Kết nghĩa buôn làng - hành trình 20 năm xây dựng ấm no ở Đắk Lắk

Kể từ khi Tỉnh ủy Đắk Lắk ban hành Công văn số 75-CV/TU ngày 22/3/2004 về việc "Phân công các cơ quan, đơn vị kết nghĩa với các buôn đồng bào dân tộc thiểu số” và Chỉ thị số 29-CT/TU ngày 26/9/2018 về việc “Tăng cường đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác kết nghĩa với các buôn đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh”, công tác kết nghĩa ngày càng được thực hiện có hiệu quả, gắn kết cộng đồng 49 dân tộc anh em và góp phần xây dựng buôn làng ấm no, giàu đẹp.

a2.jpg
Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Đắk Lắk tặng cây giống cho đồng bào ở buôn kết nghĩa Liêng Krắk, xã Krông Nô, huyện Lắk. Ảnh: Hoài Thu

Đến nay, Đắk Lắk có gần 200 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp cấp tỉnh kết nghĩa với các buôn đồng bào dân tộc thiểu số. Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh còn có nhiều mô hình kết nghĩa, trong đó có 1.182 Ban công tác Mặt trận, các hội, tổ chức đoàn thể người Kinh kết nghĩa với 835 Ban công tác Mặt trận, các tổ chức đoàn thể dân tộc thiểu số; 1.323 hộ gia đình người Kinh kết nghĩa với hộ gia đình dân tộc thiểu số… Song song với việc củng cố hệ thống chính trị cơ sở, các đơn vị kết nghĩa còn chú trọng và đề cao công tác giúp đỡ đồng bào tại buôn kết nghĩa, tổ chức triển khai nhiều mô hình kinh tế hộ gia đình để xóa đói, giảm nghèo như: hỗ trợ cây giống, con giống, phân bón; hướng dẫn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, kỹ thuật canh tác,…; hỗ trợ xây dựng nhà trẻ, phòng học, nhà văn hóa cộng đồng cho buôn; làm nhà tình thương, nhà đại đoàn kết tặng các hộ chính sách, hộ nghèo khó khăn…

a6.JPG
Thị ủy Buôn Hồ tổ chức Hội nghị biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình trong công tác kết nghĩa với các buôn đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn thị xã. Ảnh: Hoài Thu
a11.jpg
Công an thị xã Buôn Hồ tặng quà Tết cho đồng bào ở buôn kết nghĩa Ea Kjoh A, xã Ea Drông, thị xã Buôn Hồ. Ảnh: Hoài Thu

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk Phạm Minh Tấn cho biết, Tỉnh ủy sẽ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác kết nghĩa với các buôn đồng bào DTTS trong thời gian tới nhằm góp phần xóa đói giảm nghèo, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, phấn đấu xây dựng Đắk Lắk ngày càng giàu đẹp - văn minh - bản sắc.

Hoài Thu

(Báo ảnh Dân tộc và Miền núi)

Có thể bạn quan tâm