Lào Cai khơi dậy sức dân, hiệp đồng xây dựng nông thôn mới

Xác định xây dựng nông thôn mới là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác Mặt trận, thời gian qua, Mặt trận Tổ quốc các cấp tỉnh Lào Cai đã tích cực phối hợp với ngành Nông nghiệp triển khai nhiều hoạt động, không chỉ giám sát, tuyên truyền, vận động mà còn nỗ lực hỗ trợ nhân dân thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

ta-phoi-2.jpg
Xây dựng nông thôn mới nâng cao góp phần làm thay đổi bộ mặt nông thôn ở Tả Phời. Ảnh: laocaitv.vn

Khơi dậy sức dân

Tả Phời là xã vùng cao khó khăn của thành phố Lào Cai. Xã có 18 thôn thì có 7 thôn vùng cao thuộc diện 135 theo Quyết định số 135/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Chương trình phát triển kinh tế-xã hội các xã đặc biệt khó khăn miền núi và vùng sâu, vùng xa. Năm 2015, Tả Phời đã được công nhận hoàn thành 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, xã phấn đấu hoàn thành xây dựng nông thôn mới nâng cao vào năm 2025.

Theo Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Tả Phời Trần Văn Thuyên, trong vận động nhân dân hiến đất mở rộng đường cũng như xây dựng nông thôn mới nâng cao, để khơi sức dân, việc tuyên truyền, tạo sự đồng thuận của nhân dân là nhiệm vụ quan trọng. Bởi vậy, Mặt trận Tổ quốc xã thường xuyên dự họp với từng cụm dân cư theo từng tuyến đường, từng ngõ để tuyên truyền về cơ chế hỗ trợ của xã và vận động nhân dân xác định thời gian tổ chức thi công với phương châm “dễ làm trước, hộ đồng thuận làm trước, các đồng chí đảng viên làm trước để nhân dân làm theo”.

Nhờ đó, từ sự đồng thuận của nhân dân, phong trào hiến đất làm đường giao thông nông thôn ở xã Tả Phời đã và đang lan tỏa sâu rộng, mang lại hiệu quả thiết thực. Đến nay, cả 18/18 thôn của xã Tả Phời đã hoàn thành mở rộng và cứng hóa hàng chục km đường giao thông. Trong đó, đường thôn được mở rộng từ 4m trở lên chiếm tới 80%, với hàng trăm hộ tham gia hiến đất, trên 4.000 công lao động. Các công trình, kiến trúc như: điện, đường, trường, trạm đều được kiên cố hóa; công trình phụ được bố trí hợp vệ sinh; các chuồng trại gia súc được di dời xa nhà.

ta-phoi-1.jpg
Nhân dân xã Tả Phời tích cực lao động sản xuất. Ảnh: laocai.gov.vn

Những chủ trương mới, đúng đắn của Đảng, những chính sách mới hợp lòng dân và có lợi cho dân đã góp phần đánh thức tiềm năng của Tả Phời. Đặc biệt là những con đường mới đã giúp cho việc đi lại, giao thương của người dân tới trung tâm thành phố Lào Cai và các địa phương lân cận được thuận lợi hơn. Từ đó, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tạo tiền đề quan trọng để xã vùng cao Tả Phời tiếp tục vững bước trong quá trình xây dựng xã nông thôn mới nâng cao trong năm 2025.

Nằm cách trung tâm thị xã Sa Pa khoảng 20 km về phía Đông Nam, xã Liên Minh là nơi chung sống của đồng bào các dân tộc Mông, Dao, Tày, Kinh và người Xá Phó (nhóm địa phương thuộc dân tộc Phù Lá). Đây là đơn vị hành chính mới được ghép bởi 2 xã vùng sâu Nậm Cang và Nậm Sài vốn rất khó khăn của Sa Pa trước đây. Năm 2019, ngay sau ngày hợp nhất, thông qua các hoạt động tích cực của Ban Mặt trận Tổ quốc xã, các phong trào thi đua, các cuộc vận động đã đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa trong cộng đồng.

Ông Vù A Long, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Liên Minh cho biết, với phương châm “Nói cho dân nghe và nghe dân nói”, Mặt trận Tổ quốc xã đã thu được những kết quả thiết thực, nhất là trong cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh".

Trong nhiệm kỳ 2019 - 2024, xã đã phối hợp vận động nhân dân làm 50 cột cờ kiểu mẫu dọc tuyến đường tỉnh lộ 152 B, với tổng số tiền trên 14 triệu đồng; 125 cột điện với 315 bóng đèn chiếu sáng, tổng kinh phí gần 104 triệu đồng; vận động ủng hộ tiền công làm được 3.625m đường liên gia với tổng kinh phí xã hội hóa là 485 triệu đồng; triển khai xây dựng mô hình sáng, xanh, sạch, đẹp khu dân Nậm Sang...

Tổ chức thành viên Mặt trận các cấp của xã đã tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, mở rộng quy mô sản xuất, mạnh dạn đầu tư, áp dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, hiệu quả kinh tế. Nhiều thôn đã xuất hiện các mô hình, tổ hợp tác, hợp tác xã, hộ gia đình làm kinh tế giỏi, phát huy thế mạnh của mỗi địa phương như: mô hình chăn nuôi trâu vỗ béo, mô hình nuôi cá nước lạnh, chăn nuôi lợn đen bàn địa... cho thu nhập mỗi năm hàng trăm triệu đồng/hộ.

Đặc biệt, xã đã vận động người dân của 7/7 thôn hiến được hơn 9.653 m2 đất mở rộng các tuyến đường: Nậm Cang 1, Nậm Cang 2, Nậm Than, Nậm Nhìu, Mỹ Sơn, Nậm Kéng, Bản Sài, Nậm Sang, Nậm Ngấn; đồng thời xây dựng hiệu quả 2 mô hình về việc cưới, việc tang tại 2 thôn Nậm Than, Nậm Nhìu để đẩy mạnh tuyên truyền cải tạo các tập tục lạc hậu. Nhờ đó, liên tục từ năm 2019 đến năm 2023, 7/7 thôn bản đều được công nhận Khu dân cư văn hóa.

vna_potal_nguoi_dan_lao_cai_dong_long_hien_dat_gop_suc_xay_nong_thon_moi_6734297.jpg
Người dân xã Phú Nhuận, huyện Bảo Thắng đồng lòng hiến đất để mở rộng đường nông thôn. Ảnh: Hương Thu-TTXVN

Đường mới đã mở

Những con đường mới phong quang, sạch đẹp được mở đến đâu, cơ hội sản xuất của bà con vùng cao Lào Cai mở ra đến đó. Đường mới đã mở giúp các địa phương khai phá lợi thế tiềm năng để phát triển. Theo Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lào Cai Đỗ Văn Duy, những tuyến đường giao thông nông thôn, trải dài lên non cao là cuộc “hội ngộ” giữa “ý Đảng - lòng dân”.

Những năm qua, người dân đã đồng thuận ủng hộ của cải, vật chất, chung sức hiến đất làm đường. Minh chứng rõ nét là trong năm 2023, Lào Cai đã huy động nhân dân tham gia tự nguyện ủng hộ xây dựng nông thôn mới được hơn 5,7 tỷ đồng tiền mặt, hơn 147.000 công lao động, hiến hơn 627.000 m2 đất và nhiều hiện vật khác (quy ra tiền đạt hơn 52 tỷ đồng) để làm đường giao thông nông thôn, trường học, trạm y tế, nhà văn hóa...

Đến nay, Lào Cai có 62/127 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 5 xã nông thôn mới nâng cao; toàn tỉnh duy trì 204 thôn kiểu mẫu và 252 thôn nông thôn mới. Trên địa bàn tỉnh ngày càng nhiều tấm gương, điển hình tiên tiến trong phát triển nông nghiệp, nông thôn.

vna_potal_nguoi_dan_lao_cai_dong_long_hien_dat_gop_suc_xay_nong_thon_moi_6734294.jpg
Nhân dân tham gia làm đường giao thông nông thôn ở xã Quang Kim, huyện Bát Xát. Ảnh: Hương Thu-TTXVN

Để có được những kết quả trên, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Lào Cai và các tổ chức thành viên đã tích cực phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh trong việc tuyên truyền, vận động, huy động nguồn lực trong nhân dân góp phần xây dựng nông thôn mới; thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư gắn với xây dựng nông thôn mới“, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” ở các cấp.

Các tổ chức thành viên đã phát động nhiều phong trào thi đua gắn với mục tiêu xây dựng nông thôn mới, tiêu biểu như: phong trào “Tuổi trẻ chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Ngày thứ bảy tình nguyện” của Đoàn Thanh niên; cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không - 3 sạch”, “Tổ phụ nữ tự quản đường giao thông nông thôn” của Hội Phụ nữ; phong trào “Nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới”; phong trào “Cựu chiến binh hiến kế, hiến công xây dựng nông thôn mới”...

Ngoài ra, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lào Cai phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh vận động nguồn lực thực hiện giảm nghèo bền vững cho người dân nông thôn; hỗ trợ xây dựng nhà “Đại đoàn kết” cho các hộ gia đình khó khăn về nhà ở khu vực nông thôn. Đặc biệt, năm 2023, khi xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan, thiên tai, bão lũ, hai bên đã phối hợp xây dựng phương án hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn tỉnh, sử dụng từ nguồn kinh phí Quỹ cứu trợ tỉnh với số tiền thực hiện trên 15 tỷ đồng, hỗ trợ cho 7 công trình hạ tầng thiết yếu bị hư hỏng, giúp 25 hộ bị thiệt hại nặng nề. Cùng với đó, hai bên đã tích cực phối hợp, kêu gọi ủng hộ từ các đơn vị, cá nhân với số tiền đóng góp hơn 10,9 tỷ đồng, kịp thời giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn chịu ảnh hưởng của thiên tai. Công tác phối hợp hiệu quả của hai đơn vị, cùng sự tuyên truyền, vận động, hỗ trợ kịp thời đã tác động rất tích cực, làm thay đổi nhận thức của cán bộ và người dân từ thụ động, trông chờ vào sự đầu tư của Nhà nước sang chủ động lựa chọn nội dung ưu tiên, đóng góp công sức và tích cực tham gia thực hiện; tạo thành một phong trào có sự hưởng ứng sâu rộng khơi dậy tính tích cực, chủ động, sáng tạo trong nhân dân và ngày càng có sức lan tỏa lớn.

Hương Thu

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm

Thêm thu nhập, tăng động lực cho người dân tích cực bảo vệ rừng ở Điện Biên

Thêm thu nhập, tăng động lực cho người dân tích cực bảo vệ rừng ở Điện Biên

Nhờ chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng được triển khai hiệu quả, tỷ lệ che phủ rừng tại Điện Biên đã liên tục tăng trong những năm qua. Chính sách này không những nâng cao được trách nhiệm của người dân đối với quản lý, bảo vệ rừng mà còn còn góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân, cải thiện cuộc sống của đồng bào dân tộc thiểu số.

Bạc Liêu tập trung xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 3 nhóm đối tượng

Bạc Liêu tập trung xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 3 nhóm đối tượng

Chung tay cùng cả nước, tỉnh Bạc Liêu đã huy động tối đa nguồn lực từ sự hỗ trợ của các ban, bộ, ngành Trung ương, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, triển khai thực hiện chương trình “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát”, góp phần mang lại “mái ấm” kiên cố cho người dân trong tỉnh vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

Kiểm tra hiện trường, xử lý hố sụt lớn trên quốc lộ 3B

Kiểm tra hiện trường, xử lý hố sụt lớn trên quốc lộ 3B

Ngày 1/4, Giám đốc Ban Quản lý, Bảo trì công trình đường bộ Bắc Kạn (Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn) Phùng Đức Hạnh cho biết, để đảm bảo an toàn cho người và các phượng tiện tham gia giao thông, đặc biệt là dân sinh sống gần khu vực sụt lún, Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn đã đề nghị UBND huyện Na Rì chỉ đạo, tuyên truyền cho người dân không đi lại, chăn thả gia súc vào gần khu vực sụt lún, đảm bảo an toàn về tính mạng và tài sản; theo dõi và tuyên truyền cho người dân sống gần khu vực sụt lún; nếu hố lún tiếp tục phát triển và mở rộng thêm, mất an toàn cho người dân sống trong khu vực, phải có phương án di dời người dân.

Tri ân các Anh hùng, Liệt sĩ Thông tấn xã Giải phóng

Tri ân các Anh hùng, Liệt sĩ Thông tấn xã Giải phóng

Hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), ngày 1/4, Đoàn nguyên cán bộ là phóng viên chiến trường của Thông tấn xã Giải phóng (nay là Thông tấn xã Việt Nam) tổ chức chương trình về nguồn và Lễ dâng hương tri ân các Anh hùng, Liệt sỹ tại Khu di tích Thông tấn xã Giải phóng: Vườn Quốc gia Lò Gò - Xa Mát (xã Tân Bình, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh).

Lời cảnh tỉnh từ cạm bẫy “việc nhẹ, lương cao”

Lời cảnh tỉnh từ cạm bẫy “việc nhẹ, lương cao”

Lực lượng chức năng tỉnh Kon Tum đã hỗ trợ đưa 3 công dân trú tại xã Đăk Na (huyện Tu Mơ Rông) về nhà an toàn vào ngày 24/3, sau khi bị lừa sang Campuchia với chiêu trò “việc nhẹ, lương cao”. Đây chính là lời cảnh tỉnh cho người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số khi nhẹ dạ, cả tin theo những lời mời gọi hấp dẫn của các đối tượng lừa đảo.

Cháy xe chở dầu trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai khiến 2 người thương vong

Cháy xe chở dầu trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai khiến 2 người thương vong

Ông Lê Đức Bình, Đội trưởng Đội vận hành số 2, Trung tâm Điều hành đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai cho biết, vào 7 giờ ngày 1/4, tại Km 124+500 trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, thuộc địa phận xã Y Can, huyện Trấn Yên (Yên Bái) xảy ra vụ cháy xe chở dầu khiến một người tử vong, một người bị thương và xe ô tô bị cháy rụi.

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 2)

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 2)

Chính thức thoát khỏi danh sách huyện nghèo toàn quốc giai đoạn 2021 - 2025 vào đầu năm 2025, hai huyện miền núi Khánh Sơn, Khánh Vĩnh đã có định hướng quan trọng để phát triển thành các tiểu đô thị sinh thái núi rừng, phát triển nông nghiệp cây trồng có giá trị cao gắn với bản sắc văn hóa truyền thống.

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 1)

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 1)

Tháng 2/2025, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định công bố 2 huyện Khánh Sơn, Khánh Vĩnh thoát nghèo. Đây là kết quả, thành tích lớn của toàn hệ thống chính trị tỉnh Khánh Hòa sau chặng đường dài nỗ lực. 

​Thời tiết ngày 1/4/2025: Bắc Bộ ấm lên

​Thời tiết ngày 1/4/2025: Bắc Bộ ấm lên

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, không khí lạnh suy yếu dần khiến Bắc Bộ đang tăng nhiệt. Dự báo ngày và đêm 1/4, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, có nơi rét đậm dưới 13 độ C, kèm với có mưa vài nơi.

Nguy cơ cháy rừng ở Bắc Kạn ở mức cao

Nguy cơ cháy rừng ở Bắc Kạn ở mức cao

Theo dự báo cấp cháy rừng của Chi cục Kiểm lâm vùng 1, trong tuần từ 25 - 31/3, nguy cơ cháy rừng tại tỉnh Bắc Kạn được đánh giá ở cấp III - mức cao. Như vậy, hàng nghìn ha rừng ở Bắc Kạn đối diện nguy cơ bị cháy.

Thời tiết ngày 31/3/2025: Thủ đô Hà Nội có mưa, trời rét

Thời tiết ngày 31/3/2025: Thủ đô Hà Nội có mưa, trời rét

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 31/3, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục rét, có nơi rét đậm, rét hại với nền nhiệt dưới 10 độ C. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa dông, đề phòng trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ô tô khách lao xuống vực từ đèo Bảo Lộc, Lâm Đồng

Ô tô khách lao xuống vực từ đèo Bảo Lộc, Lâm Đồng

Khoảng 17 giờ 10 phút ngày 30/3, trên đèo Bảo Lộc (địa phận thị trấn Đạ M’ri, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng) xe khách 52 chỗ đang lưu thông đã lao xuống vực. Lực lượng chức năng đang tổ chức cứu hộ tại hiện trường, hiện chưa có con số thương vong chính thức.

Vietjet và Vikki hỗ trợ 500 căn nhà cho hộ nghèo Tây Nguyên

Vietjet và Vikki hỗ trợ 500 căn nhà cho hộ nghèo Tây Nguyên

Hãng hàng không Vietjet và Ngân hàng số Vikki (Vikki Digital Bank) vừa trao phần quà hỗ trợ 500 căn nhà, trị giá 30 tỷ đồng cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn Tây Nguyên tại Lễ ra quân đồng loạt xây dựng, xoá nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên và trao tặng nhà mẫu, bàn giao kinh phí hỗ trợ tại tỉnh Kon Tum do Bộ Công an tổ chức.

"Hố tử thần" tại Bắc Kạn sụt lún sâu và rộng

"Hố tử thần" tại Bắc Kạn sụt lún sâu và rộng

Sáng 30/3, ông Lương Thanh Lộc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Na Rì (tỉnh Bắc Kạn) cho biết, sáng 29/3, trên tuyến đường Quốc lộ 3B, đoạn đi qua địa bàn thôn Hiệp Lực, xã Kim Lư (huyện Na Rì) xuất hiện hố sụt lún lớn, nằm giữa dải phân cách, có chiều dài 7m, chiều sâu khoảng 5m, dưới đáy hố sụt có nước.

Thời tiết ngày 11/3: Bắc Bộ nồm ẩm, Nam Bộ nắng nóng

Thời tiết ngày 30/3/2025: Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ trời rét, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 30/3, Bắc Bộ và Trung Bộ có mưa, dông, đề phòng trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh tại phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Riêng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C.

Lực lượng chức năng nỗ lực khống chế tàu cá bị cháy. Ảnh: TTXVN phát

Cháy tàu cá đang neo đậu trên sông Nhật Lệ

Lúc 11 giờ 15 phút ngày 29/3, một tàu cá của ngư dân xã Quang Phú (thành phố Đồng Hới, Quảng Bình) trong lúc đang neo đậu trên sông Nhật Lệ thì bất ngờ bốc cháy dữ dội.

https://www.baokiengiang.vn/

Phật giáo Nam tông Khmer giữ gìn nét văn hoá trong từng phum, sóc

Kiên Giang có hơn 237.000 người dân tộc Khmer sinh sống, chiếm khoảng 13% dân số toàn tỉnh. Những năm qua, tỉnh đặc biệt quan tâm đến công tác đầu tư, tôn tạo các ngôi chùa; thực hiện tốt các chính sách, tạo điều kiện thuận lợi để các sư, sãi, chư tăng và đồng bào theo đạo tu học, sinh hoạt; duy trì, phát huy các lễ hội truyền thống dân tộc Khmer nhằm phục vụ đời sống tinh thần nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Nói “không” với tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số

Nói “không” với tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số

Tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống là những hủ tục hiện vẫn còn tồn tại, đặc biệt là ở vùng dân tộc thiểu số ở Nghệ An. Điều này ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nhân lực, suy thoái nòi giống và là lực cản đối với sự tiến bộ xã hội và sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững của vùng dân tộc thiểu số. Để ngăn ngừa, giảm thiểu tình trạng tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã vùng sâu, vùng xa tỉnh Nghệ An đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp.

Triển khai xây mới nhà ở cho Mẹ Việt Nam Anh hùng. Ảnh: Nguyễn Thanh - TTXVN

Cần Thơ hoàn thành xóa nhà tạm, dột nát trước dịp Lễ 30/4

Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố mở rộng sơ kết công tác quý 1 và triển khai nhiệm vụ công tác quý 2/2025 do Thành ủy Cần Thơ tổ chức ngày 28/3, ông Trần Phú Lộc Thành, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố cho biết: Cần Thơ phấn đấu hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, dột nát trên địa bàn trước ngày 30/4 để lập thành tích chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).