Lễ trao Giải Báo chí quốc gia lần thứ XVI - năm 2021 tôn vinh lao động sáng tạo của người làm báo

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa trao giải A cho các tác giả. Ảnh: Trần Việt - TTXVN
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa trao giải A cho các tác giả. Ảnh: Trần Việt - TTXVN

Lễ tổng kết và trao Giải Báo chí quốc gia lần thứ XVI- 2021 - Giải thưởng cao quý nhất của nghề báo diễn ra tối 21/6, đúng vào dịp kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Đây cũng là dịp tôn vinh các tác phẩm báo chí xuất sắc, có ảnh hưởng sâu rộng trong xã hội.

Từ rất sớm, Cung Văn hóa lao động Hữu nghị Hà Nội đã rộn ràng bởi sự xuất hiện của rất nhiều nhà báo. Trên mỗi gương mặt đều toát lên niềm tự hào, hân hoan khi được tham dự ngày hội tôn vinh thành quả lao động sáng tạo của những người làm báo cả nước…

Lễ trao Giải Báo chí quốc gia lần thứ XVI - năm 2021 tôn vinh lao động sáng tạo của người làm báo ảnh 1Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng Biên tập báo Nhân Dân Lê Quốc Minh phát biểu khai mạc. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN

Tôn vinh 115 tác phẩm báo chí tiêu biểu

Giải Báo chí quốc gia năm 2021 tôn vinh các tác giả, nhóm tác giả của 115 tác phẩm báo chí xuất sắc ở 11 loại giải. Trong đó có 10 giải A, 22 giải B, 48 giải C, 35 giải Khuyến khích.

Lễ trao Giải Báo chí quốc gia lần thứ XVI - năm 2021 tôn vinh lao động sáng tạo của người làm báo ảnh 2Tiết mục văn nghệ chào mừng Lễ trao giải Báo chí Quốc gia. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN

Theo đánh giá của Hội đồng Giải báo chí quốc gia 2021, các tác phẩm báo chí dự Giải năm nay phản ánh toàn diện và sâu sắc đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng, đối ngoại của đất nước trong năm 2021. Nhiều tác phẩm có tính phát hiện, phản biện sâu, bám vấn đề, có hiệu quả xã hội tích cực. Nhiều tác phẩm thể hiện sự tâm huyết, sáng tạo, khám phá, có sức thu hút độc giả; được thể hiện chuyên nghiệp, hấp dẫn, mang hơi thở của báo chí hiện đại. Một số tác phẩm nổi trội có sự đầu tư công phu từ đề tài, nội dung đến hình thức, nhiều tác phẩm chân thực, xúc động, lay động lòng người, thể hiện sự dấn thân của phóng viên, có tính lan tỏa cao trong xã hội…

Lễ trao Giải Báo chí quốc gia lần thứ XVI - năm 2021 tôn vinh lao động sáng tạo của người làm báo ảnh 3Thủ tướng Phạm Minh Chính và Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa trao giải A cho các tác giả. Ảnh: Trần Việt - TTXVN

Tại Giải Báo chí quốc gia năm 2021, Liên chi Hội Nhà báo Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) giành 3 giải thưởng ở 3 hạng mục: Ảnh đơn, phóng sự ảnh, nhóm ảnh; Tin, bài phản ánh, phỏng vấn, bình luận, tọa đàm, giao lưu trực tuyến (Báo điện tử) và Tin, bài phản ánh, phỏng vấn (Báo in).

Đó là Giải A thể loại giải Tin, bài phản ánh, phỏng vấn, bình luận, tọa đàm, giao lưu trực tuyến (Báo điện tử) với loạt tác phẩm 5 bài “Giải phóng” đất nông lâm trường: Đã đến lúc cần cuộc cách mạng” quyết liệt hơn của nhóm tác giả Võ Hoàng Long, Hoàng Thị Phương Trang, Võ Mạnh Hùng, Vũ Thị Bích Hằng, Phạm Thanh Trà. Giải B (không có giải A) dành cho tác phẩm ảnh “Lời khẩn cầu từ dòng Đà Giang" của tác giả Lưu Trọng Đạt và 1 giải C thể loại Tin, bài phản ánh, phỏng vấn (Báo in) với loạt 5 bài “Vững niềm tin con đường đi lên chủ nghĩa xã hội” của nhóm tác giả Lại Thị Thanh Mai, Trần Mạnh Hùng, Bùi Anh Tuấn, Vũ Lê Hà, Đặng Thị Thu Huyền.

Lễ trao Giải Báo chí quốc gia lần thứ XVI - năm 2021 tôn vinh lao động sáng tạo của người làm báo ảnh 4Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng và Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng Biên tập báo Nhân dân Lê Quốc Minh trao giải B cho các tác giả. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN

Bày tỏ sự vui mừng, xúc động khi nhận giải A giải thưởng Báo chí Quốc gia 2021, nhà báo Võ Mạnh Hùng chia sẻ, đây cũng là lần thứ 3 anh vinh dự được nhận Giải A và là lần thứ 8 liên tiếp có loạt bài được giải báo chí danh giá này, sau hơn 10 năm gắn bó với báo điện tử VietnamPlus thuộc TTXVN.

Nhà báo Võ Mạnh Hùng chia sẻ, với anh, loạt bài có chủ đề về giải phóng đất nông lâm trường được giải lần này rất ý nghĩa bởi đó là vấn đề mà hàng triệu người dân trên khắp cả nước đặc biệt quan tâm. Bản thân anh đã theo dõi, tìm hiểu trong suốt quãng thời gian 10 năm qua với những chuyến đi thực tế sâu vào các "vùng lõi nghèo" của cả nước. Anh đã ghi nhận thực trạng trong quản lý đất nông lâm trường ở nhiều địa phương, từ đó phân tích, "mổ xẻ" các mâu thuẫn, bất cập và sự bế tắc trong thực trạng này, từ đó tìm ra lời giải cho những vấn đề “cố hữu” bấy lâu nay.

Cũng nhờ "bắt" đúng "mạch" của những vướng mắc trong quản lý, sử dụng đất sau hơn 30 năm đổi mới, loạt 5 bài Mega Story "Giải phóng" đất nông lâm trường: Đã đến lúc cần “cuộc cách mạng" quyết liệt hơn” được Ban lãnh đạo báo cho phép đăng tải trước Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV; nhận được rất nhiều ý kiến đóng góp, kiến nghị của các đại biểu Quốc hội, các nhà hoạch định chính sách với rất nhiều giải pháp cấp bách.

Trong bài trả lời phỏng vấn phóng viên báo điện tử VietnamPlus, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà cũng đã đánh giá cao việc báo đã triển khai loạt bài viết rất công phu và phản ánh đúng thực tiễn công tác quản lý, sử dụng đất đai nông lâm trường trong thời gian qua. Từ đó, ông đã đưa ra các giải pháp mạnh, căn cơ nhất cũng như đặt ra các nhiệm vụ sẽ triển khai trong thời gian tới để đưa đất đai nông lâm trường vào khuôn khổ. Về phía Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ trưởng Lê Minh Hoan cũng cho biết sẽ làm việc với các đơn vị chuyên môn để đưa ra hướng giải quyết căn cơ, hiệu quả nhất.

Nhà báo Võ Mạnh Hùng vui mừng cho biết, hiệu lực xã hội từ loạt bài đã phần nào khẳng định được giá trị của nó và với anh, đó cũng là niềm vui, hạnh phúc mà nghề nghiệp mang lại. Đó là hạnh phúc khi được góp một phần nhỏ bé của mình vào việc thay đổi một chính sách nào đó, giúp người dân thoát nghèo, bớt nghèo, hướng đến một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Lễ trao Giải Báo chí quốc gia lần thứ XVI - năm 2021 tôn vinh lao động sáng tạo của người làm báo ảnh 5Bộ trưởng Bộ Tài nguyên - Môi trường Trần Hồng Hà và Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam trao giải C cho các tác giả và nhóm tác giả. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN

Chia sẻ cảm xúc vui mừng khi nhận giải C, giải thưởng Báo chí quốc gia năm 2021, nhà báo Vương Hà, đại diện nhóm tác giải loạt tác bài "Để văn hóa xứng đáng “soi đường cho quốc dân đi” của Liên chi hội nhà báo Báo Quân đội nhân dân cho biết: Để “đón đầu” Hội nghị Văn hóa toàn quốc, diễn ra vào ngày 24/11/2021, trước đó 2 tháng, nhóm phóng viên văn hóa Báo Quân đội nhân dân đã thảo luận, nhất trí thực hiện loạt bài “phỏng vấn bàn tròn” các nhà quản lý, chuyên gia nghiên cứu, văn nghệ sỹ, doanh nhân… xoay quanh những vấn đề nổi cộm trong đời sống văn hóa hôm nay như nhận thức về vai trò của văn hóa; văn hóa với sự phát triển của đất nước; vị trí người dân trong công cuộc phát triển văn hóa; động lực để văn hóa phát triển; tính tiên phong, nêu gương, dẫn đường của văn hóa Đảng... Loạt 5 bài “Để văn hóa xứng đáng “soi đường cho quốc dân đi” đăng trên Báo Quân đội nhân dân hằng ngày từ ngày 15-19/11, trước ngày khai mạc Hội nghị (24/11) đã nhận được phản hồi tích cực của bạn đọc, đồng nghiệp, trong đó có nhiều đại biểu tham dự Hội nghị Văn hóa toàn quốc.

Lễ trao Giải Báo chí quốc gia lần thứ XVI - năm 2021 tôn vinh lao động sáng tạo của người làm báo ảnh 6Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Đỗ Tiến Sỹ và Tổng Giám đốc Đài truyền hình Việt Nam Lê Ngọc Quang trao giải C cho các tác giả. Ảnh: Trần Việt - TTXVN

Nhà báo Vương Hà cho biết, chị và các đồng nghiệp rất xúc động, tự hào khi được đứng trên bục nhận giải thưởng cao quý vào đúng dịp kỷ niệm 97 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Đây sẽ là kỷ niệm khó quên, là động lực để chị và các đồng nghiệp tiếp tục phấn đấu hơn nữa trong thời gian tới.

Lễ trao Giải Báo chí quốc gia lần thứ XVI - năm 2021 tôn vinh lao động sáng tạo của người làm báo ảnh 7Tổng Giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang và Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trần Thanh Lâm trao giải Khuyến khích cho các tác giả. Ảnh: Trần Việt - TTXVN

Kiên định, dũng cảm để bảo vệ chính nghĩa

Nhà báo Nguyễn Văn Thanh, đại diện nhóm tác giả đoạt giải A Giải Phóng sự, Phóng sự điều tra, Bút ký báo chí, Ghi chép (Báo in) với loạt tác phẩm 5 bài: “Vén bức màn bí ẩn Câu lạc bộ Tình Người mang màu sắc ‘ma mị’ giữa thủ đô” của Chi hội nhà báo Báo Đại Đoàn Kết chia sẻ, khó có thể nói bằng lời những cảm xúc của nhóm phóng viên khi được nhận giải A Giải Báo chí quốc gia năm nay. “Được đứng trên bục vinh danh các tác phẩm báo chí xuất sắc của giải Báo chí quốc gia đã là một vinh dự lớn lao của bất cứ nhà báo, phóng viên nào. Nhưng được nhận giải A - giải thưởng cao nhất thì niềm vui, niềm tự hào đã vỡ òa trong chúng tôi. Đó là cảm xúc mà chúng tôi lần đầu được nếm trải. Đến giờ, tôi vẫn thấy lâng lâng, thậm chí vẫn có cảm giác đó là một giấc mơ, chúng tôi thực sự xúc động và tự hào. Đây chắc chắn sẽ là một dấu mốc không thể nào quên trong suốt sự nghiệp làm báo và cả cuộc đời của tôi”, nhà báo Nguyễn Văn Thanh xúc động nói.

Nói về loạt bài đoạt giải thưởng lần này, nhà báo Nguyễn Văn Thanh cho biết, loạt bài về Câu lạc bộ Tình Người được ấp ủ và tiến hành tổ chức, điều tra nhập vai từ khoảng cuối năm 2020, khi tổ chức này vẫn rầm rộ hoạt động trên nhiều địa điểm trong cả nước, trong đó tập trung đông nhất là Thủ đô Hà Nội.

Lễ trao Giải Báo chí quốc gia lần thứ XVI - năm 2021 tôn vinh lao động sáng tạo của người làm báo ảnh 8Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các đại biểu dự buổi lễ. Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN

Để thâm nhập vào Câu lạc bộ, phóng viên phải trải qua nhiều bước xét duyệt, giới thiệu, tốn rất nhiều công sức tìm đầu mối để tiếp cận với “hang ổ” của câu lạc bộ, tìm “tay trong” tình báo đang nắm những vị trí quan trọng, tiếp xúc với hàng trăm nạn nhân từng ngày đấu tranh giải cứu những người u mê đang hoạt động trong câu lạc bộ… để có được những thông tin giá trị, đi sâu vào khai thác sự ma mị, dối trá của câu lạc bộ này và xây dựng loạt bài.

Nhà báo Nguyễn Văn Thanh cho hay, việc bảo vệ tuyến bài và đi đến tận cùng của sự việc là nỗ lực rất lớn của lãnh đạo và ban Biên tập Báo Đại Đoàn Kết, bởi khi những loạt bài đầu tiên được đăng tải trên báo điện tử cả Ban biên tập lẫn phóng viên đều gặp những áp lực rất lớn. Những cuộc gọi nặc danh từ số lạ, với những lời đe doạ, khủng bố liên tục. Thậm chí không ít thế lực cũng đã tác động để dừng lại tuyến bài. Thế nhưng bằng sự kiên định, dũng cảm, dám đi đến tận cùng sự việc, Ban Biên tập đã quyết định đưa tuyến bài lên báo in, chính thức “tuyên chiến” với cái xấu, cái ác cho dù chịu áp lực từ nhiều phía…

“Khi tác phẩm được dư luận và xã hội công nhận, thức tỉnh biết bao con người u mê vì Câu lạc bộ Tình Người là niềm vui và hạnh phúc của người làm báo”, nhà báo Nguyễn Văn Thanh xúc động bày tỏ.

Lễ trao Giải Báo chí quốc gia lần thứ XVI - năm 2021 tôn vinh lao động sáng tạo của người làm báo ảnh 9Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chụp ảnh cùng lãnh đạo và các phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đạt giải báo chí quốc gia. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN

Thể loại ảnh báo chí vẫn rất khiêm tốn

Cũng như mọi năm, thể loại ảnh báo chí vẫn rất khiêm tốn so với các thể loại giải thưởng khác. Ở mùa giải năm nay, thể loại Giải Ảnh báo chí chỉ có 4 tác phẩm được trao giải, gồm 2 giải B và 2 giải C (không có giải A).

Theo Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi, dù Ban tổ chức Giải Báo chí quốc gia đã có cơ chế tạo điều kiện cho các tác giả cá nhân có thể tự gửi ảnh dự thi mà không cần qua cơ quan báo chí, tuy nhiên, thể loại ảnh báo chí vẫn chưa thu hút được sự tham dự của nhiều nhà báo, cơ quan báo chí, đó là điều rất đáng tiếc.

Có mặt tại lễ trao giải, nhà báo Lưu Trọng Đạt, phóng viên TTXVN thường trú lại Hòa Bình - tác giả của bộ ảnh “Lời khẩn cầu từ dòng Đà Giang” chia sẻ, anh vô cùng hạnh phúc khi được nhận giải thưởng cao tại giải Báo chí quốc gia lần này.

Nhà báo Lưu Trọng Đạt kể, mùa khô và mùa mưa năm 2020, anh nhận thấy mực nước thượng nguồn sông Đà, trên địa phận hồ Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình bị sụt giảm nghiêm trọng. Các nhánh sông chảy về các xã Hiền Lương, Vầy Nưa, Tiền Phong (huyện Đà Bắc) bị khô cạn gây thiếu nước sinh hoạt, tưới tiêu, cá lồng bị chết hàng loạt… ảnh hưởng nặng nề đến sinh kế của người dân, đặc biệt cảnh quan bị tác động nghiêm trọng. Với kinh nghiệm của một phóng viên ảnh nhiều năm quan tâm đến vấn đề môi trường và biến đổi khí hậu, nhà báo Lưu Trọng Đạt nhận thấy đây là đề tài lớn, cần phản ánh, tuyên truyền để đưa ra những thông điệp cảnh báo kịp thời. Anh báo cáo lãnh đạo và lên kế hoạch, đề cương chi tiết cho một phóng sự ảnh về thực trạng thiếu hụt nước nghiêm trọng của sông Đà và những hệ lụy của biến đổi khí hậu; sự tác động đến sinh kế, môi trường sống tự nhiên khu vực lòng hồ Hòa Bình.

Từ tháng 6 đến tháng 11/2021, nhà báo Lưu Trọng Đạt đã có rất nhiều chuyến công tác về những vùng có nguy cơ xảy ra tình trạng khô hạn cao dọc sông Đà, ghi lại những hình ảnh về tình trạng khô hạn, nắng nóng khiến nhiều nhánh sông Đà bị khô cạn trơ đáy, nứt nẻ, hay hình ảnh những người dân thất thần, bất lực khi hàng chục tấn cá lồng nuôi bị chết do nắng nóng và thiếu nước…

Nhà báo Lưu Trọng Đạt tâm sự, anh thực hiện bộ phóng sự ảnh “Lời khẩn cầu từ dòng Đà Giang” với mong muốn gửi tới cộng đồng thông điệp về một dòng sông Đà nói riêng và môi trường tự nhiên nói chung đang bị cạn kiệt sức sống bởi biến đổi khí hậu; sự tác động quá mức của con người, qua đó kêu gọi cộng đồng chung tay giữ gìn và bảo vệ môi trường, cũng chính là bảo vệ cuộc sống của chúng ta. Bộ ảnh được trao giải thưởng Báo chí quốc gia là sự ghi nhận của Ban Tổ chức Giải với tác phẩm báo chí mà anh đã thực hiện. Đây là niềm vui và động lực để anh gắn bó với nghề, tiếp tục tìm tòi và sáng tạo những tác phẩm báo chí có giá trị sau này.

Có thể thấy, mỗi câu chuyện mà các nhà báo chia sẻ đều cho thấy sự vất vả, dấn thân, sự đương đầu với những khó khăn, thử thách trong quá trình tác nghiệp của các nhà báo để có được sản phẩm báo chí chất lượng, phản ánh những vấn đề nóng của xã hội, khẳng định những đóng góp quan trọng của báo chí cách mạng Việt Nam đối với sự phát triển của xã hội, với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước.

Phương Lan

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm

Thời tiết ngày 10/4/2025: Nắng nóng tiếp tục tại khu vực miền Đông Nam Bộ

Thời tiết ngày 10/4/2025: Nắng nóng tiếp tục tại khu vực miền Đông Nam Bộ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, dự báo ngày và đêm 10/4, ở khu vực miền Đông Nam Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-36 độ C. Cùng đó, khu vực Tây Bắc Bắc Bộ và vùng núi phía Tây khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 35 độ C.

Vĩnh Long gắn kết nghĩa tình quân - dân nhân Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây

Vĩnh Long gắn kết nghĩa tình quân - dân nhân Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây

Tối 9/4, tỉnh Vĩnh Long tổ chức khai mạc Chương trình Tết Quân - Dân và Ngày hội Văn hóa - Thể thao đồng bào Khmer năm 2025. Chương trình diễn ra từ ngày 9 - 11/4 tại xã Đông Thành, thị xã Bình Minh gắn với Ngày hội Văn hóa - Thể thao đồng bào Khmer nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây với sự tham gia của khoảng 450 đại biểu đến từ 37 đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Ấm lòng hành động đẹp trên cao nguyên đá Hà Giang

Ấm lòng hành động đẹp trên cao nguyên đá Hà Giang

Chiều 9/4, Tổ công tác số 10 (Đội 4, Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Hà Giang) đã tiến hành trao trả tài sản bị rơi cho một nữ du khách mang quốc tịch Latvia (Lít-va) trong chuyến du lịch khám phá Cao nguyên đá Đồng Văn.

Khởi công Nhà tránh trú tại Cao Bằng

Khởi công Nhà tránh trú tại Cao Bằng

Ngày 9/4, tại bản Chồi, xã Đình Phùng, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng đã diễn ra lễ khởi công xây dựng Nhà tránh trú cộng đồng – công trình thể hiện sự nỗ lực ứng phó với thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu tại các khu vực dễ bị tổn thương.

áp thấp nhiệt đới, vùng áp thấp, thời tiết ngày 14/2, gió mạnh, sóng biển, ngư dân, chủ tàu thuyền, ứng phó thời tiết

Thời tiết ngày 9/4/2025: Khu vực miền Đông Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, dự báo ngày và đêm 9/4, tại Nam Bộ nền nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, độ cao nhất 33-36 độ C, có mây, ngày nắng. Riêng khu vực miền Đông Nam Bộ có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông cấp 2-3. Trong mưa dông cảnh báo có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đưa vào sử dụng bếp ăn cho học sinh vùng núi Hà Giang

Đưa vào sử dụng bếp ăn cho học sinh vùng núi Hà Giang

Chiều 8/4, tại xã Quảng Ngần, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hà Giang phối hợp với Tổng hội Nhất Quán Đạo Việt Nam khánh thành và đưa vào sử dụng công trình bếp ăn tại Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học Cơ sở Quảng Ngần (huyện Vị Xuyên, Hà Giang).

Chúc mừng đồng bào Khmer ở Cần Thơ nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây

Chúc mừng đồng bào Khmer ở Cần Thơ nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây

Sáng 8/4, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung cùng lãnh đạo thành phố Cần Thơ đã đến thăm, tặng quà và chúc mừng Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2025 tại Hội đoàn kết sư sãi yêu nước thành phố Cần Thơ và chùa Munirăngsây ở quận Ninh Kiều; Học viện Phật giáo Nam tông Khmer; dự khánh thành nhà ở của hộ đồng bào dân tộc thiểu số tại ấp Thới Hiệp A (thị trấn Thới Lai, huyện Thới Lai) trong chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát.

Lật xe khách lúc nửa đêm làm một người chết, 6 người bị thương ở Bình Định

Lật xe khách lúc nửa đêm làm một người chết, 6 người bị thương ở Bình Định

Sáng 8/4, Chủ tịch UBND xã Phước Thành (huyện Tuy Phước, Bình Định) xác nhận, khoảng 0 giờ ngày 8/4, xe khách lưu thông từ hướng Đắk Lắk khi qua Quốc lộ 19C (địa phận xã Phước Thành, huyện Tuy Phước) bất ngờ mất lái, lật xuống đường. Vụ tai nạn làm một người chết và 6 người bị thương.

Thanh Hóa có gần 2.000 tổ, đội quần chúng tham gia bảo vệ rừng

Thanh Hóa có gần 2.000 tổ, đội quần chúng tham gia bảo vệ rừng

Hiện tỉnh Thanh Hóa có trên 647.000 ha rừng, trong đó diện tích rừng tự nhiên chiếm hơn 393.000 ha. Để làm tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng, Sở Nông nghiệp và Môi trường Thanh Hóa đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân các thôn, bản tham gia tổ, đội quần chúng quản lý, bảo vệ rừng. Hiện tỉnh Thanh Hóa có 1.960 tổ đội quần chúng bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng ở các thôn, bản. Nhờ đó, họ kịp thời ngăn chặn tình trạng xâm lấn rừng, khai thác, vận chuyển gỗ trái phép và làm tốt việc phòng cháy, chữa cháy rừng tại địa phương.

Dập tắt đám cháy lớn ở thành phố Buôn Ma Thuột

Dập tắt đám cháy lớn ở thành phố Buôn Ma Thuột

Tối 7/4, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh Đắk Lắk) thông tin, đơn vị đã khống chế, dập tắt đám cháy lớn trên đường Đinh Núp, thuộc liên gia 10, phường Tân Lập, thành phố Buôn Ma Thuột, không để cháy lan sang khu dân cư.

Bảo tồn các loài động vật quý hiếm tại Pù Hu

Bảo tồn các loài động vật quý hiếm tại Pù Hu

Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên Pù Hu, tỉnh Thanh Hóa thời gian qua đã liên tục đặt bẫy ảnh tại nhiều khu vực rừng tự nhiên, phát hiện và ghi nhận nhiều loài động vật hoang dã, quý hiếm đã có tên trong Sách đỏ Việt Nam, thế giới. Kết quả này góp phần khẳng định tính đa dạng sinh học của hệ động vật trong Khu bảo tồn, góp phần bảo tồn các loài động vật quý hiếm.

Giảm nghèo bền vững trong vùng đồng bào Khmer​ tỉnh Kiên Giang

Giảm nghèo bền vững trong vùng đồng bào Khmer​ tỉnh Kiên Giang

Tỉnh Kiên Giang có đông đồng bào dân tộc thiểu số, chiếm tỷ lệ gần 15% dân toàn tỉnh. Trong đó, đồng bào Khmer chiếm trên 13%, với hơn 56.000 hộ, khoảng 237.000 nhân khẩu. Những năm qua, nhờ thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ của Đảng, Nhà nước cùng tinh thần nhạy bén, nỗ lực vươn lên, hàng nghìn hộ Khmer đã thoát nghèo, đời sống vật chất, tinh thần không ngừng được cải thiện.

Thời tiết ngày 26/3/2025: Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có sương mù, Đông Nam Bộ nắng nóng

Thời tiết ngày 7/4/2025: Khu vực phía Bắc sáng và đêm trời lạnh

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, dự báo ngày và đêm 7/4, tại khu vực phía Bắc và từ Thanh Hóa đến Huế, sáng và đêm trời lạnh. Thời tiết của ngày cuối cùng trong kỳ nghỉ lễ không thuận lợi khi nhiều nơi tại các địa bàn khu vực từ Huế trở ra phía Bắc được dự báo có mưa, thậm chí dông và có khả năng xảy ra mưa đá.

Lực lượng chức năng xã Đăk Na, huyện Tu Mơ Rông (Kon Tum) hỗ trợ những hộ dân bị ảnh hưởng do mưa đá kèm gió lốc khắc phục hậu quả. Ảnh: TTXVN phát

Mưa đá kèm gió lốc khiến làm sập nhà rông ở Kon Tum

Ngày 6/4, Ủy ban nhân dân xã Đăk Na (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) thông tin về việc, trên địa bàn xuất hiện một trận mưa đá kèm theo gió mạnh khiến một nhà rông bị sập, nhiều căn nhà bị tốc mái, không xảy ra thiệt hại về người.

Thời tiết ngày 6/4/2025: Bắc Bộ có mưa, Nam Bộ nắng nóng

Thời tiết ngày 6/4/2025: Bắc Bộ có mưa, Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, dự báo ngày và đêm 6/4, vùng núi Bắc Bộ có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 15-30 mm, có nơi trên 60 mm. Miền Đông Nam Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.