Liên tiếp xảy ra sạt lở ở Đồng Tháp

Hiện trường vụ sạt lở tuyến đường bờ Đông kênh Cần Lố (xã Nhị Mỹ, huyện Cao Lãnh). Ảnh: Nhựt An - TTXVN
Hiện trường vụ sạt lở tuyến đường bờ Đông kênh Cần Lố (xã Nhị Mỹ, huyện Cao Lãnh). Ảnh: Nhựt An - TTXVN

Thông tin từ Ban Chỉ huy Ứng phó với biến đổi khí hậu - Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi huyện Cao Lãnh (Đồng Tháp) cho biết, trong ngày 16/7, trên địa bàn hai xã Nhị Mỹ và Phong Mỹ xảy ra 3 vụ sạt lở bờ sông với tổng chiều dài khoảng 75 m, ăn sâu vào bờ từ 3-5 m.

Liên tiếp xảy ra sạt lở ở Đồng Tháp ảnh 1Hiện trường vụ sạt lở tuyến đường bờ Đông kênh Cần Lố (xã Nhị Mỹ, huyện Cao Lãnh). Ảnh: Nhựt An - TTXVN

Cụ thể, rạng sáng 16/7, xảy ra vụ sạt lở tuyến đường bờ Tây kênh Nhà Hay (thuộc xã Phong Mỹ), chiều dài khoảng 25 m, ăn sâu vào bờ từ 3-5 m, hơn 90 m2 đất bị rơi xuống kênh. Cùng thời gian trên, tuyến đường bờ Đông kênh Cần Lố (ấp Hòa Dân, xã Nhị Mỹ) bị sạt lở với chiều dài 15 m, ăn sâu vào mặt đường giao thông khoảng 2 m, ảnh hưởng đến việc lưu thông của người dân.

Cũng trong ngày 16/7 khu vực chợ Nhị Mỹ (đường bờ Tây kênh Cần Lố, ấp Nguyễn Cử, xã Nhị Mỹ) tiếp tục xảy ra sạt lở, chiều dài khoảng 35 m, rộng từ 3-5 m. Điểm sạt lở ngay khu vực chợ Nhị Mỹ, tập trung nhiều ngôi nhà kiên cố, đông dân cư, khiến người dân rất lo lắng. Trước đó, ngày 12/5/2023, tại khu vực chợ Nhị Mỹ xảy ra vụ sạt lở nghiêm trọng với chiều dài khoảng 30 m, ăn sâu vào mặt đường bờ Tây kênh Cần Lố, uy hiếp 5 căn nhà của người dân.

Bà Lê Thị Vân có nhà ở ngay khu vực sạt lở chợ Nhị Mỹ, bán tạp hóa và đồ gia dụng. Do sạt lở đường giao thông khiến việc lưu thông khó khăn, cửa hàng của bà vắng khách hơn 50% so với trước đây. Bà Vân cho hay, nhiều ngày trước, khu vực này xuất hiện vết nứt, chính quyền địa phương đã rào chắn, căng dây cảnh báo nguy cơ sạt lở. Người dân địa phương di dời tài sản, vật dụng đến nơi an toàn. Những ngày qua, ở địa phương thường xuyên có mưa làm nền đất mềm yếu nên bà Vân rất lo lắng sạt lở thêm.

Liên tiếp xảy ra sạt lở ở Đồng Tháp ảnh 2Hiện trường vụ sạt lở khu vực chợ Nhị Mỹ ở xã Nhị Mỹ, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: Nhựt An - TTXVN

Ông Lê Cẩm Bình, quyền Chủ tịch UBND xã Nhị Mỹ cho biết, địa phương đang triển khai gia cố tạm thời các điểm sạt lở. Liên tục trong nhiều năm nay, hằng năm khu vực bờ kênh Cần Lố đều xuất hiện sạt lở.

Theo ông Võ Trung Kiên, Phó Trưởng ban Chỉ huy ứng phó với biến đổi khí hậu - phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi huyện Cao Lãnh, Ban đã phối hợp với UBND các xã Nhị Mỹ, Phong Mỹ, đến hiện trường khảo sát thực tế hiện trạng sạt lở kênh Cần Lố và kênh Nhà Hay. Các địa phương đã làm rào chắn, cắm biển, căng dây cảnh báo tại khu vực sạt lở.

Đối với đoạn sạt lở khu vực chợ Nhị Mỹ và bờ Đông kênh Cần Lố, huyện đã chỉ đạo UBND xã Nhị Mỹ gia cố cừ bạch đàn để bảo vệ chân đường; về lâu dài đề nghị cấp trên hỗ trợ nguồn vốn xây dựng kè mềm. Riêng đoạn bờ Tây kênh Nhà Hay (xã Phong Mỹ), Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện đã hướng dẫn địa phương thực hiện kỹ thuật gia cố cừ, đắp đất bù một phần vào vị trí sạt lở.

Liên tiếp xảy ra sạt lở ở Đồng Tháp ảnh 3Điểm sạt lở khu vực chợ Nhị Mỹ được gia cố tạm thời. Ảnh: Nhựt An - TTXVN

Từ đầu năm 2023 đến nay, trên địa bàn tỉnh xảy ra hơn 30 vụ sạt lở ở các sông, kênh, rạch nội đồng, riêng huyện Cao Lãnh trên 20 vụ, với chiều dài hơn 500 m, ảnh hưởng đến đời sống người dân, nhiều hộ phải tháo dỡ di dời nhà.

Nhựt An

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm