Truyền thông, chăm sóc sức khỏe cho cựu chiến binh và học sinh tại Điện Biên

Từ ngày 4 – 6/3, Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Hà Nội tổ chức nhiều hoạt động truyền thông sức khỏe, khám, điều trị, phẫu thuật miễn phí và tặng quà cho cựu chiến binh, học sinh trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

vna_potal_kham_dieu_tri_va_tang_qua_cho_cuu_chien_binh_la_chien_si_dien_bien_7253967.jpg
Các Y, Bác sỹ Bệnh viện Răng hàm mặt Trung ương Hà Nội thăm khám, điều trị cho các cựu chiến binh là Chiến sĩ Điện Biên, cựu Thanh niên Xung phong. Ảnh: Phan Quân - TTXVN

Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên, các y, bác sĩ Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Hà Nội đã tổ chức khám, điều trị và tặng quà cho gần 1.000 cựu chiến binh là chiến sĩ Điện Biên, cựu thanh niên xung phong trên địa bàn tỉnh. Trong đó, các cựu chiến binh sẽ được khám, điều trị răng miệng, truyền thông về chăm sóc sức khỏe răng miệng và nhận quà tri ân gồm thuốc bổ, trang phục, tiền mặt…

Phấn khởi sau khi được nhận quà tri ân và được các y, bác sĩ thăm khám, tư vấn nhiệt tình, cựu chiến binh Trịnh Quang Khâm, xã Thanh An, huyện Điện Biên chia sẻ: “Chúng tôi là những cựu chiến binh đã từng trải qua gian khổ, hy sinh của chiến tranh để giành hòa bình. Hôm nay, được các bác sĩ Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Hà Nội khám bệnh, tư vấn và tặng quà, đó là sự tri ân thiết thực của thế hệ trẻ nói chung và các y, bác sĩ của Bệnh viện nói riêng với những người đã cống hiến tuổi trẻ cho đất nước”.

vna_potal_kham_dieu_tri_va_tang_qua_cho_cuu_chien_binh_la_chien_si_dien_bien_7253972.jpg
Phó Giáo sư. TS Nguyễn Quang Bình, Phó Giám đốc Bệnh viện Răng hàm mặt Trung ương Hà Nội trao quà cho các cựu chiến binh là Chiến sĩ Điện Biên, cựu Thanh niên Xung phong. Ảnh: Phan Quân - TTXVN

Cũng trong chuỗi hoạt động tại Điện Biên, Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Hà Nội đã tổ chức chương trình truyền thông, chăm sóc sức khỏe răng miệng và tặng quà cho học các sinh Trường Tiểu học xã Thanh An, Trường Tiểu học xã Noong Luống, (huyện Điện Biên) và Trường Tiểu học Tô Vĩnh Diện (thành phố Điện Biên Phủ). Tại đây, các bác sĩ đã trực tiếp hướng dẫn các em học sinh cách chăm sóc vệ sinh răng miệng đúng cách và lựa chọn chế độ ăn uống phù hợp để có hàm răng chắc khỏe.

Thầy Phạm Văn Chiến, Hiệu trưởng Trường Tiểu học xã Thanh An cho biết, đây là chuỗi hoạt động vô cùng thiết thực của Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Hà Nội. Qua buổi truyền thông đã giúp cho giáo viên, học sinh và phụ huynh thêm kiến thức về chăm sóc sức khỏe răng miệng đối với trẻ em. Đặc biệt, những suất quà của đoàn trao tặng cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn giúp các em thêm nghị lực phấn đấu vươn lên trong học tập.

vna_potal_kham_dieu_tri_va_tang_qua_cho_cuu_chien_binh_la_chien_si_dien_bien_7253974.jpg
Phó Giáo sư.TS Trần Cao Bính, Chủ tịch Hội răng hàm mặt Việt Nam, Giám đốc Bệnh viện Răng hàm mặt Trung ương Hà Nội trao quà cho các em học sinh tại huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên. Ảnh: Phan Quân - TTXVN

Trong Chương trình tri ân nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên phủ của Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Hà Nội, ngoài các hoạt động trên, đoàn còn tổ chức Tuần lễ khám, điều trị, phẫu thuật miễn phí, tặng quà cho trẻ em hở môi vòm miệng; bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ làm công tác y tế tại trường học, nha học đường; trao tặng thiết bị y tế…

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Cao Bính, Giám đốc Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Hà Nội cho biết, để thực hiện cho chương trình tri ân tại Điện Biên, Bệnh viện đã huy động nhân lực và vật lực để đảm bảo thực hiện thành công, hiệu quả và đúng mục đích. Bệnh viện mong muốn không chỉ dịp kỷ niệm 70 Chiến thắng Điện Biên Phủ mới thực hiện chương trình ý nghĩa này mà còn duy trì trong những năm tiếp theo, góp phần nâng cao nhận thức về chăm sóc, bảo vệ sức khỏe răng miệng cho người dân tỉnh Điện Biên, cải thiện chăm sóc sức khỏe cho bà con. Đây cũng là hoạt động nhằm giáo dục truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” đối với thế hệ trẻ hôm nay.

Xuân Tư

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm