Kiên Giang: Phát hiện vụ vận chuyển rùa quý, hiếm

Kiên Giang: Phát hiện vụ vận chuyển rùa quý, hiếm

Ngày 6/10, đại diện lãnh đạo Công an huyện U Minh Thượng (Công an tỉnh Kiên Giang) cho biết, đơn vị đang khẩn trương xác minh và trưng cầu giám định mẫu sinh vật để xử lý hành vi vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm đối với đối tượng Nguyễn Văn Thống (53 tuổi, thường trú ấp An Thạnh, xã An Minh Bắc, huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang).

Kiên Giang: Phát hiện vụ vận chuyển rùa quý, hiếm ảnh 1Tang vật cá thể rùa được lực lượng chức năng thu giữ. Ảnh: TTXVN

Trước đó, rạng sáng 5/10, thực hiện tuần tra trên đường tỉnh 965 (thuộc địa bàn huyện U Minh Thượng), lực lượng Cảnh sát giao thông và hình sự Công an huyện phát hiện người đàn ông điều khiển xe mô tô 68L1-213.88 (từ hướng xã Minh Thuận về xã An Minh Bắc) vận chuyển một túi nylon có dấu hiệu khả nghi. Lực lượng chức năng đã dừng xe kiểm tra, phát hiện trong túi nylon có 41 cá thể rùa, tổng trọng lượng 14,9 kg; trong đó có 40 cá thể nghi là rùa Ba Gờ và 1 cá thể nghi là rùa Hộp lưng đen thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ.

Tại Cơ quan điều tra, Thống khai nhận, trước đó, đã sử dụng 23 chiếc lú (dụng cụ bắt tôm, cá…) đặt xung quanh khu vực bảo tồn rùa của Vườn Quốc gia U Minh Thượng (thuộc ấp An Thạnh, xã An Minh Bắc, huyện U Minh Thượng). Đêm 4/10/2023, đối tượng đã lẻn vào thăm lú và bắt được số rùa nói trên định đem đi tiêu thụ thì bị lực lượng Công an bắt giữ.

Được biết, trước đó, ngày 1/8/2023, đối tượng Nguyễn Văn Thống đã bị Hạt Kiểm lâm liên huyện Vĩnh Thuận - U Minh Thượng xử phạt hành chính 3 triệu đồng do hành vi vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm.

Kiên Giang: Phát hiện vụ vận chuyển rùa quý, hiếm ảnh 2Đối tượng Nguyễn Văn Thống khai thác, vận chuyển rùa quý hiếm đưa đi tiêu thụ. Ảnh: TTXVN phát

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Kiên Giang cho biết, trong 9 tháng năm 2023, đơn vị chức năng của Sở đã phát hiện, xử lý 2 vụ vi phạm các quy định về bảo vệ động vật rừng trên địa bàn, thu giữ 5 cá thể rùa Ba Gờ. Cùng với công tác quản lý và bảo vệ động vật hoang dã, quý, hiếm trên các lâm phần, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, ngành chức năng và các địa phương tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân, tổ chức… tự nguyện giao nộp các loài động vật hoang dã, nhất là các loài động vật hoang dã thuộc nhóm IB, IIB theo quy định.

Lê Huy Hải

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm