Khởi công xây dựng khu du lịch sinh thái Ngòi Hoa, hồ Hòa Bình

Quang cảnh buổi lễ. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
Quang cảnh buổi lễ. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN

Ngày 3/3, Công ty cổ phần đầu tư năng lượng xây dựng thương mại Hoàng Sơn tổ chức lễ khởi công xây dựng khu du lịch sinh thái Ngòi Hoa thuộc xã Suối Hoa, huyện Tân Lạc (Hòa Bình).

Khởi công xây dựng khu du lịch sinh thái Ngòi Hoa, hồ Hòa Bình ảnh 1Quang cảnh buổi lễ. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN

Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình Bùi Văn Khánh nhấn mạnh, tỉnh Hoà Bình có nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển du lịch, đặc biệt là khu vực hồ Hòa Bình đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt thành khu du lịch quốc gia hồ Hòa Bình tại quyết định số 1528/QĐ-TTg ngày 01/8/2016; phê duyệt quy hoạch chung đến năm 2035 tại Quyết định số 439/QĐ-TTg ngày 25/3/2021.

Đây là Khu du lịch cấp Quốc gia trọng điểm của vùng Trung du miền núi phía Bắc, có sản phẩm du lịch đặc trưng, văn hóa các dân tộc và hệ sinh thái hồ Hòa Bình với các loại hình du lịch đa dạng. Là vùng sinh thái, đảm trách những chức năng chính về hạ tầng kỹ thuật cấp quốc gia, liên vùng (Thủy điện Hòa Bình, hồ Hòa Bình, cấp điện, cấp nước, điều tiết lũ, bảo vệ nguồn nước…) là vùng trọng điểm phát triển kinh tế, du lịch của tỉnh Hòa Bình.

Khởi công xây dựng khu du lịch sinh thái Ngòi Hoa, hồ Hòa Bình ảnh 2 Lễ bấm nút khởi công khu du lịch sinh thái Ngòi Hoa, hồ Hòa Bình. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN

Ông Nguyễn Nam Chung, Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư năng lượng xây dựng thương mại Hoàng Sơn cho biết, với dự án này mong muốn đưa du lịch Hoà Bình ngày càng phát triển đa dạng hoá sản phẩm du lịch, gia tăng ngân sách cho tỉnh Hoà Bình, dự án sau khi được hình thành sẽ trở thành một điểm nhấn về du lịch dịch vụ tại Vịnh Ngòi Hoa, không chỉ phát triển các sản phẩm du lịch, còn thúc đẩy gia tăng giá trị các sản phẩm đặc sản nông lâm hải sản cũng như bất động sản tại khu vực dự án các vùng lân cận, mang lại nguồn lợi trực tiếp cho người dân làm du lịch trong vùng, tạo ra nhiều cơ hội việc làm cho người dân cũng như tiếp cận với cuộc sống văn minh hiện đại hơn.

Qua đó, dự án khu du lịch sinh thái Ngòi Hoa với quy mô 146 ha, tổng mức đầu tư trên 650 tỷ đồng. Dự án được triển khai với sự hợp tác của các đối tác: Đơn vị vận hành quốc tế nổi tiếng thế giới chuyên quản lý vận hành Resort và khách sạn như: Wyndham Hotet and Resort/Best Westerm; Đơn vị thiết kế G8A( Pháp) nhằm xây dựng dự án Ngòi Hoa thành bán đảo nghỉ dưỡng thượng hạng xứng tầm quốc tế, có bản sắc riêng là điểm đến 4 mùa với 5 phân khu cao cấp dành cho mọi phân khúc khách hàng: Nghỉ dưỡng hội nghị và khám phá văn hoá; nghỉ dưỡng gia đình, tập thể kết hợp với giải trí ven hồ; nghỉ dưỡng sức khoẻ và tâm linh; nghỉ dưỡng thể thao và lễ hội; nghỉ dưỡng ẩn cư cao cấp, trên cơ sở thiết kế hàng trăm căn Villa nghỉ dưỡng. Khách sạn tiêu chuẩn 4 đến 5 sao với hàng nghìn phòng nghỉ, căn hộ. Xen kẽ là các Resort nhỏ với hàng trăm Bulgalow và các khu tiện ích như: vui chơi giải trí, cắm trại, dạo ven hồ bằng xe đạp, khu trải nghiệm văn hoá, giáo dục ẩm thực, bến du thuyền...

Khởi công xây dựng khu du lịch sinh thái Ngòi Hoa, hồ Hòa Bình ảnh 3Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình Bùi Văn Khánh phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN

Nhân dịp này, Công ty cổ phần đầu tư năng lượng xây dựng thương mại Hoàng Sơn đã tặng 25 chiếc xe đạp cho học sinh nghèo vướt khó tại xã Suối Hoa, huyện Tân Lạc. Với mong muốn được động viên, chia sẻ cho những học sinh nghèo được thuận lợi, vui vẻ đến trường.

Thanh Hải

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm