Khởi sắc mô hình nông dân vùng cao làm homestay ở huyện Mai Châu

Khởi sắc mô hình nông dân vùng cao làm homestay ở huyện Mai Châu

Nhận thấy những tiềm năng, lợi thế tại địa phương, nhiều nông dân ở huyện Mai Châu (Hòa Bình) đã lựa chọn và đầu tư làm du lịch cộng đồng (homestay), phấn đấu vươn lên làm giàu bền vững; đồng thời, cùng chia sẻ kinh nghiệm và triển khai kinh tế tập trung, góp phần tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương.

Giữ lửa nghề dệt thổ cẩm truyền thống của đồng bào Mông trên đỉnh Hang Kia – Pà Cò

Giữ lửa nghề dệt thổ cẩm truyền thống của đồng bào Mông trên đỉnh Hang Kia – Pà Cò

Nằm trong vùng núi cao của huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình, xã Hang Kia và Pà Cò là nơi sinh sống của cộng đồng dân tộc Mông, một dân tộc có nền văn hóa lâu đời với những giá trị truyền thống đặc sắc. Trong đó, nghề dệt, thêu thổ cẩm là một phần quan trọng trong đời sống của người dân nơi đây.

Những hạt nhân đoàn kết trên vùng cao Hòa Bình

Những hạt nhân đoàn kết trên vùng cao Hòa Bình

Những năm qua, những người có uy tín tại các địa phương của Hòa Bình đã phát huy vai trò nòng cốt trong phong trào thi đua yêu nước, là hạt nhân trong tuyên truyền, vận động nhân dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số, thực hiện tốt các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật. Từ đó góp phần xóa bỏ các hủ tục, tệ nạn ma túy, tảo hôn và bảo đảm an ninh, trật tự tại địa phương.

Người Mông ở Hòa Bình tưng bừng đón xuân với lễ hội Gầu Tào

Người Mông ở Hòa Bình tưng bừng đón xuân với lễ hội Gầu Tào

Ngày 20/1, tại sân vận động xóm Xà Lĩnh, xã Pà Cò, huyện Mai Châu (Hòa Bình), UBND xã Hang Kia và xã Pà Cò cùng đồng bào dân tộc Mông đã tổ chức Lễ hội Gầu Tào năm 2024 để đón chào mùa xuân mới. Đây là nét văn hóa tín ngưỡng đặc sắc vốn có từ lâu đời của bà con đồng bào Mông.

Phiên chợ vùng cao: Giới thiệu nét sinh hoạt văn hóa độc đáo của đồng bào các dân tộc

Phiên chợ vùng cao: Giới thiệu nét sinh hoạt văn hóa độc đáo của đồng bào các dân tộc

Tối 3/10, tại Sân vận động huyện Mai Châu, UBND tỉnh Hòa Bình tổ chức khai mạc Phiên chợ vùng cao với chủ đề "Chợ phiên - nét đẹp vùng cao" năm 2023. Đây là một trong những sự kiện thường niên lớn nhằm giới thiệu, quảng bá nét sinh hoạt văn hóa độc đáo, đặc sắc trong các chợ phiên của đồng bào các dân tộc thiểu số tỉnh Hòa Bình đến với du khách trong, ngoài tỉnh.
Đại diện Tỉnh đoàn Hòa Bình trao tặng 20 suất học bổng cho các học sinh của trường tiểu học và Trung học cơ sở Pà Cò, xã Pà Cò, Mai Châu. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN

Hòa Bình tổ chức Ngày hội “Thiếu nhi vui khỏe, tiến bước lên Đoàn” phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo

Ngày 21/3, Tỉnh đoàn Hòa Bình tổ chức Ngày hội “Thiếu nhi vui khỏe, tiến bước lên Đoàn” tại Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Pà Cò, xã Pà Cò, huyện Mai Châu (Hòa Bình), đồng thời phát động các hoạt động thi đua chào mừng 91 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931- 26/3/2022), chào mừng Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đoàn tỉnh Hoà Bình lần thứ XVII, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.
Dệt thổ cẩm là nghề truyền thống được người Thái ở Mai Châu (Hòa Bình) giữ gìn theo thời gian. Ảnh: baohoabinh.com.vn

Bảo tồn nghề dệt thổ cẩm truyền thống gắn với phát triển du lịch bền vững ở Mai Châu

Những năm gần đây, huyện Mai Châu (Hòa Bình) đã trở thành điểm sáng trên bản đồ du lịch Việt Nam với những loại hình như: Du lịch cộng đồng, homestay, du lịch văn hóa nổi tiếng ở vùng Tây Bắc. Đặc biệt, nơi đây có nền văn hóa lâu đời của dân tộc người Thái, với lối sống đặc trưng riêng, từ trang phục, lối canh tác và nhà sàn. Nét độc đáo trong nghề dệt thổ cẩm truyền thống mang giá trị thuần khiết và là tinh hoa của người dân tộc Thái nơi đây.
Niềm vui của các thiếu nữ tham gia lễ hội. Ảnh: Trọng Đạt-TTXVN

Lễ hội Gầu Tào huyện Mai Châu năm 2021

Ngày 17/1/2021, tại sân vận động xóm Xà Lính (xã Pà Cò), Ủy ban nhân dân huyện Mai Châu tổ chức Lễ hội Gầu Tào huyện Mai Châu năm 2021. Dù thời tiết không thuận lợi do có mưa lạnh nhưng lễ hội vẫn thu hút sự tham gia đông đảo của nhân dân hai xã Hang Kia, Pà Cò cùng du khách trong và ngoài nước.
Thị trấn Mai Châu nhìn từ đỉnh Thung Khe. Ảnh: baohoabinh.com.vn

Du lịch Hòa Bình hứa hẹn là điểm đến an toàn và hấp dẫn

Ngày 14/10, tại Ba Khan Village Resort, xóm Khan Hạ, xã Sơn Thủy, huyện Mai Châu (Hòa Bình), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hòa Bình phối hợp với Tổng cục Du lịch phát động Chương trình kích cầu du lịch nội địa lần 2, năm 2020 với thông điệp “Hòa Bình điểm đến an toàn và hấp dẫn”.
Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Trần Thanh Nam cùng lãnh đạo tỉnh Hòa Bình và huyện Mai Châu thăm điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP tại bản Lác, xã Chiềng Châu, huyện Mai Châu. Ảnh: Vũ Hà - TTXVN

Hòa Bình phấn đấu có sản phẩm OCOP 5 sao trong năm 2020

Ngày 20/8, tại huyện Mai Châu (Hòa Bình), Đoàn công tác Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn do Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới Trần Thanh Nam làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với tỉnh Hòa Bình về kết quả triển khai Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) và triển khai các mô hình Trung ương chỉ đạo điểm.
 Lễ hội Gầu Tào gắn với phát triển kinh tế du lịch ở Hòa Bình

Lễ hội Gầu Tào gắn với phát triển kinh tế du lịch ở Hòa Bình

Ngày 4/1, hai xã Hang Kia và Pà Cò (huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình) phối hợp tổ chức khai mạc Lễ hội Gầu Tào dân tộc Mông năm 2020. Đây là hoạt động truyền thống đặc trưng của đồng bào dân tộc Mông vào dịp mừng Đảng, mừng Xuân và tiến tới kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/2/1930 - 03/2/2020). Lễ hội đã thu hút được hàng nghìn du khách trong và ngoài nước đến tham gia.
Nâng cao văn hóa đọc cho học sinh dân tộc Mông ở xã Hang Kia

Nâng cao văn hóa đọc cho học sinh dân tộc Mông ở xã Hang Kia

Nhằm nâng cao chất lượng dạy và học cho học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số, ngày 26/9, trường Tiểu học và Trung học cơ sở Hang Kia B, xã Hang Kia, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình đã tổ chức Lễ khánh thành đưa vào sử dụng Thư viện trường học thân thiện.
Bảo tồn di sản gắn với phát triển du lịch là hướng đi bền vững ở vùng dân tộc thiểu số

Bảo tồn di sản gắn với phát triển du lịch là hướng đi bền vững ở vùng dân tộc thiểu số

Nghị quyết 33-NQ/TW về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước đã ra đời và đi vào đời sống xã hội được 5 năm. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng như các địa phương đã triển khai nhiều nhiệm vụ nhằm thực hiện Nghị quyết, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động văn hóa trên khắp đất nước. Trong đó, việc bảo tồn, phát huy di sản văn hóa với phát triển kinh tế - xã hội thông qua mô hình du lịch cộng đồng đã mang lại hiệu quả thiết thực cho người dân, nhất là ở vùng dân tộc thiểu số.
Mưa to kéo dài gây nhiều thiệt hại tại huyện Mai Châu, Hòa Bình

Mưa to kéo dài gây nhiều thiệt hại tại huyện Mai Châu, Hòa Bình

Theo Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Mai Châu (Hòa Bình), trong 3 ngày từ 27 – 29/8, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp nhiệt đới, địa bàn huyện Mai Châu liên tục có mưa to đến rất to, lượng mưa đo được là 178 mm. Mưa to kéo dài đã làm sạt lở đất đá, gây ảnh hưởng đến một số công trình đường giao thông, nhà cửa, hoa màu…