Hội thảo giảm nghèo đa chiều bền vững vùng Tây Bắc

Hội thảo giảm nghèo đa chiều bền vững vùng Tây Bắc
Ông Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị- Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Trưởng Ban chỉ đạo Tây Bắc phát biểu tại hội thảo.
Ông Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị- Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Trưởng Ban chỉ đạo Tây Bắc phát biểu tại hội thảo. 

Phát biểu tại hội thảo, ông Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị- Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Trưởng Ban chỉ đạo Tây Bắc cho biết: tại vùng Tây Bắc, trong giai đoạn 2011 – 2015, tỷ lệ hộ nghèo đã giảm từ 34% xuống còn 18%; tỷ lệ hộ nghèo của các huyện nghèo theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ trong vùng đã giảm xuống còn 31%, bình quân giảm trên 6% năm. Tuy vậy, hiện Tây Bắc vẫn là vùng nghèo nhất cả nước, 6 tỉnh Tây Bắc vẫn được coi là “lõi nghèo”. Tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016 – 2020 vẫn ở mức cao nhất cả nước. 

Hiện nay, còn nhiều vấn đề đặt ra với công tác giảm nghèo trong thời gian tới ở Tây Bắc như: trình độ dân trí còn thấp, phong tục, tập quan canh tác còn lạc hậu; kinh tế thị trường chưa phát triển so với các vùng khác; điều kiện tự nhiên khắc nghiệt; tỷ lệ hộ nghèo và nguy cơ tái nghèo cao. 

Quang cảnh hội thảo
Quang cảnh hội thảo

Trước thực trạng trên, vấn đề giảm nghèo bền vững, hạn chế tái nghèo là vấn đề được đặt ra hàng đầu, các tham luận đã tập trung đánh giá nguyên nhân và đưa ra những giải pháp, kiến nghị để giải bài toán giảm nghèo đa chiều bền vững. 

Tại hội thảo, 76 tham luận của các chuyên gia, nhà khoa học, cán bộ lãnh đạo đã tập trung làm rõ nhiều vấn đề liên quan đến công tác giảm nghèo đa chiều ở vùng Tây Bắc. Trong đó, các đại biểu đã tập trung làm rõ những khía cạnh xung quanh giảm nghèo đa chiều bền vững; những điểm mới, những vấn đề đặt ra trong khái niệm giảm nghèo đa chiều bền vững. 

Có thể bạn quan tâm