Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: Thúc đẩy sự tiến bộ, bình đẳng giới

Với những đóng góp trong thời gian đảm nhiệm vai trò "thủ lĩnh" Hội ở địa phương, chị Võ Thị Thúy Đoan, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Ô Môn (thành phố Cần Thơ) là một trong 102 cán bộ hội phụ nữ tiêu biểu của cả nước được Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam biểu dương toàn quốc. Là cán bộ hội phụ nữ cấp huyện, 8 năm qua, chị Võ Thị Thúy Đoan luôn quan tâm đến việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công tác Hội và phong trào phụ nữ, đẩy mạnh các hoạt động hướng về cơ sở nhằm nâng cao chất lượng hoạt động, chất lượng sinh hoạt của hội viên, thu hút phụ nữ tham gia vào tổ chức hội.

vna_potal_can_bo_hoi_phu_nu_cap_huyen_co_nhieu_dong_gop_cho_cong_tac_hoi__7657729.jpg
Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Ô Môn - Võ Thị Thúy Đoan làm việc tại văn phòng Hội Liên hiệp Phụ nữ quận. Ảnh: Thu Hiền - TTXVN

* Nhiều sáng kiến hỗ trợ phụ nữ

Những ngày này, dù tất bật công việc, chương trình kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam nhưng chị Thúy Đoan vẫn dành thời gian đến thăm gia đình chị Nguyễn Thị Tươi, một hội viên có hoàn cảnh khó khăn ở khu vực Thới Thạnh A, phường Thới An để tìm hiểu về tình hình làm ăn, phát triển kinh tế gia đình, để các cấp Hội kịp thời có hướng hỗ trợ. Gia đình chị Tươi trước đây thuộc diện khó khăn, không có đất sản xuất. Nhờ sự hỗ trợ của Hội Phụ nữ quận, gia đình chị đã có căn nhà mái ấm khang trang, yên tâm thuê đất để trồng mận kiếm thu nhập.

Rời nhà chị Nguyễn Thị Tươi, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Ô Môn lại tập hợp các chị em thuộc Hội Phụ nữ khu vực phường Thới An để nắm thông tin hoạt động của chi Hội.

Không ngại vất vả, luôn bám sát cơ sở, sâu sát với các cấp hội, hội viên là cách mà lãnh đạo Hội Phụ nữ quận Ô Môn duy trì nhiều năm qua để tạo niềm tin, thu hút, tập hợp hội viên.

Cuối năm 2020, tỷ lệ thu hút hội viên toàn quận Ô Môn chỉ đạt 44%, vẫn còn 3 phường Thới An, Thới Long, Long Hưng có tỷ lệ thu hút hội viên dưới 50% so với phụ nữ từ 18 tuổi trở lên ở địa phương. Việc vận động, tập hợp phụ nữ tham gia tổ chức hội ở một số chi, tổ hội còn khó khăn, chưa phát huy được trong công tác hội và phong trào phụ nữ ở địa phương. Trước trăn trở này, năm 2021, chị Võ Thị Thúy Đoan đăng ký sáng kiến “Giải pháp tuyên truyền, vận động, tập hợp thu hút phụ nữ tham gia tổ chức hội” để triển khai, áp dụng trong hệ thống trên địa bàn.

Kết hợp với tuyên truyền, vận động với phương châm "mưa dầm thấm lâu", chị Thúy Đoan còn thực hiện sáng kiến “Nâng cao chất lượng hoạt động các mô hình, giúp đỡ hội viên, phụ nữ phát triển kinh tế gia đình, nâng cao mức sống”. Sự kết hợp giải pháp này đã nâng cao tỷ lệ hội viên tham gia tổ chức hội, giúp nhiều hội viên thoát nghèo, ổn định đời sống, tâm lý.

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Ô Môn nhớ lại, cuối năm 2019, hội viên trong toàn quận là 21.343 hội viên và toàn quận có 992 hộ nghèo; trong đó, có 313 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ. Thực hiện sự chỉ đạo của Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Cần Thơ và quận ủy về công tác hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, phát triển kinh tế gia đình, nâng cao mức sống sau dịch COVID-19, Hội Liên hiệp Phụ nữ quận đã vận động mọi nguồn lực chăm lo cho phụ nữ phát triển kinh tế, xây dựng các mô hình kinh tế hiệu quả ở địa phương.

Hội hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 20 mái ấm tình thương cho hội viên phụ nữ đặc biệt khó khăn về nhà ở với tổng kinh phí trên 1,1 tỷ đồng; theo dõi giúp đỡ định hướng việc làm, giới thiệu học nghề, tổ chức giao lưu trao đổi học tập kinh nghiệm giữa các thành viên. Hội cũng ra mắt 2 tổ “May gia công” với 30 thành viên, 2 mô hình liên kết giải quyết việc làm “Đan lưới - Đan lú” với 45 thành viên. Ngoài ra, các tổ liên kết này tham gia dạy nghề và tạo việc làm cho hơn 900 lao động ở địa phương, giúp hội viên và người lao động có thêm thu nhập trung bình từ 100.000 - 120.000 đồng/ngày.

Cuối năm 2022, các mô hình này đã giúp cho gần 1.000 hội viên phụ nữ có việc làm, thu nhập ổn định. Đặc biệt, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho 23 phụ nữ yếu thế và giúp cho 237 hộ phụ nữ thoát nghèo, cận nghèo; tạo việc làm, tăng thu nhập, nâng cao chất lượng cuộc sống cho hội viên phụ nữ, góp phần tích cực vào công tác giảm nghèo phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.Với sự quyết tâm của Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Ô Môn, cùng nỗ lực của cán bộ, hội viên, phụ nữ trong công tác hội và phong trào phụ nữ, đến nay, hội đã kết nạp được 2.379 hội viên, nâng tổng số hội viên 27.502, đạt 61%, không còn cơ sở hội có tỷ lệ thu hút hội viên dưới 50%.

Theo chị Võ Thị Thúy Đoan, kết quả này là nhờ các cấp hội phụ nữ kiên trì, đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của phụ nữ. Từ đó, củng cố niềm tin hội viên tham gia sinh hoạt thường xuyên, duy trì sinh hoạt thông qua các nhóm Zalo, Facebook, tham gia đóng hội phí đạt trên 80% trên tổng số hội viên, chất lượng sinh hoạt đảm bảo nội dung “việc nhà, việc nước, việc hội”.

* Tạo điều kiện cho phụ nữ phát triển toàn diện

Sáng kiến của chị Võ Thị Thúy Đoan mới chỉ áp dụng thực hiện trong các cấp Hội phụ nữ quận Ô Môn nhưng có khả năng nhân rộng, áp dụng ở các đơn vị có tỷ lệ thu hút hội viên còn thấp hoặc chất lượng hội viên và sinh hoạt còn hạn chế. Các sáng kiến góp phần nâng cao chất lượng hoạt động Hội và phong trào phụ nữ ở địa phương, xây dựng tổ chức hội ngày thêm vững mạnh; thúc đẩy sự tiến bộ, bình đẳng giới.

Việc triển khai công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ đã có những chuyển biến rõ nét, ngày càng thu hẹp khoảng cách về giới, giới tính, tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức và lao động nữ được phát huy khả năng đóng góp cho xã hội và phát triển bản thân ngày càng tốt hơn. Tỷ lệ nữ cán bộ công chức được quy hoạch vào vị trí lãnh đạo, quản lý ngày càng tăng lên: toàn quận có 6/7 phường có 10/40 nữ lãnh đạo chủ chốt; trưởng các phòng, ban, cơ quan cấp quận là 8/29 đồng chí...

vna_potal_can_bo_hoi_phu_nu_cap_huyen_co_nhieu_dong_gop_cho_cong_tac_hoi__7657727.jpg
Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Ô Môn (áo cam) - Võ Thị Thúy Đoan thăm hỏi hội viên phường Thới An có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Thu Hiền - TTXVN

Ông Nguyễn Hoàng Ba, Bí thư Quận ủy Ô Môn nhận định: Với vai trò lãnh đạo hội ở địa phương, bản thân chị Võ Thị Thúy Đoan đã tích cực phát huy vai trò thành viên của Ban Chỉ đạo “Vì sự tiến bộ phụ nữ quận” tham mưu cho quận ủy thực hiện nhiều giải pháp tạo điều kiện cho phụ nữ phát triển toàn diện, cũng như ban hành các văn bản chỉ đạo và tiếp tục thực hiện các cơ chế, chính sách đối với công tác phụ nữ và bình đẳng giới ở địa phương.

Việc thực hiện tốt công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ ở địa phương đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức trong thực hiện bình đẳng giới; từng bước thu hẹp khoảng cách giới và ngày càng nâng cao vị thế của phụ nữ, góp phần hoàn thiện hiệu quả các chỉ tiêu trong chiến lược, Chương trình quốc gia về bình đẳng giới của Chính phủ.

Những đóng góp của chị Võ Thị Thúy Đoan trong những năm giữ vai trò là Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ quận đã nhận được nhiều danh hiệu, giấy khen và bằng khen của các cấp. Ngoài ra, chị Võ Thị Thúy Đoan cũng góp phần đưa tập thể Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Ô Môn nhiều năm xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ./.

Thu Hiền

Có thể bạn quan tâm

Lời cảnh tỉnh từ cạm bẫy “việc nhẹ, lương cao”

Lời cảnh tỉnh từ cạm bẫy “việc nhẹ, lương cao”

Lực lượng chức năng tỉnh Kon Tum đã hỗ trợ đưa 3 công dân trú tại xã Đăk Na (huyện Tu Mơ Rông) về nhà an toàn vào ngày 24/3, sau khi bị lừa sang Campuchia với chiêu trò “việc nhẹ, lương cao”. Đây chính là lời cảnh tỉnh cho người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số khi nhẹ dạ, cả tin theo những lời mời gọi hấp dẫn của các đối tượng lừa đảo.

Cháy xe chở dầu trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai khiến 2 người thương vong

Cháy xe chở dầu trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai khiến 2 người thương vong

Ông Lê Đức Bình, Đội trưởng Đội vận hành số 2, Trung tâm Điều hành đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai cho biết, vào 7 giờ ngày 1/4, tại Km 124+500 trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, thuộc địa phận xã Y Can, huyện Trấn Yên (Yên Bái) xảy ra vụ cháy xe chở dầu khiến một người tử vong, một người bị thương và xe ô tô bị cháy rụi.

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 2)

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 2)

Chính thức thoát khỏi danh sách huyện nghèo toàn quốc giai đoạn 2021 - 2025 vào đầu năm 2025, hai huyện miền núi Khánh Sơn, Khánh Vĩnh đã có định hướng quan trọng để phát triển thành các tiểu đô thị sinh thái núi rừng, phát triển nông nghiệp cây trồng có giá trị cao gắn với bản sắc văn hóa truyền thống.

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 1)

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 1)

Tháng 2/2025, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định công bố 2 huyện Khánh Sơn, Khánh Vĩnh thoát nghèo. Đây là kết quả, thành tích lớn của toàn hệ thống chính trị tỉnh Khánh Hòa sau chặng đường dài nỗ lực. 

​Thời tiết ngày 1/4/2025: Bắc Bộ ấm lên

​Thời tiết ngày 1/4/2025: Bắc Bộ ấm lên

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, không khí lạnh suy yếu dần khiến Bắc Bộ đang tăng nhiệt. Dự báo ngày và đêm 1/4, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, có nơi rét đậm dưới 13 độ C, kèm với có mưa vài nơi.

Nguy cơ cháy rừng ở Bắc Kạn ở mức cao

Nguy cơ cháy rừng ở Bắc Kạn ở mức cao

Theo dự báo cấp cháy rừng của Chi cục Kiểm lâm vùng 1, trong tuần từ 25 - 31/3, nguy cơ cháy rừng tại tỉnh Bắc Kạn được đánh giá ở cấp III - mức cao. Như vậy, hàng nghìn ha rừng ở Bắc Kạn đối diện nguy cơ bị cháy.

Thời tiết ngày 31/3/2025: Thủ đô Hà Nội có mưa, trời rét

Thời tiết ngày 31/3/2025: Thủ đô Hà Nội có mưa, trời rét

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 31/3, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục rét, có nơi rét đậm, rét hại với nền nhiệt dưới 10 độ C. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa dông, đề phòng trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ô tô khách lao xuống vực từ đèo Bảo Lộc, Lâm Đồng

Ô tô khách lao xuống vực từ đèo Bảo Lộc, Lâm Đồng

Khoảng 17 giờ 10 phút ngày 30/3, trên đèo Bảo Lộc (địa phận thị trấn Đạ M’ri, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng) xe khách 52 chỗ đang lưu thông đã lao xuống vực. Lực lượng chức năng đang tổ chức cứu hộ tại hiện trường, hiện chưa có con số thương vong chính thức.

Vietjet và Vikki hỗ trợ 500 căn nhà cho hộ nghèo Tây Nguyên

Vietjet và Vikki hỗ trợ 500 căn nhà cho hộ nghèo Tây Nguyên

Hãng hàng không Vietjet và Ngân hàng số Vikki (Vikki Digital Bank) vừa trao phần quà hỗ trợ 500 căn nhà, trị giá 30 tỷ đồng cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn Tây Nguyên tại Lễ ra quân đồng loạt xây dựng, xoá nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên và trao tặng nhà mẫu, bàn giao kinh phí hỗ trợ tại tỉnh Kon Tum do Bộ Công an tổ chức.

"Hố tử thần" tại Bắc Kạn sụt lún sâu và rộng

"Hố tử thần" tại Bắc Kạn sụt lún sâu và rộng

Sáng 30/3, ông Lương Thanh Lộc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Na Rì (tỉnh Bắc Kạn) cho biết, sáng 29/3, trên tuyến đường Quốc lộ 3B, đoạn đi qua địa bàn thôn Hiệp Lực, xã Kim Lư (huyện Na Rì) xuất hiện hố sụt lún lớn, nằm giữa dải phân cách, có chiều dài 7m, chiều sâu khoảng 5m, dưới đáy hố sụt có nước.

Thời tiết ngày 11/3: Bắc Bộ nồm ẩm, Nam Bộ nắng nóng

Thời tiết ngày 30/3/2025: Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ trời rét, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 30/3, Bắc Bộ và Trung Bộ có mưa, dông, đề phòng trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh tại phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Riêng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C.

Lực lượng chức năng nỗ lực khống chế tàu cá bị cháy. Ảnh: TTXVN phát

Cháy tàu cá đang neo đậu trên sông Nhật Lệ

Lúc 11 giờ 15 phút ngày 29/3, một tàu cá của ngư dân xã Quang Phú (thành phố Đồng Hới, Quảng Bình) trong lúc đang neo đậu trên sông Nhật Lệ thì bất ngờ bốc cháy dữ dội.

https://www.baokiengiang.vn/

Phật giáo Nam tông Khmer giữ gìn nét văn hoá trong từng phum, sóc

Kiên Giang có hơn 237.000 người dân tộc Khmer sinh sống, chiếm khoảng 13% dân số toàn tỉnh. Những năm qua, tỉnh đặc biệt quan tâm đến công tác đầu tư, tôn tạo các ngôi chùa; thực hiện tốt các chính sách, tạo điều kiện thuận lợi để các sư, sãi, chư tăng và đồng bào theo đạo tu học, sinh hoạt; duy trì, phát huy các lễ hội truyền thống dân tộc Khmer nhằm phục vụ đời sống tinh thần nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Nói “không” với tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số

Nói “không” với tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số

Tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống là những hủ tục hiện vẫn còn tồn tại, đặc biệt là ở vùng dân tộc thiểu số ở Nghệ An. Điều này ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nhân lực, suy thoái nòi giống và là lực cản đối với sự tiến bộ xã hội và sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững của vùng dân tộc thiểu số. Để ngăn ngừa, giảm thiểu tình trạng tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã vùng sâu, vùng xa tỉnh Nghệ An đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp.

Triển khai xây mới nhà ở cho Mẹ Việt Nam Anh hùng. Ảnh: Nguyễn Thanh - TTXVN

Cần Thơ hoàn thành xóa nhà tạm, dột nát trước dịp Lễ 30/4

Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố mở rộng sơ kết công tác quý 1 và triển khai nhiệm vụ công tác quý 2/2025 do Thành ủy Cần Thơ tổ chức ngày 28/3, ông Trần Phú Lộc Thành, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố cho biết: Cần Thơ phấn đấu hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, dột nát trên địa bàn trước ngày 30/4 để lập thành tích chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).

Bộ Công an ra quân xây dựng nhà tặng đồng bào Tây Nguyên

Bộ Công an ra quân xây dựng nhà tặng đồng bào Tây Nguyên

Sáng 28/3 tại tỉnh Kon Tum, Bộ Công an tổ chức Lễ ra quân khởi công đồng loạt xây dựng, xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn Tây Nguyên; trao tặng nhà mới cho đồng bào và bàn giao kinh phí hỗ trợ. Trung tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an, lãnh đạo các tỉnh trong khu vực tham dự buổi lễ.

Bắc Giang phấn đấu cơ bản xóa xong nhà dột nát trong tháng 6

Bắc Giang phấn đấu cơ bản xóa xong nhà dột nát trong tháng 6

Nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát 2025, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh Bắc Giang đã đẩy mạnh tuyên truyền, động viên, hỗ trợ các hộ trong quá trình sửa chữa, xây mới; huy động mọi nguồn lực trong nhân dân từ kinh phí, ngày công, nguyên vật liệu... để giúp đỡ các gia đình khó khăn với tinh thần: "Ai có gì giúp nấy, ai có nhiều giúp nhiều, ai có ít giúp ít, ai có công giúp công, ai có của giúp của".