Nét đẹp đạo - đời trong mùa dịch ở "thành phố nghĩa tình"

Các chư tăng Quận 11 (thành phố Hồ Chí Minh) tặng nhu yếu phẩm cho người dân nghèo gặp khó khăn do dịch COVID-19. Ảnh: TTXVN phát
Các chư tăng Quận 11 (thành phố Hồ Chí Minh) tặng nhu yếu phẩm cho người dân nghèo gặp khó khăn do dịch COVID-19. Ảnh: TTXVN phát

Trong những ngày qua, cùng với đông đảo các tầng lớp nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chung tay phòng, chống dịch COVID-19, đồng bào có đạo trên địa bàn Thành phố cũng đã có nhiều hoạt động nghĩa tình, hỗ trợ những đối tượng khó khăn chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19, góp phần củng cố hình ảnh tốt đẹp về một thành phố “nghĩa tình”.

Nét đẹp đạo - đời trong mùa dịch ở "thành phố nghĩa tình" ảnh 1Mục sư Dương Thành Lâm, Tổng Quản nhiệm Giáo hội Phúc âm Ngũ tuần Việt Nam (giữa) trao tượng trưng số tiền các tín hữu Tin Lành ủng hộ mua vaccine phòng COVID-19. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN

Trong hơn nửa tháng qua, Thượng tọa Thích Thiện Ngọc, Trụ trì Chùa Phổ Minh, phường 15, quận Tân Bình dậy sớm hơn ngày thường để 5 giờ sáng cùng một số Phật tử, người làm công quả tại chùa lại bắt tay chuẩn bị rau, củ, quả để nấu cơm chay. 450 phần cơm chay mà do đích thân Thượng tọa Thích Thiện Ngọc là người nấu sẽ được lực lượng thanh niên phường phân phát tặng các hộ dân trong khu vực phong tỏa tại khu phố 6,7,8 và hộ lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận. Cũng từ những ngày đầu Thành phố thực hiện Chỉ thị 15 thì chùa Phổ Minh cũng đã là địa chỉ nhận cơm từ thiện được người lao động nghèo trong quận và khu vực lân cận tìm đến.  

Tại chùa Bồ Đề Lan Nhã, Quận 6, Ni sư Thích Nữ Như Hiền, Phó Ban Trị sự kiêm Trưởng Ban Ni Giới, kiêm Hóa chủ trường Hạ chư Ni Quận 6, trụ trì chùa Bồ Đề Lan Nhã cùng các chư Ni trường Hạ tổ chức nấu hàng trăm phần cơm từ bi, nước uống tiếp sức cho người dân trong khu vực phong tỏa trên địa bàn Quận 6. Chỉ riêng hai ngày 10-11/6, hơn 600 phần cơm, nước đã được Phật tử tình nguyện trao tới người nghèo, người bán sổ xố, người già, người lao động gặp khó khăn trên địa bàn Quận 5 và khu chợ Bình Tiên, Quận 6.

Nét đẹp đạo - đời trong mùa dịch ở "thành phố nghĩa tình" ảnh 2Đại diện một số cơ sở tự viện Phật giáo trên địa bàn Quận 8 tặng quà hỗ trợ các gia đình khó khăn trong khu vực cách ly ở phường 14. Ảnh: TTXVN phát

Nhằm chia sẻ những khó khăn với người dân chịu ảnh hưởng do dịch bệnh, Ni sư Thích Nữ Như Hiền đã vận động tổ chức siêu thị 0 đồng tại chùa dành cho người lao động nghèo trên địa bàn Quận 6.

Đón nhận túi quà tới 17 món gồm tiền mặt, gạo, mì, dầu ăn, khẩu trang, đường…  được các chư Ni trường Hạ trao tặng khi đến với siêu thị 0 đồng, chị Diệp Thị Kim (phường 8, Quận 6) bày tỏ: “Với người đang gặp khó khăn vì dịch COVID-19 như gia đình chúng tôi thì túi quà này giúp ích được rất nhiều. Bữa nay tụi nhỏ sẽ có một bữa ăn ngon. Chồng tôi cũng đỡ phần lo lắng vì nghỉ làm chống dịch. Các cụ đã nói một tiếng khi đói bằng một gói khi no mà”.

Những việc làm thiện nguyện giàu lòng nhân ái của Thượng tọa Thích Thiện Ngọc, Ni sư Thích Nữ Như Hiền chỉ là hai trong số rất nhiều hoạt động thiện nguyện đã và đang được các Tăng Ni, Phật tử tại Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện những ngày qua, trong nỗ lực chung tay chia sẻ khó khăn với người dân Thành phố để vượt qua đại dịch COVID-19.

Nét đẹp đạo - đời trong mùa dịch ở "thành phố nghĩa tình" ảnh 3Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Quận 8 tặng quà cho các gia đình trong khu vực cách ly tại phường 4. Ảnh: TTXVN phát

Tại Quận 8, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Quận 8 và chùa Linh Bữu, chùa Thiên Trường, chùa Pháp Minh hỗ trợ 1 triệu đồng/hộ; Ni sư Thích Nữ Huệ Tuyến, trụ trì chùa Lâm Quang cung cấp lương thực, thực phẩm hàng ngày cho 40 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại khu vực cách ly y tế tạm ở phường 14, Quận 8. Các cơ sở tôn giáo trên địa bàn Quận 8 như chùa Vạn Liên, chùa Phổ Đà Sơn, chùa Lâm Quang, chùa Long Hoa, chùa Hoa Đàm... đã chung tay cùng chính quyền địa phương chăm lo, hỗ trợ kịp thời, không để hộ nào bị khó khăn thiếu thốn trong thời gian dịch bệnh.

Nét đẹp đạo - đời trong mùa dịch ở "thành phố nghĩa tình" ảnh 4Thượng tọa Thích Thiện Quý, Chánh Thư ký Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố HCM (giữa) trao tượng trưng số tiền các Tăng Ni, Phật tử Thành phố ủng hộ để mua vaccine phòng COVID-19. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN

Các cơ sở Phật giáo tại quận Bình Thạnh như chùa Giác Quang, Phước Viên, Vạn Đức… đã kêu gọi quyên góp từ Phật tử, nhà hảo tâm để tặng hàng trăm phần quà đến với người dân gặp khó khăn tại khu bị phong tỏa trên địa bàn; nấu cơm từ thiện tặng người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn tại khu vực phường 21. Nhóm Phật tử từ thiện Hội Pháp hoa Ấn Quang hàng ngày tặng 1 nghìn phần cơm chay cho người lao động nghèo tại khu vực phường 2, Quận 10. Chùa Giác Ngộ sau 3 lần tổ chức đã trao tặng 23 tấn khoai và 18 tấn gạo cho người dân đang thực hiện cách ly y tế tại quận Gò Vấp, Quận 12 và người nghèo trên địa bàn Thành phố…

Với tấm lòng nhân ái, nghĩa đồng bào, hướng tới những người đang gặp khó khăn trong đại dịch, những ngày qua, ngay trong khu vực cách ly ở quận Gò Vấp, các giáo dân thuộc Giáo xứ Hà Đông và Ban Bác ái Giáo xứ Thạch Đà đã quyên góp trao tặng hàng trăm phần quà đến các gia đình đang khó ở trên địa bàn quận Gò Vấp.

Nét đẹp đạo - đời trong mùa dịch ở "thành phố nghĩa tình" ảnh 5Các chư tăng Quận 11 tặng nhu yếu phẩm cho người dân nghèo gặp khó khăn do dịch COVID-19. Ảnh: TTXVN phát

Với mong  muốn góp thêm chút ân tình trong mùa dịch nhằm giảm bớt những khó khăn cho mọi người, các giáo dân Công giáo đã chung tay thực hiện “bữa ăn nhân ái” vào sáng thứ 2,4,6 hàng tuần cho hàng trăm người lao động nghèo khu vực phường Tân Sơn Nhì; bữa trưa từ thiện vào ngày thứ 2, thứ 6 hàng tuần tại hẻm 25, đường Trường Sa, Quận 3.  Hội đồng mục vụ Giáo xứ Bình An đã trao tặng hơn 500 phần quà cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trong khu vực cách ly y tế tạm thời khu vực Quận 8, với tổng số tiền hơn 100 triệu đồng; Giáo xứ Hy Vọng hỗ trợ nhu yếu phẩm sinh hoạt hàng ngày cho 30 hộ có hoàn cảnh khó khăn tại phường 15, quận Tân Bình…

Bà Vũ Thị Nguyệt, cán bộ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tân Bình cho biết, trong đợt dịch lần này, quận Tân Bình có nhiều trường hợp mắc COVID-19, nhiều địa điểm phải thực hiện cách ly y tế, phong tỏa để phòng dịch. Tuy nhiên, khó khăn đó lại càng thể hiện rõ hơn tình đoàn kết của nhân dân. Đồng bào theo đạo Phật giáo, Công giáo, Tin lành... trên địa bàn đã tích cực đoàn kết chung tay cùng chính quyền địa phương và hệ thống Mặt trận chia sẻ khó khăn, đảm bảo an sinh xã hội cho người dân nghèo, đối tượng chính sách, người dân trong khu vực bị phong tỏa, cách ly.

Trong  những ngày qua, bên cạnh các hoạt động nghĩa tình thiết thực, các tín đồ Phật giáo, giáo dân Công giáo, tín hữu Tin Lành cùng đồng bào có đạo khác trên địa bàn Thành phố đã và đang tích cực thể hiện tấm lòng thiên nguyện bản thân qua các chương trình quyên góp ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19 do Mặt trận Tổ quốc kêu gọi.

Tính riêng trong đợt vận động ủng hộ mua vaccine phòng COVID-19, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh đã nhận được sự tham gia đóng góp nhiệt tình từ các lãnh đạo tôn giáo, tín đồ các đạo giáo trên địa bàn Thành phố như Tổng Giám mục Sài Gòn ủng hộ 1 tỷ đồng; Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố ủng hộ lần đầu 1,5 tỷ đồng; Giáo hội Phúc âm Ngũ tuần Việt Nam (Tin Lành) ủng hộ 500 triệu đồng… Ngoài ra còn có sự đóng góp từ các cơ sở phật giáo như Tịnh độ Cư sĩ Phật hội Việt Nam; Tổ đình Tịnh xá Ngọc Phương, Ban đại diện Phật giáo người Hoa; Ủy ban Đoàn kết Công giáo Thành phố Hồ Chí Minh; Ban đại diện Hội thánh Cao đài Ban chỉnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh…

Đánh giá về những hoạt động nghĩa tình của người dân Thành phố giai đoạn này, bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh: Bên cạnh các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp thì sự tham gia tích cực đồng bào dân tộc, đồng bào có đạo, các giới, các lứa tuổi đã thể hiện tinh thần đoàn kết dân tộc của nhân dân trong nỗ lực chung tay đẩy lùi dịch bệnh, mang lại cuộc sống bình an cho Thành phố.

Với hàng triệu tín đồ của 13 tôn giáo được công nhận đang hiện diện trên địa bàn, Thành phố Hồ Chí Minh được coi một trong những trung tâm tôn giáo của cả nước. Những việc làm thấm đẫm tinh thần “từ bi”, “bác ái” của đồng bào có đạo trong mùa dịch không chỉ như một lời khẳng định về truyền thống “càng trong khó khăn càng sáng nghĩa đồng bào” của người dân Thành phố mà còn góp phần tô thắm thêm nét đẹp của Thành phố Hồ Chí Minh- thành phố nghĩa tình./.

Xuân Khu

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm

Thêm thu nhập, tăng động lực cho người dân tích cực bảo vệ rừng ở Điện Biên

Thêm thu nhập, tăng động lực cho người dân tích cực bảo vệ rừng ở Điện Biên

Nhờ chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng được triển khai hiệu quả, tỷ lệ che phủ rừng tại Điện Biên đã liên tục tăng trong những năm qua. Chính sách này không những nâng cao được trách nhiệm của người dân đối với quản lý, bảo vệ rừng mà còn còn góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân, cải thiện cuộc sống của đồng bào dân tộc thiểu số.

Bạc Liêu tập trung xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 3 nhóm đối tượng

Bạc Liêu tập trung xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 3 nhóm đối tượng

Chung tay cùng cả nước, tỉnh Bạc Liêu đã huy động tối đa nguồn lực từ sự hỗ trợ của các ban, bộ, ngành Trung ương, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, triển khai thực hiện chương trình “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát”, góp phần mang lại “mái ấm” kiên cố cho người dân trong tỉnh vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

Kiểm tra hiện trường, xử lý hố sụt lớn trên quốc lộ 3B

Kiểm tra hiện trường, xử lý hố sụt lớn trên quốc lộ 3B

Ngày 1/4, Giám đốc Ban Quản lý, Bảo trì công trình đường bộ Bắc Kạn (Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn) Phùng Đức Hạnh cho biết, để đảm bảo an toàn cho người và các phượng tiện tham gia giao thông, đặc biệt là dân sinh sống gần khu vực sụt lún, Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn đã đề nghị UBND huyện Na Rì chỉ đạo, tuyên truyền cho người dân không đi lại, chăn thả gia súc vào gần khu vực sụt lún, đảm bảo an toàn về tính mạng và tài sản; theo dõi và tuyên truyền cho người dân sống gần khu vực sụt lún; nếu hố lún tiếp tục phát triển và mở rộng thêm, mất an toàn cho người dân sống trong khu vực, phải có phương án di dời người dân.

