Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ: Triển lãm ảnh “Phụ nữ với Điện Biên”

Chiều 4/3, tại sân hành lễ Tượng đài Chiến thắng Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên), Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam chủ trì, phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Điện Biên khai mạc Triển lãm ảnh “Phụ nữ với Điện Biên”.

DB1.jpg
Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương phát biểu tại chương trình. Ảnh: Xuân Tư – TTXVN

Dự buổi lễ có nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa; Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Hà Thị Nga, cùng đại diện lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ 63 tỉnh, thành phố, đại diện đoàn Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tại châu Âu và hơn 300 cán bộ, hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Điện Biên.

Triển lãm ảnh "Phụ nữ với Điện Biên” gồm 3 nội dung chính: Góp phần làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ; Vì một Điện Biên phát triển và Điện Biên - điểm hẹn của tương lai. Đây là sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động “Phụ nữ cả nước hướng về Điện Biên” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; là món quà tri ân sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp, cùng quân dân ta. Đặc biệt, sự kiện tô thắm thêm những công lao của các tầng lớp phụ nữ Việt Nam trên khắp mọi miền Tổ quốc góp công, góp sức làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ lịch sử.

Phát biểu tại Triển lãm, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương nhấn mạnh, để làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ không thể không nhắc đến vai trò to lớn của phụ nữ Việt Nam. Cùng với bộ đội, phụ nữ các dân tộc Tày, Mường, Thái, Mông… đã tham gia tích cực trong các phần việc từ tiền tuyến, hậu phương. Phụ nữ đã đóng góp hơn 2,3 triệu ngày công, chiếm 50% số ngày công phục vụ toàn chiến dịch. Không chỉ tiếp sức cho chiến trường, phụ nữ hậu phương còn tích cực lao động sản xuất, làm ra nhiều lúa gạo tiếp tế cho cho tiền tuyến...

DB4.jpg
Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm. Ảnh: Xuân Tư – TTXVN

Truyền thống lịch sử vẻ vang của phụ nữ Việt Nam được nhiều thế hệ kế thừa và tiếp bước thông qua rất nhiều hoạt động, chương trình, đề án của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam như “Vì điểm tựa tiền tiêu”, “Nửa triệu áo ấm hướng về chiến sỹ tiền phương”… Trong thời kỳ hội nhập - phát triển, nhiều dự án, đề án trọng tâm của Hội cũng hướng đến những điểm tựa tiền tiêu của tỉnh Điện Biên như chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” hay các dự án nằm trong Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, nhằm đẩy mạnh, chăm lo đến đối tượng yếu thế như phụ nữ, trẻ em dân tộc thiểu số...

DB5.jpg
Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Điện Biên Đỗ Thị Thu Thủy phát biểu tại Lễ phát động. Ảnh: Xuân Tư – TTXVN

Sau lễ khai mạc Triển lãm ảnh “Phụ nữ với Điện Biên”, các đại biểu đã tham quan Hội chợ trưng bày, giới thiệu sản phẩm. Hội chợ có 24 gian hàng với hơn 200 mặt hàng nông sản an toàn, tiêu biểu, sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng bản địa, hàng thủ công mỹ nghệ truyền thống của tỉnh Điện Biên.

DB2.jpg
Đại biểu tham quan Triển lãm ảnh "Phụ nữ với Điện Biên". Ảnh: Xuân Tư – TTXVN

Trước đó, chiều cùng ngày, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Điện Biên phát động phong trào “Tự hào Điện Biên - Phụ nữ khát vọng phát triển”. Đây là hoạt động nhằm tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, tầm vóc, giá trị lịch sử của Chiến thắng Điện Biên Phủ; tôn vinh, tri ân sâu sắc các thế hệ đã hy sinh cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc; phát huy tinh thần đoàn kết, sức mạnh nội lực, ý chí quyết tâm, tăng cường niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong cán bộ, hội viên, phụ nữ và nhân dân. Từ đó tạo sự đồng thuận xã hội, thúc đẩy tham gia vào các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng tỉnh Điện Biên phát triển nhanh và bền vững.

DB3.jpg
Cán bộ, hội viên phụ nữ tham quan các gian trưng bày tại Hội chợ trưng bày, giới thiệu sản phẩm. Ảnh: Xuân Tư – TTXVN

Sau lễ phát động, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Điện Biên tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ”. Cuộc thi bắt đầu từ 15 giờ 30 phút ngày 4/3 đến 16 giờ ngày 29/3/2024.

Phan Quân

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm