Chào mừng kỷ niệm 120 năm Ngày thành lập tỉnh Đắk Lắk (22/11/1904 -22/11/2024), Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh kêu gọi, vận động xây dựng 300 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ khó khăn về nhà ở thuộc thôn, buôn của các xã đặc biệt khó khăn, khu vực biên giới, vùng đông đồng bào dân tộc thiểu số.
Nhằm phấn đấu xóa 100% nhà tạm, nhà dột nát trước tháng 9/2025, tỉnh Tuyên Quang đang quyết liệt thực hiện đồng bộ, linh hoạt nhiều giải pháp, ưu tiên các nguồn lực để triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn.
Ngày 7/2, Tỉnh ủy Điện Biên tổ chức họp Ban Chỉ đạo đánh giá kết quả thực hiện phát triển nhà ở xã hội và thực hiện các chính sách về nhà ở xã hội cho các đối tượng chính sách trên địa bàn. Theo đó, tỉnh sẽ huy động mọi nguồn lực, quyết tâm xóa nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2025.
Theo ông Võ Thanh Quang, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Sóc Trăng: Căn cứ Quyết định số 1654/QĐ-TTg, ngày 30/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Sóc Trăng, hỗ trợ hộ nghèo và cận nghèo có một cái Tết vui tươi đầm ấm, đến ngày 12/1, việc cấp phát gạo đang được tiến hành khẩn trương ở các địa phương và sẽ hoàn thành cấp xong đến đúng đối tượng trước ngày 15/1.
Những năm qua, tỉnh Sơn La đã rà soát, huy động các nguồn lực triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát cho các hộ nghèo trên địa bàn. Qua đó, giúp các hộ nghèo “an cư, lạc nghiệp”, từng bước ổn định cuộc sống và vươn lên thoát nghèo.
Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Trà Vinh Nguyễn Văn Út cho biết, qua rà soát hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025, tỉnh có 10.207 hộ nghèo (chiếm 3,56% tổng số hộ dân cư); trong đó có 6.483 hộ nghèo dân tộc Khmer, chiếm 7,19% hộ dân tộc Khmer trong tỉnh. Năm 2022, tỉnh đặt mục tiêu giảm 0,5% hộ nghèo, trong đó hộ nghèo dân tộc Khmer giảm 1% trở lên.
Đến tháng 10/2021, nguồn vốn tín dụng chính sách từ Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Hòa Bình đã chuyển đến cho trên 30 nghìn lượt khách hàng là người nghèo, các đối tượng chính sách và các đối tượng khác, tạo động lực quan trọng để họ vươn lên thoát nghèo bền vững, phát triển kinh tế hộ gia đình...
Trong hai ngày 30 và 31/10, Công an tỉnh Tuyên Quang chủ trì phối hợp với một số sở, ban, ngành và các đơn vị tài trợ, cùng Huyện uỷ, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Lâm Bình tổ chức chuỗi hoạt động hỗ trợ hộ nghèo và nhân dân trên địa bàn thôn Thượng Minh, xã Hồng Quang (huyện Lâm Bình, Tuyên Quang).
Giai đoạn 2021-2025, Trà Vinh sẽ hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo vay vốn lãi suất ưu đãi để cải thiện về nhà ở. Chính sách này được Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh khóa IX quyết nghị tại kỳ họp thứ 19 mới đây, tạo điều kiện cho bà con cải thiện nhà ở đạt tiêu chuẩn "3 cứng" (nền cứng, khung - tường cứng và mái cứng), đảm bảo diện tích nhà ở bình quân đầu người từ 8m2 trở lên theo quy định.
Giảm nghèo là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, một trong những mục tiêu hàng đầu trong quá trình chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh An Giang. Thời gian qua, tỉnh đã có những giải pháp phù hợp với tình hình thực tế, đa dạng hóa các hình thức hỗ trợ, giúp người nghèo nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống và vươn lên thoát nghèo bền vững.
Bộ Xây dựng cho biết, tính đến tháng 9/2020, các địa phương thụ hưởng chính sách của Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg về chính sách hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt khu vực miền Trung đã thực hiện hỗ trợ được khoảng 19.244/21.600 hộ nghèo xây dựng, sửa chữa nhà ở phòng tránh bão, lụt.
Ngày 27/2, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tổ chức trao tặng bò giống cho hộ nghèo, gia đình chính sách của hai xã Lương Thiện và xã Hợp Thành, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.