Hòa Bình ra quân đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024

Lễ ra quân thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm. Ảnh: Trọng Đạt-TTXVN
Lễ ra quân thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm. Ảnh: Trọng Đạt-TTXVN

Ngày 13/12, Công an tỉnh Hòa Bình tổ chức Lễ ra quân tấn công trấn áp tội phạm bảo vệ an toàn Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.

Hòa Bình ra quân đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 ảnh 1Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình Đinh Công Sứ phát biểu. Ảnh: Trọng Đạt-TTXVN

Tại buổi Lễ, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình, Đại tá Trương Quang Hải nhấn mạnh, lực lượng Công an trong toàn tỉnh tăng cường công tác nắm tình hình, kịp thời tham mưu giải quyết những vấn đề liên quan đến an ninh trên các lĩnh vực, không để hình thành điểm “nóng”, tập trung làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, giữ vững ổn định an ninh trật tự trên địa bàn.

Hòa Bình ra quân đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 ảnh 2Lễ ra quân thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm. Ảnh: Trọng Đạt-TTXVN

Công an tỉnh Hòa Bình triển khai đồng bộ, toàn diện các mặt công tác, chủ động nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa, từ cơ sở, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; tập trung đảm bảo an ninh trên các lĩnh vực; tấn công trấn áp mạnh mẽ các loại tội phạm, giải quyết có hiệu quả những vấn đề phức tạp nổi lên trên các tuyến địa bàn, lĩnh vực; phòng ngừa, đấu tranh kiềm chế và làm giảm các loại tội phạm; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về an ninh trật tự.

Hòa Bình ra quân đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 ảnh 3Đại tá Đỗ Thanh Bình, Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình, phát biểu. Ảnh: Trọng Đạt-TTXVN

Các đơn vị trong lực lượng Công an tỉnh tập trung phòng ngừa, đấu tranh trấn áp, triệt phá ổ, nhóm tội phạm về trật tự xã hội, trấn áp mạnh tội phạm có tổ chức, tội phạm liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, hung khí nguy hiểm gây án, tội phạm cướp giật, cưỡng đoạt, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trộm cắp và các loại tội phạm thường gây ra trong dịp Tết. Đồng thời đẩy mạnh phòng ngừa đấu tranh có hiệu quả với tội phạm giết người, cố ý gây thương tích, chống người thi hành công vụ, sử dụng công nghệ cao, trên không gian mạng.

Hòa Bình ra quân đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 ảnh 4Các đại biểu tham dự lễ ra quân. Ảnh: Trọng Đạt-TTXVN

Các đơn vị, đấu tranh triệt xóa các đường dây, ổ nhóm tội phạm về ma túy, các điểm, tụ điểm mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; tập trung đấu tranh có hiệu quả với tội phạm kinh tế, tham nhũng, ngăn chặn tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả dịp Tết; phát huy vai trò, hiệu quả công tác của các lực lượng ở cơ sở... Cùng với đó, ngăn chặn tình trạng mua bán, tàng trữ, sử dụng pháo trái phép; tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phấn đấu kiềm chế và giảm tai nạn giao thông, chủ động hướng dẫn, làm tốt công tác phòng ngừa cháy nổ...

Công an tỉnh Hòa Bình đặt mục tiêu trong đợt cao điểm ra quân, tỷ lệ điều tra, khám phá án đạt trên 85%, án về trật tự xã hội đạt trên 80%, án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 100%.

Hòa Bình ra quân đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 ảnh 5Công an tỉnh Hòa Bình ra quân thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm. Ảnh: Trọng Đạt-TTXVN

Tại Lễ ra quân, Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình Đại tá Đỗ Thanh Bình phát lệnh ra quân tấn công trấn áp tội phạm, bảo vệ an toàn Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024. Theo kế hoạch, đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm được thực hiện từ ngày 15/12/2023 đến ngày 29/2/2024.

Lưu Trọng Đạt

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm