Khẩn trương xuất cấp gạo hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

Ngày 10/9, tại kho đầu mối Bình Điền, Thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận 60 tấn gạo do tỉnh Thái Bình tặng. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN
Ngày 10/9, tại kho đầu mối Bình Điền, Thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận 60 tấn gạo do tỉnh Thái Bình tặng. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN

Tổng cục Dự trữ Nhà nước cho biết đã chỉ đạo các Cục Dự trữ Nhà nước khu vực khẩn trương phối hợp với các địa phương triển khai xuất cấp, vận chuyển và bàn giao gạo theo quy định nhằm đưa gạo dự trữ tới tay người dân gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19 một cách nhanh nhất theo các Quyết định của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái.

Khẩn trương xuất cấp gạo hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 ảnh 1Ngày 10/9, tại kho đầu mối Bình Điền, Thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận 60 tấn gạo do tỉnh Thái Bình tặng. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN

Trước đó, ngày 10/9, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã ký ban hành Quyết định 1470/QĐ-TTg giao Bộ Tài chính xuất cấp không thu tiền 1.847,265 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi để hỗ trợ gạo cho người dân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 năm 2021.

Theo đó, tỉnh Quảng Nam được hỗ trợ 1.154,520 tấn gạo và tỉnh Quảng Ngãi được hỗ trợ 692,745 tấn gạo.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cũng đã ký Quyết định số 1409/QĐ-TTg ngày 16/8/2021 giao Bộ Tài chính xuất cấp 4.117,8 tấn gạo gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho các tỉnh Bình Phước, Bạc Liêu và Sóc Trăng để hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19.

Phó Thủ tưởng cũng ký Quyết định số 1415/QĐ-TTg giao Bộ Tài chính xuất 130.175,67 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho 24 tỉnh, thành phố tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên và khu vực phía Nam để hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19.

Tổng cục Dự trữ Nhà nước cho biết, tính đến hết ngày 9/9, các Cục Dự trữ Nhà nước khu vực đã hoàn thành xuất cấp, vận chuyển và bàn giao hơn 58.300 tấn gạo dự trữ quốc gia (đợt 1).

Số gạo này tương đương với trên 99% kế hoạch được Tổng cục Dự trữ Nhà nước giao (đợt 1) để hỗ trợ kịp thời cho người dân gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thuộc 27 tỉnh, thành phố khu vực miền Trung, Tây Nguyên và khu vực phía Nam. Đặc biệt là người dân ở các khu vực phải thực hiện phong tỏa, cách ly y tế, bị ngừng việc, mất việc làm.

Trong số đó, hầu hết các đơn vị đã hoàn thành 100% kế hoạch được Tổng cục Dự trữ Nhà nước giao và trước thời gian quy định. Hiện một số đơn vị đang khẩn trương xuất cấp số gạo còn lại của đợt 1 (là 579,942 tấn gạo) cho 2 địa phương là Đồng Nai và Cà Mau theo đúng kế hoạch tiếp nhận, phân bổ của các địa phương.

Trong tháng 8/2021, để triển khai hỗ trợ các địa phương thực hiện phòng, chống dịch COVID-19, Tổng cục Dự trữ Nhà nước cũng đã thực hiện xuất 410 bộ nhà bạt cứu sinh và 14 bộ máy phát điện cho UBND Tp. Hồ Chí Minh để thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19; giá trị khoảng 9,2 tỷ đồng.

Đồng thời, xuất 100 bộ nhà bạt và 10 bộ máy phát điện loại 30 KVA cho Bộ Quốc phòng để cấp ngay cho các lực lượng phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh Nam Bộ giá trị khoảng 3,9 tỷ đồng.

Thùy Dương

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm