Khai mạc Liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên lần thứ 28

Khai mạc Liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên lần thứ 28

Sáng 1/7, tại Quảng Ngãi, Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp cùng Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Ngãi tổ chức khai mạc Liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên lần thứ 28 - năm 2023 với chủ đề “Đất nước - Con người Nam Trung Bộ và Tây Nguyên”.

Phát biểu tại Lễ khai mạc, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Trần Hoàng Tuấn cho rằng, Liên hoan là dịp để quảng bá các di sản văn hóa, lịch sử đặc sắc, hình ảnh về mảnh đất và con người, kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi. Với trên 250 di sản văn hóa, lịch sử được công nhận di tích từ cấp tỉnh đến cấp quốc gia, quốc gia đặc biệt và nhiều di sản văn hóa phi vật thể mang đậm nét văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số ít người, văn hóa Sa Huỳnh cổ.

Khai mạc Liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên lần thứ 28 ảnh 1Ban tổ chức trao giải cho tác giả có tác phẩm đạt Huy chương Vàng Liên hoan ảnh nghệ thuật. Ảnh: Đinh Hương -TTXVN

Qua tham quan, tìm hiểu về các tác phẩm tại triển lãm, ông Trần Hoàng Tuấn ghi nhận, đánh giá cao ý tưởng và công tác tổ chức chu đáo Liên hoan lần này. Các tác phẩm với các đề tài đa dạng, thể hiện sự chỉn chu trong sáng tác của các tác giả. Đặc biệt, đối với tác phẩm đạt giải nhất đã phản ánh được sự phát triển đô thị của một thành phố lớn trong khu vực là Đà Nẵng.

Theo đánh giá của Ban tổ chức, các tác phẩm tham gia Liên hoan thuộc nhiều thể loại nhiếp ảnh như phong cảnh, tĩnh vật, chân dung, sinh hoạt đời thường... Các tác phẩm đã thể hiện vẻ đẹp thiên nhiên, đất nước, con người; phản ánh những điển hình tiên tiến, những gương sáng trong việc học và làm theo lời Bác; những nét đẹp trong đời sống văn hóa tinh thần của đồng bào các dân tộc, việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa; giới thiệu thế mạnh, tiềm năng tại các địa phương trong khu vực; đặc biệt là về đề tài xây dựng nếp sống văn minh đô thị, xây dựng nông thôn mới, và chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp theo hướng hiện đại; bảo vệ chủ quyền biên giới - biển đảo quốc gia...

Khai mạc Liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên lần thứ 28 ảnh 2Các đại biểu xem ảnh trưng bày tại Liên hoan. Ảnh: Đinh Hương -TTXVN

Sau gần 4 tháng phát động, Ban tổ chức đã nhận được 2.012 tác phẩm của 270 tác giả thuộc 10 tỉnh, thành phố trong khu vực. Qua 4 vòng chấm online và một vòng chấm trực tiếp, Hội đồng giám khảo đã chọn được 141 tác phẩm, trong đó có 118 ảnh đơn và 23 ảnh bộ của 87 tác giả vào vòng triển lãm và chấm giải. Từ đó, Ban tổ chức chọn ra 1 tác phẩm đạt Huy chương Vàng (bộ ảnh "Đà Nẵng thành phố của những cây cầu", tác giả Lê Quang Thiện); 3 tác phẩm đạt Huy chương Bạc, 4 tác phẩm đạt Huy chương Đồng, 7 tác phẩm đạt giải Khuyến khích; đồng thời, trao 3 giải đồng đội.

Khai mạc Liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên lần thứ 28 ảnh 3Các đại biểu xem ảnh trưng bày tại Liên hoan. Ảnh: Đinh Hương -TTXVN

Dịp này, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Cuộc thi ảnh Marathon về chủ đề “Đất và Người Quảng Ngãi”, “Quảng Ngãi - Quê hương núi Ấn sông Trà”, tạo sân chơi đầy hứng khởi cho các nghệ sĩ nhiếp ảnh, nhiếp ảnh gia tham dự Liên hoan ảnh. Kết quả, Ban tổ chức đã trao 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 6 giải Khuyến khích.

Các tác phẩm ảnh nghệ thuật được triển lãm tại Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi Diên Hồng, thành phố Quảng Ngãi từ ngày 1-5/7/2023.

Đinh Hương

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm