Do ảnh hưởng bởi mưa lũ xảy ra trước đó, 35 hộ dân tộc thiểu số sống tại bản Co Me, xã Trung Sơn, huyện biên giới Quan Hóa (Thanh Hóa) đã bị thiệt hại nhiều tài sản, nhà cửa. Dù cấp chính quyền đã quan tâm hỗ trợ người dân xây dựng lại nhà, nhưng nguy cơ sạt lở đất từ trên đồi xuống đang đe dọa sự an toàn của các hộ dân, vì vậy, huyện Quan Hóa đã hỗ trợ bà con di dời đến nơi tái định cư mới. Đến giữa tháng 6/2021, một khu đất mới đã được hoàn thiện, người dân đang tích cực vận chuyển đồ đạc đến nơi ở mới.
Chiều 23/7, bà Hà Thị Nga, Phó Chủ tịch UBND huyện Quan Hóa (Thanh Hóa) cho biết, vào khoảng 12 giờ cùng ngày tại suối Pu, bản Sơn Thành đã xảy ra trận lũ quét.
Ngày 20/10, ông Nguyễn Đức Dũng, Chủ tịch UBND huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa cho biết, do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài thời gian gần đây đã gây sạt lở khu vực đồi, nguy cơ vùi lấp điểm Trường mầm non Hiền Kiệt, thuộc huyện Quan Hóa.
Tại khu vực 11 huyện miền núi của tỉnh Thanh Hóa hiện có 48 cây cầu treo dân sinh bắc qua nhiều con sông, suối. Do sử dụng đã lâu, trải qua các đợt mưa lũ nên nhiều cây cầu đã bị hư hỏng, xuống cấp, gây nguy hiểm cho người dân khi đi qua cầu. Hiện, chính quyền địa phương vẫn chưa có nguồn vốn để sửa chữa các cây cầu hư hỏng này.
Nhằm nâng cao giá trị sản xuất lâm nghiệp, tăng cường quản lý và phát triển rừng bền vững, ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo các đơn vị liên quan, các chủ rừng phối hợp với các doanh nghiệp, công ty chế biến lâm sản nghiên cứu, lập kế hoạch triển khai quản lý rừng bền vững và cấp chứng chỉ rừng FSC cho các diện tích rừng trên địa bàn tỉnh.
Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa, trận mưa lũ ngày 3/8 khiến nhiều điểm trường bị sập đổ, hư hỏng, thiệt hại nặng nề. Trước thềm năm học mới 2019 - 2020, ngành Giáo dục tỉnh Thanh Hóa cần khoảng 26 tỷ đồng để khắc phục hậu quả thiên tai.
Kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, ngày 26/7, tại bản Sại (xã Phú Lệ, huyện Quan Hóa), UBND tỉnh Thanh Hóa và UBND huyện Quan Hóa tổ chức lễ đón nhận bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp quốc gia hang Co Phương.
Thời gian qua, huyện Quan Hóa (Thanh Hóa) đã thực hiện các chương trình, dự án giảm nghèo như Nghị quyết 30a, Chương trình 135, 167, Chương trình xây dựng nông thôn mới để đầu tư cơ sở hạ tầng và giúp người dân phát triển kinh tế. Đến nay, những chương trình này đang mang lại hiêệu quả thiết thực, giúp người dân khai thác tiềm năng, lợi thế về đất đai để phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu.
Những ngày giáp Tết Nguyên đán, chúng tôi đã có dịp về lại xã Trung Sơn, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa, một trong những địa phương chịu nhiều thiệt hại sau trận lũ kinh hoàng xảy ra hồi đầu tháng 8/2018. Qua 6 tháng nỗ lực khắc phục hậu quả thiên tai của nhân dân và chính quyền địa phương, cùng với sự chung tay giúp sức của các nhà hảo tâm, vùng tâm lũ Trung Sơn đang dần hồi sinh trở lại. Được bố trí đất và hỗ trợ dựng lại nhà, hiện đồng bào vùng lũ Trung Sơn đang tất bật chuẩn bị các điều kiện để đón Tết ở nơi ở mới.
Sau nhiều ngày bị cô lập hoàn toàn do mưa lũ, chiều 5/9 phóng viên TTXVN đã tiếp cận được xã vùng cao Trung Sơn, huyện Quan Hóa (Thanh Hóa), một trong những xã chịu thiệt hại nặng nề về người và tài sản sau trận lũ lụt vừa qua. Ngổn ngang, tan hoang, đổ nát là tất cả những gì chúng tôi chứng kiến khi đến với xã vùng cao này.
Ngày 26/8, Ban điều hành dự án “Vì trẻ em vùng cao” phối hợp với UBND huyện Quan Hóa (Thanh Hóa) tổ chức lễ khánh thành và đưa vào sử dụng 5 phòng học “Vì trẻ em vùng cao” tại bản Vui, xã Thanh Xuân, huyện Quan Hóa với tổng kinh phí 200 triệu đồng.
Những ngôi nhà sàn kiên cố, khang trang bên sườn đồi, những con đường nhỏ được đổ bê tông sạch sẽ, những luống hoa trồng hai bên đường rực rỡ khoe sắc trong nắng mới…Bản vùng cao Pa Búa, xã Trung Sơn, huyện vùng cao Quan Hóa, Thanh Hóa đang khoác lên mình một diện mạo mới.
Phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân luôn được xác định là mục tiêu cốt lõi trong chương trình xây dựng nông thôn mới tại huyện Quan Hóa (Thanh Hóa). Để thực hiện mục tiêu này, huyện thực hiện công tác tuyên truyền, xây dựng các mô hình phát triển kinh tế gắn với xây dựng nông thôn mới để giúp nhân dân xóa đói, giảm nghèo bền vững.