Khống chế đám cháy rìa rừng, không để cháy lan vào Vườn quốc gia Phú Quốc

Sau hơn 4 giờ đồng hồ nỗ lực chữa cháy cùng với các lực lượng chức năng trên địa bàn, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Xà Lực (thuộc Bộ đội Biên phòng Kiên Giang) đã khống chế, dập tắt đám cháy xảy ra trưa 25/2, tại khu vực rìa rừng Vườn quốc gia Phú Quốc, thuộc địa bàn ấp Đá chồng, xã Bãi Thơm, thành phố Phú Quốc, ngăn không để cháy lan trên lâm phần Vườn quốc gia này.

vna_potal_kien_giang_khong_che_dap_tat_dam_chay_ria_rung_khong_de_chay_lan_vao_vuon_quoc_gia_phu_quoc_7241779.jpg
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Xà Lực tham gia chữa cháy rừng trên đảo Phú Quốc. Ảnh: TTXVN phát

Khoảng 12 giờ 50 phút ngày 25/2, nhận được tin báo từ người dân về việc xảy ra cháy rừng trên địa bàn ấp Đá chồng, xã Bãi Thơm, Đồn Biên phòng Xà Lực nhanh chóng huy động cán bộ, chiến sĩ cùng với trang thiết bị chữa cháy đến hiện trường phối hợp với Vườn quốc gia Phú Quốc, công an, xã đội và người dân địa phương, khẩn trương chữa cháy, phát dọn đường băng cản lửa để ngăn cháy lan vào lâm phần Vườn quốc gia Phú Quốc.

Tuy nhiên, do thời tiết nắng nóng, gió mạnh nên công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn. Đến khoảng 17 giờ 30 phút, đám cháy cơ bản được khống chế, ước tính thiệt hại khoảng 1 ha rừng tràm.

Tính từ đầu năm 2024 đến nay, trên đảo Phú Quốc đã xảy ra 3 vụ cháy rừng, đều được khống chế, dập tắt không để cháy lớn, gây thiệt hại nghiêm trọng tài nguyên rừng.

Ngay từ đầu mùa khô, Vườn quốc gia Phú Quốc triển khai phòng cháy, chữa cháy rừng theo phương châm “4 tại chỗ”, chủ động phát hiện, kịp thời ngăn chặn và xử lý các vụ cháy rừng xảy ra. Cụ thể, Vườn chủ động lực lượng thực hiện các biện pháp cày, ủi phát dọn các đường băng cản lửa, sửa và làm mới các tuyến đường cơ động phòng cháy, chữa cháy rừng, chuẩn bị sẵn sàng phương tiện, trang thiết bị, dụng cụ chữa cháy để dập lửa khi có cháy xảy ra. Vườn quốc gia Phú Quốc phối hợp với chính quyền địa phương yêu cầu các hộ dân sống gần rừng, ven rừng thực hiện cam kết không chặt phá rừng, lấn chiếm rừng trái phép và tuân thủ các biện pháp phòng cháy chữa cháy rừng.

Vườn quốc gia Phú Quốc đã thành lập các tổ, đội phòng cháy, chữa cháy rừng bố trí trên toàn lâm phần và trực 24/24 giờ trong mùa khô, cày đường băng trắng cản lửa và trục cỏ làm giảm vật liệu cháy tại các khu vực Đồng Tràm Bãi Thơm, Đồng Tràm Rạch Tràm, Đồng Tràm Bãi Bổn, Đồng Tràm Cửa Cạn. Vườn đã kiểm tra toàn bộ hệ thống giếng khơi, bồn chứa nước và nạo vét, gia cố tăng khả năng trữ nước, đảm bảo nguồn nước phục vụ công tác phòng cháy, chữa cháy rừng. Vườn bố trí lực lượng trực tháp quan sát lửa, chốt chặn các khu vực trọng điểm kiểm soát chặt chẽ các đối tượng ra vào rừng; kết hợp tăng cường công tác tuần tra để ngăn chặn các nguy cơ gây cháy rừng có thể xảy ra.

Lê Huy Hải

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm