Sáng 5/8, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chính phủ họp Phiên thường kỳ tháng 7 năm 2024 để thảo luận, cho ý kiến đánh giá về tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2024; tình hình phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công; tình hình triển khai 03 Chương trình mục tiêu quốc gia; về lãi suất gói tín dụng 120 ngàn tỷ đồng cho vay ưu đãi phát triển nhà xã hội, nhà ở công nhân.
Ngày 6/9, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 8/2022. Dự Phiên họp có các Phó Thủ tướng: Phạm Bình Minh, Lê Văn Thành; các Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ. Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng tham dự phiên họp.
Giữa “vòng xoáy” lạm phát toàn cầu, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) 6 tháng đầu năm của Việt Nam chỉ tăng 2,44% so với cùng kỳ. Đây là kết quả của những nỗ lực kiểm soát lạm phát của Việt Nam. Tuy nhiên, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Nguyễn Thị Hương nhận định, việc kiểm soát được mục tiêu lạm phát 4% mà Quốc hội đề ra trong năm nay vẫn là một thách thức rất lớn.
Chiều 17/1, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành giá đã chủ trì cuộc họp của Ban Chỉ đạo, đánh giá kết quả hoạt động năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019.
Ngày 29/5, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng ban Chỉ đạo điều hành Giá đã chủ trì cuộc họp của Ban Chỉ đạo. Mặc dù hơn 1 tháng qua và dự báo trong những tháng tới, giá cả một số mặt hàng tăng mạnh, gây sức ép tới giá cả đầu vào của nền kinh tế và mặt bằng giá chung, nhưng Ban Chỉ đạo điều hành Giá của Chính phủ tin tưởng cả năm nay Chỉ số Giá Tiêu dùng (CPI) chỉ tăng dưới 4%.
Tiếp nối xu thế tăng trưởng của năm 2015, Chính phủ đã đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2016 đạt 6,7% và lạm phát tăng dưới 5%. Nhiều chuyên gia dự báo lãi suất từ nay đến cuối năm 2016 có xu hướng tăng thêm 1 - 2%.
Ngày 14/1, Bộ trưởng Kinh tế Argentina Alfonso Prat-Gay (An-phông-xô Prát Gây) tuyên bố kiềm chế lạm phát và cân bằng ngân sách là những mối lo hàng đầu của chính phủ hiện nay trong lĩnh vực kinh tế.