Kiên Giang phát huy vai trò người có uy tín vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Tỉnh Kiên Giang hiện có 285 người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Những năm qua, người có uy tín đã phát huy vai trò trong tuyên truyền, vận động người thân, gia đình, dòng họ, đồng bào ở các xóm, ấp, khu phố chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương, góp phần bảo vệ an ninh trật tự và an toàn xã hội trên địa bàn.

vna_potal_kien_giang_co_285_nguoi_co_uy_tin_trong_vung_dong_bao_dan_toc_thieu_so_7600231.jpg
Thượng tọa Danh Dổ, Chủ tịch Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước huyện Giồng Riềng, người có uy tín vùng đồng bàn dân tộc thiểu số xã Bàn Thạch, vận động đồng bào phật tử làm giao thông nông thôn. Ảnh: Văn Sĩ - TTXVN

Tích cực vận động nhân dân

Là người có uy tín tiêu biểu ở tỉnh Kiên Giang, Thượng tọa Danh Dổ, Chủ tịch Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước huyện Giồng Riềng, trụ trì chùa Cây Trôm, xã Bàn Thạch tích cực vận động đồng bào phật tử tham gia các phong trào thi đua yêu nước và cùng chính quyền địa phương chăm lo đời sống người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Thượng tọa Danh Dổ chia sẻ ông thường xuyên tham gia các lớp tập huấn, thông tin về tình hình do huyện, tỉnh tổ chức để nắm vững chủ trương, tình hình phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, trật tự của địa phương. Từ đó, trong các buổi thuyết pháp, Thượng tọa sẽ tuyên truyền, vận động đồng bào phật tử và người dân hiểu và thực hiện tốt các quy định.

Trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 1, 2021-2025, Thượng tọa Danh Dổ thường xuyên vận động phật tử chung tay xây dựng nông thôn mới, hiến đất và tham gia ngày công làm cầu, đường giao thông; tham gia bảo vệ môi trường, gìn giữ an ninh trật tự xã hội, an toàn giao thông, xây dựng nếp sống văn minh.

“Để có thể tuyên truyền, vận động nhân dân, bên cạnh tích cực tham gia các buổi tập huấn, hội nghị do các đơn vị tổ chức, bản thân tôi cũng tăng cường xem ti vi, sách báo để cập nhật kiến thức, tình hình của địa phương, đất nước để có thể truyền tải một cách đầy đủ, đúng với đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật Nhà nước đến người dân. Tôi cũng tranh thủ vận động các nhà hảo tâm chăm lo cho những hộ dân có hoàn cảnh khó khăn; làm cầu, đường… góp phần nâng cao đời sống, sinh hoạt người dân để bà con tin tưởng, thực hiện tốt những gì mình tuyên truyền, vận động”, Thượng tọa Danh Dổ cho hay.

Ông Huỳnh Khai Sị, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Bàn Thạch, huyện Giồng Riềng cho biết, từ đầu năm 2021 đến nay, Thượng tọa Danh Dổ vận động nhà hảo tâm và phật tử đóng góp sửa chữa cầu, đường giao thông, nhà tình thương, đầu tư nước sạch, trao tặng hàng nghìn suất quà, xe đạp, học bổng cho học sinh, người dân trong mùa dịch COVID-19 và các dịp lễ, Tết... với tổng kinh phí hàng tỷ đồng.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Bàn Thạch nhận xét, Thượng tọa Danh Dổ rất có uy tín, ăn nói lưu loát và có kiến thức xã hội, pháp luật sâu rộng nên những năm qua thực hiện hòa giải thành công nhiều vụ việc xảy ra trong nhân dân. Trong xây dựng nông thôn mới, nhờ sự tuyên truyền, vận động của Thượng tọa, các hộ dân tích cực hiến đất và ngày công làm cầu, đường giao thông, làm hàng rào cây xanh, giữ gìn vệ sinh môi trường sạch đẹp.

"Thượng tọa Danh Dổ phát huy tốt vai trò người có uy tín trong vùng đồng bào Khmer, lan tỏa tấm lòng nhân ái, tạo mối quan hệ gắn kết, tinh thần đại đoàn kết giữa các dân tộc trong cộng đồng dân cư. Thượng tọa chính là cánh tay nối dài của Đảng, Nhà nước trong tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến đồng bào Khmer của xã”, ông Sị nói.

Ông Danh Chung, ấp Sở Tại, xã Bàn Tân Định, huyện Giồng Riềng được công nhận là người có uy tín vùng đồng bào dân tộc thiểu số từ năm 2013. Hơn 10 năm tham gia các hoạt động ở địa phương, ông Chung được đánh giá cao về công tác cảm hóa thành công các thanh thiếu niên quậy phá, gây mất trật tự xã hội, an toàn giao thông như: chạy xe lạng lách, nẹt pô, không đội mũ bảo hiểm, trộm cắp vặt… Không chỉ vậy, ông Chung cũng tích cực tham gia cùng cán bộ xã, ấp đến các khu chợ nhóm, hộ mua bán kinh doanh tuyên truyền, nhắc nhở bà con không xả rác thải bừa bãi trên đường, dưới sông rạch. Nhờ đó, môi trường nông thôn được sạch, đẹp hơn.

Ông Danh Niệm, ngụ ấp Sở Tại, xã Bàn Tân Định, huyện Giồng Riềng cho biết, trước đây vợ chồng ông rất buồn và lo lắng khi có người con trai thường xuyên tụ tập cùng bạn bè ăn nhậu rồi quậy loạn. Con ông cũng trải qua 2 lần đi tù cải tạo về tội gây rối trật tự công cộng. Nhờ có ông Danh Chung nhiều lần gặp gỡ khuyên răn nên 2, 3 năm qua con trai tôi hạn chế rượu bia, chăm chỉ làm ăn, không còn quậy như trước đây. Hiện tại, cháu đi làm thợ hồ, bốc vác để lo cuộc sống ổn định cho gia đình nên vợ chồng tôi rất mừng và biết ơn ông Danh Chung”, ông Danh Niệm cho biết.

vna_potal_kien_giang_co_285_nguoi_co_uy_tin_trong_vung_dong_bao_dan_toc_thieu_so_7600230.jpg
Thượng tọa Danh Dổ, Chủ tịch Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước huyện Giồng Riềng, trụ trì chùa Cây Trôm, người có uy tín vùng đồng bàn dân tộc thiểu số xã Bàn Thạch, trao đổi với cán bộ xã về tình hình an ninh trật tự địa phương. Ảnh: Văn Sĩ - TTXVN

Thực hiện tốt chế độ, chính sách

Theo Ban Dân tộc tỉnh Kiên Giang, tỉnh có gần 15% đồng bào dân tộc thiểu số; trong đó chủ yếu là dân tộc Khmer, gần 58.400 hộ, hơn 13%; dân tộc Hoa hơn 7.500 hộ, các dân tộc thiểu số còn lại có 265 hộ. Toàn tỉnh có 49 xã được phân định khu vực thuộc vùng dân tộc thiểu số. Tỉnh hiện có 285 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Họ là các trưởng dòng họ, tộc trưởng, trưởng ấp, sư sãi, chức sắc tôn giáo, cán bộ nghỉ hưu, người sản xuất kinh doanh giỏi, thầy thuốc, thầy cúng…

Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Kiên Giang Danh Phúc cho biết, những năm qua người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện tốt việc tuyên truyền về bảo tồn, phát huy giá trị truyền thống tốt đẹp, di sản văn hóa vật thể, phi vật thể của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch, vận động xóa bỏ các hủ tục lạc hậu; phát huy tinh thần hiếu học, chăm lo cho con em học tập nâng cao trình độ dân trí, có nghề nghiệp và việc làm ổn định; tuyên truyền người dân bảo vệ môi trường, thực hiện hòa giải thành công nhiều vụ việc.

Cùng với đó, người có uy tín đã vận động đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện hiệu quả cổng rào an ninh trật tự, tham gia tốt phong trào an ninh trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ an toàn vùng biên giới hòa bình, hữu nghị; tích cực tuyên truyền đồng bào dân tộc thiểu số không nghe theo các phần tử xấu tuyên truyền xuyên tạc, âm mưu diễn biến hòa bình, làm mất an ninh trật tự.

Trong phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, người có uy tín trong đồng bào dân tộc tích cực vận động đồng bào thực hiện tốt 19 tiêu chí về xây dựng xã nông thôn mới, áp dụng các mô hình sản xuất kinh doanh hiệu quả, chí thú làm ăn để vươn lên trong cuộc sống.

Để phát huy hơn nữa vai trò người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, theo ông Danh Phúc, thời gian tới Ban Dân tộc tỉnh phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan tiếp tục thực hiện tốt các chính sách đối với người có uy tín; , kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc; biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.

Các địa phương thực hiện hiệu quả việc xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến người có uy tín trong đồng bào dân tộc đồng bộ theo hướng “Phát hiện - Bồi dưỡng - Tổng kết - Nhân rộng điển hình” gắn với thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” về phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần nhân dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

“Cùng với đó, tỉnh thường xuyên tổ chức hội nghị cung cấp thông tin về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tặng quà Tết, lễ quan trọng của đồng bào, các cấp ủy, chính quyền, mặt trận, đoàn thể tổ chức đoàn thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ vật chất cho 285 người có uy tín của tỉnh; cấp phát đầy đủ, kịp thời các báo, tạp chí cho người có uy tín (không thu tiền) để làm cẩm nang thông tin tuyên truyền đến người dân”, ông Danh Phúc thông tin.

Văn Sĩ

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm

Thêm thu nhập, tăng động lực cho người dân tích cực bảo vệ rừng ở Điện Biên

Thêm thu nhập, tăng động lực cho người dân tích cực bảo vệ rừng ở Điện Biên

Nhờ chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng được triển khai hiệu quả, tỷ lệ che phủ rừng tại Điện Biên đã liên tục tăng trong những năm qua. Chính sách này không những nâng cao được trách nhiệm của người dân đối với quản lý, bảo vệ rừng mà còn còn góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân, cải thiện cuộc sống của đồng bào dân tộc thiểu số.

Bạc Liêu tập trung xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 3 nhóm đối tượng

Bạc Liêu tập trung xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 3 nhóm đối tượng

Chung tay cùng cả nước, tỉnh Bạc Liêu đã huy động tối đa nguồn lực từ sự hỗ trợ của các ban, bộ, ngành Trung ương, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, triển khai thực hiện chương trình “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát”, góp phần mang lại “mái ấm” kiên cố cho người dân trong tỉnh vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

Kiểm tra hiện trường, xử lý hố sụt lớn trên quốc lộ 3B

Kiểm tra hiện trường, xử lý hố sụt lớn trên quốc lộ 3B

Ngày 1/4, Giám đốc Ban Quản lý, Bảo trì công trình đường bộ Bắc Kạn (Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn) Phùng Đức Hạnh cho biết, để đảm bảo an toàn cho người và các phượng tiện tham gia giao thông, đặc biệt là dân sinh sống gần khu vực sụt lún, Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn đã đề nghị UBND huyện Na Rì chỉ đạo, tuyên truyền cho người dân không đi lại, chăn thả gia súc vào gần khu vực sụt lún, đảm bảo an toàn về tính mạng và tài sản; theo dõi và tuyên truyền cho người dân sống gần khu vực sụt lún; nếu hố lún tiếp tục phát triển và mở rộng thêm, mất an toàn cho người dân sống trong khu vực, phải có phương án di dời người dân.

Tri ân các Anh hùng, Liệt sĩ Thông tấn xã Giải phóng

Tri ân các Anh hùng, Liệt sĩ Thông tấn xã Giải phóng

Hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), ngày 1/4, Đoàn nguyên cán bộ là phóng viên chiến trường của Thông tấn xã Giải phóng (nay là Thông tấn xã Việt Nam) tổ chức chương trình về nguồn và Lễ dâng hương tri ân các Anh hùng, Liệt sỹ tại Khu di tích Thông tấn xã Giải phóng: Vườn Quốc gia Lò Gò - Xa Mát (xã Tân Bình, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh).

Lời cảnh tỉnh từ cạm bẫy “việc nhẹ, lương cao”

Lời cảnh tỉnh từ cạm bẫy “việc nhẹ, lương cao”

Lực lượng chức năng tỉnh Kon Tum đã hỗ trợ đưa 3 công dân trú tại xã Đăk Na (huyện Tu Mơ Rông) về nhà an toàn vào ngày 24/3, sau khi bị lừa sang Campuchia với chiêu trò “việc nhẹ, lương cao”. Đây chính là lời cảnh tỉnh cho người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số khi nhẹ dạ, cả tin theo những lời mời gọi hấp dẫn của các đối tượng lừa đảo.

Cháy xe chở dầu trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai khiến 2 người thương vong

Cháy xe chở dầu trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai khiến 2 người thương vong

Ông Lê Đức Bình, Đội trưởng Đội vận hành số 2, Trung tâm Điều hành đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai cho biết, vào 7 giờ ngày 1/4, tại Km 124+500 trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, thuộc địa phận xã Y Can, huyện Trấn Yên (Yên Bái) xảy ra vụ cháy xe chở dầu khiến một người tử vong, một người bị thương và xe ô tô bị cháy rụi.

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 2)

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 2)

Chính thức thoát khỏi danh sách huyện nghèo toàn quốc giai đoạn 2021 - 2025 vào đầu năm 2025, hai huyện miền núi Khánh Sơn, Khánh Vĩnh đã có định hướng quan trọng để phát triển thành các tiểu đô thị sinh thái núi rừng, phát triển nông nghiệp cây trồng có giá trị cao gắn với bản sắc văn hóa truyền thống.

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 1)

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 1)

Tháng 2/2025, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định công bố 2 huyện Khánh Sơn, Khánh Vĩnh thoát nghèo. Đây là kết quả, thành tích lớn của toàn hệ thống chính trị tỉnh Khánh Hòa sau chặng đường dài nỗ lực. 

​Thời tiết ngày 1/4/2025: Bắc Bộ ấm lên

​Thời tiết ngày 1/4/2025: Bắc Bộ ấm lên

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, không khí lạnh suy yếu dần khiến Bắc Bộ đang tăng nhiệt. Dự báo ngày và đêm 1/4, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, có nơi rét đậm dưới 13 độ C, kèm với có mưa vài nơi.

Nguy cơ cháy rừng ở Bắc Kạn ở mức cao

Nguy cơ cháy rừng ở Bắc Kạn ở mức cao

Theo dự báo cấp cháy rừng của Chi cục Kiểm lâm vùng 1, trong tuần từ 25 - 31/3, nguy cơ cháy rừng tại tỉnh Bắc Kạn được đánh giá ở cấp III - mức cao. Như vậy, hàng nghìn ha rừng ở Bắc Kạn đối diện nguy cơ bị cháy.

Thời tiết ngày 31/3/2025: Thủ đô Hà Nội có mưa, trời rét

Thời tiết ngày 31/3/2025: Thủ đô Hà Nội có mưa, trời rét

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 31/3, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục rét, có nơi rét đậm, rét hại với nền nhiệt dưới 10 độ C. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa dông, đề phòng trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ô tô khách lao xuống vực từ đèo Bảo Lộc, Lâm Đồng

Ô tô khách lao xuống vực từ đèo Bảo Lộc, Lâm Đồng

Khoảng 17 giờ 10 phút ngày 30/3, trên đèo Bảo Lộc (địa phận thị trấn Đạ M’ri, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng) xe khách 52 chỗ đang lưu thông đã lao xuống vực. Lực lượng chức năng đang tổ chức cứu hộ tại hiện trường, hiện chưa có con số thương vong chính thức.

Vietjet và Vikki hỗ trợ 500 căn nhà cho hộ nghèo Tây Nguyên

Vietjet và Vikki hỗ trợ 500 căn nhà cho hộ nghèo Tây Nguyên

Hãng hàng không Vietjet và Ngân hàng số Vikki (Vikki Digital Bank) vừa trao phần quà hỗ trợ 500 căn nhà, trị giá 30 tỷ đồng cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn Tây Nguyên tại Lễ ra quân đồng loạt xây dựng, xoá nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên và trao tặng nhà mẫu, bàn giao kinh phí hỗ trợ tại tỉnh Kon Tum do Bộ Công an tổ chức.

"Hố tử thần" tại Bắc Kạn sụt lún sâu và rộng

"Hố tử thần" tại Bắc Kạn sụt lún sâu và rộng

Sáng 30/3, ông Lương Thanh Lộc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Na Rì (tỉnh Bắc Kạn) cho biết, sáng 29/3, trên tuyến đường Quốc lộ 3B, đoạn đi qua địa bàn thôn Hiệp Lực, xã Kim Lư (huyện Na Rì) xuất hiện hố sụt lún lớn, nằm giữa dải phân cách, có chiều dài 7m, chiều sâu khoảng 5m, dưới đáy hố sụt có nước.

Thời tiết ngày 11/3: Bắc Bộ nồm ẩm, Nam Bộ nắng nóng

Thời tiết ngày 30/3/2025: Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ trời rét, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 30/3, Bắc Bộ và Trung Bộ có mưa, dông, đề phòng trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh tại phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Riêng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C.

Lực lượng chức năng nỗ lực khống chế tàu cá bị cháy. Ảnh: TTXVN phát

Cháy tàu cá đang neo đậu trên sông Nhật Lệ

Lúc 11 giờ 15 phút ngày 29/3, một tàu cá của ngư dân xã Quang Phú (thành phố Đồng Hới, Quảng Bình) trong lúc đang neo đậu trên sông Nhật Lệ thì bất ngờ bốc cháy dữ dội.

https://www.baokiengiang.vn/

Phật giáo Nam tông Khmer giữ gìn nét văn hoá trong từng phum, sóc

Kiên Giang có hơn 237.000 người dân tộc Khmer sinh sống, chiếm khoảng 13% dân số toàn tỉnh. Những năm qua, tỉnh đặc biệt quan tâm đến công tác đầu tư, tôn tạo các ngôi chùa; thực hiện tốt các chính sách, tạo điều kiện thuận lợi để các sư, sãi, chư tăng và đồng bào theo đạo tu học, sinh hoạt; duy trì, phát huy các lễ hội truyền thống dân tộc Khmer nhằm phục vụ đời sống tinh thần nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Nói “không” với tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số

Nói “không” với tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số

Tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống là những hủ tục hiện vẫn còn tồn tại, đặc biệt là ở vùng dân tộc thiểu số ở Nghệ An. Điều này ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nhân lực, suy thoái nòi giống và là lực cản đối với sự tiến bộ xã hội và sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững của vùng dân tộc thiểu số. Để ngăn ngừa, giảm thiểu tình trạng tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã vùng sâu, vùng xa tỉnh Nghệ An đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp.

Triển khai xây mới nhà ở cho Mẹ Việt Nam Anh hùng. Ảnh: Nguyễn Thanh - TTXVN

Cần Thơ hoàn thành xóa nhà tạm, dột nát trước dịp Lễ 30/4

Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố mở rộng sơ kết công tác quý 1 và triển khai nhiệm vụ công tác quý 2/2025 do Thành ủy Cần Thơ tổ chức ngày 28/3, ông Trần Phú Lộc Thành, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố cho biết: Cần Thơ phấn đấu hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, dột nát trên địa bàn trước ngày 30/4 để lập thành tích chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).