Khai mạc Giải Cờ vua trẻ miền Trung và Tây Nguyên lần thứ IV, năm 2023

Các vận động viên ở các nhóm tuổi thi đấu tại giải. Ảnh: Trịnh Bang Nhiệm - TTXVN
Các vận động viên ở các nhóm tuổi thi đấu tại giải. Ảnh: Trịnh Bang Nhiệm - TTXVN

Chào mừng kỷ niệm 78 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2023) và Quốc khánh 2/9 (02/9/1945 - 02/9/2023), sáng 4/8, tại Nhà thi đấu Thể dục - Thể thao tỉnh Quảng Nam, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch phối hợp với Cục Thể dục thể thao và Liên đoàn Cờ Việt Nam tổ chức khai mạc Giải Cờ vua trẻ miền Trung và Tây Nguyên lần thứ IV, năm 2023.

Khai mạc Giải Cờ vua trẻ miền Trung và Tây Nguyên lần thứ IV, năm 2023 ảnh 1Các vận động viên ở các nhóm tuổi thi đấu tại giải. Ảnh: Trịnh Bang Nhiệm - TTXVN

Giải năm nay quy tụ hơn 500 vận động viên xuất sắc, tiêu biểu đến từ 20 đơn vị, tỉnh, thành phố trong khu vực và toàn quốc tham gia. Các vận động viên thi đấu, tranh tài 120 bộ huy chương ở các nhóm tuổi 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 và 15 và đội tuyển ở 2 nội dung cờ nhanh và chớp nhoáng.

Ông Tào Viết Hải, Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam, Trưởng Ban tổ chức địa phương cho biết: Giải lần này là cơ hội để các vận động viên trẻ nâng cao trình độ chuyên môn và năng lực thi đấu, giúp Cục Thể dục thể thao và Liên đoàn Cờ Việt Nam đánh giá chất lượng công tác huấn luyện, đào tạo môn Cờ vua của các tỉnh, thành trong khu vực miền Trung và Tây Nguyên. Qua đó, phát hiện, tuyển chọn các vận động viên cho đội dự tuyển và đội tuyển trẻ Cờ vua quốc gia.

Việc tổ chức giải nhằm đẩy mạnh các hoạt động thể thao, truyền tải thông điệp về kích cầu du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và khu vực; tạo sự gắn kết thi đấu thể thao lành mạnh để thúc đẩy phát triển phong trào thể dục thể thao nói chung và bộ môn Cờ vua trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Theo kế hoạch, giải kết thúc vào ngày 6/8.

Trịnh Bang Nhiệm

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm