Ngay sau khi nhận được thông báo về trường hợp bệnh nhân số 268 (sinh năm 2004), người dân tộc Mông, thường trú thôn Pín Tủng, xã Phố Là, huyện Đồng Văn (Hà Giang) dương tính với virus SARS-CoV-2, đang được theo dõi, điều trị tại Khu cách ly Bệnh viện Đa khoa huyện Đồng Văn, ngày 16/4, UBND tỉnh Hà Giang đã tiến hành phong tỏa thôn Pín Tủng; cách ly Phòng khám Đa khoa Phó Bảng và Bệnh viện Đa khoa huyện Đồng Văn. Riêng thị trấn Đồng Văn (thuộc huyện Đồng Văn) thực hiện nghiêm Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của tỉnh Hà Giang.
Ngày 29/8, tại xã Vần Chải, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Jollibee Việt Nam tổ chức lễ khánh thành điểm trường Phìn Chải B thuộc Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học và Trung học Cơ sở Vần Chải.
Tối 28/10, tại thị trấn Đồng Văn (huyện Đồng Văn), tỉnh Hà Giang long trọng tổ chức Lễ đón nhận Danh hiệu thành viên mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn lần thứ 3 và khai mạc Lễ hội Hoa tam giác mạch Hà Giang lần thứ 9 năm 2023.
Liên quan đến vụ 11 trẻ bị ngộ độc do ăn quả hồng châu xảy ra tại huyện Đồng Văn, theo Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang, bác sỹ Chuyên khoa II Nguyễn Quốc Dũng, mặc dù được điều trị tích cực nhưng vì nhiễm độc quá nặng nên đến khoảng gần 20 giờ ngày 1/8, cháu S.T.M (9 tuổi, ở thôn Chua Só, xã Tả Lủng, huyện Đồng Văn) đã tử vong. Cũng trong chiều tối 1/8, sau khi hội chẩn, Bệnh viện đã chuyển 3 cháu về Bệnh viện Nhi Trung ương.
Ngày 2/12, theo Công an tỉnh Hà Giang, trong đợt thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Hà Giang) chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an địa phương phát hiện, bắt giữ 2 đối tượng có hành vi tàng trữ, vận chuyển trái phép 15 bánh heroin.
Ngày 2/11, tại xã Lũng Cú, UBND tỉnh Hà Giang phối hợp với Báo Người Lao động tổ chức chương trình trao cờ Tổ quốc tặng cán bộ, chiến sỹ và nhân dân khu vực biên giới huyện Đồng Văn.
Tết tháng Bảy - còn được gọi là Tết “Xi lòn dủ” - Lễ cúng tổ tiên của đồng bào Lô Lô đen, xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang. Theo truyền thống, cứ đến ngày 25/7 âm lịch, khi công việc đồng áng tương đối nhàn rỗi, đồng bào dân tộc Lô Lô đen lại tổ chức Lễ cúng tổ tiên - lễ hội quan trọng nhất, lớn nhất và không thể thiếu trong năm của đồng bào Lô Lô đen nơi cực Bắc Tổ quốc.
Theo số liệu thống kê của Ủy ban Bầu cử tỉnh Hà Giang, tính đến 9 giờ ngày 23/5, Hà Giang đã có 417.986 trong tổng số 538.295 cử tri đi bầu cử, đạt tỷ lệ 77,65%.
Phát triển đảng viên mới là nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Vì vậy những năm qua, Đảng bộ huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang đã rất chú trọng đến công tác phát triển Đảng, đặc biệt là công tác phát triển đảng viên ở các xã vùng sâu, vùng xa nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng.
Theo ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang, căn cứ vào tình hình thực tế diễn biến dịch bệnh, trên cơ sở đề xuất của Sở Y tế Hà Giang, UBND tỉnh Hà Giang chỉ đạo các Sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang của tỉnh Hà Giang, UBND các huyện thành phố kết thúc khoanh vùng cách ly phòng, chống dịch COVID-19.
Sau một tuần thực hiện phong tỏa để phòng, chống dịch COVID-19, cuộc sống của người dân thôn biên giới Pín Tủng (xã Phố Là, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang) diễn ra bình thường, không bị xáo trộn. Các lực lượng chức năng, nhân viên y tế có mặt, chăm lo sức khỏe cho bà con thôn bản, túc trực 24/4 giờ tại thôn để làm nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19.
Để đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn, ngày 22/4, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang Nguyễn Văn Sơn đã chỉ đạo UBND huyện Đồng Văn tiếp tục phong tỏa thêm thôn Tả Kha thuộc thị trấn Phố Bảng, huyện Đồng Văn. Đồng thời, UBND huyện Vị Xuyên quyết định tiếp tục cách ly Trạm Y tế xã Thanh Thủy từ ngày 22/4 cho đến khi có thông báo mới.
Ngày 16/11, tại xã Thài Phìn Tủng, huyện Đồng Văn, UBND tỉnh Hà Giang phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức lễ khánh thành công trình Trạm bơm nước Séo Hồ không dùng điện (PAT) thuộc dự án Nghiên cứu triển khai công nghệ khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên nước ở các vùng núi đá vôi Việt Nam-KaWaTech.
Petrolimex đã hỗ trợ gần 80 tỷ đồng cho huyện Đồng Văn (Hà Giang) trong 10 năm qua theo tinh thần Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ về hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với các huyện nghèo.Đây là thông tin được ông Nguyễn Văn Sự, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) cho biết tại Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện hỗ trợ của Petrolimex tại huyện Đồng Văn-Hà Giang chiều 29/10.
Cô bé người Mông Hoa Vừ Thị Mỉ, 8 tuổi, vừa bước vào lớp ba, kể rằng năm nay em được đón một cái Tết Trung Thu vui lắm. Sử dụng tiếng Việt rất ngộ nghĩnh, em hào hứng tả về những cái "rất rất" mà hàng trăm bạn nhỏ ở các thôn Sảng Pả, Sẻo Lủng, Lũng Sính, Sả Lủng A, Sả Lủng B… (xã Phố Cáo, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang) vừa được trải nghiệm trong Ngày hội "Trung Thu cho em - Tiếp bước đến trường".
Những năm gần đây, mô hình kinh tế tổng hợp, đặc biệt là mô hình chăn nuôi kết hợp trồng cây ăn quả đang là hướng đi mới trong công cuộc xóa đói, giảm nghèo của đồng bào vùng cao xã Sính Lủng, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang.
Lao Sa là một thôn nhỏ nằm sát biên giới thuộc huyện Đồng Văn, Hà Giang. Với những nếp nhà trình tường cổ, khung cảnh thiên nhiên hoang sơ, hoa trái rực rỡ mỗi mùa một vẻ, Lao Sa vốn được biết đến như là một trong những bản làng người Mông xinh đẹp nhất tỉnh Hà Giang. Nhưng ít ai biết được, Lao Sa ngày nay còn là nơi lưu giữ một ngành nghề truyền thống rất đặc biệt của đồng bào Mông cao nguyên đá: nghề chạm, khắc bạc trang sức.
Các dân tộc ở miền cao nguyên đá Hà Giang luôn có nét bí ẩn, hấp dẫn với người từ phương xa. Bí ẩn đến từ trong những phong tục tập quán, nghi lễ linh thiêng của đồng bào “sống bám đá, chết hóa đá”. Nhiều du khách không khỏi ngạc nhiên khi chứng kiến những nghi lễ, lễ hội của đồng bào được lưu truyền qua bao thế hệ, cho thấy một nền văn hóa còn tiềm ẩn nhiều nét huyền bí.
Sáng 17/6, ông Vương Quỳnh Sèo, người nhà của dòng họ Vương ở xã Sà Phìn, huyện Đồng Văn (Hà Giang) cho biết, Khu di tích kiến trúc - nghệ thuật Nhà Vương ( Khu di tích Nhà Vương) vẫn mở cửa phục vụ du khách bình thường. Trước đó, ông Vương Duy Bảo, cháu nội 5 đời của ông Vương Chính Đức (thường gọi là Vua Mèo), tuyên bố sẽ đóng cửa Di tích này vào ngày 15/6.
Ngày 24/8, ông Lương Văn Đoàn, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Hà Giang cho biết: Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang Nguyễn Văn Sơn vừa ký văn bản chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Giang thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất Khu di tích kiến trúc nghệ thuật nhà Vương đã cấp cho Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang. Lý do thu hồi là do Giấy chứng nhận đã được cấp không đúng đối tượng sử dụng đất, thu hồi theo Điểm d, khoản 2, điều 106, Luật Đất đai 2013.
Người Pu Péo sử dụng lịch cổ, mỗi giáp 12 năm (khuộp mai), mỗi năm chia thành 12 tháng, mỗi tháng có 29 hoặc 30 ngày, mỗi ngày có 12 giờ. Cứ ba năm có một năm nhuận, hoàn toàn giống cách tính lịch âm ngày nay. Vì vậy họ cũng ăn Tết Nguyên đán như nhiều dân tộc khác.