Nâng cao chất lượng hệ thống y tế vùng sâu, vùng kháng chiến của Kiên Giang

Kiên Giang phấn đấu tỷ lệ đô thị hóa đạt 35,6%.Ảnh: Lê Huy Hải - TTXVN
Kiên Giang phấn đấu tỷ lệ đô thị hóa đạt 35,6%.Ảnh: Lê Huy Hải - TTXVN

Ngày 23/12, UBND huyện U Minh Thượng (Kiên Giang) tổ chức khởi công xây dựng công trình Trung tâm Y tế huyện. Đây là một trong những huyện vùng sâu, vùng kháng chiến còn khó khăn của tỉnh.

Nâng cao chất lượng hệ thống y tế vùng sâu, vùng kháng chiến của Kiên Giang ảnh 1Các đại biểu bấm nút khởi công Trung tâm Y tế huyện U Minh Thượng. Ảnh: TTXVN phát

Trung tâm Y tế huyện U Minh Thượng đặt tại địa bàn xã Thạnh Yên, với quy mô 100 giường bệnh, tổng mức đầu tư khoảng trên 250 tỷ đồng, xây dựng trên diện tích hơn 4,5 ha; thời gian dự kiến thi công hoàn thành là 750 ngày.

Theo Chủ tịch UBND huyện U Minh Thượng Nguyễn Quốc Khởi, Trung tâm Y tế huyện hiện nay được xây dựng năm 2010, qua 12 năm sử dụng, mặc dù đã nhiều lần sửa chữa nhưng đã xuống cấp nhiều, các phòng khám và phòng điều trị không đảm bảo yêu cầu, ảnh hưởng đến công tác khám chữa bệnh và chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho nhân dân. Việc xây dựng Trung tâm Y tế huyện sẽ góp phần phục vụ tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn huyện và trong khu vực, giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên.

Nâng cao chất lượng hệ thống y tế vùng sâu, vùng kháng chiến của Kiên Giang ảnh 2Ông Nguyễn Thanh Nhàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Lễ khởi công. Ảnh: Lê Sen - TTXVN

Trung tâm Y tế huyện U Minh Thượng lúc đầu thành lập rất khó khăn, với tổng số 62 cán bộ, trong đó chỉ có 4 bác sĩ. Giai đoạn đầu chủ yếu thực hiện các chương trình mục tiêu y tế, dân số, khám chữa bệnh thông thường và sơ cấp cứu ban đầu. Hiện nay, Trung tâm Y tế huyện có 180 nhân sự, trong đó có 31 bác sĩ…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Nguyễn Thanh Nhàn cho biết, U Minh Thượng là vùng căn cứ địa cách mạng trong kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, là nơi khởi nguồn cho rất nhiều chiến công oanh liệt của quân và nhân dân ta trên vùng Tây Nam Tổ quốc; nơi chi bộ Đảng đầu tiên của Đảng bộ tỉnh Kiên Giang được thành lập. Căn cứ U Minh Thượng, nhân dân U Minh Thượng đã đùm bọc, nuôi dưỡng, bảo vệ, chở che rất chí nghĩa, chí tình cho nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và tỉnh.

Nâng cao chất lượng hệ thống y tế vùng sâu, vùng kháng chiến của Kiên Giang ảnh 3Giám đốc Sở Y tế Kiên Giang Hà Văn Phúc phát biểu tại Lễ khởi công. Ảnh: Lê Sen - TTXVN

Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, việc khởi công xây dựng Trung tâm Y tế huyện U Minh Thượng là thực hiện tâm huyết của các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo huyện qua các thời kỳ, với mong muốn trong vùng căn cứ địa cách mạng anh hùng năm xưa, sớm có công trình y tế với các trang thiết bị hiện đại phục vụ khám, chữa bệnh cho nhân dân, tạo điều kiện để phát triển hơn nữa hệ thống y tế cơ sở.

Ông Nguyễn Thanh Nhàn yêu cầu chủ đầu tư, nhà thầu thi công và các bên tham gia tập trung nguồn lực để dự án triển khai đảm bảo chất lượng, tiến độ như đã cam kết, tuân thủ đúng quy định.

Lê Sen

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm