Ngày 23/5, ông Thành Minh Thuận, Phó Bí thư Đảng ủy xã Ba Tô, huyện Ba Tơ (Quảng Ngãi) cho biết: Chính quyền xã đang huy động lực lượng thanh niên và dân quân đến nhà người dân bị ảnh hưởng do cơn lốc xoáy chiều 22/5 để giúp các gia đình ổn định chỗ ở, yên tâm sản xuất. Đối với các nhà bị tốc mái nhẹ, lực lượng hỗ trợ người dân đóng lại mái tôn và dọn dẹp lại nhà cửa. Các gia đình bị ảnh hưởng nặng và có hoàn cảnh khó khăn, được chính quyền vận động tạm thời di dời đến nơi ở khác để đảm bảo an toàn.
Ngày 23/1, tại huyện miền núi Ba Tơ (Quảng Ngãi), Bộ Tư lệnh Quân Khu V phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Ngày hội Xuân khu V đoàn kết - Tết thắm tình quân dân nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025 và kỷ niệm 80 năm Ngày khởi nghĩa Ba Tơ (11/3/1945-11/3/2025).
Điểm trường Đèo Ải là điểm trường xa và khó khăn nhất trong 6 điểm trường của Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Ba Trang, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi. Điểm trường này muốn đến được phải vượt đường đèo dốc, gập ghềnh đất đá, hoặc phải đi thuyền qua hồ Liệt Sơn sau đó đi bộ vượt suối, đèo dốc. Khó khăn, vất vả là vậy, hằng ngày, cô giáo Phạm Thị Thơm (sinh năm 1977) vẫn miệt mài giảng dạy cho những học trò nghèo.
Khoảng hơn một tháng nay, bệnh héo, chết keo đang phát sinh gây hại trên rừng trồng tại Quảng Ngãi và có xu hướng lan rộng ở tuổi cây từ năm thứ 1 đến năm thứ 3 khiến người trồng lo lắng.
Ngày 13/4, Đoàn cơ sở Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) khu vực miền Trung - Tây Nguyên phối hợp với Cơ quan thường trú TTXVN tại Quảng Ngãi đã trao tặng "Tủ sách Đinh Hữu Dư" cho điểm trường Làng Măng thuộc Trường Tiểu học Ba Dinh, huyện Ba Tơ. Tổng kinh phí thực hiện gần 90 triệu đồng từ sự đóng góp của đoàn viên thanh niên TTXVN khu vực miền Trung - Tây Nguyên và vận động các nhà tài trợ.
Sáng 29/10, tại Trung tâm Văn hóa và Giáo dục cộng đồng huyện Ba Tơ, UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng huyện Ba Tơ (30/10/1972-30/10/2022).
Chỉ mới đưa vào sử dụng thời gian ngắn nhưng một số hạng mục thuộc Dự án "Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa thôn Làng Teng", xã Ba Thành, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi, đã xuống cấp nghiêm trọng, không phát huy được công năng vốn có, gây ảnh hưởng lớn đến không gian sinh hoạt văn hóa của đồng bào Hre lẫn mô hình du lịch cộng đồng đang được kỳ vọng làm "thay da đổi thịt" nơi đây.
Ngày 18/10, ông Ngô Vĩnh Phong, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đơn vị đang xác lập hồ sơ, phối hợp với cơ quan chức năng điều tra, xác minh làm rõ các đối tượng dùng súng hơi tự chế bắn chết 5 cá thể voọc chà vá chân xám để xử lý theo quy định của pháp luật.
Với mong muốn tìm ra cây trồng phù hợp với thổ nhưỡng, khí hậu của địa phương, năm 2019, ngành nông nghiệp huyện Ba Tơ đã đưa cây sachi inchi (còn gọi là sachi) để trồng thử nghiệm tại một số xã trên địa bàn huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi. Dù mới thử nghiệm nhưng cây sachi được đánh giá là phù hợp với khí hậu, đất đai vùng đồi núi. Hiện nay, cây sinh trưởng phát triển tốt và bước đầu đang cho thu hoạch.
Những ngày đầu năm 2019, thôn Trà Nô, xã Ba Tô, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi đã có nhiều đổi thay. Đời sống vật chất, tinh thần của các hộ đồng bào Hre được cải thiện hơn trước nhiều. Những ngôi nhà lợp ngói đỏ khang thấp thoáng trong hoang vu núi rừng.
Ngày 29/12, Đoàn Quỹ Thiện nguyện kết nối nụ cười trái tim Thành phố Hồ Chí Minh do Bác sĩ Võ Thành Trung làm Trưởng đoàn đã về thăm hỏi, khám bệnh, cấp phát thuốc, hớt tóc miễn phí và tặng quà cho hơn 1.000 hộ nghèo trên địa bàn huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi. Đây là lần thứ 8 chương trình này được tổ chức.
Từ những nguyên liệu gần gũi với đời sống và phong tục tập quán sản xuất, đồng bào Hrê đã sáng tác và tạo nên những làn điệu, nhạc cụ dân tộc làm say lòng người.
Làng Teng ở xã Ba Thành, huyện Ba Tơ (Quảng Ngãi) từng là nơi nổi tiếng về nghề dệt thổ cẩm của đồng bào H’re. Tuy nhiên, hiện nay đầu ra của sản phẩm khó khăn, thu nhập thấp nên không còn nhiều người gắn bó với nghề.
Nằm phía dưới chân đèo Lâm, bên dòng sông Liêng hiền hòa, từ bao đời nay, bằng đôi tay khéo léo của mình, người dân nơi đây đã dệt những tấm thổ cẩm với sắc màu phong phú và trở thành ngôi làng duy nhất ở Quảng Ngãi có nghề dệt thổ cẩm – làng Teng.
Công ty Điện lực Quảng Ngãi vừa đóng điện Trạm biến áp 35KV cấp điện cho gần 650 hộ đồng bào Hre ở 8 thôn Làng Xi 1, Làng Xi 2, Mang Lùng 1, Mang Lùng 2, Làng Mạ, Trà Nô, Rộc Măng và Mộc Lang của xã vùng cao Ba Tô, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi đúng dịp Tết Nguyên đán cổ truyền giúp nhân dân đón một cái tết vui tươi, tiện nghi. Đây là mùa xuân đầu tiên, người dân nơi đây được hòa cùng điện lưới quốc gia nên ai nấy đều rất phấn khởi.
Ở tuổi 78, nghệ nhân ưu tú Phạm Văn Sự (thôn Nước Lui, xã Ba Vinh, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi) vẫn là một trong những người nhiệt tình giữ gìn và truyền dạy lại cách chế tác, cách chơi các loại nhạc cụ truyền thống của người H’rê như đàn B’rooc, sáo Ta lía, đàn Rơ đong, đàn G’râu cho thế hệ trẻ.
Ươm trên những vùng đất cằn, gần 600 trí thức trẻ - những hạt giống đã nảy mầm, sinh sôi từ Dự án thí điểm tuyển chọn 600 trí thức trẻ ưu tú, có trình độ đại học tăng cường về làm Phó Chủ tịch UBND xã thuộc 64 huyện nghèo (Dự án 600 Phó Chủ tịch xã) đã mang lại sắc thái mới cho miền sơn cước. Các em thực sự là những hạt giống đỏ trên vùng đất khó.