Tri ân các Anh hùng, Liệt sĩ Thông tấn xã Giải phóng

Tri ân các Anh hùng, Liệt sĩ Thông tấn xã Giải phóng

Hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), ngày 1/4, Đoàn nguyên cán bộ là phóng viên chiến trường của Thông tấn xã Giải phóng (nay là Thông tấn xã Việt Nam) tổ chức chương trình về nguồn và Lễ dâng hương tri ân các Anh hùng, Liệt sỹ tại Khu di tích Thông tấn xã Giải phóng: Vườn Quốc gia Lò Gò - Xa Mát (xã Tân Bình, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh).

Lời cảnh tỉnh từ cạm bẫy “việc nhẹ, lương cao”

Lời cảnh tỉnh từ cạm bẫy “việc nhẹ, lương cao”

Lực lượng chức năng tỉnh Kon Tum đã hỗ trợ đưa 3 công dân trú tại xã Đăk Na (huyện Tu Mơ Rông) về nhà an toàn vào ngày 24/3, sau khi bị lừa sang Campuchia với chiêu trò “việc nhẹ, lương cao”. Đây chính là lời cảnh tỉnh cho người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số khi nhẹ dạ, cả tin theo những lời mời gọi hấp dẫn của các đối tượng lừa đảo.

Cháy xe chở dầu trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai khiến 2 người thương vong

Cháy xe chở dầu trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai khiến 2 người thương vong

Ông Lê Đức Bình, Đội trưởng Đội vận hành số 2, Trung tâm Điều hành đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai cho biết, vào 7 giờ ngày 1/4, tại Km 124+500 trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, thuộc địa phận xã Y Can, huyện Trấn Yên (Yên Bái) xảy ra vụ cháy xe chở dầu khiến một người tử vong, một người bị thương và xe ô tô bị cháy rụi.

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 2)

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 2)

Chính thức thoát khỏi danh sách huyện nghèo toàn quốc giai đoạn 2021 - 2025 vào đầu năm 2025, hai huyện miền núi Khánh Sơn, Khánh Vĩnh đã có định hướng quan trọng để phát triển thành các tiểu đô thị sinh thái núi rừng, phát triển nông nghiệp cây trồng có giá trị cao gắn với bản sắc văn hóa truyền thống.

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 1)

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 1)

Tháng 2/2025, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định công bố 2 huyện Khánh Sơn, Khánh Vĩnh thoát nghèo. Đây là kết quả, thành tích lớn của toàn hệ thống chính trị tỉnh Khánh Hòa sau chặng đường dài nỗ lực. 

​Thời tiết ngày 1/4/2025: Bắc Bộ ấm lên

​Thời tiết ngày 1/4/2025: Bắc Bộ ấm lên

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, không khí lạnh suy yếu dần khiến Bắc Bộ đang tăng nhiệt. Dự báo ngày và đêm 1/4, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, có nơi rét đậm dưới 13 độ C, kèm với có mưa vài nơi.

Nguy cơ cháy rừng ở Bắc Kạn ở mức cao

Nguy cơ cháy rừng ở Bắc Kạn ở mức cao

Theo dự báo cấp cháy rừng của Chi cục Kiểm lâm vùng 1, trong tuần từ 25 - 31/3, nguy cơ cháy rừng tại tỉnh Bắc Kạn được đánh giá ở cấp III - mức cao. Như vậy, hàng nghìn ha rừng ở Bắc Kạn đối diện nguy cơ bị cháy.

Thời tiết ngày 31/3/2025: Thủ đô Hà Nội có mưa, trời rét

Thời tiết ngày 31/3/2025: Thủ đô Hà Nội có mưa, trời rét

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 31/3, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục rét, có nơi rét đậm, rét hại với nền nhiệt dưới 10 độ C. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa dông, đề phòng trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ô tô khách lao xuống vực từ đèo Bảo Lộc, Lâm Đồng

Ô tô khách lao xuống vực từ đèo Bảo Lộc, Lâm Đồng

Khoảng 17 giờ 10 phút ngày 30/3, trên đèo Bảo Lộc (địa phận thị trấn Đạ M’ri, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng) xe khách 52 chỗ đang lưu thông đã lao xuống vực. Lực lượng chức năng đang tổ chức cứu hộ tại hiện trường, hiện chưa có con số thương vong chính thức.

Vietjet và Vikki hỗ trợ 500 căn nhà cho hộ nghèo Tây Nguyên

Vietjet và Vikki hỗ trợ 500 căn nhà cho hộ nghèo Tây Nguyên

Hãng hàng không Vietjet và Ngân hàng số Vikki (Vikki Digital Bank) vừa trao phần quà hỗ trợ 500 căn nhà, trị giá 30 tỷ đồng cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn Tây Nguyên tại Lễ ra quân đồng loạt xây dựng, xoá nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên và trao tặng nhà mẫu, bàn giao kinh phí hỗ trợ tại tỉnh Kon Tum do Bộ Công an tổ chức.

"Hố tử thần" tại Bắc Kạn sụt lún sâu và rộng

"Hố tử thần" tại Bắc Kạn sụt lún sâu và rộng

Sáng 30/3, ông Lương Thanh Lộc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Na Rì (tỉnh Bắc Kạn) cho biết, sáng 29/3, trên tuyến đường Quốc lộ 3B, đoạn đi qua địa bàn thôn Hiệp Lực, xã Kim Lư (huyện Na Rì) xuất hiện hố sụt lún lớn, nằm giữa dải phân cách, có chiều dài 7m, chiều sâu khoảng 5m, dưới đáy hố sụt có nước.

Thời tiết ngày 11/3: Bắc Bộ nồm ẩm, Nam Bộ nắng nóng

Thời tiết ngày 30/3/2025: Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ trời rét, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 30/3, Bắc Bộ và Trung Bộ có mưa, dông, đề phòng trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh tại phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Riêng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C.

Lực lượng chức năng nỗ lực khống chế tàu cá bị cháy. Ảnh: TTXVN phát

Cháy tàu cá đang neo đậu trên sông Nhật Lệ

Lúc 11 giờ 15 phút ngày 29/3, một tàu cá của ngư dân xã Quang Phú (thành phố Đồng Hới, Quảng Bình) trong lúc đang neo đậu trên sông Nhật Lệ thì bất ngờ bốc cháy dữ dội.

https://www.baokiengiang.vn/

Phật giáo Nam tông Khmer giữ gìn nét văn hoá trong từng phum, sóc

Kiên Giang có hơn 237.000 người dân tộc Khmer sinh sống, chiếm khoảng 13% dân số toàn tỉnh. Những năm qua, tỉnh đặc biệt quan tâm đến công tác đầu tư, tôn tạo các ngôi chùa; thực hiện tốt các chính sách, tạo điều kiện thuận lợi để các sư, sãi, chư tăng và đồng bào theo đạo tu học, sinh hoạt; duy trì, phát huy các lễ hội truyền thống dân tộc Khmer nhằm phục vụ đời sống tinh thần nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Nói “không” với tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số

Nói “không” với tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số

Tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống là những hủ tục hiện vẫn còn tồn tại, đặc biệt là ở vùng dân tộc thiểu số ở Nghệ An. Điều này ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nhân lực, suy thoái nòi giống và là lực cản đối với sự tiến bộ xã hội và sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững của vùng dân tộc thiểu số. Để ngăn ngừa, giảm thiểu tình trạng tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã vùng sâu, vùng xa tỉnh Nghệ An đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp.

Triển khai xây mới nhà ở cho Mẹ Việt Nam Anh hùng. Ảnh: Nguyễn Thanh - TTXVN

Cần Thơ hoàn thành xóa nhà tạm, dột nát trước dịp Lễ 30/4

Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố mở rộng sơ kết công tác quý 1 và triển khai nhiệm vụ công tác quý 2/2025 do Thành ủy Cần Thơ tổ chức ngày 28/3, ông Trần Phú Lộc Thành, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố cho biết: Cần Thơ phấn đấu hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, dột nát trên địa bàn trước ngày 30/4 để lập thành tích chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).