao quà Tết cho các hộ gia đình. Ảnh: Trịnh Bang Nhiệm - TTXVN

Phát biểu tại Chương trình trao quà Tết Giáp Thìn - 2024, ông Lê Văn Dũng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam, khẳng định: Mặc dù tình hình sản xuất – kinh doanh của nhiều doanh nghiệp trong năm qua còn gặp khó khăn do ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh,… nhưng với tinh thần tương thân, tương ái, các đơn vị đã cùng sẻ chia với đồng bào trong dịp vui Xuân đón Tết. Những món quà tuy nhỏ về giá trị vật chất nhưng về tinh thần rất lớn lao, nghĩa tình sâu sắc.

Trịnh Bang Nhiệm

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm