Lừa đảo tìm mộ hài cốt liệt sĩ, "Cậu Thủy" lĩnh án tù chung thân

Lừa đảo tìm mộ hài cốt liệt sĩ, "Cậu Thủy" lĩnh án tù chung thân

 Các đồng phạm gồm: Mẫn Thị Duyên sinh năm 1962 (vợ của Nguyễn Văn Thúy), Mẫn Đức Phương, sinh năm1978 (em ruột Duyên, trú thị trấn Chờ), Nguyễn Trường Sơn, sinh năm 1978 (con rể Duyên, trú xã Xuân Giang, huyện Sóc Sơn, Hà Nội), Nguyễn Anh Chiều, sinh năm 1983 (con rể Duyên, trú xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh, Hà Nội), Nguyễn Văn Hoành, sinh năm 1969 (em ruột Thúy, trú xã Phú Lâm, huyện Tiên Du, Bắc Ninh), Vũ Đức Chung, sinh năm1946, (trú huyện Đắk Tô, tỉnh Kon Tum).

"Cậu Thủy" đừng trước vành móng ngựa
 "Cậu Thủy" đừng trước vành móng ngựa 

Theo cáo trạng, từ năm 2008, Thúy và Duyên đã thực hiện việc tìm kiếm, cất bốc hài cốt cho những gia đình có nhu cầu. Khoảng cuối tháng 11/2010 đến ngày 25/3/2013, Thúy và các đồng phạm đã có hành vi cạy phần thân mộ lấy trộm khoảng 69-70 bộ hài cốt liệt sĩ tại các nghĩa trang liệt sĩ ở tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế và mua hài cốt tại nghĩa trang huyện Đăk Tô (Kon Tum). Thúy chỉ đạo các đồng phạm chia hài cốt, khắc giả di vật (bi đông, ăng gô, dép cao su, mũ cối, ngôi sao, cúc áo bộ đội…) và làm giả hiện trường nơi có chôn cất 105 liệt sĩ. …

Với thủ đoạn trên, Thúy và đồng phạm đã chiếm đoạt trên 8 tỷ đồng, trong đó Công đoàn Ngân hàng chính sách xã hội Việt Nam 7 tỷ, còn lại là của thân nhân liệt sĩ. Với những tội danh nêu trên, Hội đồng xét xử tuyên án Nguyễn Văn Thúy tù chung thân, với tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Các bị cáo còn lại với các tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Xâm phạm mồ mả, hài cốt”, trong đó, Mẫn Thị Duyên (vợ của Nguyễn Văn Thúy) 25 năm tù giam; các bị cáo còn lại có mức án từ 1 năm án treo đến 23 năm tù giam.

Các bị cáo nghe Tòa tuyên án
 Các bị cáo nghe Tòa tuyên án

Có thể bạn quan tâm