Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi duyên hải Nam Trung bộ

Nhờ thực hiện các chính sách phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Phú Yên ngày càng khởi sắc. Người dân dần thay đổi tư duy canh tác, tích cực ứng dụng khoa học kỹ thuật, chuyển dịch cơ cấu cây trồng và chăn nuôi phù hợp để nâng cao hiệu quả sản xuất, tăng thu nhập.

vna_potal_phat_trien_kinh_te_vung_dong_bao_dan_toc_thieu_so_va_mien_nui_tinh_phu_yen_7616175.jpg
Người dân huyện miền núi Sông Hinh trồng cây sầu riêng đem lại hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: Tường Quân - TTXVN

Phát triển nông nghiệp bền vững

Vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Phú Yên ở 3 huyện: Sơn Hòa, Sông Hinh và Đồng Xuân với 23 xã thuộc khu vực I, II và III. Đây là nơi cư trú của 33 dân tộc anh em; trong đó có 32 dân tộc thiểu số, chủ yếu là dân tộc Ê Đê, ChămBa Na.

Xã Phước Tân (huyện Sơn Hòa) là xã đặc biệt khó khăn, có 632 hộ dân, trong đó có 184 hộ nghèo (chiếm gần 30%). Những năm qua, UBND xã triển khai các mô hình phát triển kinh tế như trồng sắn, mía, nuôi bò… để người dân từng bước ổn định cuộc sống.

Ông Sô Minh Tý (dân tộc Chăm, xã Phước Tân, huyện Sơn Hòa) cho biết, gia đình ông trước đây là hộ nghèo. Địa phương đã hỗ trợ ông xây dựng nhà ở và hướng dẫn kỹ thuật trồng mía, trồng sắn trên diện tích 2 ha nên kinh tế dần gia đình phát triển. Hiện cây mía được một doanh nghiệp cam kết thu mua ổn định. Mới đây, ông được Công ty Điện lực Phú Yên hỗ trợ một con bê giống trị giá gần 15 triệu đồng để chăn nuôi. Ông tận dụng diện tích đất trong vườn nhà để trồng cỏ nuôi bò.

Ông La O Dược, Phó Chủ tịch UBND xã Phước Tân cho biết: Hiện nay, người dân ở xã trồng khoảng 300ha cây sắn và 700ha mía, chăn nuôi chủ yếu là bò thịt. Người dân yên tâm sản xuất vì xã phối hợp với các doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm. Thời gian tới, xã sẽ tận dụng nhiều nguồn vốn để xây dựng một số mô hình hiệu quả, đặc biệt là tăng số lượng đàn bò.

vna_potal_phat_trien_kinh_te_vung_dong_bao_dan_toc_thieu_so_va_mien_nui_tinh_phu_yen_7616173.jpg
Người dân huyện miền núi Sơn Hòa tận dụng đất ven đồi trồng cỏ chăn nuôi bò sinh sản. Ảnh: Tường Quân - TTXVN

Những năm gần đây, người dân tại huyện Sông Hinh trồng các loại cây mang lại hiệu quả kinh tế cao như mía, sắn, cao su, sầu riêng…; trong đó, diện tích cây mía khoảng 6.700 ha, chiếm 25% tổng diện tích cây hằng năm của huyện. Mía được xem là cây trồng chủ lực giúp người dân thoát nghèo bền vững, tạo việc làm ổn định. Địa phương tích cực liên kết sản xuất với các doanh nghiệp để nâng cao giá trị sản xuất, tăng thu nhập cho người dân.

Ông Hving Y Đem (dân tộc Ê Đê, xã Ea Lâm, huyện Sông Hinh) cho biết, gia đình ông trồng bình quân mỗi năm khoảng 3ha mía. Sản lượng đạt 70-80 tấn/ha. Với giá thu mua của nhà máy đường 1,3 triệu đồng/tấn, ông thu lãi từ 50-70 triệu đồng/ha/năm. Ông đang mở rộng diện tích và nghiên cứu các phương thức trồng mới để tăng năng suất.

Chủ tịch UBND huyện Sông Hinh Đinh Ngọc Dạn cho biết: Huyện cử cán bộ đi học tập, nghiên cứu kỹ thuật canh tác, ứng dụng khoa học kỹ thuật để hướng dẫn cho người dân trồng trọt hiệu quả. Địa phương cũng liên kết với Nhà máy đường KCP Việt Nam để bao tiêu sản phẩm cây mía, tham gia liên kết chuỗi giá trị để xuất khẩu sầu riêng…

Trong 5 năm (từ 2019 - 2024), diện tích các loại cây trồng chủ yếu của 3 huyện miền núi đều tăng khá. Trong đó, cây mía giữ ổn định 23.000ha/năm, cây sắn 26.000ha/năm. Đàn bò hiện có 54.800 con, chiếm 33,6% so với tổng đàn bò cả tỉnh. Đàn heo hơn 58.000 con, chiếm 38,22% so với tổng đàn heo cả tỉnh. Mô hình kinh tế trang trại tiếp tục nhân rộng trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi với hơn 70 trang trại.

Huy động nguồn lực hỗ trợ sản xuất

Thời gian qua, các địa phương ở Phú Yên và ban, ngành liên quan đã huy động nguồn lực từ chương trình mục tiêu quốc gia, vốn vay từ ngân hàng chính sách xã hội nhằm hỗ trợ cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi phát triển kinh tế. Nhiều đơn vị cũng giúp đỡ các hộ nghèo, cận nghèo phương tiện sinh kế để vươn lên trong cuộc sống.

Thực hiện Kế hoạch 68-KH/TU ngày 14/2/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên về triển khai mô hình “Cơ quan, đơn vị giúp đỡ xã, thôn (buôn) khó khăn và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức giúp đỡ hộ nghèo”, Công ty Điện lực Phú Yên đã hỗ trợ gần 30 con bò giống cho các hộ dân thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh.

vna_potal_phat_trien_kinh_te_vung_dong_bao_dan_toc_thieu_so_va_mien_nui_tinh_phu_yen_7616183.jpg
Nông dân ở huyện miền núi Đồng Xuân trồng mía theo phương pháp đào hố cho năng suất cao. Ảnh: TTXVN phát

Trong 5 năm (từ 2019 - 2024), huyện Đồng Xuân đã huy động trên 300 tỷ đồng từ nhiều nguồn vốn khác nhau để thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội. Hơn 4.000 lượt hộ dân là đồng bào dân tộc thiểu số được vay vốn trên 183 tỷ đồng để phát triển sản xuất.

Chủ tịch UBND huyện Đồng Xuân Đặng Văn Trọng cho biết: Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, huyện chú trọng khai thác các giá trị văn hóa truyền thống như đan lát; dệt thổ cẩm; lễ hội trống đôi, cồng ba, chiêng năm… để thúc đẩy phát triển du lịch, tạo thêm nhiều việc làm mới cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số. Hiện có 2/6 xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của huyện đạt chuẩn nông thôn mới, các xã còn lại đạt 10 tiêu chí trở lên.

Vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Phú Yên đang thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia là: Phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới. Địa phương đã tận dụng nguồn lực từ các chương trình này để hỗ trợ người dân phát triển kinh tế.

Trong giai đoạn 2022 - 2024, tổng nguồn vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn là gần 800 tỷ đồng. Đến nay, tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh đã có 6/23 xã đạt chuẩn nông thôn mới; thu nhập bình quân đầu người đạt 36,3 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo năm 2023 chiếm 13,39% so với tổng số hộ toàn vùng.

Ông Trương Văn Phương, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Phú Yên cho biết: Trong thời gian tới, tỉnh đẩy mạnh phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội và thu hẹp khoảng cách về mức sống, thu nhập của vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi so với bình quân chung của tỉnh, cả nước. Đến năm 2029, phấn đấu thu nhập bình quân của người dân tộc thiểu số đạt từ 70 - 73 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống dưới 12%...

Để đạt được mục tiêu đề ra, địa phương đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa; gắn phát triển nông nghiệp với công nghiệp chế biến, thị trường và dịch vụ ở nông thôn. Các cơ quan chuyên môn ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm nông nghiệp. Chăn nuôi được áp dụng quy trình tiên tiến, từng bước trở thành ngành sản xuất chính, chiếm tỷ trọng ngày càng lớn trong cơ cấu ngành nông nghiệp.

Tường Quân

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm

Thêm thu nhập, tăng động lực cho người dân tích cực bảo vệ rừng ở Điện Biên

Thêm thu nhập, tăng động lực cho người dân tích cực bảo vệ rừng ở Điện Biên

Nhờ chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng được triển khai hiệu quả, tỷ lệ che phủ rừng tại Điện Biên đã liên tục tăng trong những năm qua. Chính sách này không những nâng cao được trách nhiệm của người dân đối với quản lý, bảo vệ rừng mà còn còn góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân, cải thiện cuộc sống của đồng bào dân tộc thiểu số.

Bạc Liêu tập trung xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 3 nhóm đối tượng

Bạc Liêu tập trung xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 3 nhóm đối tượng

Chung tay cùng cả nước, tỉnh Bạc Liêu đã huy động tối đa nguồn lực từ sự hỗ trợ của các ban, bộ, ngành Trung ương, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, triển khai thực hiện chương trình “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát”, góp phần mang lại “mái ấm” kiên cố cho người dân trong tỉnh vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

Kiểm tra hiện trường, xử lý hố sụt lớn trên quốc lộ 3B

Kiểm tra hiện trường, xử lý hố sụt lớn trên quốc lộ 3B

Ngày 1/4, Giám đốc Ban Quản lý, Bảo trì công trình đường bộ Bắc Kạn (Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn) Phùng Đức Hạnh cho biết, để đảm bảo an toàn cho người và các phượng tiện tham gia giao thông, đặc biệt là dân sinh sống gần khu vực sụt lún, Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn đã đề nghị UBND huyện Na Rì chỉ đạo, tuyên truyền cho người dân không đi lại, chăn thả gia súc vào gần khu vực sụt lún, đảm bảo an toàn về tính mạng và tài sản; theo dõi và tuyên truyền cho người dân sống gần khu vực sụt lún; nếu hố lún tiếp tục phát triển và mở rộng thêm, mất an toàn cho người dân sống trong khu vực, phải có phương án di dời người dân.

Tri ân các Anh hùng, Liệt sĩ Thông tấn xã Giải phóng

Tri ân các Anh hùng, Liệt sĩ Thông tấn xã Giải phóng

Hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), ngày 1/4, Đoàn nguyên cán bộ là phóng viên chiến trường của Thông tấn xã Giải phóng (nay là Thông tấn xã Việt Nam) tổ chức chương trình về nguồn và Lễ dâng hương tri ân các Anh hùng, Liệt sỹ tại Khu di tích Thông tấn xã Giải phóng: Vườn Quốc gia Lò Gò - Xa Mát (xã Tân Bình, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh).

Lời cảnh tỉnh từ cạm bẫy “việc nhẹ, lương cao”

Lời cảnh tỉnh từ cạm bẫy “việc nhẹ, lương cao”

Lực lượng chức năng tỉnh Kon Tum đã hỗ trợ đưa 3 công dân trú tại xã Đăk Na (huyện Tu Mơ Rông) về nhà an toàn vào ngày 24/3, sau khi bị lừa sang Campuchia với chiêu trò “việc nhẹ, lương cao”. Đây chính là lời cảnh tỉnh cho người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số khi nhẹ dạ, cả tin theo những lời mời gọi hấp dẫn của các đối tượng lừa đảo.

Cháy xe chở dầu trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai khiến 2 người thương vong

Cháy xe chở dầu trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai khiến 2 người thương vong

Ông Lê Đức Bình, Đội trưởng Đội vận hành số 2, Trung tâm Điều hành đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai cho biết, vào 7 giờ ngày 1/4, tại Km 124+500 trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, thuộc địa phận xã Y Can, huyện Trấn Yên (Yên Bái) xảy ra vụ cháy xe chở dầu khiến một người tử vong, một người bị thương và xe ô tô bị cháy rụi.

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 2)

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 2)

Chính thức thoát khỏi danh sách huyện nghèo toàn quốc giai đoạn 2021 - 2025 vào đầu năm 2025, hai huyện miền núi Khánh Sơn, Khánh Vĩnh đã có định hướng quan trọng để phát triển thành các tiểu đô thị sinh thái núi rừng, phát triển nông nghiệp cây trồng có giá trị cao gắn với bản sắc văn hóa truyền thống.

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 1)

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 1)

Tháng 2/2025, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định công bố 2 huyện Khánh Sơn, Khánh Vĩnh thoát nghèo. Đây là kết quả, thành tích lớn của toàn hệ thống chính trị tỉnh Khánh Hòa sau chặng đường dài nỗ lực. 

​Thời tiết ngày 1/4/2025: Bắc Bộ ấm lên

​Thời tiết ngày 1/4/2025: Bắc Bộ ấm lên

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, không khí lạnh suy yếu dần khiến Bắc Bộ đang tăng nhiệt. Dự báo ngày và đêm 1/4, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, có nơi rét đậm dưới 13 độ C, kèm với có mưa vài nơi.

Nguy cơ cháy rừng ở Bắc Kạn ở mức cao

Nguy cơ cháy rừng ở Bắc Kạn ở mức cao

Theo dự báo cấp cháy rừng của Chi cục Kiểm lâm vùng 1, trong tuần từ 25 - 31/3, nguy cơ cháy rừng tại tỉnh Bắc Kạn được đánh giá ở cấp III - mức cao. Như vậy, hàng nghìn ha rừng ở Bắc Kạn đối diện nguy cơ bị cháy.

Thời tiết ngày 31/3/2025: Thủ đô Hà Nội có mưa, trời rét

Thời tiết ngày 31/3/2025: Thủ đô Hà Nội có mưa, trời rét

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 31/3, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục rét, có nơi rét đậm, rét hại với nền nhiệt dưới 10 độ C. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa dông, đề phòng trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ô tô khách lao xuống vực từ đèo Bảo Lộc, Lâm Đồng

Ô tô khách lao xuống vực từ đèo Bảo Lộc, Lâm Đồng

Khoảng 17 giờ 10 phút ngày 30/3, trên đèo Bảo Lộc (địa phận thị trấn Đạ M’ri, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng) xe khách 52 chỗ đang lưu thông đã lao xuống vực. Lực lượng chức năng đang tổ chức cứu hộ tại hiện trường, hiện chưa có con số thương vong chính thức.

Vietjet và Vikki hỗ trợ 500 căn nhà cho hộ nghèo Tây Nguyên

Vietjet và Vikki hỗ trợ 500 căn nhà cho hộ nghèo Tây Nguyên

Hãng hàng không Vietjet và Ngân hàng số Vikki (Vikki Digital Bank) vừa trao phần quà hỗ trợ 500 căn nhà, trị giá 30 tỷ đồng cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn Tây Nguyên tại Lễ ra quân đồng loạt xây dựng, xoá nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên và trao tặng nhà mẫu, bàn giao kinh phí hỗ trợ tại tỉnh Kon Tum do Bộ Công an tổ chức.

"Hố tử thần" tại Bắc Kạn sụt lún sâu và rộng

"Hố tử thần" tại Bắc Kạn sụt lún sâu và rộng

Sáng 30/3, ông Lương Thanh Lộc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Na Rì (tỉnh Bắc Kạn) cho biết, sáng 29/3, trên tuyến đường Quốc lộ 3B, đoạn đi qua địa bàn thôn Hiệp Lực, xã Kim Lư (huyện Na Rì) xuất hiện hố sụt lún lớn, nằm giữa dải phân cách, có chiều dài 7m, chiều sâu khoảng 5m, dưới đáy hố sụt có nước.

Thời tiết ngày 11/3: Bắc Bộ nồm ẩm, Nam Bộ nắng nóng

Thời tiết ngày 30/3/2025: Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ trời rét, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 30/3, Bắc Bộ và Trung Bộ có mưa, dông, đề phòng trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh tại phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Riêng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C.

Lực lượng chức năng nỗ lực khống chế tàu cá bị cháy. Ảnh: TTXVN phát

Cháy tàu cá đang neo đậu trên sông Nhật Lệ

Lúc 11 giờ 15 phút ngày 29/3, một tàu cá của ngư dân xã Quang Phú (thành phố Đồng Hới, Quảng Bình) trong lúc đang neo đậu trên sông Nhật Lệ thì bất ngờ bốc cháy dữ dội.

https://www.baokiengiang.vn/

Phật giáo Nam tông Khmer giữ gìn nét văn hoá trong từng phum, sóc

Kiên Giang có hơn 237.000 người dân tộc Khmer sinh sống, chiếm khoảng 13% dân số toàn tỉnh. Những năm qua, tỉnh đặc biệt quan tâm đến công tác đầu tư, tôn tạo các ngôi chùa; thực hiện tốt các chính sách, tạo điều kiện thuận lợi để các sư, sãi, chư tăng và đồng bào theo đạo tu học, sinh hoạt; duy trì, phát huy các lễ hội truyền thống dân tộc Khmer nhằm phục vụ đời sống tinh thần nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Nói “không” với tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số

Nói “không” với tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số

Tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống là những hủ tục hiện vẫn còn tồn tại, đặc biệt là ở vùng dân tộc thiểu số ở Nghệ An. Điều này ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nhân lực, suy thoái nòi giống và là lực cản đối với sự tiến bộ xã hội và sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững của vùng dân tộc thiểu số. Để ngăn ngừa, giảm thiểu tình trạng tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã vùng sâu, vùng xa tỉnh Nghệ An đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp.

Triển khai xây mới nhà ở cho Mẹ Việt Nam Anh hùng. Ảnh: Nguyễn Thanh - TTXVN

Cần Thơ hoàn thành xóa nhà tạm, dột nát trước dịp Lễ 30/4

Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố mở rộng sơ kết công tác quý 1 và triển khai nhiệm vụ công tác quý 2/2025 do Thành ủy Cần Thơ tổ chức ngày 28/3, ông Trần Phú Lộc Thành, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố cho biết: Cần Thơ phấn đấu hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, dột nát trên địa bàn trước ngày 30/4 để lập thành tích chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).