Những năm gần đây, việc đưa nước về các vùng nông thôn, miền núi tại tỉnh Phú Thọ đã được cải thiện rõ rệt. Nhiều hộ dân trước đây phải sử dụng nguồn nước ô nhiễm để sinh hoạt nay đã được dùng nguồn nước hợp vệ sinh, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống.
Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 2, từ đêm 10/8 đến sáng 12/8, trên địa bàn tỉnh Phú Thọ xảy ra mưa vừa, mưa to kéo dài khiến mực nước các sông dâng cao.
Từ 18 giờ ngày 4/11 đến 6 giờ ngày 5/11, tỉnh Phú Thọ ghi nhận 21 ca mắc COVID-19 mới. Cụ thể, huyện Thanh Sơn 11 ca, thành phố Việt Trì 10 ca. Trong các ca mắc mới này có 11 trường hợp trong cộng đồng.
Tín dụng chính sách luôn được xem là cứu cánh cho người nghèo trên cả nước. Tại tỉnh Phú Thọ những năm qua, đồng vốn của Đảng và Nhà nước đã được các cán bộ Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Phú Thọ chắt chiu cần mẫn “cõng” tới từng hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số và các đối tượng chính sách khác với “sứ mệnh” giúp bà con làm kinh tế, góp phần xoá đói giảm nghèo.
Do thay đổi lối sống, theo thời gian, nhiều nét văn hóa của đồng bào dân tộc Mường ở huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ đã bị mai một và mất dần. Nhờ nỗ lực bảo tồn, nhiều giá trị văn hóa của người Mường được khôi phục lưu giữ trong cộng đồng.
Sống ở địa bàn miền núi, người Mường Thanh Sơn (Phú Thọ) rất coi trọng rừng, bởi với họ rừng vừa là thần, vừa là nguồn sống, rừng cho gỗ để làm nhà, dựng đình, dựng miếu; lúc giáp hạt, rừng cho củ lăn, củ mài, củ vớn ăn qua ngày.
Mỗi dịp Tết đến, Xuân về, người Dao ở các bản làng lại tổ chức Tết nhảy, điệu múa Chuông, nét đẹp văn hóa truyền thống độc đáo không thể thiếu trong đời sống tinh thần của đồng bào.
Sở Công thương tỉnh Phú Thọ vừa phối hợp với Điện lực Phú Thọ và Chi nhánh điện huyện Thanh Sơn (Phú Thọ) tổ chức đóng điện, đưa điện lưới Quốc gia về với đồng bào dân tộc Dao ở các khu đặc biệt khó khăn Chen, Chự, Hồ thuộc xã Yên Sơn (Thanh Sơn).
Dự án “Ngân hàng bò” là một mô hình đặc biệt do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam triển khai tại các huyện miền núi, vùng khó khăn của tỉnh Phú Thọ. Sau 7 năm triển khai, dự án đã mang lại hiệu quả thiết thực cho nông dân nghèo ở nhiều địa phương trong tỉnh.