Huyện Nậm Pồ khai mạc Ngày hội Văn hóa dân tộc Thái lần thứ I - năm 2023

Huyện Nậm Pồ khai mạc Ngày hội Văn hóa dân tộc Thái lần thứ I - năm 2023

Ngày 2/9, hòa chung không khí vui tươi kỷ niệm 78 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, huyện Nậm Pồ (tỉnh Điện Biên) tổ chức khai mạc Ngày hội Văn hóa dân tộc Thái lần thứ I, năm 2023 tại trung tâm xã Phìn Hồ. Sự kiện lần đầu được tổ chức nhưng đã thu hút đông đảo du khách thập phương, các nghệ nhân, diễn viên, vận động viên và nhân dân địa phương tham dự.

Huyện Nậm Pồ khai mạc Ngày hội Văn hóa dân tộc Thái lần thứ I - năm 2023  ảnh 1Thiếu nữ dân tộc Mông xúng xính váy áo tham dự Ngày hội Văn hóa dân tộc Thái huyện Nậm Pồ. Ảnh: Xuân Tư – TTXVN

Diễn ra đến hết ngày 4/9, sự kiện được tổ chức với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch đặc sắc, hấp dẫn như: Trình diễn trang phục truyền thống dân tộc Thái; Liên hoan nghệ thuật quần chúng; Thi ẩm thực; Thi đấu các hoạt động thể thao (thi Tó Mák lẹ, tung còn, kéo co); Các hoạt động vui chơi, trải nghiệm và quảng bá, giới thiệu sản phẩm địa phương…

Ông Nguyễn Hữu Đại, Phó Chủ tịch UBND huyện Nậm Pồ cho biết, ngày hội được tổ chức nhằm tôn vinh các giá trị văn hóa của đồng bào dân tộc Thái tại địa phương, đồng thời là một trong chuỗi hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn trong năm 2023 của huyện Nậm Pồ. Đây là sự kiện có ý nghĩa chính trị, văn hóa xã hội sâu sắc, góp phần hiện thực hóa các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác dân tộc và văn hóa trong giai đoạn hiện nay. Qua đó, nhằm tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, tôn vinh, phát huy những giá trị bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc Thái huyện nhà, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, ngành, đồng bào các dân tộc trong việc gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc Thái…

Huyện Nậm Pồ khai mạc Ngày hội Văn hóa dân tộc Thái lần thứ I - năm 2023  ảnh 2Ngày hội được tổ chức tại xã Phìn Hồ, huyện Nậm Pồ. Ảnh: Xuân Tư – TTXVN

Ngày hội cũng là dịp để các địa phương tham gia quảng bá, giới thiệu nét văn hóa đặc sắc của dân tộc Thái trong tổng thể cộng đồng các dân tộc Việt Nam đến đông đảo nhân dân, du khách trong và ngoài huyện; thúc đẩy văn hóa, du lịch, đặc biệt là du lịch cộng đồng, du lịch về nguồn, du lịch văn hóa phát triển; thúc đẩy việc nghiên cứu, sưu tầm để gìn giữ, phát triển các loại hình di sản văn hóa truyền thống dân tộc Thái...

Vui mừng khi được hòa cùng không khí vui tươi tại ngày hội, chị Hoàng Thị Ngân, dân tộc Thái ở bản Chăn Nuôi, xã Phìn Hồ chia sẻ: đến với ngày hội, tôi càng thêm yêu và quý trọng nét văn hóa đặc sắc của dân tộc mình. Đây cũng là cơ hội để lan truyền, quảng bá tiềm năng du lịch văn hóa của địa phương mình đến với các đồng bào dân tộc khác trong huyện và với đông đảo du khách thập phương…

Huyện Nậm Pồ khai mạc Ngày hội Văn hóa dân tộc Thái lần thứ I - năm 2023  ảnh 3Phụ nữ dân tộc Thái huyện Nậm Pồ chơi trò tung còn cổ truyền của dân tộc. Ảnh: Xuân Tư – TTXVN

Chị Vừ Thị Nếnh, dân tộc Mông ở xã Na Ư, huyện Điện Biên phấn khởi cho biết, sau khi tìm hiểu trên mạng và được biết ngày hội diễn ra ở xã Phìn Hồ, huyện Nậm Pồ, chị đã đến đây từ sớm, thuê bộ váy truyền thống của dân tộc Thái để mặc và cảm thấy rất đẹp. Đến với ngày hội, chị Nếnh còn được biết thêm nhiều điều về văn hóa của người Thái qua những gian hàng trưng bày trang phục bắt mắt, phong phú hay qua văn hóa ẩm thực, các nghi thức, nghi lễ truyền thống của đồng bào dân tộc Thái.

Huyện Nậm Pồ khai mạc Ngày hội Văn hóa dân tộc Thái lần thứ I - năm 2023  ảnh 4Thi trình diễn trang phục dân tộc tại Ngày hội Văn hóa dân tộc Thái huyện Nậm Pồ. Ảnh: Xuân Tư - TTXVN

Nậm Pồ là huyện miền núi, biên giới, nằm về phía Tây Bắc của tỉnh Điện Biên và có 2 cửa khẩu phụ kết nối với nước bạn Lào. Huyện có nhiều thắng cảnh đẹp như đỉnh núi Ngải Thầu tại xã Nà Bủng, thác nước 5 tầng ở xã Si Pa Phìn, lòng hồ thủy điện Lai Châu tại xã Nậm Khăn, bản văn hóa du lịch Nà Sự tại xã Chà Nưa... Đặc biệt, huyện là nơi cư trú của 8 dân tộc cùng đoàn kết chung sống, mỗi dân tộc mang bản sắc văn hóa riêng độc đáo, đặc trưng và được bảo tồn, lưu giữ, phát huy giá trị qua nhiều thời kỳ xây dựng, bảo vệ và phát triển quê hương, đất nước.

Trung Kiên

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm