Nghĩa Đảng - tình Dân ở Bắc Yên

Thu hoạch chè Tà Xùa, loại chè có hàng trăm năm tuổi, sản phẩm nông nghiệp đặc sản của đồng bào dân tộc Mông ở huyện Bắc Yên (Sơn La). Ảnh: Hoàng Hà
Thu hoạch chè Tà Xùa, loại chè có hàng trăm năm tuổi, sản phẩm nông nghiệp đặc sản của đồng bào dân tộc Mông ở huyện Bắc Yên (Sơn La). Ảnh: Hoàng Hà

Từ những chủ trương lớn, các chính sách cụ thể của Đảng và Nhà nước, dưới sự chỉ đạo sát sao của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tỉnh Sơn La, Đảng bộ, chính quyền huyện vùng cao Bắc Yên đã phát huy vai trò lãnh đạo thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, tạo sức lan tỏa, thu hút đồng bào các dân tộc thiểu số noi theo…

Nghĩa Đảng - tình Dân ở Bắc Yên ảnh 1Đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện Bắc Yên (Sơn La) quyết tâm đạt được những thành tựu quan trọng và toàn diện, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, phấn đấu trở thành huyện đạt khá trong tỉnh. Ảnh: Hoàng Hà

Đổi thay trên vùng đất khó

Bắc Yên (Sơn La) là một huyện giàu truyền thống lịch sử và nhân văn, nằm bên sườn phía Tây Nam của dãy Hoàng Liên Sơn, có 7 dân tộc anh em cùng chung sống, trong đó đồng bào dân tộc Mông chiếm 42%. Trước đây, đường lên Bắc Yên được ví như “đường lên trời”, ô tô không thể tới nơi. Đến nay, toàn huyện có 16 xã, thị trấn thì 13 xã, thị trấn có đường ô tô đến tận trung tâm; 96% số hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia; 97% dân số nông thôn có nước sạch hợp vệ sinh; tỷ lệ phòng học kiên cố đạt 69,8%; tỷ lệ hộ nghèo còn 19%...

Nghĩa Đảng - tình Dân ở Bắc Yên ảnh 2“Đảng bộ huyện Bắc Yên luôn nắm bắt thông tin, định hướng tư tưởng cán bộ, đảng viên, góp phần tăng cường sự đoàn kết, thống nhất, củng cố niềm tin của đồng bào dân tộc đối với Đảng và chính quyền các cấp…” - Ông Đỗ Văn Xiêm, Phó Bí thư thường trực huyện ủy Bắc Yên (Sơn La)

Chính sức mạnh của “Ý Đảng lòng Dân” đã tạo nên những thành quả đáng khích lệ này! Để đồng bào cải thiện đời sống, Đảng bộ huyện Bắc Yên đã khẩn trương triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ, đồng thời phát huy tiềm năng, lợi thế địa phương. Dưới sự chỉ đạo của Đảng bộ huyện, cơ cấu nông nghiệp chuyển dịch theo hướng tích cực: giảm dần diện tích ngô, lúa nương kém hiệu quả, phát triển cây ăn quả, cây lấy củ và cây công nghiệp. Nhờ vậy, toàn huyện đã có 5.868 ha diện tích cây ăn quả; sản phẩm trà mây Tà Xùa và măng trúc muối ớt Háng Đồng đạt chuẩn Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP), hai sản phẩm được công nhận nhãn hiệu là táo sơn tra Sơn La và chè Tà Xùa.

Nghĩa Đảng - tình Dân ở Bắc Yên ảnh 3Ngôi nhà “Mái ấm hội nông dân” thể hiện tinh thần “tương thân, tương ái”, giúp đồng bào ổn định cuộc sống, từng bước vươn lên thoát nghèo ở bản Pót, xã Mường Khoa. Ảnh: Hoàng Hà

Đến Hợp tác xã (HTX) Bảo Lâm ở xã Phiêng Ban, có thể thấy những mảnh đất bạc màu trước đây nay đã phủ đầy màu xanh của những vườn cây ăn quả, các trang trại chăn nuôi gia súc. Dưới sự hỗ trợ của Đảng bộ huyện, HTX Bảo Lâm đã xác định được hướng làm kinh tế mới và hiện có doanh thu hàng tỷ đồng mỗi năm. Ông Cầm Văn Cương, người dân tộc Thái, đảng viên, Giám đốc HTX Bảo Lâm cho biết: “Xác định đảng viên luôn phải là người đi trước, chúng tôi đã thành lập HTX Bảo Lâm, vừa để đồng bào nhìn thấy hiệu quả từ các mô hình kinh tế mới vừa tạo công ăn việc làm cho họ. Từ đó, đồng bào tin tưởng vào đường lối, chủ trương của Đảng”.

Nghĩa Đảng - tình Dân ở Bắc Yên ảnh 4100% hộ đồng bào ở bản Pót, xã Mường Khoa đã xây dựng chuồng riêng cho trâu bò, góp phần đảm bảo vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh. Ảnh: Hoàng Hà
Nghĩa Đảng - tình Dân ở Bắc Yên ảnh 5Cầu Tạ Khoa, cây cầu nối hai bờ của huyện Bắc Yên, giúp đồng bào trong huyện thuận lợi trong việc trao đổi hàng hóa, phát triển kinh tế. Ảnh: Hoàng Hà

Sắt son “nghĩa Đảng - tình Dân”

Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ: “Dễ trăm lần không dân cũng chịu/Khó vạn lần dân liệu cũng xong”, Tại cơ sở, Đảng bộ huyện Bắc Yên đã khơi dậy sức mạnh của đồng bào trong xây dựng nông thôn mới, nêu cao tính tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên, huy động sự tham gia tích cực của các đoàn thể ở bản làm đơn vị hạt nhân nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức, quyết tâm trong hành động. Từ đó, đồng bào đã chung sức, đồng lòng hiến hàng nghìn mét vuông đất để mở đường giao thông, làm nhà văn hóa. Những ngôi nhà đại đoàn kết, “Mái ấm nông dân”… xuất hiện ngày càng nhiều không chỉ góp phần cải thiện bộ mặt nông thôn mà còn giúp đồng bào có cuộc sống ổn định hơn.

Nghĩa Đảng - tình Dân ở Bắc Yên ảnh 6Phố xá Bắc Yên (Sơn La) trang hoàng rực rỡ chào mừng Đại hội XIII của Đảng. Ảnh: Hoàng Hà

Khi có sự đồng thuận, đồng lòng thì các chủ trương, nghị quyết của Đảng nhanh chóng đi vào cuộc sống. Đến bản Pót, xã Mường Khoa, dễ dàng nhận thấy cuộc sống của đồng bào Thái ở nơi đây có những đổi thay rõ rệt. Đảng viên trong bản luôn gương mẫu đi đầu, tích cực vận động đồng bào thực hiện tốt các phong trào thi đua. Hiểu được việc nuôi gia súc, gia cầm dưới gầm nhà sàn là ô nhiễm, ảnh hưởng đến sức khỏe, 100% hộ đồng bào đã xây dựng chuồng riêng cho trâu bò, vừa đảm bảo vệ sinh môi trường, vừa phòng chống dịch bệnh. Ông Lừ Văn Đức, Bí thư Chi bộ bản Pót, xã Mường Khoa chia sẻ: “Chi bộ bản Pót hiện có 23 đảng viên. Trong các buổi sinh hoạt, chúng tôi luôn thống nhất triển khai cách làm phù hợp, giúp đời sống đồng bào trong bản cải thiện nhiều”.

Nghĩa Đảng - tình Dân ở Bắc Yên ảnh 7Lớp học tại điểm trường Chống Tra, Trường tiểu học - trung học cơ sở Háng Đồng, xã Tà Xùa, huyện Bắc Yên, một trong những điểm trường thuộc Dự án giảm nghèo của tỉnh Sơn La. Ảnh: Hoàng Hà
Nghĩa Đảng - tình Dân ở Bắc Yên ảnh 8Quan tâm, chăm lo sức khỏe đồng bào dân tộc tại Trạm y tế xã Tà Xùa, huyện Bắc Yên (Sơn La). Ảnh: Hoàng Hà
Nghĩa Đảng - tình Dân ở Bắc Yên ảnh 9Khu du lịch homestay Tà Xùa Hill là một trong những điểm đến được yêu thích ở biển mây xã Tà Xùa. Ảnh: Hoàng Hà
Nghĩa Đảng - tình Dân ở Bắc Yên ảnh 10Người Mông ở xã Tà Xùa, huyện Bắc Yên (Sơn La) gìn giữ nghề dệt thổ cẩm truyền thống nhằm đa dạng hóa sản phẩm du lịch, thu hút khách du lịch đến với Tà Xùa. Ảnh: Hoàng Hà
Nghĩa Đảng - tình Dân ở Bắc Yên ảnh 11Thu hoạch chè Tà Xùa, loại chè có hàng trăm năm tuổi, sản phẩm nông nghiệp đặc sản của đồng bào dân tộc Mông ở huyện Bắc Yên (Sơn La). Ảnh: Hoàng Hà

Gần dân, sát dân, “nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin” chính là cách để Đảng bộ và chính quyền huyện Bắc Yên gìn giữ, phát huy truyền thống “nghĩa Đảng - tình Dân” tốt đẹp được hun đúc từ quá khứ hào hùng của vùng đất quê hương “Vợ chồng A Phủ” năm xưa.

Hoàng Tâm – Hoàng Hà

(DTMN)

Có thể bạn quan tâm

Thêm thu nhập, tăng động lực cho người dân tích cực bảo vệ rừng ở Điện Biên

Thêm thu nhập, tăng động lực cho người dân tích cực bảo vệ rừng ở Điện Biên

Nhờ chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng được triển khai hiệu quả, tỷ lệ che phủ rừng tại Điện Biên đã liên tục tăng trong những năm qua. Chính sách này không những nâng cao được trách nhiệm của người dân đối với quản lý, bảo vệ rừng mà còn còn góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân, cải thiện cuộc sống của đồng bào dân tộc thiểu số.

Bạc Liêu tập trung xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 3 nhóm đối tượng

Bạc Liêu tập trung xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 3 nhóm đối tượng

Chung tay cùng cả nước, tỉnh Bạc Liêu đã huy động tối đa nguồn lực từ sự hỗ trợ của các ban, bộ, ngành Trung ương, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, triển khai thực hiện chương trình “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát”, góp phần mang lại “mái ấm” kiên cố cho người dân trong tỉnh vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

Kiểm tra hiện trường, xử lý hố sụt lớn trên quốc lộ 3B

Kiểm tra hiện trường, xử lý hố sụt lớn trên quốc lộ 3B

Ngày 1/4, Giám đốc Ban Quản lý, Bảo trì công trình đường bộ Bắc Kạn (Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn) Phùng Đức Hạnh cho biết, để đảm bảo an toàn cho người và các phượng tiện tham gia giao thông, đặc biệt là dân sinh sống gần khu vực sụt lún, Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn đã đề nghị UBND huyện Na Rì chỉ đạo, tuyên truyền cho người dân không đi lại, chăn thả gia súc vào gần khu vực sụt lún, đảm bảo an toàn về tính mạng và tài sản; theo dõi và tuyên truyền cho người dân sống gần khu vực sụt lún; nếu hố lún tiếp tục phát triển và mở rộng thêm, mất an toàn cho người dân sống trong khu vực, phải có phương án di dời người dân.

Tri ân các Anh hùng, Liệt sĩ Thông tấn xã Giải phóng

Tri ân các Anh hùng, Liệt sĩ Thông tấn xã Giải phóng

Hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), ngày 1/4, Đoàn nguyên cán bộ là phóng viên chiến trường của Thông tấn xã Giải phóng (nay là Thông tấn xã Việt Nam) tổ chức chương trình về nguồn và Lễ dâng hương tri ân các Anh hùng, Liệt sỹ tại Khu di tích Thông tấn xã Giải phóng: Vườn Quốc gia Lò Gò - Xa Mát (xã Tân Bình, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh).

Lời cảnh tỉnh từ cạm bẫy “việc nhẹ, lương cao”

Lời cảnh tỉnh từ cạm bẫy “việc nhẹ, lương cao”

Lực lượng chức năng tỉnh Kon Tum đã hỗ trợ đưa 3 công dân trú tại xã Đăk Na (huyện Tu Mơ Rông) về nhà an toàn vào ngày 24/3, sau khi bị lừa sang Campuchia với chiêu trò “việc nhẹ, lương cao”. Đây chính là lời cảnh tỉnh cho người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số khi nhẹ dạ, cả tin theo những lời mời gọi hấp dẫn của các đối tượng lừa đảo.

Cháy xe chở dầu trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai khiến 2 người thương vong

Cháy xe chở dầu trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai khiến 2 người thương vong

Ông Lê Đức Bình, Đội trưởng Đội vận hành số 2, Trung tâm Điều hành đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai cho biết, vào 7 giờ ngày 1/4, tại Km 124+500 trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, thuộc địa phận xã Y Can, huyện Trấn Yên (Yên Bái) xảy ra vụ cháy xe chở dầu khiến một người tử vong, một người bị thương và xe ô tô bị cháy rụi.

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 2)

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 2)

Chính thức thoát khỏi danh sách huyện nghèo toàn quốc giai đoạn 2021 - 2025 vào đầu năm 2025, hai huyện miền núi Khánh Sơn, Khánh Vĩnh đã có định hướng quan trọng để phát triển thành các tiểu đô thị sinh thái núi rừng, phát triển nông nghiệp cây trồng có giá trị cao gắn với bản sắc văn hóa truyền thống.

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 1)

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 1)

Tháng 2/2025, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định công bố 2 huyện Khánh Sơn, Khánh Vĩnh thoát nghèo. Đây là kết quả, thành tích lớn của toàn hệ thống chính trị tỉnh Khánh Hòa sau chặng đường dài nỗ lực. 

​Thời tiết ngày 1/4/2025: Bắc Bộ ấm lên

​Thời tiết ngày 1/4/2025: Bắc Bộ ấm lên

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, không khí lạnh suy yếu dần khiến Bắc Bộ đang tăng nhiệt. Dự báo ngày và đêm 1/4, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, có nơi rét đậm dưới 13 độ C, kèm với có mưa vài nơi.

Nguy cơ cháy rừng ở Bắc Kạn ở mức cao

Nguy cơ cháy rừng ở Bắc Kạn ở mức cao

Theo dự báo cấp cháy rừng của Chi cục Kiểm lâm vùng 1, trong tuần từ 25 - 31/3, nguy cơ cháy rừng tại tỉnh Bắc Kạn được đánh giá ở cấp III - mức cao. Như vậy, hàng nghìn ha rừng ở Bắc Kạn đối diện nguy cơ bị cháy.

Thời tiết ngày 31/3/2025: Thủ đô Hà Nội có mưa, trời rét

Thời tiết ngày 31/3/2025: Thủ đô Hà Nội có mưa, trời rét

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 31/3, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục rét, có nơi rét đậm, rét hại với nền nhiệt dưới 10 độ C. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa dông, đề phòng trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ô tô khách lao xuống vực từ đèo Bảo Lộc, Lâm Đồng

Ô tô khách lao xuống vực từ đèo Bảo Lộc, Lâm Đồng

Khoảng 17 giờ 10 phút ngày 30/3, trên đèo Bảo Lộc (địa phận thị trấn Đạ M’ri, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng) xe khách 52 chỗ đang lưu thông đã lao xuống vực. Lực lượng chức năng đang tổ chức cứu hộ tại hiện trường, hiện chưa có con số thương vong chính thức.

Vietjet và Vikki hỗ trợ 500 căn nhà cho hộ nghèo Tây Nguyên

Vietjet và Vikki hỗ trợ 500 căn nhà cho hộ nghèo Tây Nguyên

Hãng hàng không Vietjet và Ngân hàng số Vikki (Vikki Digital Bank) vừa trao phần quà hỗ trợ 500 căn nhà, trị giá 30 tỷ đồng cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn Tây Nguyên tại Lễ ra quân đồng loạt xây dựng, xoá nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên và trao tặng nhà mẫu, bàn giao kinh phí hỗ trợ tại tỉnh Kon Tum do Bộ Công an tổ chức.

"Hố tử thần" tại Bắc Kạn sụt lún sâu và rộng

"Hố tử thần" tại Bắc Kạn sụt lún sâu và rộng

Sáng 30/3, ông Lương Thanh Lộc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Na Rì (tỉnh Bắc Kạn) cho biết, sáng 29/3, trên tuyến đường Quốc lộ 3B, đoạn đi qua địa bàn thôn Hiệp Lực, xã Kim Lư (huyện Na Rì) xuất hiện hố sụt lún lớn, nằm giữa dải phân cách, có chiều dài 7m, chiều sâu khoảng 5m, dưới đáy hố sụt có nước.

Thời tiết ngày 11/3: Bắc Bộ nồm ẩm, Nam Bộ nắng nóng

Thời tiết ngày 30/3/2025: Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ trời rét, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 30/3, Bắc Bộ và Trung Bộ có mưa, dông, đề phòng trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh tại phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Riêng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C.

Lực lượng chức năng nỗ lực khống chế tàu cá bị cháy. Ảnh: TTXVN phát

Cháy tàu cá đang neo đậu trên sông Nhật Lệ

Lúc 11 giờ 15 phút ngày 29/3, một tàu cá của ngư dân xã Quang Phú (thành phố Đồng Hới, Quảng Bình) trong lúc đang neo đậu trên sông Nhật Lệ thì bất ngờ bốc cháy dữ dội.

https://www.baokiengiang.vn/

Phật giáo Nam tông Khmer giữ gìn nét văn hoá trong từng phum, sóc

Kiên Giang có hơn 237.000 người dân tộc Khmer sinh sống, chiếm khoảng 13% dân số toàn tỉnh. Những năm qua, tỉnh đặc biệt quan tâm đến công tác đầu tư, tôn tạo các ngôi chùa; thực hiện tốt các chính sách, tạo điều kiện thuận lợi để các sư, sãi, chư tăng và đồng bào theo đạo tu học, sinh hoạt; duy trì, phát huy các lễ hội truyền thống dân tộc Khmer nhằm phục vụ đời sống tinh thần nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Nói “không” với tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số

Nói “không” với tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số

Tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống là những hủ tục hiện vẫn còn tồn tại, đặc biệt là ở vùng dân tộc thiểu số ở Nghệ An. Điều này ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nhân lực, suy thoái nòi giống và là lực cản đối với sự tiến bộ xã hội và sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững của vùng dân tộc thiểu số. Để ngăn ngừa, giảm thiểu tình trạng tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã vùng sâu, vùng xa tỉnh Nghệ An đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp.

Triển khai xây mới nhà ở cho Mẹ Việt Nam Anh hùng. Ảnh: Nguyễn Thanh - TTXVN

Cần Thơ hoàn thành xóa nhà tạm, dột nát trước dịp Lễ 30/4

Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố mở rộng sơ kết công tác quý 1 và triển khai nhiệm vụ công tác quý 2/2025 do Thành ủy Cần Thơ tổ chức ngày 28/3, ông Trần Phú Lộc Thành, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố cho biết: Cần Thơ phấn đấu hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, dột nát trên địa bàn trước ngày 30/4 để lập thành tích chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).