Nữ cán bộ luôn tâm huyết trong công tác hội và phong trào phụ nữ

Suốt 15 năm gắn bó với công tác Hội, chị Phạm Thị Thu Vân, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Mỏ Cày Bắc (Bến Tre) luôn gương mẫu, nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Chị Thu Vân đã dành nhiều tâm huyết trong công tác, có nhiều sáng kiến, sáng tạo trong đổi mới nội dung, phương thức hoạt động hội, góp phần đưa hoạt động Hội, phong trào phụ nữ địa phương từng bước phát triển.

vna_potal_nu_can_bo_tam_huyet_voi_phong_trao_phu_nu_o_ben_tre_7660201.jpg
Chị Phạm Thị Thu Vân, Phó chủ tịch Hội LHPN huyện Mỏ Cày Bắc tỉnh Bến Tre. Ảnh: Huỳnh Phúc Hậu - TTXVN

Đặc thù của huyện Mỏ Cày Bắc kinh tế dựa vào nông nghiệp, làm vườn, chăn nuôi... Do đó, việc tập hợp các phụ nữ tổ chức các hoạt động hội gặp rất nhiều khó khăn. Để tạo thuận lợi cho hoạt động, chị Thu Vân cùng Ban Chấp hành Hội Liên hiệp phụ nữ Mỏ Cày Bắc, thực hiện Khâu đột phá “Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động Hội”, trong đó tập trung công tác tuyên truyền trong cán bộ, hội viên, phụ nữ; thành lập và nâng cao chất lượng trang Fanpage của Hội Liên hiệp phụ nữ huyện, 100% trang Fanpage, facebook Hội cơ sở, các nhóm zalo điều hành hoạt động trong cán bộ Hội các cấp, nhóm Zalo quản lý hội viên theo hướng dẫn để thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, chuyển tải những hình ảnh hoạt động của Hội và Hội cấp trên.

Theo chị Thu Vân, thông qua các ứng dụng kết nối với các thành viên trong hội, mặc dù không gặp nhau nhưng luôn kết nối với nhau. Qua đó, thường xuyên nắm bắt tình hình hội viên, phụ nữ, lấy ý kiến góp ý của hội viên, phụ nữ thông qua trang Fanpage của Hội, nhóm Zalo, hộp thư điện tử “Tiếng nói phụ nữ” thông qua hình thức mã QR, điện thoại, tin nhắn để kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng nhằm giải quyết, kiến nghị đề xuất với các cấp, các ngành, đáp ứng ngày càng cao nhu cầu của hội viên, phụ nữ.

Bên cạnh đó, chị Thu Vân phối hợp truyền thông bảo hiểm xã hội tự nguyện cho hội viên phụ nữ và phát động thực hiện mô hình nuôi heo đất để tiết kiệm tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Mô hình này vừa giúp chị em có ý thức tiết kiệm, lại vừa có tiền đóng bảo hiểm xã hội để được hưởng lương hưu khi về già, lại vừa thu hút chị em tham gia công tác Hội. Đến nay toàn huyện đã thành lập được 78 tổ với 760 chị em tham gia mua bảo hiểm xã hội tự nguyện.Ngoài ra, chị Thu Vân cùng với Ban Thường vụ Hội thực hiện tốt công tác hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế gia đình, khởi nghiệp như: giới thiệu vay vốn, đào tạo nghề, giới thiệu việc làm, xây dựng các mô hình kinh tế tập thể... Từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã giúp cho 53 phụ nữ thoát nghèo, hỗ trợ 286 phụ nữ khởi nghiệp, 75 ý tưởng khởi nghiệp...

Chị Nguyễn Thị Duyên, xã Tân Thanh Tây cho hay, gia đình thuộc diện nghèo, chồng bị tai nạn giao thông không lao động được, một mình chị Duyên chăm lo cho 2 con ăn học. Được sự giúp đỡ Hội phụ nữ xã và chị Thu Vân luôn quan tâm hỗ trợ giờ đây chị Duyên đã được thoát nghèo hơn 2 năm qua. Theo chị Duyên các cấp hội phụ nữ quan tâm hỗ trợ học bổng cho con chị Duyên đi học đến nay đã ra trường có việc làm ổn định, được hỗ trợ xây dựng nhà tình thương, cuộc sống gia đình ổn định vươn lên thoát nghèo bền vững.

vna_potal_nu_can_bo_luon_tam_huyet_trong_cong_tac_hoi_va_phong_trao_phu_nu_7660199.jpg
Chi Phạm Thị Thu Vân (thứ 2 từ phải sang) cùng cán bộ Hội thăm hỏi tình hình đời sống hội viên phụ nữ. Ảnh: Huỳnh Phúc Hậu - TTXVN

Thực hiện phương châm “Ở đâu có phụ nữ, ở đó có hoạt động Hội”, chị Thu Vân cùng với Ban Thường vụ có nhiều đổi mới trong nội dung, phương thức hoạt động theo hướng đưa hoạt động hướng mạnh về cơ sở, sâu sát với hội viên. Từ đó, xây dựng nhiều mô hình thu hút, tập hợp hội viên, phụ nữ như: tổ phụ nữ sống vui sống khỏe, tổ nghĩa tình chị em, tổ phụ nữ tôn giáo, công giáo, tổ phụ nữ trong cơ sở kinh doanh, các mô hình câu lạc bộ trợ giúp pháp lý cho phụ nữ, câu lạc bộ Gia đình hạnh phúc, câu lạc bộ Thể dục dưỡng sinh. Chị Thu Vân đã thực hiện tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ tham gia và thành lập 8 “Tổ phụ nữ tôn giáo” với 169 hội viên, 21 tổ hội trong cơ sở sản xuất kinh doanh với 340 hội viên.

Chị Thu Vân tâm sự, sinh ra và lớn lên tại huyện Giồng Trôm, quê hương của nhiều vị tướng tài năng, đặc biệt là nữ tướng Nguyễn Thị Định, những câu chuyện đấu tranh kiên cường của các thế hệ phụ nữ đi trước tạo động lực trong suốt quá trình học tập. Sau khi ra trường, chị Thu Vân may mắn được về công tác tại huyện Mỏ Cày, nơi cô Ba Định lãnh đạo phong trào Đồng Khởi và đội quân tóc dài lừng lẫy. Qua đó đã tiếp thêm niềm tin và nghị lực cho chị Vân trong công việc hàng ngày.

“Thời gian tới, tôi và tập thể sẽ tiếp tục nghiên cứu, đề xuất nhiều giải pháp để đưa công tác hội và phong trào phụ nữ của huyện phát triển mạnh mẽ hơn nữa. Đặc biệt, chúng tôi sẽ nối tiếp truyền thống của “Đội quân tóc dài” và gương sáng của cô Ba Định (nữ tướng Nguyễn Thị Định), quyết tâm thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Đồng khởi mới”, hướng tới mục tiêu xây dựng người phụ nữ Bến Tre tự tin, nhân ái, nghĩa tình và phát triển toàn diện”, chị Phạm Thị Thu Vân chia sẻ.

Theo chị Nguyễn Thị Kim Thoa, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Bến Tre, chị Thu Vân có nhiều đóng góp trong công tác tuyên truyền, thực hiện 2 khâu đột phá “Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động hội” và “Xây dựng đội ngũ cán bộ chi, tổ hội đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ”. Phát động thực hiện các công trình, phần việc thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” và “Xây dựng gia đình hạnh phúc”.

vna_potal_nu_can_bo_luon_tam_huyet_voi_phong_trao_phu_nu_o_ben_tre_7660198.jpg
Chi Phạm Thị Thu Vân (thứ 2 từ phải sang) cùng cán bộ Hội thăm hỏi tình hình đời sống hội viên phụ nữ. Ảnh: Huỳnh Phúc Hậu - TTXVN

Chị Thu Vân luôn tận tụy, tiên phong, gương mẫu trong công tác, cùng với tập thể có nhiều sáng kiến đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Hội, sẵn sàng vì việc chung, tận hiến cho công tác Hội và phong trào phụ nữ. Nhiều cách làm hay, mô hình hiệu quả của chị Thu Vân và Ban chấp hành Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Mỏ Cày Bắc được nhân rộng, các địa phương khác học tập. Chị Thu Vân rất xứng đáng với truyền thống vẻ vang của các thế hệ phụ nữ Bến Tre đi trước, là nhịp cầu nối trong công tác hội giữ lòng dân với ý Đảng, góp phần tích cực củng cố khối đại đoàn tại cơ sở nơi chị công tác. Chị Thu Vân tấm gương điển hình để nhân rộng đến các cấp hội học tập noi theo.

Với những thành tích đạt được cùng với những sáng kiến kinh nghiệm được công nhận từ năm 2021 - 2023, chị Phạm Thị Thu Vân được công nhận là Chiến sĩ thi đua cơ sở các năm 2020, 2021 và 2023; được Bộ Tư lệnh Quân khu 9, UBND tỉnh Bến Tre, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Bến Tre tặng bằng khen, UBND huyện Mỏ Cày Bắc tặng giấy khen với thành tích xuất sắc trên các mặt công tác.

Đồng thời chị Phạm Thị Thu Vân vinh dự đạt Giải thưởng Nguyễn Thị Định (lần đầu tiên năm 2024) là những tấm gương có thành tích đặc biệt xuất sắc, có nhiều sáng kiến, sáng tạo trong đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội những năm qua./.

Huỳnh Phúc Hậu

Có thể bạn quan tâm

Lời cảnh tỉnh từ cạm bẫy “việc nhẹ, lương cao”

Lời cảnh tỉnh từ cạm bẫy “việc nhẹ, lương cao”

Lực lượng chức năng tỉnh Kon Tum đã hỗ trợ đưa 3 công dân trú tại xã Đăk Na (huyện Tu Mơ Rông) về nhà an toàn vào ngày 24/3, sau khi bị lừa sang Campuchia với chiêu trò “việc nhẹ, lương cao”. Đây chính là lời cảnh tỉnh cho người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số khi nhẹ dạ, cả tin theo những lời mời gọi hấp dẫn của các đối tượng lừa đảo.

Cháy xe chở dầu trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai khiến 2 người thương vong

Cháy xe chở dầu trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai khiến 2 người thương vong

Ông Lê Đức Bình, Đội trưởng Đội vận hành số 2, Trung tâm Điều hành đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai cho biết, vào 7 giờ ngày 1/4, tại Km 124+500 trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, thuộc địa phận xã Y Can, huyện Trấn Yên (Yên Bái) xảy ra vụ cháy xe chở dầu khiến một người tử vong, một người bị thương và xe ô tô bị cháy rụi.

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 2)

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 2)

Chính thức thoát khỏi danh sách huyện nghèo toàn quốc giai đoạn 2021 - 2025 vào đầu năm 2025, hai huyện miền núi Khánh Sơn, Khánh Vĩnh đã có định hướng quan trọng để phát triển thành các tiểu đô thị sinh thái núi rừng, phát triển nông nghiệp cây trồng có giá trị cao gắn với bản sắc văn hóa truyền thống.

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 1)

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 1)

Tháng 2/2025, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định công bố 2 huyện Khánh Sơn, Khánh Vĩnh thoát nghèo. Đây là kết quả, thành tích lớn của toàn hệ thống chính trị tỉnh Khánh Hòa sau chặng đường dài nỗ lực. 

​Thời tiết ngày 1/4/2025: Bắc Bộ ấm lên

​Thời tiết ngày 1/4/2025: Bắc Bộ ấm lên

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, không khí lạnh suy yếu dần khiến Bắc Bộ đang tăng nhiệt. Dự báo ngày và đêm 1/4, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, có nơi rét đậm dưới 13 độ C, kèm với có mưa vài nơi.

Nguy cơ cháy rừng ở Bắc Kạn ở mức cao

Nguy cơ cháy rừng ở Bắc Kạn ở mức cao

Theo dự báo cấp cháy rừng của Chi cục Kiểm lâm vùng 1, trong tuần từ 25 - 31/3, nguy cơ cháy rừng tại tỉnh Bắc Kạn được đánh giá ở cấp III - mức cao. Như vậy, hàng nghìn ha rừng ở Bắc Kạn đối diện nguy cơ bị cháy.

Thời tiết ngày 31/3/2025: Thủ đô Hà Nội có mưa, trời rét

Thời tiết ngày 31/3/2025: Thủ đô Hà Nội có mưa, trời rét

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 31/3, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục rét, có nơi rét đậm, rét hại với nền nhiệt dưới 10 độ C. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa dông, đề phòng trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ô tô khách lao xuống vực từ đèo Bảo Lộc, Lâm Đồng

Ô tô khách lao xuống vực từ đèo Bảo Lộc, Lâm Đồng

Khoảng 17 giờ 10 phút ngày 30/3, trên đèo Bảo Lộc (địa phận thị trấn Đạ M’ri, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng) xe khách 52 chỗ đang lưu thông đã lao xuống vực. Lực lượng chức năng đang tổ chức cứu hộ tại hiện trường, hiện chưa có con số thương vong chính thức.

Vietjet và Vikki hỗ trợ 500 căn nhà cho hộ nghèo Tây Nguyên

Vietjet và Vikki hỗ trợ 500 căn nhà cho hộ nghèo Tây Nguyên

Hãng hàng không Vietjet và Ngân hàng số Vikki (Vikki Digital Bank) vừa trao phần quà hỗ trợ 500 căn nhà, trị giá 30 tỷ đồng cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn Tây Nguyên tại Lễ ra quân đồng loạt xây dựng, xoá nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên và trao tặng nhà mẫu, bàn giao kinh phí hỗ trợ tại tỉnh Kon Tum do Bộ Công an tổ chức.

"Hố tử thần" tại Bắc Kạn sụt lún sâu và rộng

"Hố tử thần" tại Bắc Kạn sụt lún sâu và rộng

Sáng 30/3, ông Lương Thanh Lộc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Na Rì (tỉnh Bắc Kạn) cho biết, sáng 29/3, trên tuyến đường Quốc lộ 3B, đoạn đi qua địa bàn thôn Hiệp Lực, xã Kim Lư (huyện Na Rì) xuất hiện hố sụt lún lớn, nằm giữa dải phân cách, có chiều dài 7m, chiều sâu khoảng 5m, dưới đáy hố sụt có nước.

Thời tiết ngày 11/3: Bắc Bộ nồm ẩm, Nam Bộ nắng nóng

Thời tiết ngày 30/3/2025: Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ trời rét, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 30/3, Bắc Bộ và Trung Bộ có mưa, dông, đề phòng trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh tại phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Riêng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C.

Lực lượng chức năng nỗ lực khống chế tàu cá bị cháy. Ảnh: TTXVN phát

Cháy tàu cá đang neo đậu trên sông Nhật Lệ

Lúc 11 giờ 15 phút ngày 29/3, một tàu cá của ngư dân xã Quang Phú (thành phố Đồng Hới, Quảng Bình) trong lúc đang neo đậu trên sông Nhật Lệ thì bất ngờ bốc cháy dữ dội.

https://www.baokiengiang.vn/

Phật giáo Nam tông Khmer giữ gìn nét văn hoá trong từng phum, sóc

Kiên Giang có hơn 237.000 người dân tộc Khmer sinh sống, chiếm khoảng 13% dân số toàn tỉnh. Những năm qua, tỉnh đặc biệt quan tâm đến công tác đầu tư, tôn tạo các ngôi chùa; thực hiện tốt các chính sách, tạo điều kiện thuận lợi để các sư, sãi, chư tăng và đồng bào theo đạo tu học, sinh hoạt; duy trì, phát huy các lễ hội truyền thống dân tộc Khmer nhằm phục vụ đời sống tinh thần nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Nói “không” với tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số

Nói “không” với tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số

Tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống là những hủ tục hiện vẫn còn tồn tại, đặc biệt là ở vùng dân tộc thiểu số ở Nghệ An. Điều này ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nhân lực, suy thoái nòi giống và là lực cản đối với sự tiến bộ xã hội và sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững của vùng dân tộc thiểu số. Để ngăn ngừa, giảm thiểu tình trạng tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã vùng sâu, vùng xa tỉnh Nghệ An đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp.

Triển khai xây mới nhà ở cho Mẹ Việt Nam Anh hùng. Ảnh: Nguyễn Thanh - TTXVN

Cần Thơ hoàn thành xóa nhà tạm, dột nát trước dịp Lễ 30/4

Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố mở rộng sơ kết công tác quý 1 và triển khai nhiệm vụ công tác quý 2/2025 do Thành ủy Cần Thơ tổ chức ngày 28/3, ông Trần Phú Lộc Thành, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố cho biết: Cần Thơ phấn đấu hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, dột nát trên địa bàn trước ngày 30/4 để lập thành tích chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).

Bộ Công an ra quân xây dựng nhà tặng đồng bào Tây Nguyên

Bộ Công an ra quân xây dựng nhà tặng đồng bào Tây Nguyên

Sáng 28/3 tại tỉnh Kon Tum, Bộ Công an tổ chức Lễ ra quân khởi công đồng loạt xây dựng, xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn Tây Nguyên; trao tặng nhà mới cho đồng bào và bàn giao kinh phí hỗ trợ. Trung tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an, lãnh đạo các tỉnh trong khu vực tham dự buổi lễ.

Bắc Giang phấn đấu cơ bản xóa xong nhà dột nát trong tháng 6

Bắc Giang phấn đấu cơ bản xóa xong nhà dột nát trong tháng 6

Nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát 2025, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh Bắc Giang đã đẩy mạnh tuyên truyền, động viên, hỗ trợ các hộ trong quá trình sửa chữa, xây mới; huy động mọi nguồn lực trong nhân dân từ kinh phí, ngày công, nguyên vật liệu... để giúp đỡ các gia đình khó khăn với tinh thần: "Ai có gì giúp nấy, ai có nhiều giúp nhiều, ai có ít giúp ít, ai có công giúp công, ai có của giúp của".