Với truyền thống quê hương anh hùng, vùng đất có bề dày lịch sử, văn hóa, cách mạng, Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân trong huyện Hoài Đức sẽ không ngừng nỗ lực, phấn đấu, tiếp tục thực hiện hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu hướng đến trở thành quận trong tương lai không xa...
Làng nghề đồ thờ Sơn Đồng, huyện Hoài Đức (Hà Nội) sau hàng trăm năm hình thành và phát triển đã vang danh và nổi tiếng không chỉ khắp mọi miền tổ quốc mà cả nhiều quốc gia trên thế giới biết tới.
Ngày 02/11, Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng Nông thôn mới thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP lần 1, đợt 1 năm 2021 cho 53 sản phẩm dự thi của 2 huyện Hoài Đức và Quốc Oai…
Du khách nhớ đến Hà Nội thường nhớ tới các sản phẩm văn hoá, ẩm thực mà ít nhớ ra Hà Nội còn có tới 18 huyện, thị xã ngoại thành có tiềm năng lớn trong việc phát triển du lịch nông nghiệp. Ngành du lịch Thủ đô mới đây đã và đang thúc đẩy mảng du lịch nông nghiệp, vừa đa dạng hoá sản phẩm du lịch, vừa góp phần tạo thêm sức sống cho các vùng ngoại thành.
Vừa qua, tại Trụ sở Ủy ban Nhân dân huyện Hoài Đức, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Hoài Đức tổ chức Hội nghị xúc tiến thương mại, tiêu thụ và xuất khẩu nhãn chín muộn Hà Nội và Lễ công bố nhãn chín muộn Hà Nội xuất khẩu đi Australia năm 2019.
Ngày 5/9/2018, tại các huyện: Quốc Oai, Hoài Đức, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội đã tổ chức Lễ khởi hành xe nhãn chín muộn xuất khẩu sang Mỹ và châu Âu, trong đó vùng trồng nhãn ở xã Đại Thành, huyện Quốc Oai xuất khẩu 18 tấn sang Mỹ; vùng trồng nhãn xã Song Phương, huyện Hoài Đức xuất khẩu hơn 1 tấn sang thị trường các nước châu Âu.
Chiều 8/8, thông tin từ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội cho biết, tính đến nay, thành phố Hà Nội có hai huyện đạt chuẩn nông thôn mới, đó là: Đan Phượng và Đông Anh. Hai huyện Thanh Trì và Hoài Đức đã hoàn thiện thủ tục hồ sơ trình Trung ương công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.
Trải qua 1.000 năm hình thành và phát triển, kể từ khi vua Lý Thái Tổ chọn khu đất Đại La bên cửa sông Tô Lịch làm nơi định đô cho muôn đời. Hà Nội đã chứng kiến sự thăng trầm của hầu hết các triều đại phong kiến Việt Nam.